Top 18 Thần đồng ấn tượng nhất thế giới

Nguyen Viet Anh 270 0 Báo lỗi

Số phận của họ khi vừa chào đời đã được gắn liền với 2 từ "thần đồng". Tài không đợi tuổi, họ có sứ mệnh làm thay đổi cả thế giới theo một hướng đi tích cực ... xem thêm...

  1. Là con của một cặp vợ chồng người Nga - Do Thái. Anh sinh vào năm 1898 tại Mĩ.
    Những điểm nổi bật của William James Sidis:


    + Biết đọc báo vào lúc 18 tháng tuổi.


    + Khi chưa tròn 8 tuổi, thành thạo 8 ngoại ngữ: Đức, Pháp, Nga, Hy Lạp, Do Thái, Thổ Nhĩ Kỳ, Armeni và Vendergood ( trong đó có 2 ngôn ngữ cậu tự sáng tạo ra). Hơn nữa cậu cũng viết xong 4 quyển sách về thiên văn học và giải phẫu học.


    + Năm 9 tuổi được tham gia hội nghị nghiên cứu về không gian 4 chiều tại đại học Harvard.


    + Năm 11 tuổi, vào trường Harvard học và tốt nghiệp năm 16 tuổi.


    + Chỉ số IQ đạt tầm 250-300.


    Tuy vậy nhưng cuộc đời ông gặp khá nhiều bất hạnh do tư tưởng hoàn hảo của cha mẹ ông. Tình yêu, âm nhạc, nghệ thuật hay bất cứ điều gì làm ông sao nhãng chương trình dạy con của bố mẹ ông thì đều bị bố mẹ ông ngăn cấm và xóa bỏ.

    William James Sidis
    William James Sidis

  2. Mozart - một thiên tài về âm nhạc, một tài năng huyền thoại nổi tiếng của người Áo, là một nhà soạn nhạc vĩ đại của thế giới, đạt đỉnh cao tối thượng trong việc thấu hiểu và phát huy hết khả năng của nhiều thể loại âm nhạc như Opera, Piano, Nhạc giao hưởng, Nhạc thính phòng....Dưới đây là những điểm nổi bật của Wolfgang Amadeus Mozart:


    + Năm 3 tuổi hiểu được hết toàn bộ kiến thức cơ bản và nâng cao về âm nhạc. Biết chơi đàn Clavio.


    + Năm 4 tuổi biết chơi đàn dương cầm cổ và chơi đàn Organ.


    + Lên 5 tuổi bắt đầu soạn nhạc cho các đàn công, lên 6 tuổi bắt đầu viết các bản hòa tấu.


    + Lên 8 tuổi bắt đầu tự viết và tự biểu diễn những bản sonata và viloin.


    + Lên 11 tuổi bắt đầu biên soạn những concerto cho dương cầm.


    Và trong suốt hơn 30 năm cống hiến cho âm nhạc, những thành tựu ông đạt được vẫn còn được sử dụng vô cùng rộng rãi và nổi tiếng cho đến tận ngày nay. Ông chết vào năm 35 tuổi.

    Mozart
    Mozart
  3. Thường được gọi tắt là Picasso, hơn thế nữa dân Việt Nam ta thường có câu "A sô lô Picasso" cũng xuất phát từ tên gọi này. Ông là một nhà điêu khắc chuyên nghiệp cũng như là một trong những họa sĩ tài ba nhất thế giới, sinh ra và sống tại đất nước Tây Ban Nha, cả cuộc đời cống hiến cho hội họa, ông hưởng thọ 2 tuổi (1881 - 1973). Những điểm nổi bật trong cuộc đời của ông:


    + Ngay từ khi còn rất nhỏ, không biết chính xác là bao tuổi, nhưng từ đầu tiên mà ông nói trong cuộc đời đó chính là piz hay la'piz (Tiếng Việt nghĩa là bút chì).


    + Lên 7 tuổi, thông thạo nhiều bài giảng mĩ thuật từ cha của mình.


    + Năm 13 tuổi, cha của Picasso đã nói rằng tài năng của cậu con trai đã vượt qua mình, và từ đó cha của Picasso không còn vẽ một bức tranh nào nữa.


    + Trong khoảng 14 - 15 tuổi, Picasso làm cả nước Tây Ban Nha rúng động vì hai bức tranh đó là Bức "The First Communion" và Bức Portrait of Aunt Pepa.


    Ngoài ra trong cả cuộc đời ông còn để lại nhiều tác phẩm kinh điển khác như Bức "Les Demoiselles d'Avignon" ông hoàn thành vào Thời kì ảnh hưởng Phi châu. Những tác phẩm của ông được đem bán với giá vô cùng cao:


    + Bức "Nude on a black armchair" - 45,1 triệu USD năm 1999.


    + Bức "Les Noces de Pierrette" - 51 triệu USD năm 1999.


    + Bức "Garçon à la pipe" - 104 triệu USD năm 2004.


    + Bức "Dora Maar au Chat" - 95,2 triệu USD năm 2006.

    Picasso
    Picasso
  4. Thần đồng Hamilton người Ireland, là một nhà thiên văn học, một nhà toán học, một nhà vật lý học và nhà ngôn ngữ học. Cả cuộc đời ông đã cống hiến rất nhiều cho nền khoa học thế giới ở các lĩnh vực Hình học và Đại số, Động lực học và Quang học.


    Một số thông tin nổi bật về ông:


    + Lên 5 tuổi, thông thạo 3 thứ ngôn ngữ là Hy lạp, Latinh và Do Thái.


    + Năm 13 tuổi, tổng số ngôn ngữ ông thông thạo cũng là 13 ngôn ngữ, ví dụ như Ý, Ba Tư, Syria, Ấn Độ...


    + Năm 15 tuổi, phát hiện lỗi trong công trình toán học của nhà toán học nổi tiếng Pierre-Simon Laplace.


    + Năm 18 tuổi, ông được nhận xét "Chàng trai trẻ này, tôi không nói rằng sẽ là mà bây giờ chính là nhà toán học hàng đầu ở tuổi của anh" - năm 1832.

    Thần đồng Hamilton
    Thần đồng Hamilton
  5. Còn được biết đến với cái tên Bobby Fischer. Được nhận xét là một Đại kỳ thủ cờ vua vĩ đại nhất mọi thời đại. Ra đời vào năm 1943 tại nước Mỹ, thành công đến với ông rất sớm nhờ bộ óc siêu linh hoạt chỉ dành riêng cho bộ môn cờ vua mà thôi. Có thể nói ông là ông vua trên mọi bàn cờ vua.


    + Ở tuổi 13, ông giành chiến thắng trong một cuộc thi có tên "Ván cờ thế kỉ".


    + Năm 14 tuổi, liên tục 8 lần thắng giải Vô địch cờ vua nước Mỹ.


    + 15 tuổi, ông trở thành ứng cử viên đứng đầu trong danh hiệu vô địch cờ vua thế giới.


    + Năm 20 tuổi, hoàn thành số điểm hoàn hảo trong môn Cờ vua (11/11 điểm) mà cho đến nay chưa ai chạm đến được mốc hoàn hảo đó.


    Ông qua đời vào năm 2008 để lại nhiều nuối tiếc trong giới cờ vua. Lịch sử thế giới ngày nay chưa công nhận có một ai giỏi cờ vua như ông.

    Robert James Fischer
    Robert James Fischer
  6. Là một thần đồng nhí được sinh ra tại đất nước Hàn Quốc vào năm 1963. Đạt con số IQ khá ấn tượng là 210, ông cũng được biết đến với nhiều tài năng sau đây:


    + 6 tháng tuổi đã bắt đầu biết nói.


    + Năm 3 tuổi đã bắt đầu biết nói ngôn ngữ của nhiều nước khác nhau như Anh, Đức, Nga, Pháp...


    + Lên 4 tuổi, nhớ được 2000 từ tiếng Anh và tiếng Đức.


    + Năm 7 tuổi, theo lời mời của NASA (Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Hoa Kỳ), ông sang bên Mỹ học tập.


    + Trước năm 15 tuổi, hoàn thành chương trình đại học và lấy luôn bằng tiến sỹ về Vật lý học.

    Kim Ung-Yong
    Kim Ung-Yong
  7. Là một thần đồng toán học sinh ra tại Ấn Độ vào năm 1929. Bà là người được biết đến với biệt danh "máy vi tính" và "phù thủy toán học" vì khả năng tính toán quá kinh khủng của bà.


    + Năm 3 tuổi, thắng cha trong tất cả các ván bài vì khả năng ghi nhớ toàn bộ số lá và các quân bài.


    + Lên 5 tuổi, giải được hầu hết các phép tính khó có trong toán học.


    + Năm 1977, bà khai căn bậc 23 của một con số có 201 chữ số và ra đáp án chính xác chỉ chưa đầy 50 giây. Máy tính chậm hơn bà mất gần 12 giây.


    + Năm 1980, bà thực hiện phép tính nhân 2 con số có 13 chữ số và ra đáp án chỉ sau có 28 giây.

    Shakuntala Devi
    Shakuntala Devi
  8. Ra đời vào năm 1990, Gregory Smith đã chứng minh cho cả thế giới thấy mình là một thần đồng chỉ ít lâu sau đó.


    + Biết đọc vào năm 2 tuổi.


    + Vào trường đại học vào năm 10 tuổi.


    + Chán học, cậu đi chu du khắp thế giới giúp đỡ mọi người, vào năm 12 tuổi được đề cử giải Nobel hòa bình thế giới.


    + Một thời gian ít nữa, tiếp tục nhận 3 đề cử cho giải Nobel hòa bình.


    + Năm 16 tuổi, đam mê học hành quay lại và cậu tiếp tục học một trường đại học nổi tiếng mang tên Virginia.

    Gregory Smith
    Gregory Smith
  9. Thần đồng này được sinh vào năm 1998, được chẩn đoán là mắc bệnh tự kỉ. Được đánh giá là thần đồng có chỉ số IQ cao hơn cả nhà bác học thiên tài Albert Einstein. Chúng ta cùng xem thiên tài này đã đạt được những thành tựu gì.


    + Khi còn ở "mẫu giáo", cậu đã từng xếp 500 cái bút màu lại với nhau thành một chiếc cầu vồng đầy đủ quang phổ.


    + Năm 3 tuổi, những quy luật về quỹ đạo hành tinh đã được Jacob giải thích rõ ràng.


    + Lên 4 tuổi có thể nhớ khái quát hình ảnh bản đồ nước Mỹ và định hướng được nhiều đường đi phức tạp.


    + Lên đại học vào năm 8 tuổi, và bắt đầu nghiên cứu học thuyết vật lý thiên văn vào năm 9 tuổi.


    + Đọc thuộc lòng 205 con số PI ở tuổi 12 và trở thành nhà nghiên cứu vật lý lượng tử.


    + Học lên thạc sĩ và lấy bằng tiến sĩ về vật lý lượng tử năm 14 tuổi.

    Jacob Barnett
    Jacob Barnett
  10. Là một bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng nhất thế giới, sinh vào năm 1993 tại Ấn Độ, cậu đã thể hiện tài năng làm bác sĩ phẫu thuật ngay từ khi còn nhỏ.


    + Học nói lúc 10 tháng tuổi và viết thành thạo khi lên 2 tuổi.


    + Năm lên 4 tuổi thích đọc các sách về y khoa.


    + Năm 6 tuổi được phép xem trực tiếp các ca mổ và phẫu thuật trong bệnh viện.


    + Năm 7 tuổi, thực hiện ca phẫu thuật đầu tiên của cuộc đời là tách các ngón tay bị dính vào nhau của một bé gái bị bỏng nặng. Tất nhiên, ca phẫu thuật diễn ra thành công ngoài sức tưởng tượng.


    + Vào đại học năm 11 tuổi, một năm sau thì được mời đến nước Anh để nói chuyện với các nhà khoa học về phương pháp chữa trị bệnh ung thư.


    Ngoài ra, từ tuổi 13 đến tuổi 17, cậu học thông thạo 4 thứ tiếng và đạt chỉ số IQ là 146. Đây quả là vị bác sĩ ác liệt nhất thế giới về độ trẻ tuổi và cả sự thông thái của mình.

    Akrit Jaswal
    Akrit Jaswal
  11. Trước khi đoạt giải Nobel vật lý cho phát minh về bom nguyên tử, Enrico Fermi được người đời biết đến là một thần đồng toán học và vật lý. Nhà khoa học người Italy này dành nhiều thời gian nghiên cứu hình học và động cơ điện từ khi 10 tuổi.


    Sau khi anh trai qua đời năm 1915, Fermi khi đó 13 tuổi đã vượt qua nỗi đau mất mát người thân bằng cách nghiên cứu nhiều cuốn sách về lượng giác, vật lý và cơ học.


    Sau đó, ông theo học ĐH Pisa năm 1918. Sự nghiệp của ông nổi tiếng với nghiên cứu về lò Chicago Pile-1, lò phản ứng hạt nhân do con người xây dựng đầu tiên trên thế giới cùng những đóng góp to lớn trong lĩnh vực cơ học lượng tử, vật lý hạt nhân, vật lý hạt và cơ học thống kê.

    Enrico Fermi
    Enrico Fermi
  12. Sor Juana Inés de la Cruz sinh ở Mexico năm 1651. Ngay từ khi còn nhỏ, Sor Juana Inés de la Cruz được biết đến là cô gái vừa xinh đẹp vừa thông minh. Do là nữ giới nên không được phép tiếp cận nền giáo dục toàn diện nên bà đã tự học rồi sau đó gia nhập tu viện dòng thánh Jerome để theo đuổi nguồn tri thức của nhân loại.


    Năm 8 tuổi, bà bắt đầu làm thơ và tự học tiếng Latin. Năm 17 tuổi, Sor Juana Inés de la Cruz đã gây ấn tượng với hội đồng gồm 40 giáo sư đại học khi bộc lộ kiến thức uyên thâm về triết học, toán học và lịch sử.

    Sor Juana Inés de la Cruz
    Sor Juana Inés de la Cruz
  13. Anh được biết đến nhiều nhất với tư cách cử nhân đại học trẻ nhất thế giới khi tốt nghiệp lúc 10 tuổi. Michael sinh năm 1984 và nổi tiếng vì đã lập một số kỷ lục thế giới và trở thành giảng viên đại học ở tuổi 17.


    Michael biết nói khi chỉ mới bốn tháng tuổi. Khi anh tròn sáu tháng, anh đã nói với bác sĩ khám cho mình rằng "Cháu bị nhiễm trùng ở tai trái" và học đọc lúc 10 tháng tuổi. Vào năm 2008, anh trở thành triệu phú nhờ một chương trình truyền hình thực tế, khi giành được một triệu USD trong game show Ai Là Triệu Phú.


    Michael Kevin Kearney nổi tiếng là người trẻ nhất tốt nghiệp đại học (10 tuổi). Thần đồng sinh năm 1984 này cũng lập hàng loạt kỷ lục thế giới và trở thành giảng viên đại học năm 17 tuổi. Michael biết nói khi mới vài tháng tuổi. Năm 2008, Michael tham gia chương trình Ai là triệu phú và giành mức thưởng cao nhất, một triệu USD.

    Michael Kevin Kearney
    Michael Kevin Kearney
  14. Kripke sinh ra ở New York vào ngày 13.11.1940 và đã dành thời thơ ấu của mình ở Omaha, Nebraska. Ông được coi là thần đồng, khi tự dạy chính mình tiếng Hebrew cổ vào lúc sáu tuổi.


    Ông đọc hết các tác phẩm của Shakespeare khi chín tuổi. Ông nắm vững những công trình của triết gia Descartes và các vấn đề toán học phức tạp trước khi học xong tiểu học.


    Ông đã viết định lý hoàn chỉnh đầu tiên của mình về modal logic ở tuổi 17 và đã xuất bản nó một năm sau. Vào năm 1958, Kripke theo học tại Đại học Havard và sau đó tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân toán học xuất sắc. Trong suốt năm thứ hai ở Havard, Kripke đã dạy tại một khóa học về logic bậc đại học ở Viện Công nghệ Massachusetts gần đó.

    Saul Aaron Kripke
    Saul Aaron Kripke
  15. Arfa Karim là một học sinh người Pakistan kiêm thần đồng máy tính, khi vào năm 2014, cô trở thành người trẻ nhất từng nhận chứng chỉ Microsoft Certified Professional (MCP) lúc mới chỉ chín tuổi.


    Cô đại diện cho Pakistan tham gia nhiều diễn đàn quốc tế, bao gồm Hội nghị Những nhà phát triển TechEd. Ngoài ra, cô được nhận giải thưởng Niềm tự hào vì thành tích xuất sắc từ Tổng thống Pakistan. Một công viên khoa học ở Lahore - Công viên Công nghệ Phần mềm Arfa - được đặt theo tên cô.


    Cô từng được Bill Gates mời tới thăm trụ sở của Microsoft ở Mỹ. Cô qua đời trong bệnh viện ở Lahore vào ngày 14.02.2012 ở tuổi 16, sau ba tuần nằm viện do tái phát của một cơn động kinh.

    Arfa Karim
    Arfa Karim
  16. Thần đồng toán học Cameron Thompson đến từ xứ Wales. Khi mới 4 tuổi cậu đã sửa sai giáo viên rằng cô đã quên không bao gồm số âm khi tuyên bố 0 là con số nhỏ nhất. Nhập học chuyên ngành toán học tại Đại học Mở lúc 11 tuổi, Cameron vượt qua hai kỳ thi toán học gắt gao nhất là GCSE và GCE nhẹ “như lông hồng”.


    Tuy nhiên, vì mắc phải hội chứng tâm lý rối loạn tự kỷ - Asperger, Cameron gặp phải những khó khăn trong việc học tập của mình. Đài BBC đã thực hiện riêng một phóng sự truyền hình để chia sẻ những trải nghiệm sóng gió trong cuộc đời cậu bé thần đồng Cameron. Tuy vậy, cậu vẫn được mọi người yêu mến và công nhận là thiên tài toán học.

    Cameron Thompson
    Cameron Thompson
  17. Taylor Ramon Wilson là người trẻ nhất trên thế giới chế tạo thành công “Fusor” - một thiết bị dùng để tạo ra phản ứng tổng hợp hạt nhân.


    Taylor biết thiết kế bom lúc 10 tuổi và chế tạo Fusor ở tuổi 14. Tháng 5/2011, cậu giành được giải thưởng Khoa học Kỹ Thuật quốc tế của Intel nhờ sáng chế ra máy phát hiện bức xạ. Sau đó, cậu được mời tham gia phát biểu tại hội nghị TED 2013 về ý tưởng của mình trên lò phản ứng phân hạch hạt nhân dưới lòng đất khép kín.


    Taylor đã thiết kế được lò phản ứng hạt nhân nhỏ gọn mà theo cậu, có khả năng tạo ra 50 megawatt điện với đặc điểm ưu việt là chỉ cần tiếp nhiên liệu 30 năm một lần.

    Taylor Ramon Wilson
    Taylor Ramon Wilson
  18. Akim Camara là thần đồng violin tại Berlin (Đức). Bắt đầu chơi vĩ cầm từ lúc 2 tuổi, cậu bộc lộ trí nhớ siêu việt trong âm nhạc khi còn bập bẹ chưa biết nói.


    Người hướng dẫn Akim đã phát hiện ra khả năng âm nhạc của cậu và bắt đầu dạy đàn cho cậu bé 2 tuổi hai buổi một tuần. Cậu cảm thụ nhạc và tiếp thu một cách nhanh chóng, chỉ sau 6 tháng huấn luyện, Akim được mời biểu diễn lần đầu tiên trước công chúng tại một buổi hòa nhạc Giáng sinh vào tháng 12/2003.

    Akim Camara
    Akim Camara



Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy