Top 3 Cách tính lịch sinh con trai, con gái như ý chính xác nhất

La Lune 1430 3 Báo lỗi

Các cụ ta vẫn thường có câu nói con cái là lộc trời ban. Nhưng không phải ai cũng nghĩ như vậy. Vấn đề sinh con trai hay gái được nhiều gia đình chú trọng. Đặc ... xem thêm...

  1. Để xác định được giới tính của con, đầu tiên chúng ta cần phải xác định được chính xác tuổi âm lịch của cả bố và mẹ sau đó đem cộng lại. Nếu tổng tuổi của bố và mẹ nhiều hơn 40 thì ta trừ đi 40, tiếp tục trừ cho đến khi nhỏ hơn 40 thì dừng lại.
    Sau khi thu được kết quả nhỏ hơn 40 thì ta lại trừ tiếp cho 9 rồi trừ cho 8 rồi lại trừ cho 9... Cứ tiếp tục lặp lại cách trừ như vậy cho đến khi kết quả thu được nhỏ hơn hoặc bằng 8 hay 9 thì dừng lại. Với kết quả thu được bạn sẽ biết được giới tính của con trong năm:
    • Nếu kết quả là số chẵn: Giả sử bạn có bầu trong năm và sinh trong năm thì sẽ sinh con trai (có bầu đầu năm sinh cuối năm - trong cùng một năm) hoặc ngược lại nếu có bầu năm trước và sinh trong năm nay thì sẽ sinh con gái.
    • Nếu kết quả là số lẻ: Giả sử bạn có bầu trong năm và sinh trong năm thì sẽ sinh con gái (có bầu đầu năm sinh cuối năm - trong cùng một năm) hoặc ngược lại nếu có bầu năm ngoái và sinh trong năm nay thì sẽ sinh con trai.
    Ví dụ: Tuổi âm lịch của bố là 32, âm lịch của mẹ là 29. Theo cách tính trên ta sẽ tính được kết quả như sau:
    Lấy tuổi của bố mẹ cộng lại = 32 + 29 = 61
    61 lớn hơn 40 nên ta lấy 61 trừ đi 40: 61 - 40 = 21
    Tiếp tục trừ cho 9: 21 - 9 = 12
    Tiếp tục trừ cho 8: 12 - 8 = 4
    Kết quả là 4 - số chẵn: Nếu bạn có bầu trong năm và sinh trong năm thì sẽ sinh con trai (có bầu đầu năm sinh cuối năm - trong cùng một năm) hoặc ngược lại nếu có bầu năm trước và sinh trong năm nay thì sẽ sinh con gái.

    Sau khi chúng ta đã xác định được năm sinh nào sẽ cho con trai và năm sinh nào sẽ cho con gái chúng ta sẽ chuyển sang bước tiếp theo đó là tính sinh con trai hay con gái theo tuổi của mẹ và tháng sinh con.

    Cách tính sinh con trai hay gái theo tuổi của bố mẹ
    Cách tính sinh con trai hay gái theo tuổi của bố mẹ

  2. Tôi có đọc được ở đâu đó một bài ca dân gian:
    "49 từ xưa đã định rồi
    Cộng vào tháng đẻ để mà chơi
    Trừ đi tuổi mẹ bao nhiêu đấy
    Thêm vào 19 để chia đôi
    Tính tuổi trăng tròn cho thật chuẩn
    Chẵn trai, lẻ gái đúng mười mười"
    Các bạn có hiểu ý nghĩa của bài ca dân gian này không?
    Để đơn giản tôi sẽ giải thích cụ thể như thế này nhé:
    Giả sử tuổi mẹ là X, tháng sinh con là Y, chúng ta sẽ có công thức như sau:
    (49 + Y - X + 19)/2 = (68 + Y - X)/2. Từ đây bạn chỉ cần thay tuổi âm lịch của mẹ và tháng sinh con âm lịch vào sẽ tính được kết quả ngay tức khắc.
    Nếu kết quả là chẵn thì bạn sẽ sinh con trai, còn ngược lại kết quả là lẻ thì bạn sẽ sinh con gái.
    Ví dụ cụ thể sau đây sẽ giúp bạn hiểu một cách chắc chắn hơn.
    Giả sử người mẹ có tuổi âm lịch là 29, sẽ sinh con vào tháng 9 âm lịch. Áp dụng cách tính ở trên ta sẽ được bài toán: (49 + 9 - 29 + 19)/2 = 24. Kết quả 24 là chẵn, như vậy bạn sẽ sinh con trai.

    Sau khi có được tháng sinh con chúng ta sẽ kết hợp với bảng Lịch Vạn niên ở dưới để xác định tháng thụ thai để tính sinh con trai hay con gái theo ý muốn
    Cách tính sinh con trai hay gái theo tuổi của mẹ và tháng sinh con
    Cách tính sinh con trai hay gái theo tuổi của mẹ và tháng sinh con
  3. Cách tính này được dựa theo Lịch Vạn sự về tuổi âm lịch của mẹ và tháng thụ thai để xác định giới tính của con.
    Bảng tính dưới đây cho biết tuổi mẹ theo cột dọc phía trái từ 18 đến 45 và tháng thụ thai theo hàng ngang từ tháng một tới tháng 12 âm lịch. Để xác định được giới tính của con, chúng ta chỉ cần dóng hàng dọc của từng tháng tương ứng với số tuổi theo âm lịch của người mẹ là dễ dàng biết được giới tính của con.
    Ví dụ, người mẹ có tuổi âm lịch là 30 và tháng thụ thai là tháng 3, dóng tương ứng chúng ta sẽ biết được giới tính của bé là bé gái.
    Cách tính sinh con trai hay gái theo tuổi của mẹ và tháng thụ thai
    Cách tính sinh con trai hay gái theo tuổi của mẹ và tháng thụ thai



Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy