Chọn đúng thời điểm
Những kiến thức cơ bản từ sách vở luôn rất quan trọng, là nền tảng để bạn bước đến những vấn đề thực tại. Hầu hết, sinh viên ngành luật nào cũng muốn tìm kiếm kinh nghiệm ngoài thực tế để chứng minh những gì mình đã học. Điều đó rất tốt nhưng thời điểm nào thích hợp nhất để đi trải nghiệm nghề là một vấn đề vô cùng quan trọng.
Ngoài giờ học ở trường, nhiều bạn chọn cách tiếp thêm kinh nghiệm cho mình bằng việc xin thực tập ở các văn phòng hay công ty luật từ rất sớm, sớm đến nỗi chưa kịp trang bị cho mình đầy đủ những kiến thức cơ bản và kỹ năng để sẵn sàng bước vào giai đoạn thực tập. Do đó, việc bỡ ngỡ khi đối diện với thực tế gây ra nhiều hậu quả không được tốt như dễ chán nản, bỏ cuộc. Đâu ai muốn tiếp tục làm một việc mà bản thân mình không biết gì.
Sớm quá cũng không được nhưng muộn quá cũng là một vấn đề rắc rối. Nếu như bạn tìm kinh nghiệm quá muộn đồng nghĩa sẽ chậm hơn so với những người khác, trong khi những người bạn đang tích lũy cho mình được một vốn kinh nghiệm mà bản thân mình chỉ là người mới bắt đầu, thật không hay.
Thông thường, thời điểm chọn đi thực tập tốt nhất là bước vào năm 4 đại học. Khi đó, bạn đã trang bị cho mình đầy đủ kiến thức cơ bản cùng khả năng tư duy và phân tích để giải quyết vấn đề. Thông thường cuối năm 4, nhà trường sẽ sắp xếp lịch thực tập cho bạn nhưng bạn có thể tìm một nơi để học hỏi thực tế khi bước đầu năm cuối, cố gắng tập sự ở một chỗ nào đó, bất cứ thời gian rảnh nào. Hãy làm cho mình bận rộn để biết rằng khả năng mình làm được những gì, điều đó rất có ích cho quá trình xin việc sau khi ra trường.