Vô thường - ĐĐ. Thích Trí Quảng

Hòa thượng Thượng Trí Hạ Quảng pháp danh Thích Trí Quảng, là Giáo sư, Tiến sĩ Phật học, sinh tại huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh. Ông là Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Trưởng ban Hoằng Pháp Trung Ương GHPGVN, Trưởng ban Trị Sự Thành Hội PG TPHCM, Tổng Biên Tập Báo Giác Ngộ. Trụ trì chùa Huê Nghiêm 2. Với thông điệp truyền tải những quan niệm sống, cách nhìn cuộc sống ở đời, sư thầy Thích Trí Quang đã đem đến cho Phật tử, những người nghe bài thuyết pháp rất ý nghĩa: "Vô thường". Vô thường còn là thuật ngữ Phật giáo, ai là Phật tử đều cũng đã từng nghe. Nhưng để hiểu cặn kẽ sâu sắc, với người mới đến với đạo Phật thì cũng phải thao thức mới thấy được.


Cuộc đời vốn dĩ vô thường, sinh rồi tự diệt. Ai trong đời cũng phải trải qua quy luật của tạo hóa: sinh, lão, bệnh, tử. Thời gian của trời đất là vô hạn, nhưng của con người lại hữu hạn vô cùng. Thế nên từng giây, từng phút còn tồn tại trên cõi đời này, hãy tìm cho mình một lẽ sống, một cách nhìn về cuộc sống tích cực, nhân đạo và ý nghĩa hơn.


"Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi

Để một mai tôi về làm cát bụi

Ôi cát bụi tuyệt vời

Tiếng động nào gõ nhịp không nguôi..."

(Trịnh Công Sơn)

Cuộc đời vô thường
Cuộc đời vô thường
"Vô thường" - bài thuyết pháp do sư thầy Thích Trí Quảng thuyết giảng

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy