Top 10 ca khúc có lượt nghe nhiều nhất VPOP theo bảng xếp hạng ZMA 2018

Vũ Minh Hoàng 145 0 Báo lỗi

Thị trường âm nhạc Việt Nam – Vpop đang trải qua những ngày cuối cùng của năm 2018. Nhìn lại năm vừa rồi, người hâm mộ Vpop đã được nghe hàng loạt bản hit đến ... xem thêm...

  1. Em gái mưa vừa chạm mốc 400 triệu lượt nghe sau 1 năm ra mắt và trở thành ca khúc Vpop có thành tích xuất sắc nhất trên #zingchart. Cách đây 1 năm, tức lúc mới ra mắt, Em gái mưa gây sốt với giai điệu day dứt, ca từ gần gũi và đầy tính chiêm nghiệm. Đặc biệt, câu chuyện cô nữ sinh đem lòng yêu đơn phương thầy giáo thực tập đã lấy được sự đồng cảm của đông đảo khán giả. Sau một năm, những giai điệu da diết vẫn được lòng công chúng. Đứng trước sự cạnh tranh lớn của thị trường âm nhạc, lượt nghe Em gái mưa tăng từng ngày. Nếu theo nhận định của nhạc sĩ Tú Dưa rằng thành công của một ca khúc phản ánh ở "tuổi thọ" thì Em gái mưa có lẽ là bài hát thành công nhất Vpop.

    Em gái mưa – Hương Tràm
    Em gái mưa – Hương Tràm
    Em gái mưa – Hương Tràm - MV

  2. Buồn của anh đang bám sát vị trí thứ 2 với 383 triệu lượt nghe. Sản phẩm hợp tác của K-ICM, Đạt G, Masew đứng vị trí thứ 2 trong số những ca khúc có lượt nghe lớn nhất trên #zingchart hẳn sẽ gây nhiều bất ngờ. Bởi, công chúng chưa hoàn toàn ghi nhận Buồn của anh là sản phẩm hoàn chỉnh. Bài hát có giai điệu lạ tai nhưng ca từ chưa trau chuốt và giọng hát còn ngọng. Nhiều khán giả thậm chí đặt ra câu hỏi một bài hát như vậy tại sao trở nên nổi tiếng. Đáp lại, Đạt G - người thể hiện bài hát - khẳng định: "Tôi không hát ngọng, đó là phát âm vùng miền".

    Buồn của anh – K-ICM, Đạt G, Masew
    Buồn của anh – K-ICM, Đạt G, Masew
    Buồn của anh – K-ICM, Đạt G, Masew
  3. Đứng thứ 3 là Người lạ ơi đạt 366 triệu lượt nghe. Bài hát được xem như hiện tượng âm nhạc dịp đầu năm 2018, đưa Orange từ gương mặt xa lạ trở nên quen thuộc trên các bảng xếp hạng, mạng xã hội cũng như sân khấu âm nhạc. Cát-xê của Orange cũng tăng nhiều lần so với thời gian trước. Mới đây, nữ ca sĩ giành giải Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất tại Việt Nam do ban tổ chức MAMA trao tặng. Bước đột phá với Người lạ ơi chính là lý do để đơn vị tổ chức giải thưởng âm nhạc Hàn Quốc ghi nhận trường hợp của Orange. Về mặt giai điệu, có thể nói giọng hát ngọt ngào, cảm xúc với điểm nhấn ở câu hát “người lạ ơi, xin hãy cho tôi mượn…” chính là linh hồn của bài hát.

    Người lạ ơi – Superbrothers, Orange, Karik
    Người lạ ơi – Superbrothers, Orange, Karik
    Người lạ ơi – Superbrothers, Orange, Karik - MV
  4. 2016-2018 là giai đoạn đáng nhớ nhất trong sự nghiệp âm nhạc của Soobin Hoàng Sơn. Đó là năm ghi nhận sự thăng tiến vượt bậc của giọng ca trẻ, cũng là tiền đề để anh trở thành giám khảo trong nhiều cuộc thi âm nhạc. Phía sau một cô gái được phát hành từ tháng 10/2016 và mất 18 tháng để đạt đến cột mốc 300 triệu lượt và hiện là 354 triệu. Đã thử sức với nhiều thể loại nhưng phải đến bản ballad do Tiên Cookie sáng tác, Soobin Hoàng Sơn mới bật lên khỏi lớp ca sĩ mới. Cuối năm, anh thống trị bảng đề cử Zing Music Awards 2017 và sau cùng thắng giải Nghệ sĩ của năm.

    Phía sau một cô gái – Soobin Hoàng Sơn
    Phía sau một cô gái – Soobin Hoàng Sơn
    Phía sau một cô gái – Soobin Hoàng Sơn
  5. Chỉ 5 tháng sau khi phát hành, Đừng như thói quen đã chạm mốc 300 triệu lượt nghe và hiện đạt 341 triệu. Bài hát có tốc độ tăng trưởng khá mạnh và là mối đe dọa lớn với những ca khúc đứng hạng trên. Đừng như thói quen được sáng tác bởi nhạc sĩ Dương Khắc Linh và do hai gương mặt mới JayKii và Sara Lưu thể hiện trong một chương trình. Dù không đạt ngôi vị cao nhất nhưng nhờ hiệu ứng từ ca khúc, JayKii và Sara Lưu thậm chí nổi tiếng hơn cả quán quân của cuộc thi. Tuy nhiên, bài hát vướng lùm xùm đạo nhạc Đã biết sẽ có ngày hôm qua của Trịnh Thăng Bình. Chính JayKii sau đó cũng thừa nhận hai bài hát giống nhau.

    Đừng như thói quen – JayKii, Sara Lưu
    Đừng như thói quen – JayKii, Sara Lưu
    Đừng như thói quen – JayKii, Sara Lưu
  6. Sơn Tùng thường thích thử nghiệm những thể loại âm nhạc mới mẻ, ít phổ biến ở Vpop. Anh cũng là trường hợp duy nhất thành công dù mạo hiểm đi theo phong cách âm nhạc thiên hướng Kpop, USUK vốn không hợp thị hiếu khán giả đại chúng. Với Nơi này có anh thuộc thể loại Pop, R&B có giai điệu ngọt ngào, ca từ lãng mạn, phần hình ảnh được đầu tư quay tại Hàn Quốc, Sơn Tùng đứng hạng 7 với 316 triệu lượt nghe. Đây là sản phẩm có thành tích lượt nghe và lượt xem nổi bật nhất của nam ca sĩ sinh năm 1994.

    Nơi này có anh – Sơn Tùng MTP
    Nơi này có anh – Sơn Tùng MTP
    Nơi này có anh – Sơn Tùng MTP - MV
  7. Soobin Hoàng Sơn có 2 ca khúc nằm trong bảng xếp hạng này, Xin đừng lặng im ở vị trí thứ 7 cùng 316 triệu lượt nghe. Đây là ca khúc ballad khác do giọng ca sinh năm 1992 phát hành năm 2017. Thành tích của bài hát góp phần giúp chiến thắng Nghệ sĩ của năm của Soobin Hoàng Sơn càng trở nên xứng đáng hơn. Sau năm 2017 thành công rực rỡ, năm 2018, nam ca sĩ có dấu hiệu chững lại. Những bài hát anh phát hành năm qua không thể vượt qua cái bóng quá lớn của Xin đừng lặng im hay Phía sau một cô gái.

    Xin đừng lặng im – Soobin Hoàng Sơn
    Xin đừng lặng im – Soobin Hoàng Sơn
    Xin đừng lặng im – Soobin Hoàng Sơn
  8. Vị trí thứ 8 có lẽ gây nhiều bất ngờ khi thuộc về gương mặt khá lạ là Trịnh Đình Quang. Tìm kiếm cái tên Trịnh Đình Quang, ít kết quả liên quan đến anh xuất hiện. Không có lợi thế truyền thông nhưng bài hát Thất tình của anh đạt 295 triệu lượt nghe, vượt qua vô số tên tuổi của Vpop. Thất tình có giai điệu buồn khắc khoải, giọng hát đầy tâm trạng. Đó có lẽ là lý do giúp ca khúc dù không được quảng bá nhưng có “sức sống” bền bỉ trong thị trường âm nhạc.

    Thất tình – Trịnh Đình Quang
    Thất tình – Trịnh Đình Quang
    Thất tình – Trịnh Đình Quang - MV
  9. Lạc trôi giúp Sơn Tùng xuất hiện trong danh sách với vị trí thứ 9. Bài hát đạt 279 triệu lượt nghe. Lạc trôi được tung ra vào ngày 1/1 và do chính Sơn Tùng sáng tác. Sản phẩm khi mới ra mắt đã gây sốt trên mạng xã hội bởi giai điệu lạ tai và phần MV được thực hiện theo phong cách cổ trang. Sự kết hợp giữa âm hưởng của các nhạc cụ dân tộc và future bass khiến Lạc trôi trở thành làn gió mới mẻ ở Vpop.

    Lạc trôi – Sơn Tùng MTP
    Lạc trôi – Sơn Tùng MTP
    Lạc trôi – Sơn Tùng MTP - MV
  10. Vị trí thứ 10 thuộc về Người âm phủ của gương mặt mới Osad. Đây là một trong những sản phẩm underground nổi bật nhất năm 2018 và có công lớn trong việc đưa “thế giới ngầm” bước dần ra ánh sáng. Người âm phủ là bản rap có ca từ “thả thính” dễ thương, ngọt ngào. Top 10 ca khúc có lượt nghe lớn nhất phản ánh khá chính xác thị hiếu khán giả Việt. Những bài hát lọt top chủ yếu thuộc thể loại ballad, giai điệu da diết, ca từ buồn. Đó cũng là thể loại dù cũ nhưng mãi gắn liền với đời sống khán giả âm nhạc Việt. Những bài hát thuộc dòng nhạc này dễ đánh trúng tâm lý đồng cảm và chạm vào mạch cảm xúc của người nghe, nhờ đó cũng dễ trở nên nổi tiếng.

    Người âm phủ - Osad, VRT
    Người âm phủ - Osad, VRT
    Người âm phủ - Osad, VRT




Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy