Top 12 Địa điểm dẫn bạn gái đi chơi 20-10 đẹp nhất ở Nha Trang, Khánh Hòa

Yến Nhi 563 0 Báo lỗi

Ngày phụ nữ Việt Nam 20-10 gần đến, đây là dịp để các bạn nam thể hiện sự quan tâm đến các bạn nữ. Bạn đang lo lắng vì không biết phải đưa bạn gái mình đi đâu ... xem thêm...

  1. Đây chắc chắn là một địa điểm du lịch không còn xa lạ không chỉ với người dân Nha Trang mà còn nổi tiếng khắp cả nước và các nước lân cận. Được tọa lạc trên đảo Hòn Tre, nằm giữa biển khơi trong xanh quanh năm, Vinpearl Land được biết đến như điểm đến du lịch Nha Trang – “thiên đường của miền nhiệt đới” hấp dẫn mọi du khách. Đến với nơi đây, bạn sẽ được trải nghiệm những khu nghỉ dưỡng, khu resort 5 sao hàng đầu cả nước với bãi biển xanh mát, hồ bơi và được trải nghiệm các dịch vụ cao cấp nhất.


    Vinpearl Land được thiết kế phù hợp với nhiều lứa tuổi khác nhau. Bên cạnh những trò chơi cho trẻ em, gia đình, người lớn tuổi, bạn còn được trải nghiệm những trò chơi cảm giác mạnh, trong đó, một đoạn Hang Rùng Rợn dài 56m cũng sẽ làm thỏa mãn niềm đam mê thám hiểm của nhiều du khách trẻ tuổi. Hơn nữa, nơi này còn thu hút du khách bởi rạp chiếu phim 4D hoành tráng. Ngoài ra, bạn sẽ được trải nghiệm những trò chơi mới lạ, phong phú và hấp dẫn như: Khu trò chơi ngoài trời, Lâu đài phép thuật, Công viên nước, Vịnh Phao Nổi, Quảng trường Thần thoại – Luminary Square,...Bạn sẽ được trải nghiệm các món ăn nơi đây với ẩm thực bốn phương như VN, Trung Quốc, Pháp…trong các nhà hàng trải dọc theo bề biển và trong một không gian yên bình và lãng mạn


    Bạn có thể đi từ đất liền qua đảo bằng thuyền, ca nô, tàu cao tốc,..tuy nhiên, phương tiện đi lại hấp dẫn nhất ở đây mà bạn không nên bỏ lỡ nếu đã đến Vinpearl Land là hệ thống cáp treo. Hệ thống cáp treo dài 3.320m, với 9 cột trụ trên biển và đất liền, đặc biệt vào ban đêm sẽ được thắp sáng bằng laser. Hệ thống cáp này có thể chuyên chở 1000 – 1.500 người/giờ. Nhờ đó, việc qua lại giữa đảo và đất liền được dễ dàng và nhanh chóng hơn. Đây thực sự là một địa điểm vui chơi tuyệt vời cho những cặp đôi muốn muốn hẹn hò vào ngày 20-10.

    Vinpearl Land Nha Trang
    Vinpearl Land Nha Trang
    Vinpearl Land Nha Trang

  2. Hòn Tằm là một đảo rộng hơn 110ha nằm trong vịnh Nha Trang - một trong 29 vịnh đẹp nhất thế giới. Đảo Hòn Tằm nằm các thành phố biển Nha Trang khoảng 7km. Đây là một hòn đảo với nước biển trong xanh với những hàng dừa chạy dọc theo bờ biển. Du khách đến đây sẽ được trải nghiệm khu resort với không khí trong lành, khung cảnh thơ mộng và những trò chơi trên biển cực kì hấp dẫn như nhảy dù, lướt ván, đua thuyền,..


    Món ăn nổi tiếng nhất ở Đảo Hòn Tằm chắc chắn là hải sản tươi sống được chế biến vô cùng hấp dẫn. Ngoài ra du khách còn có thể tham quan những làng nghề truyền thống như dệt may, làm đồ mỹ nghệ,...Vào ban đêm thì bạn có thể đi bộ để dạo mát hoặc ngắm cảnh biển, đây thực sự là một nơi hẹn hò lãng mạn cho những cặp đôi trai gái vào ngày 20-10 sắp tới.

    Đảo Hòn Tằm - Nha Trang
    Đảo Hòn Tằm - Nha Trang
    Đảo Hòn Tằm - Nha Trang
  3. Tháp bà Ponagar là ngôi đền Chăm Pa nằm trên đỉnh một ngọn đồi nhỏ cao khoảng 10-12 mét so với mực nước biển, ở cửa sông Cái tại Nha Trang, cách trung tâm thành phố khoảng 2 km về phía bắc, nay thuộc phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa. Tháp bà nằm giữa ngày một rừng cây xanh mát và rộng tạo nên sự nổi bật cho cả ngôi đền. Du khách đến đây có thể tham quan kiến trúc cổ xưa độc lại của người Chăm, với những viên gạch được xếp dính với nhau không có khe hở.


    Bên trong ngôi đền là tượng nữ thần tạc bằng đá hoa cương ngồi trên đài sen tạo nên vẻ tôn nghiêm và tráng lệ. Với những giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, nghệ thuật tiêu biểu, năm 1979 Bộ Văn hóa – Thông tin (nay là bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng di tích Tháp Bà Ponagar là di tích Quốc gia. Đây là một địa điểm tham quan cực kì nổi tiếng tại Nha Trang mà bạn không thể bỏ lỡ nếu đã ghé tới Nha Trang. Hãy cùng bạn gái của mình có những trải nghiệm thật đáng nhớ trong ngày 20-10 sắp tới nhé.

    Tháp bà Ponagar - Nha Trang
    Tháp bà Ponagar - Nha Trang
    Tháp bà Ponagar - Nha Trang
  4. Bãi biển Đại Lãnh là một bãi biển rộng khoảng 20km nằm cách khá xa trung tâm thành phố Nha Trang, thuộc huyện Vạn Ninh. Đây là một bãi biển tuy nằm cách xa thành phố nhưng rất dài và đẹp, không hề thua kém những bãi biển nổi tiếng khác. Nơi đây có vẻ đẹp hoang sơ, kỳ vĩ mà thiên nhiên ban tặng với bãi cát trắng và nước biển trong xanh. Đây là nơi chưa được khai thác nhiều nên vẫn giữ được những nét đẹp vốn có của nó. Ngoài ra, nếu bạn muốn qua đêm ở đây thì sẽ có những ngôi nhà ở nhỏ nhắn được trang trí khá cầu kì và trong rất bắt mắt với đủ màu sắc và chi tiết ngộ nghĩnh hay những chiếc xích đu được làm từ lốp xe đầy màu sắc. Đến với nơi đây, bạn cũng có thể chạy dài trên bãi cát trắng mịn, chụp ảnh bên những rặng phi lao tung bay trong gió. Tới Đại Lãnh và để cho Đại Lãnh làm hài lòng bạn.


    Các món ăn đặc sản ở đây thì chắc chắn không thể bỏ lỡ đó là hải sản tươi sống với nhiều cách chế biến khác nhau. Ngoài ra còn có các món ăn địa phương luôn sẵn sàng để phục vụ du khách. Nếu đã đến với Nha Trang, thì đừng bỏ qua bãi biển Bãi biển Đại Lãnh. Hãy đưa bạn gái bạn tới đây trong dịp lễ 20-10 sắp tới để hưởng thụ một ngày lễ thật tuyệt nhé.

    Bãi biển Đại Lãnh - Nha Trang
    Bãi biển Đại Lãnh - Nha Trang
    Bãi biển Đại Lãnh - Nha Trang
  5. Vịnh Vân Phong là tên vịnh thuộc tỉnh Khánh Hòa. Đây là một trong 21 khu du lịch quốc gia của Việt Nam. Vịnh Vân Phong nằm cách trung tâm thành phố khoảng 40 km về phía Bắc. Vịnh này chưa được khai thác nhiều nên vẫn còn mang trong mình nét đẹp hoang sơ, kì vĩ vốn có của nó. Không giống như những địa điểm khác, ở đây không đông đúc ồn ào mà mang trong mình vẻ đẹp trầm lặng, yên tĩnh và vô cùng lãng mạn và bí ẩn, khiến cho người khác phải muốn khám phá ngay.


    Bạn có thể đưa bạn gái của mình tham quan Vịnh Vân Phong bằng tàu thủy, đây là một phương án vô cùng hoàn hảo nếu cả hai bạn đều không bị say sóng. Trên đường đi, bạn có thể được trải nghiệm đi du lịch bằng tàu, ngắm cảnh biển, hít thở không khí trong lành và cảm nhận từng cơn gió mát luồn qua. Đây thực sự là một ý tưởng tuyệt vời cho dịp lễ sắp tới để các bạn nam có thể đưa các bạn nữ đi tham quan nơi này. Bạn có thể tới đây tham quan bất cứ lúc nào bạn muốn, nhưng nên đi sớm để có thể tham quan hết khu du lịch và hạn chế trời nắng nhẹ.

    Vịnh Vân Phong
    Vịnh Vân Phong
    Vịnh Vân Phong
    Vịnh Vân Phong
  6. Hồ Kênh Hạ là một địa điểm du lịch mới nổi tại Nha Trang. Bạn có thể đổi gió, thay vì tham quan những nơi đông đúc vào dịp lễ thì có thể đưa bạn gái tới nơi này. Là một ốc đảo trong xanh, tuyệt đẹp, Khu du lịch Hồ Kênh Hạ nằm cách TP. Nha Trang khoảng 10km thuộc Xã Phước Đồng, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa. Ở đây mang một không khí yên tĩnh, thanh bình, trái hẳn với không khí nhộn nhịp của thành phố. Với Phong cảnh xanh mát, núi rừng hoang sơ, gần gũi thiên nhiên. Bạn có thể tham gia teambuiding, picnic câu cá, thưởng thức tiệc nướng ngoài trời, hay bơi thuyền thiên nga thưởng lãm phong cảnh hoặc với hành trình chinh phục đỉnh núi và tìm "Mật khu Đá Hang"...tại Hồ Kênh Hạ.


    Hồ Kênh Hạ sẽ không thu phí vào cổng tham quan, nhưng nếu bạn muốn tham gia các trò chơi giải trí hay sử dụng các dịch vụ thì sẽ có những mức giá khác nhau. Tuy nhiên, giá ở đây khá rẻ so với những nơi khác. Bạn có thể thưởng thức các món hải sản tươi sống hoặc các món ăn địa phương có giá bình dân như cá nướng lá chuối, heo rừng, lươn, ếch... Không khí trong lành, yên tĩnh, lãng mạn sẽ vô cùng thích hợp cho những cặp đôi muốn nghỉ ngơi và dịp lễ sắp tới.

    KDL Sinh thái Hồ Kênh Hạ - Xã Phước Đồng, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
    KDL Sinh thái Hồ Kênh Hạ - Xã Phước Đồng, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
    KDL Sinh thái Hồ Kênh Hạ - Xã Phước Đồng, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
  7. Khu du lịch Tàu Ngầm Nha Trang cũng là một trong những khu du lịch mới mở tại Nha Trang, được thiết kế dựa trên những nét đặc sắc có tại Nha Trang như tàu ngầm, nhà thờ núi,...và một số danh lam thắng cảnh nổi tiếng khác, mang xu hướng theo kiểu du lịch sinh thái và văn hóa lịch sử. Cũng có những kiến trúc và thiết kế tương tự như đường hầm đất sét ở Đà Lạt nhưng điểm khác biệt nổi bật nhất ở đây là vẽ nghệ thuật trên đá và các dịch vụ được phục vụ ngày trên boong tàu.


    Bạn có thể lưu giữ lại những khoảnh khắc ở đây bằng những bức ảnh thật đẹp của cả hai bạn. Nếu không được đi đường hầm đất sét ở Đà Lạt thì tàu ngầm đất sét ở Nha Trang cũng là điểm đến mà bạn nên suy nghĩ tới.

    Khu du lịch tàu ngầm - Nha Trang
    Khu du lịch tàu ngầm - Nha Trang
    Khu du lịch tàu ngầm - Nha Trang
  8. Nếu bạn đã đến Nha Trang thì Tháp Trầm Hương là một địa điểm bạn không thể bỏ lỡ. Tháp nằm trên đường Trần Phú, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, ngay tại quảng trường 2/4. Đây được xem như là một biểu tượng của Nha Trang, là nơi được trưng bày những hình ảnh, nét văn hóa và những sản phẩm của địa phương. Đứng từ một tầng của ngọn tháp bạn có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn khung cảnh biển Nha Trang lung linh tuyệt đẹp.


    Vào ban đêm, thì cả tháp Trầm Hương được thắp đèn sáng cả một vùng trời, làm nổi bật giữa cả thành phố. Bạn có thể đi dạo mát, chụp hình, thưởng thức gió biển và ăn các món ăn vỉa hè nơi đây. Không cần phải đi đâu xa, chỉ cần bạn đưa bạn gái tới đây thì cũng đủ làm bạn gái ngây ngất với nét đẹp của cả thành phố đều được quy tụ tại tháp Trầm Hương rồi.


    • Địa chỉ: đường Trần Phú, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
    Tháp Trầm Hương - Nha Trang
    Tháp Trầm Hương - Nha Trang
    Tháp Trầm Hương - Nha Trang
    Tháp Trầm Hương - Nha Trang
  9. Công viên 100 Trứng là cái tên quen thuộc đối với người dân Nha Trang, đây là công viên rộng lớn với hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm thú vị. Với diện tích 20 ha, công viên nằm cách trung tâm thành phố Nha Trang 8km nên di chuyển khá thuận lợi. Công viên 100 Trứng nổi tiếng khi có vương quốc tắm bùn, nhà hàng Eggs Café được thiết kế như một mô hình độc đáo với một bầu không khí lãng mạn hình trứng và khá yên tĩnh. Tắm bùn là hoạt động được hầu hết khách tham quan lựa chọn, vừa thư giãn vừa tốt cho sức khỏe với mức giá đi đôi cùng chất lượng.


    Không chỉ có các khu vui chơi thư giãn, Công viên 100 Trứng còn có khu vực ẩm thực với đa dạng nền ẩm thực châu Âu, Ý và các món ăn ẩm thực cà phê thức uống được làm từ trứng, để khách hàng chọn lựa theo ý thích. Chính vì sự hấp dẫn đó mà hàng năm, Công viên 100 Trứng đã thu hút hàng triệu lượt khách đến tham quan, vui chơi, giải trí. Đây cũng là một gợi ý hay ho để bạn cùng bạn gái đi chơi vào dịp 20-10 đấy.

    Công viên 100 Trứng
    Công viên 100 Trứng
    Công viên 100 Trứng
    Công viên 100 Trứng
  10. Cùng với những địa điểm trên, nhân ngày 20-10, bạn có thể cùng người yêu đến với Đảo Hòn Mun. Đảo Hòn Mun được biết đến là một trong những hòn đảo thơ mộng nhất Nha Trang, nơi đây rất thích hợp để vui chơi nghỉ dưỡng ngắn hạn. Với tổng diện tích là 160 km2, trong đó 122 km2 là diện tích mặt biển, 38 km2 là tổng diện tích của các hòn đảo, hòn đảo này ghi điểm bởi bãi cát trắng trải dài bất tận, bãi biển xanh rờn với những tổ yến hoang sơ cheo leo. Khung cảnh nơi đây sẽ giúp bạn có được những bức ảnh kỉ niệm cực kì ưng ý. Đảo Hòn Mun sẽ giúp bạn giải tỏa căng thẳng để có được sự bình yên, nhẹ nhàng hòa mình cùng thiên nhiên.


    Đến với Đảo Hòn Mun, ngoài tắm biển, bạn có thể thử trải nghiệm hoạt động lặn ngắm san hô. Hòn Mun là khu bảo tồn biển đầu tiên của Việt Nam, nơi đây bảo tồn các loài sinh vật biển quý hiếm trong lòng đại dương với những loài cá và san hô. Chính vì thế, ngắm san hô ở đây rất thú vị với đa dạng về loài với nhiều màu sắc rực rỡ hiếm có. Đảo Hòn Mun cũng có một số quán ăn, nhà hàng để phục vụ bạn.

    Đảo Hòn Mun
    Đảo Hòn Mun
    Đảo Hòn Mun
  11. Khu du lịch Suối Hoa Lan nằm ở đảo Hòn Hèo, vịnh Nha Phu, xã Ninh Phú, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Nơi đây cách trung tâm thành phố Nha Trang chừng 15km về phía Bắc. Đây là một địa điểm du lịch nhẹ nhàng, yên bình nhưng không kém phần thú vị. Nơi giúp bạn hòa mình vào thiên nhiên tươi mát với đủ các loài hoa lan quý hiếm cùng với những loài động vật hết sức đáng yêu.


    Suối Hoa Lan là địa điểm đa địa hình như: biển, núi, rừng, suối, thác với nhiều trò chơi thú vị thích hợp cho khách hàng ở nhiều độ tuổi. Khu du lịch này chia thành nhiều khu vực để khách tham quan dễ dàng chọn lựa như khu thực vật, thú, bãi tắm và khu ẩm thực. Ưu đãi từ thiên nhiên về địa hình, địa thế đã tạo nên một không gian mát mẻ, khí hậu ôn hòa quanh năm, thuận lợi để hoạt động đón khách cả bốn mùa. Vì vậy, bạn có thể dành thời gian cho chuyến đi đến khu du lịch Suối Hoa Lan ở bất kì thời điểm nào.

    Khu du lịch Suối Hoa Lan
    Khu du lịch Suối Hoa Lan
    Khu du lịch Suối Hoa Lan
  12. Bãi Dài Nha Trang sở hữu vẻ đẹp nên thơ, khiến du khách phải ồ lên thích thú ngay từ lần đầu tiên đến. Vẫn như những bãi biển khác của Nha Trang, Bãi Dài cũng có nước trong xanh cùng bãi cát trắng mịn hòa cùng không khí thoáng đãng trong lành, bầu trời trong xanh lung linh một màu sắc ánh vàng. Bãi Dài nằm giữa sân bay Cam Ranh và thành phố Nha Trang. 30 km là khoảng cách đi từ trung tâm tp Nha Trang đến Bãi Dài.


    Nhân dịp 20-10, bạn có thể cùng nửa kia của mình làm một chuyến "trốn khỏi thành phố chật chội" để thư giãn với Bãi Dài yên tĩnh và đặc biệt vẫn giữ được vẻ hoang sơ. Ưu điểm của Biển ở đây là rất trong và sạch, bãi tắm cạn, an toàn với cả những người không biết bơi. Ngoài tắm biển và thưởng thức những món ăn được chế biển từ hải sản tươi ngon, khi đến Bãi Dài bạn nên trải nghiệm thử khu vui chơi trên biển Sealife với nhiều trò chơi cùng làn nước biển trong xanh. Với vị thế thuận lợi, vùng biển này trở thành nơi hái ra vàng cho các chủ đầu tư, rất nhiều resort cao cấp mọc lên ngày càng nhiều, thuận tiện nếu bạn muốn vui chơi nhiều ngày.

    Bãi Dài
    Bãi Dài
    Bãi Dài




Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy