Ben-Hur (1959)

Ben-Hur là một bộ phim sử thi lịch sử của điện ảnh Hoa Kỳ, bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết Ben-Hur của Lew Wallace viết năm 1880. Ben-Hur là một trong ba bộ phim đạt nhiều giải Oscar nhất với 11 giải, cùng với đó là Titanic (1997), Chúa tể của những chiếc nhẫn: Sự trở lại của nhà vua (2003).


Tính vào thời điểm bộ phim được sản xuất, với kinh phí hơn 15 triệu đô. Đây là phim tốn kém nhất tính tới thời điểm đó và cảnh dàn dựng là lớn nhất cho một phim. Phim có cuộc đua xe chariot (xe 2 bánh không mui do ngựa kéo) dài 9 phút, đã trở thành một trong các cảnh nổi tiếng nhất của điện ảnh. Phần nhạc phim do Miklós Rózsa sáng tác là khúc nhạc dài nhất được viết cho một phim và có ảnh hưởng rất cao trong điện ảnh hơn 15 năm sau.


Bộ phim kể về cuộc đời của chàng hoàng tử Judah Ben-Hur, chàng bị chính những người bạn của mình bội phản, và vu cho chàng tội mưu phản. Sau đó, chàng bị tước bỏ mọi danh hiệu cao quý trước đó và bị giáng xuống làm một người nô lệ, gia đình rơi vào cảnh chia lìa ly tán. Nhiều năm gian khổ, lênh đênh trên đại dương bao la, cuối cùng Judah Ben-Hur cũng có thể trở về quê hương yêu dấu và trả thù kẻ mà mình đã từng coi là người chí thân chí cốt.

Poster Ben-Hur 1959
Poster Ben-Hur 1959
Trailer phim Ben-Hur 1959

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy