Căn cứ quân sự Dốc Miếu

Vị trí: Phía Đông Quốc lộ 1A, thuộc xã Gio Phong, huyện Gio Linh, cách Cầu Hiền Lương 7 km về phía Nam.

Dốc Miếu nằm ở vùng đất bazan, nằm trong vùng địa hình 3 con dốc ngoằn nghèo. Năm 1947, quân Pháp đã lập đồn đóng chốt quân sự ở đây gọi là đồn 3 dốc. Đến lượt Mỹ, khi lập căn cứ quân sự ở đây từng cao ngạo tuyên bố: “Đây là đài pháo bất khả xâm phạm”. Nơi đây, Mỹ xây dựng phòng tuyến điện tử hàng rào Mc Namara, gồm 12 lớp kẽm gai chồng lên nhau cao 3 mét, trên hàng rào có cài mìn tự động, ở phía dưới có cài nhiều bom dày đặc rộng hàng trăm mét.

Dốc Miếu được xem là cứ điểm quan trọng của phòng tuyến Mc Namara. Ở đây, xây dựng hệ thống nhà vòm và các lô cốt di động bằng bê tông và trận địa pháo bờ Bắc hướng ra sông Bến Hải. Năm 1972, quân ta đồng loạt tấn công vào cứ điểm này, sau ba ngày đến 31/3/1972, lực lượng địch buộc phải tháo chạy, bỏ lại đồn bốt, cộng sự cùng với hệ thống hàng rào điện tử hiện đại thuộc về quân đội ta.

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy