Top 8 Điều thú vị mà không phải ai cũng biết

Xóm Thông 211 0 Báo lỗi

Kiến thức là đại dương mà hiểu biết mỗi chúng ta là những giọt nước ở trong đó. Bài viết này toplist giới thiệu đến bạn những điều thú vị mà không phải ai cũng ... xem thêm...

  1. Thành quốc Vatican có diện tích chỉ 0,44 km2, dân số khoảng 1.000 người, nằm trọn trong lòng thủ đô Rome của Italy, Vatican chính là quốc gia nhỏ nhất thế giới.


    Được thành lập vào năm 1929, nơi đây có tòa thánh Vatican, quảng trường thánh Peter - 2 địa danh nổi tiếng mà những người theo Thiên chúa giáo luôn mong muốn được một lần ghé thăm. Vatican là quốc gia có nền kinh tế phi thương độc nhất vô nhị trên thế giới, chủ yếu do các khoản quyên góp của người Thiên chúa giáo La Mã trên khắp thế giới và thu nhập từ bán tem, ấn phẩm, đồ lưu niệm.

    Quốc gia nhỏ nhất thế giới-vatican.
    Quốc gia nhỏ nhất thế giới-vatican.
    Quốc gia nhỏ nhất thế giới-vatican
    Quốc gia nhỏ nhất thế giới-vatican

  2. Kinh thánh có lẽ là bộ sách gây ảnh hưởng nhiều nhất trong lịch sử loài người. Số bản in Kinh thánh vượt mọi sách khác. Kinh thánh Do Thái giáo cũng như Kinh Thánh Kitô giáo được dịch nhiều lần, sang nhiều ngôn ngữ hơn bất cứ sách nào khác.


    Kinh thánh có lẽ là bộ sách gây ảnh hưởng nhiều nhất trong lịch sử loài người. Số bản in Kinh thánh vượt mọi sách khác. Kể từ năm 1815, ước tính có khoảng hơn 5 tỉ ấn bản Kinh thánh trọn bộ hoặc các phần quan trọng của Kinh Thánh được phân phối, trở nên sách bán chạy nhất trong mọi thời đại.


    Kinh Thánh trọn bộ, hoặc một phần, đã được dịchsang hơn 2.100 ngôn ngữ của 90% dân số thế giới. Với số lượng in nhiều nhất như thế, số lượng người đọc Kinh Thánh cũng đứng hàng đầu. Nếu tính con số tối thiểu cứ mỗi cuốn sách được in ra có ít nhất 2 người đọc, thì trên thế giới đã có trên 6 tỷ người đọc Kinh Thánh.

    Kinh thánh là cuốn sách bán chạy nhất trong lịch sử thế giới
    Kinh thánh là cuốn sách bán chạy nhất trong lịch sử thế giới
    Kinh thánh là cuốn sách bán chạy nhất trong lịch sử thế giới
    Kinh thánh là cuốn sách bán chạy nhất trong lịch sử thế giới
  3. Nguyễn Thị Trù (4 tháng 5 năm 1893 – 12 tháng 7 năm 2016) người xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh là một phụ nữ Việt Nam, người từng giữ kỷ lục người cao tuổi nhất Việt Nam và cụ bà cao tuổi nhất thế giới (của Hiệp hội Kỷ lục thế giới). Cụ đã được xác lập kỷ lục Việt Nam từ năm 2011.


    Theo thông tin do gia đình kể lại và giấy tờ do chính quyền Việt Nam cấp, thì cụ Trù sinh ngày 4 tháng 5 năm 1893 trong một gia đình làm nghề nông ở xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh (khi đó còn là đất Sài Gòn – Gia Định). Khi còn trẻ cụ Trù là một cô gái thôn quê khỏe khoắn, lao động không kém gì nam giới. Khi cả nước kháng chiến cụ Trù cũng tham gia đào hầm, nấu cơm tiếp tế cho bộ đội.

    Sau ngày Việt Nam thống nhất (30/04/1975), cụ Trù về sống cùng gia đình người con trai út cho đến tận khi qua đời vào 12 tháng 7 năm 2016, thọ 123 tuổi, 69 ngày.

    Người sống lâu nhất thế giới (cụ bà Nguyễn Thị Trù 123 tuổi)
    Người sống lâu nhất thế giới (cụ bà Nguyễn Thị Trù 123 tuổi)
    Người sống lâu nhất thế giới (cụ bà Nguyễn Thị Trù 123 tuổi)
    Người sống lâu nhất thế giới (cụ bà Nguyễn Thị Trù 123 tuổi)
  4. Mansa Musa, vị vua cai trị đế quốc Mali ở châu Phi vào thế kỷ 14, là người giàu nhất trong lịch sử nhân loại với khối tài sản nhiều đến mức khó có thể đo đếm chính xác. Ông nắm trong tay nhiều vùng đất chứa nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, nổi bật nhất là muối và vàng.


    Lịch sử ghi nhận Mansa Musa là người giàu có nhất mọi thời đại với giá trị tài sản tương đương 400 tỉ USD (quy đổi về giá trị hiện tại), một con số khổng lồ vượt xa tổng tài sản của 3 tỷ phú Bill Gates, Warren Buffett và Amancio Ortega cộng lại. Dù hơn 700 năm đã trôi qua, nhưng so về mức độ giàu có và tầm ảnh hưởng thì chưa một ai có thể sánh ngang hàng với Mansa Musa.


    Vào thế kỷ 14, tên tuổi của Mansa Musa và Đế quốc Mali đã lan rộng khắp thế giới Ả-rập và thu hút sự chú ý cực lớn của những người vẽ bản đồ ở châu Âu, tới mức trong tấm bản đồ ra đời năm 1375, Mansa Musa xuất hiện ở chính giữa Tây Phi với hình ảnh ngồi trên ngai vàng và cầm một thỏi vàng trên tay như để tượng trưng cho sự giàu có của ông.

    Người giàu nhất lịch sử nhân loại - Mansa Musa
    Người giàu nhất lịch sử nhân loại - Mansa Musa
    Người giàu nhất lịch sử nhân loại - Mansa Musa
    Người giàu nhất lịch sử nhân loại - Mansa Musa
  5. Trên thế giới Hiện tại, đồng rial của Iran là đồng tiền rẻ nhất thế giới. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là sức ép đến từ lệnh trừng phạt quốc tế đối với chương trình hạt nhân của quốc gia Hồi giáo này. 1 USD = 30.275,51 IRR. Như vậy mỗi bữa sáng ở Iran có thể có giá vài chục triệu đơn vị tiền tệ =))

    Iran là quốc gia có đồng tiền rẻ nhất thế giới
    Iran là quốc gia có đồng tiền rẻ nhất thế giới
    Iran là quốc gia có đồng tiền rẻ nhất thế giới
    Iran là quốc gia có đồng tiền rẻ nhất thế giới
  6. William James Sidis sinh năm 1898, ông bắt đầu vào Đại học Harvard để học toán học ở tuổi 11, lứa tuổi mà lúc đó khiến ông trở thành người trẻ nhất từng đăng ký học tại trường đại học có uy tín nhất nước Mỹ và thế giới.


    Sau khi hoàn thành chương trình nghiên cứu, ông bắt đầu giảng dạy, nhưng các sinh viên lớn tuổi hơn ông đã không chấp nhận được giáo dục bởi người mà họ xem là một cậu bé.


    Thậm chí, vì sự "học quá nhanh" của mình, ông còn bị những người khác trong xã hội và cả những người bạn xa lánh.

    Phần đời còn lại của ông đã bị hủy hoại bởi những rắc rối pháp lý sau khi tham gia vào các phong trào xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, cũng vì những rắc rối này mà ông đã bị chính cha mẹ mình đưa vào một viện điều dưỡng nhằm cải tạo quan điểm chính trị của ông.


    Sau khi ra viện vào năm 1921, con người thiên tài này đã quyết định đoạn tuyệt với toán học và các viện nghiên cứu để sống một cuộc sống tương đối bình thường. Ông qua đời ở tuổi 46 vì bị xuất huyết não.

    William James Sidis là người có chỉ số IQ cao nhất
    William James Sidis là người có chỉ số IQ cao nhất
    William James Sidis là người có chỉ số IQ cao nhất
    William James Sidis là người có chỉ số IQ cao nhất
  7. Trạm Vostok, hiện đang được các chuyên gia Nga, Pháp và Mỹ sử dụng, nằm cách nam cực 1.253km và cách bờ biển gần nhất 1.260km. Vostok còn nằm ở độ cao 3.500m trên mực nước biển và trên lớp băng có độ dày 3.700m.


    Năm 1983, nhiệt độ thấp kỷ lục từng được ghi nhận tại đây là -89,2 độ C. Đó cũng là nhiệt độ thấp nhấp trên hành tinh mà trạm này đo được được kể từ khi nó được thành lập.


    Mặc dù mùa đông ở đây không ấm áp, nhưng mùa hè thì nhiệt độ cũng chẳng vượt quá -21 độ C. Điều kiện thời tiết ở đây quanh năm đều khủng khiếp, nhưng vẫn luôn có người làm việc tại Vostok: 13 người làm việc trong mùa đông và 25 người làm việc trong mùa hè.

    Trạm Vostok, Nga là nơi có nhiệt độ thấp nhất trên thế giới
    Trạm Vostok, Nga là nơi có nhiệt độ thấp nhất trên thế giới
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
  8. Theo thống kê thì có đến 5% dân số châu á được cho là hậu duệ của thành cát tư hãn- con số thực tế lên đến hàng chục triệu người- hậu duệ của Thành Cát Tư Hãn có thể có mặt ở khắp những miền đất mà ông đã từng chinh phục.


    Năm 2003, một nhóm nghiên cứu quốc tế bao gồm các nhà khoa học Mông Cổ, Pakistan, Uzbekistan, Trung Quốc và Anh công bố một kết quả nghiên cứu gây sửng sốt. Theo đó, 8% nam giới đang sống trên những vùng đất trước kia thuộc đế chế Mông Cổ, tương đương với khoảng 16 triệu người hay 0,5% phái mạnh trên toàn thế giới mang nhiễm sắc thể Y có đặc điểm di truyền giống nhau và có chung nguồn gốc từ một tổ tiên sống cách đây khoảng 1.000 năm, tức là khi các bộ tộc Mông Cổ bắt đầu lớn mạnh.

    Thành Cát Tư Hãn là người đàn ông truyền giống vĩ đại nhất lịch sử nhân loại
    Thành Cát Tư Hãn là người đàn ông truyền giống vĩ đại nhất lịch sử nhân loại
    Thành Cát Tư Hãn là người đàn ông truyền giống vĩ đại nhất lịch sử nhân loại
    Thành Cát Tư Hãn là người đàn ông truyền giống vĩ đại nhất lịch sử nhân loại




Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy