Top 15 Tư thế chụp ảnh sống ảo đẹp nhất dành cho các tín đồ chụp ảnh

Vũ Minh Hoàng 6600 1 Báo lỗi

Chụp ảnh sống ảo là một xu thế tất yếu của giới trẻ ngày nay. Chỉ với một chiếc smartphone, phần mềm chỉnh sửa ảnh và một khuôn mặt thần thái, bạn đã có thể ... xem thêm...

  1. Chụp nhiều ảnh rồi ghép lại thành một là một trong những kiểu ảnh thú vị mà bạn nên thử. Việc ghép ảnh giúp người dùng có thể tạo ra một bức ảnh bao gồm nhiều hình ảnh con bên trong, tạo ra được nhiều sắc thái khác nhau, diễn tả nhiều hành động khác nhau trên cùng một tấm ảnh của chính mình. Bằng cách chụp nhiều ảnh và phân chia theo bố cục tùy thích bạn đã có được một bức ảnh cực kì độc đáo rồi nhé.


    Tuy có hơi mất công một chút nhưng bức ảnh của bạn sẽ cực kỳ độc đáo và được yêu thích. Trên Facebook hiện nay trào lưu chụp nhiều ảnh nhỏ ghép vào thành một ảnh lớn đang cực kỳ thịnh hành. Công nghệ smartphone ngày nay cho phép bạn dễ dàng làm điều này chỉ với một phần mềm chỉnh sửa ảnh, vậy bạn còn chờ gì nữa mà không thử ngay nào!

    Chụp nhiều ảnh rồi ghép lại thành một
    Chụp nhiều ảnh rồi ghép lại thành một
    Chụp nhiều ảnh rồi ghép lại thành một
    Chụp nhiều ảnh rồi ghép lại thành một

  2. Cứ đứng một chỗ thì lại quá chán, do đó bạn có thể chọn cách nhảy lên để thêm phần sáng tạo. Chỉ cần nhảy thật cao, cười thật tươi và background thật đẹp thì bạn đã có bức ảnh “chất như nước cất” rồi. Nếu bạn chụp nhóm khoảng 5-7 người và tất cả cùng nhảy lên thì bạn sẽ có một bức ảnh vô cùng khó quên đấy!


    Với kiểu tạo dáng độc đáo này, bạn sẽ sở hữu những tấm ảnh một chút điên, một chút tinh nghịch, một chút sáng tạo đầy cá tính. Song, vì nhảy với tốc độ nhanh nên để chụp được, cần một thiết bị chất lượng cao. Để có được bộ ảnh tung bay như ý muốn, để chắc chắn bạn có thể tìm đến các đơn vị cung cấp dịch vụ quay phim chụp ảnh chuyên nghiệp nếu chưa đủ điều kiện.

    Nhảy lên nào!!!
    Nhảy lên nào!!!
    Nhảy lên nào
    Nhảy lên nào
  3. Trong trường hợp bạn đã hết ý tưởng rồi thì hãy thử nhắm mắt lại nào, kiểu chụp ảnh này được đặt tên là "Shmiling". Khi chụp, bạn sẽ canh góc mặt đẹp sau đó vừa nhắm mắt, vừa mỉm cười trông thật tự nhiên nhất. "Shmiling" được xem là từ viết tắt của eye shut (nhắm mắt) và smiling (cười) trở thành trào lưu mới trong năm 2019 sau khi được hàng loạt ngôi sao truyền hình nổi tiếng như Chloe Ferry, Charlotte Letitia Crosby, Olivia Jade Attwood... thực hiện và chia sẻ hình ảnh lên trang cá nhân.


    Bên cạnh nhắm mắt, bạn cũng có thể giả vờ như suy nghĩ cũng là một kiểu ảnh “so deep” cực kỳ nghệ thuật. Tuy nhiên, bạn hãy dùng biểu cảm trên khuôn mặt như mỉm cười, chun mũi,… hoặc kết hợp cùng ngôn ngữ cơ thể để có được bức hình ưng ý nhất nhé.

    Nhắm mắt và tạo dáng thế này có nghìn like không các bạn!!!
    Nhắm mắt và tạo dáng thế này có nghìn like không các bạn!!!
    Nào cùng nhắm mắt
    Nào cùng nhắm mắt
  4. Chụp ảnh cùng đồ ăn là kiểu chụp đã quá quen thuộc rồi. Tuy nhiên nếu muốn có bức ảnh ngàn like thì bạn phải chịu khó diễn nhiều hơn đôi chút, bởi vì không gì có thể so bằng những biểu cảm đáng yêu trên khuôn mặt kết hợp cùng thức ăn ngon. Những reviewer hoặc blogger về ẩm thực là người làm tốt nhất phương pháp này, bạn có thể tham khảo các bài review của họ để có thêm kinh nghiệm khi chụp hình nhé.


    Vừa khoe đồ ăn ngon, sẵn tiện khoe luôn gương mặt xinh đẹp của mình. Đồ ăn ngon, gương mặt hạnh phúc, hãy luôn nhớ kỹ hai câu thần chú này để có được những bức ảnh nghìn like đấy. Nếu bạn không thể diễn một cách nhẹ nhàng nhất, thì với đồ ăn, bạn vẫn có thể chẳng cần phải tạo dáng tay thế này hay chân thế kia. Bạn cứ chụp hình một cách tự nhiên nhất và thể hiện cho mọi người 'bạn cảm thấy hạnh phúc' với món mình đang thưởng thức là được.

    Chụp ảnh cùng đồ ăn thật
    Chụp ảnh cùng đồ ăn thật "deep" nhé
    Diễn cùng đồ ăn
    Diễn cùng đồ ăn
  5. Chụp ảnh với mặt trời cũng là một trong những tư thế sống ảo đẹp mà các bạn có thể tận dụng. Những ngày nắng đẹp trời sẽ cho bạn ra những tấm album cực kì đẹp đó. Chụp nghiêng một bên nắng vừa cười vừa lấy một tay che nắng hoặc nhìn lên bầu trời, bạn sẽ có ngay bức ảnh triệu like.


    Để thêm phần nghệ thuật bạn có thể chọn chụp vào khoảng thời gian có nắng, tốt nhất là buổi sáng hoặc hoàng hôn. Khi đó, bạn có thể dùng tay để tránh nắng nhằm tạo hiệu ứng bóng đổ trên khuôn mặt cho thêm phần “so deep”. Hoặc bạn cũng có thể sử dụng thêm các phụ kiện như kính râm, mũ để tạo nên những bức ảnh thú vị. Một bức ảnh với kính râm sẽ làm cho bạn trông rất "ngầu" và khi đó nghìn like không phải là vấn đề khó phải không nào!

    Mặt trời thu bé lại vừa bằng... lòng bàn tay
    Mặt trời thu bé lại vừa bằng... lòng bàn tay
    Chụp ảnh với mặt trời
    Chụp ảnh với mặt trời
  6. Tư thế tạo dáng chụp ảnh đứng quay lưng với ống kính không cần phải quá cầu kì, chăm chút tinh tế, nhưng ảnh thu về lại rất chất lượng. Bên cạnh đó, cách tạo dáng còn rất dễ thực hiện, bạn chỉ cần quay lưng lại và ngoái đầu ra sau về phía ống kính hoặc liếc nhìn sang một phía khác. Với kiểu chụp hình này còn giúp bạn khéo léo khoe được bờ vai nõn nà và tấm lưng nuột nà của mình. Chính vì vậy nếu có diện những bộ cánh hở lưng thì chắc chắn đây sẽ là kiểu chụp hình chắc chắn bạn sẽ phải áp dụng.


    Nếu bạn ngại phải phô bày khuôn mặt của mình cho thế giới này thì hãy quay lưng lại nhé. Đây là góc chụp chưa bao giờ lỗi mốt mà lại còn tôn lên đường nét cơ thể của bạn nữa đấy. Không những vậy, góc chụp quay lưng này còn tạo cảm giác bí ẩn khó tả khiến người xem cảm thấy cực kỳ tò mò về khuôn mặt bạn. Nếu có dịp hãy thử chụp kiểu này bạn nhé.

    Quay lưng lại với cả thế giới!
    Quay lưng lại với cả thế giới!
    Chụp quay lưng lại với thế giới
    Chụp quay lưng lại với thế giới
  7. Nếu như bạn đã quá quen với những tấm ảnh cười tươi hay mặt lạnh lùng thì có thể “đổi gió” cho album của bạn với kiểu tạo dáng chụp hình giấu mặt. Có thể có một khuyết điểm không đẹp trên gương mặt của bạn làm mất đi sự hài hoà về tổng thể khuôn mặt. Bạn có thể tạo dáng chụp hình bằng cách dùng tay che một phần hoặc cả khuôn mặt của mình. Nhìn có vẻ rất quyến rũ và ngây thơ. Bạn có thể che bằng quyển sách, bằng chiếc lá, bằng quả bóng,... Những đồ vật đó sẽ gây được điểm nhấn và sự huyền bí cho gương mặt của bạn.


    Kiểu chụp này tuy không lạ nhưng vẫn là kiểu chụp để lại nhiều ấn tượng trong lòng người xem. Các bạn nữ hiện nay đặc biệt thích chụp kiểu này, vừa để tăng thêm sự bí ẩn cho bản thân vừa làm tò mò người xem ảnh. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy trên Facebook hoặc Instagram những bức ảnh nửa khuôn mặt có đến hàng triệu like để tham khảo kinh nghiệm chụp hình nhé.

    Giấu nửa khuôn mặt thế này thật quyến rũ
    Giấu nửa khuôn mặt thế này thật quyến rũ
    Chụp theo kiểu giấu mặt hoặc giấu nửa khuôn mặt
    Chụp theo kiểu giấu mặt hoặc giấu nửa khuôn mặt
  8. Tư thế đang đi là một trong những kiểu tạo dáng sống ảo quen thuộc và chưa bao giờ hết hot. Kiểu "vừa đi vừa chụp" này phù hợp cho các bạn khoái chụp OOTD (Offer of the Day/Outfit of the Day). Để bức ảnh hoàn hảo nhất, bạn cần tập giả vờ bước đi thật tự nhiên, dáng đi thẳng người, không gù lưng. Bên cạnh đó, dáng đi của bạn còn cần phải cộng hưởng với thần thái gương mặt tự tin để bức ảnh có tổng thể đẹp mắt nhất.


    Đừng cố đứng yên một chỗ, hãy bắt đầu di chuyển nào. Bằng cách vừa đi vừa nhìn ngắm phố phường, ảnh của bạn đã tăng thêm phần tự nhiên cũng như sức sống. Nếu muốn tăng thêm phần nổi bật thì bạn có thể đi với sải chân rộng hơn nữa nhé. Tuy nhiên chụp kiểu này đòi hỏi người chụp phải có kinh nghiệm và khá chắc tay khi cầm máy nhé, tránh trường hợp bị rung khiến cho bức ảnh của bạn không được như mong muốn.

    Vừa đi vừa chụp
    Vừa đi vừa chụp
    Vừa đi vừa chụp
    Vừa đi vừa chụp
  9. “Tạo dáng chụp ảnh đẹp” một vấn đề đang được rất nhiều tín đồ “Sống ảo” quan tâm hàng đầu. Một trong những tư thế sống ảo cũ nhưng không bao giờ lỗi thời, phù hợp với nhiều đối tượng ở mọi độ tuổi. Nếu bạn ngại ngần hay diễn kém thì đừng lo vì kiểu “thanh niên nghiêm túc” này chắc chắn là phù hợp với bạn.


    Chỉ cần đứng thẳng người, khuôn mặt hơi nghiêm túc tí xíu thì bạn đã có một shoot ảnh đủ đẹp rồi. Khi nào hết kiểu thì xài tư thế thanh niên nghiêm túc này cũng tạm ổn. Tạo một chút cảm giác nghiêm túc, trang nghiêm công thêm background phía sau thì đây cũng là kiểu tạo dáng chụp hình chỉn chu nhất đấy. Cách tạo dáng này tuy dễ thực hiện, nhưng cũng đòi hỏi thần thái gương mặt tốt để bức ảnh có thêm sức sống và điểm nhấn nhé.

    Bạn có tin được bức ảnh thẻ này có cả nghìn like
    Bạn có tin được bức ảnh thẻ này có cả nghìn like
    Thanh niên nghiêm túc
    Thanh niên nghiêm túc
  10. Nếu ngại việc tạo dáng phức tạp, bạn có thể chọn kiểu chụp từ dưới lên. Chỉ cần cần biểu cảm khuôn mặt “so deep” bạn đã có một bức ảnh để đời. Chưa kể góc chụp này còn khiến thần thái của bạn “sang chảnh” hơn bội phần so với chụp chính diện.


    Chụp từ dưới lên còn là góc chụp thường thấy khi cần miêu tả một người bình thường chuẩn bị làm một điều rất dũng cảm, bạn có thể để ý thấy máy quay đang hướng lên về phía nhân vật đó. Góc này giúp chủ thể xuất hiện lớn hơn và mạnh mẽ hơn vốn có. Bạn có thể sử dụng ý tưởng tương tự khi chụp ảnh. Hướng máy lên phía chủ thể, bạn muốn nói với người xem rằng đây là một chủ thể tuyệt vời, mạnh mẽ, táo bạo hoặc thậm chí là dữ tợn.

    Chụp từ dưới lên tạo cảm giác thật
    Chụp từ dưới lên tạo cảm giác thật "sang chảnh"
    Chụp từ dưới lên
    Chụp từ dưới lên
  11. Đôi khi chúng ta rất ghét nắng vì nó rất chói chang nhưng điều đó có vẻ là bình thường đối với các thánh sống ảo. Những ngày nắng đẹp hoặc nắng nhẹ hãy tận dụng điều đó, lấy tay giơ lên che nhè nhẹ nhìn xa xăm về phía trước. Thời điểm tốt nhất để chụp ảnh ánh dương là lúc mặt trời mới mọc hoặc sắp lặn, tức là vào lúc sáng sớm hoặc chiều muộn. Những tia nắng bình minh thì gương mặt vui tươi một tí, còn màu nắng xế thì biểu cảm xa xăm sẽ rất thích hợp. Nếu như chụp hình ở ngoài trời vào một ngày nắng đẹp thì bạn chắc chắn đây sẽ là kiểu chụp hình được yêu thích nhất hiện nay.


    Đây là một trong những kiểu chụp đơn giản nhất, bạn chỉ cần đưa máy lên và chụp sau khi đã tìm được một thư thế thích hợp mà không phải lo về khoản “diễn sâu”. Tuy nhiên, trước hết là bạn phải tìm một nguồn sáng thích hợp hoặc bạn có thể tìm hiểu thêm về chức năng HDR trên smartphone/máy ảnh. Hầu như camera của các smartphone hiện nay đều hỗ trợ chế độ HDR nên bạn có thể yên tâm thao tác nhé.

    Một bức ảnh chụp ngược sáng chuẩn mực
    Một bức ảnh chụp ngược sáng chuẩn mực
    Chụp ngược sáng
    Chụp ngược sáng
  12. Hất tóc là một trong những kiểu chụp hình “kinh điển” nhưng lại không bao giờ hết cuốn hút. Hơn nữa, tư thế này cũng không đòi hỏi kiểu tóc cầu kỳ hay trang điểm phức tạp bởi thần thái người chụp mới đóng vai trò chủ đạo. Nếu bạn muốn một bức ảnh nghìn like, đừng ngại ngần mà không hất tóc của mình tung bay theo gió. Đặc biệt là những bạn nữ có mái tóc dài xinh đẹp, đừng ngại tạo dáng và có cho mình bức ảnh quyễn rũ nhé!


    Hãy làm ngay kiểu này đặc biệt là nhưng cô nành có một mái tóc dài. Hất tóc nhè nhẹ tóc bay trong gió vừa hay hay vừa giúp bạn thêm cuốn hút hơn. Một cảnh tượng vừa tự nhiên vừa mơ màng trông bạn như một nàng thơ. Song, bạn cần lưu ý rằng không nên chụp vào lúc gió mạnh quá vì như thế tóc bay tung tóe, không kiểm soát được nhìn lại mất duyên.

    Cực kỳ thần thái phải không các bạn!
    Cực kỳ thần thái phải không các bạn!
    Tóc gió thổi bay
    Tóc gió thổi bay
  13. Chụp lấy góc nghiêng là 1 cách tạo dáng giúp bạn khoe những đường nét tinh tế trên gương mặt bạn. Khoa học đã chỉ ra rằng, con người sẽ chụp ảnh đẹp nhất với nửa bên mặt đẹp hơn của họ, việc bạn cần chuẩn bị trước khi chụp kiểu ảnh này đó là nhìn vào gương và tìm ra nửa bên mặt tinh tế hơn của mình. Tiếp đó, chỉ cần tạo dáng thật tự nhiên, cố gắng không nhìn thẳng vào ống kính, thế là bạn đã có 1 bức hình đậm chất nghệ thuật rồi!


    Nếu bạn không muốn chụp ảnh chính diện thì góc nghiêng thần thánh sẽ là lựa chọn phù hợp. Ngoài việc đỡ phải bị đơ hơn thì góc chụp này còn khiến cho dáng mũi bạn cao hơn nữa đấy. Không những vậy, đôi khi chụp góc nghiêng sẽ cho bạn một cái nhìn hoàn toàn khác về bức ảnh nếu so sánh với cùng một người nhưng chụp chính diện. Hãy thử ngay nhé!

    J.Fla là một những hotgirl có góc nghiêng
    J.Fla là một những hotgirl có góc nghiêng "thần thánh" nhất
    Chụp lấy góc nghiêng
    Chụp lấy góc nghiêng
  14. Chụp ảnh theo kiểu đứng như “chào cờ” trước ống kính rất dễ tạo cảm giác đơ. Thế nên xoay nhẹ người sang một bên là cách dễ dàng nhưng lại khiến cho “đường cong” cơ thể trông quyến rũ hơn. Đặc biệt là những bạn có một chút khiếm khuyết trên cơ thể mà muốn che đi thì nghiêng người khi chụp sẽ là sự lựa chọn cực kỳ an toàn và hợp lý.


    Với những cô nàng có góc nghiêng đẹp tuyệt đối đừng bỏ cách tạo dáng chụp ảnh đứng nghiêng người.Cách tạo dáng chụp ảnh đứng thẳng trước ống kính tạo cảm giác sẽ bị đơ nếu bạn không phải là người chuyên nghiệp. Do đó, xoay người nhẹ sang 1 bên là một trong những cách hay để cơ thể bạn trông được duyên dáng và đường cong hơn. Tư thế xoay nghiêng người là bí kíp tạo dáng chụp hình thích hợp khi đi biển với chiếc váy bồng bềnh.

    Đừng
    Đừng "chào cờ", hãy nghiêng người!
    Nghiêng người
    Nghiêng người
  15. Muốn sở hữu bức ảnh nghìn like thì việc lựa chọn Background là một bước rất cần thiết. Nếu bạn sở hữu vẻ ngoài ưa nhìn thì rất lợi thế với selfie nhưng Backround đẹp lại giúp cho bức ảnh trở nên hoàn hảo, nổi bật hơn. Ngoài những background cầu kì, chuẩn bị công phu thì bức tường chính là background vừa đơn giản lại vừa khiến bạn trở nên nổi bật.


    Để có bức ảnh nghìn like thì bạn hãy tập trung tạo dáng và “diễn sâu” hơn chút nhé. Khi chụp với background là tường thì bạn nên chú ý đến phong cách ăn mặc và màu sắc quần áo để phù hợp với màu sắc của bức tường, tạo nên sự hài hòa trong bức ảnh. Tư thế chụp ảnh đẹp với tường không quá phức tạp, đôi khi chỉ cần đứng yên, chân vắt chéo là bạn đã có một bức ảnh đẹp.

    Chụp với bức tường
    Chụp với bức tường
    Chụp với bức tường
    Chụp với bức tường



Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy