Top 10 Trò chơi tập thể hay và dễ làm nhất cho ngày 8-3

Đinh Thị Lan Phương 18631 0 Báo lỗi

Ngày 8/3 hằng năm được chọn là ngày tôn vinh phái đẹp. Vào ngày này các đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp, trường học … thường tổ chức các hoạt động để kỉ niệm ... xem thêm...

  1. - Số người chơi: 20 - 30 người

    - Dụng cụ: bàn hoặc ghế để đựng đồ vật

    - Cách chơi:

    + Người điều hành chia hội viên thành 02 đội và yêu cầu các đội bầu đội trưởng. Hai đội đứng thành hàng trước vạch phân cách. Người điều hành đứng cách các đội khoảng 3- 5 m

    + Người điều hành hô to: “Phụ nữ cần”

    + Hai đội hô to: “Cần gì?”

    + Người điều hành nói tên một đồ vật và các đội nhanh chóng tìm vật đó đưa cho đội trưởng để trao cho người điều hành . Người điều hành chỉ nhận đồ từ đội trưởng nào mang lên nhanh nhất

    + Tổng kết: Người điều hành nhận được nhiều đồ từ đội nào thì đội đó thắng cuộc, đội thua bị phạt.

    - Lưu ý: Nên giới hạn thời gian chơi để tìm ra đội chiến thắng.

    Trò chơi tập thể hay và dễ làm
    Trò chơi tập thể hay và dễ làm
    Trò chơi tập thể hay và dễ làm
    Trò chơi tập thể hay và dễ làm

  2. - Số lượng người chơi: Không giới hạn người tham gia
    - Dụng cụ sử dụng: Giấy
    - Cách chơi:
    Các thành viên trong đoàn được chia thành nhiều đội có số lượng người bằng nhau. Mỗi người chuẩn bị hai tờ giấy vừa bằng bàn chân của mình. Các đội xếp thành hàng dọc trước vạch xuất phát, cách vạch đích từ 5-10m. Khi có hiệu lệnh của MC, người đứng đầu của mỗi đội sẽ đi đến vạch đích bằng cách: để một miếng giấy xuống đất và đặt một chân lên nó, sau đó đặt tiếp miếng giấy còn lại xuống và bước chân còn lại lên, đồng thời rút miếng giấy đầu tiên đặt lên trên. Cứ tiếp tục như thế cho đến khi về đích. Đội chiến thắng là đội về đích đầu tiên.

    - Quy tắc: Khi bước đi, bạn chỉ được đặt một chân lên giấy, còn chân kia không được chạm đất. Nếu chạm đất, đội bạn sẽ bị trừ điểm hoặc phạt thời gian sau khi kết thức trò chơi.

    Trò chơi tập thể hay và dễ làm
    Trò chơi tập thể hay và dễ làm
    Trò chơi tập thể vui nhộn
    Trò chơi tập thể vui nhộn
  3. - Số lượng người chơi: Không giới hạn người tham gia
    - Dụng cụ sử dụng: Có thể chọn một vật bất kì để làm vật dụng chơi như lá cờ, cành hoa, viên gạch,…
    - Cách chơi:
    Tất cả thành viên được chia thành hai nhóm ngồi cách nhau 10-15m theo hàng ngang, ở chính giữa có đặt vật dụng chơi như cành cây, lá cờ, cái khăn,… Khi người dẫn chương trình có hiệu lệnh, thành viên mỗi đội phải móc xích với nhau bằng cách ngoắt cánh tay nhau và cùng nhảy ếch đến vật dụng chơi. Nếu đội nào về đích và cầm vật chơi lên trước thì đội đó sẽ thắng cuộc.

    - Quy tắc: Đội nào mà mắt xích bị dứt thì sẽ phải dừng lại, quay về vị trí cũ và bắt đầu lại.

    - Lưu ý: Chọn chỗ sân chơi rộng, bằng phẳng

    Trò chơi tập thể
    Trò chơi tập thể
    Trò chơi tập thể
    Trò chơi tập thể
  4. - Số lượng người chơi: không giới hạn

    - Dụng cụ: Vài viên đá lớn (đá nước)

    - Cách chơi:

    Người chơi chia thành 2- 4 đội tùy số lượng thành viên và xếp thành hàng dọc theo yêu cầu của quản trò. Mỗi đội được ban tổ chức đưa cho một viên đá lớn. Nhiệm vụ của các đội là làm cách nào đó cho viên đá tan nhanh nhất. Đội nào làm đá tan hết đá trước sẽ chiến thắng.

    Trò chơi: Đội nào nóng nhất
    Trò chơi: Đội nào nóng nhất
    Trò chơi: Đội nào nóng nhất
    Trò chơi: Đội nào nóng nhất
  5. - Số lượng người chơi: Tối đa 40 người
    - Dụng cụ sử dụng: Hai chén nước cho mỗi đội
    - Cách chơi:
    Người chơi chia thành các nhóm, số lượng người bằng nhau. Các thành viên trong nhóm xếp thành hàng dọc và người đứng đầu cách vạch đích 5 m. Người đứng đầu hàng sẽ cầm mỗi tay một chén nước. Khi nghe thấy hiệu lệnh của MC, bạn đứng đầu hàng chạy nhanh về vạch đích, đặt hai chén nước xuống, rồi chạy thật nhanh về đập tay vào bạn thứ hai, sau đó chạy ra về cuối hàng mà đứng. Cứ tiếp tục thực hiện cho đến người cuối cùng. Đội nào chạy nhanh nhất mà còn nhiều nước nhất sẽ thắng cuộc.

    Trò chơi: Ai nhiều nước hơn
    Trò chơi: Ai nhiều nước hơn
    Trò chơi: Ai nhiều nước hơn
    Trò chơi: Ai nhiều nước hơn
  6. - Số lượng: 4 – 6 cặp (1 cặp gồm 2 hay 3 người, có thể là bạn với nhau hay người cùng gia đình).

    - Dụng cụ: Vài sợi dây.

    - Cách chơi:

    Dùng sợi dây cột chân người này vào chân người kia. Nếu 1 cặp gồm 2 người thì 1 sợi dây, nếu 1 cặp gồm 3 người thì 2 sợi dây. Đứng xếp thành hàng ngang. Cặp nào chạy về đích trước thì thắng, được thưởng.

    Trò chơi:  “2 người 3 chân” hay “3 người 4 chân
    Trò chơi: “2 người 3 chân” hay “3 người 4 chân"
    Trò chơi:  “2 người 3 chân” hay “3 người 4 chân
    Trò chơi: “2 người 3 chân” hay “3 người 4 chân"
  7. - Số lượng người chơi: Không giới hạn, tùy theo ban tổ chức
    - Dụng cụ sử dụng: Giấy có chứa từ khóa cần diễn tả
    - Cách chơi:
    Các đội đứng thành hàng ngang, mỗi đội cử một người lên gặp MC để nhận tờ giấy có chứa từ khóa, sau đó trở về, đứng cách những thành viên khác trong đội từ 1.5 – 2m và truyền đạt nội dung có trong giấy bằng những động tác, cử chỉ, ngôn ngữ cơ thể. Đội nào trả lời đúng nội dung trên tờ giấy thì đội đó thắng.

    - Quy tắc: Người diễn đạt từ khóa không được nói chuyện, nếu nói đội bạn sẽ bị phạt thời gian.
    - Lưu ý: Nên chọn người nào có ngôn ngữ cơ thể tốt, sử dụng những động tác đơn giản để dễ dàng phán đoán.

    Trò chơi: Ai hiểu ai nhất
    Trò chơi: Ai hiểu ai nhất
    Trò chơi: Ai hiểu ai nhất
    Trò chơi: Ai hiểu ai nhất
  8. - Số lượng người chơi: Khoảng từ 10-40 người tham gia
    - Dụng cụ sử dụng: 10 lá cờ
    - Cách chơi:
    Các thành viên được chia làm 2 phe, mỗi phe đứng một bên. Sau lưng mỗi đội có 5 cây cờ và được cắm thành một hàng ngang. Bạn chạy qua hàng rào bảo vệ của quân địch, đến chỗ cắm cờ để lấy được cờ của kẻ địch.

    Nếu trong lúc rượt đuổi, bạn bị chạm vào thì sẽ làm tù binh. Còn khi bạn chạy được vào khu vực cắm cờ thì bạn có thể chọn lấy cờ mang về hoặc giải thoát cho toàn bộ tù binh thuộc về phe mình. Phe nào đem về cả 10 cây cờ thì đội đó sẽ thắng cuộc.

    - Quy tắc: Không được chạy trước hiệu lệnh của người dẫn chương trình.
    - Lưu ý: Nên chọn khu vực tổ chức trò chơi rộng, bằng phẳng, không có chướng ngại vật để thoải mái rượt đuổi.

    Trò chơi: Cướp cờ
    Trò chơi: Cướp cờ
    Trò chơi: Cướp cờ
    Trò chơi: Cướp cờ
  9. - Số lượng người chơi: Không giới hạn người chơi
    - Dụng cụ sử dụng: Bút đánh dấu để đánh dấu những bạn thua cuộc
    - Cách chơi:
    Tất cả người tham gia xếp thành một vòng tròn và có thể đi theo chiều hoặc ngược chiều kim đồng hồ, vừa đi vừa hát một bài nào đó. Người dẫn chương trình hô to “Vào 5 (một số bất kỳ tùy thuộc vào số lượng người chơi)”. Người chơi nhanh chóng tìm đồng đội để tạo thành một nhóm 5 người. Bạn nào không tìm được đủ người tạo thành nhóm 5 người sẽ bị loại và sau khi kết thúc sẽ bị phạt. MC hô “ra”, người chơi tách nhau, tiếp túc hát và chờ hiệu lệnh tiếp theo của MC.

    Trò chơi: Vào 3, vào 4
    Trò chơi: Vào 3, vào 4
    Trò chơi: Vào 3, vào 4
    Trò chơi: Vào 3, vào 4
  10. - Số lượng người chơi: Không giới hạn lượng người tham gia
    - Dụng cụ sử dụng: Không cần sử dụng dụng cụ
    - Cách chơi:
    Các đội chơi xếp thành hàng dọc, khi có hiệu lệnh từ người dẫn chương trình, các thành viên nhanh chóng nằm xuống, người nối người sao cho hàng của đội mình thành một dải lụa dài nhất. Người chơi có thể tạo tất cả các động tác hay tư thế để hàng được dài nhất, ngoài ra cũng có thể sử dụng quần áo và vật dụng trên người mình để xếp cho “dải lụa” dài hơn. Sau khi thực hiện, quản trò sẽ đo và xem đội nào xếp thành hàng dài nhất sẽ dành chiến thắng.

    Trò chơi: Dải lụa
    Trò chơi: Dải lụa
    Trò chơi: Dải lụa
    Trò chơi: Dải lụa



Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy