Nhờ tới sự giúp đỡ của thầy cô hoặc bạn bè

Khi "mất gốc" một môn học nào đó, đa phần các bạn học sinh có tâm lí xấu hổ và ngại tìm đến sự giúp đỡ từ người khác. Tuy nhiên bạn hãy cân nhắc thật kĩ, liệu việc bạn ngại học hỏi, ngại nhờ sự giúp đỡ có quan trọng bằng việc vượt qua kì thi tốt nghiệp và tiếp đó là kì thi đại học. Một khi bạn đã bị "mất gốc" hay hổng một lượng kiến thức khá lớn thì việc tự học là khá khó khăn. Bạn không thể tự xác định được tình trạng học hiện tại của mình, để vượt qua môn đó thì bạn cần học gì?...


Vì vậy hãy nhờ tới sự giúp đỡ của thầy cô. Hãy nhờ thầy cô giúp bạn xác định bạn thiếu những kiến thức gì. Bạn cần học lại từ đâu và học những gì. Thầy cô chính là những người biết rõ nhất về tình trạng học của bạn cũng như yêu cầu cơ bản của môn học, họ cũng là người hiểu rõ nhất một học sinh "mất gốc" thì cần phải làm gì. Và thỉnh thoảng bạn cũng có thể nhờ thầy cô kiểm tra và định hướng xem liệu tình trạng của bạn đã được cải thiện. Mình nghĩ thầy cô luôn sẵn sàng giúp đỡ. Hoặc bạn nên nhờ tới các trung tâm luyện thi phù hợp hoặc nhờ bạn bè giúp đỡ.

Đừng ngại học, ngại hỏi
Đừng ngại học, ngại hỏi
Nhờ tới sự giúp đỡ của thầy cô hoặc bạn bè
Nhờ tới sự giúp đỡ của thầy cô hoặc bạn bè

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy