Top 12 Sự thật thú vị nhất về loạt phim Twilight không phải ai cũng biết

Vũ Minh Hoàng 597 0 Báo lỗi

Twilight là loạt phim đã gắn bó với tuổi thơ của nhiều bạn trẻ, để đánh dấu cột mốc 10 năm của phim, hãy cùng điểm qua các sự thật thú vị mà có thể bạn không ... xem thêm...

  1. Mẹ đẻ của loạt truyện này Stephenie Meyer chia sẻ rằng nhờ một giấc mơ của mình mà cô đã có ý tưởng để viết nên bộ truyện Twilight đình đám. Trong giấc mơ đó, cô nhìn thấy một cô gái và một chàng trai đang ngồi cạnh nhau tại một cánh đồng cỏ xanh mượt, và chàng trai thì đang tỏa sáng lấp lánh giống như khi nhân vật Edward bước ra ngoài ánh sáng vậy

    Ý tưởng Twilight đến từ một giấc mơ của tác giả ...
    Ý tưởng Twilight đến từ một giấc mơ của tác giả ...

  2. Trước khi trở thành Superman, Henry Cavill đã có cơ hội trở thành một anh chàng ma cà rồng điển trai đốn tim hàng triệu các cô nàng trên khắp thế giới. Thậm chí nhà văn Stephenie Meyer đã chấm anh ngay từ đầu khi tạo nên nhân vật Edward Cullen. Nhưng tới thời điểm quay bộ phim, Henry Cavill đã vượt tuổi để có thể hóa thân vào một cậu bé 17 tuổi.

    Superman - Henry Cavill đã suýt thành ma cà rồng Edward
    Superman - Henry Cavill đã suýt thành ma cà rồng Edward
  3. Không chỉ là nam chính, Robert Pattinson còn thể hiện tài năng ca hát của mình khi góp giọng trong hai ca khúc là "Never Think" được phát khi Bella và Edward ăn tối ở Port Angeles và "Let Me Sign" được phát khi Bella bị ma cà rồng khác cắn trong phòng tập bale.

    Ca hát cũng là tài lẻ của Robert Pattinson
    Ca hát cũng là tài lẻ của Robert Pattinson
  4. Thời điểm kết thúc bộ phim cũng là lúc Kristen tròn 19 tuổi và vừa tốt nghiệp trung học trước đó một tuần sau khi vượt qua bài kiểm tra cuối kỳ trên trường. Mặc dù trễ hơn so với các bạn đồng trang lứa một năm, nhưng Kristen vẫn rất tự hào về điều này.


    Tuy nhiên cô nàng đã không có một bữa tiệc thực sự nào để chúc mừng cho cột mốc này đáng nhớ này, nên Krist đã quyết định chụp luôn những bức ảnh kỷ yếu của mình trên phim trường. Kristen còn nhớ những diễn viên khác bắt tay chúc mừng, trao bằng tốt nghiệp khi vẫn trong tạo hình của nhân vật Bella.

    Kristen Stewart tốt nghiệp cùng lúc với nhân vật Bella của mình
    Kristen Stewart tốt nghiệp cùng lúc với nhân vật Bella của mình
  5. Bộ tóc bạch kim cũ mà cô nàng tốn tới 36 tiếng để nhuộm trong phần 1 đã bị rụng tơi tả nên khi sang phần mới Nikki đành phải mượn những bộ tóc giả cho tạo hình nhân vật của mình.

    Bộ tóc giả của nữ diễn viên Nikki Reed
    Bộ tóc giả của nữ diễn viên Nikki Reed
  6. Để có thể thực hiện được những phân đoạn lái xe trong phim, anh chàng ma cà rồng điển trai Edward đã phải tập lái trong vòng 10 giờ liên tục ngay tại phim trường. Thật thú vị là ngoài đời, Robert không biết lái xe, thậm chí còn coi đó là một điều kinh khủng.

    Robert Pattinson đã phải học lái xe ngay trên trường quay
    Robert Pattinson đã phải học lái xe ngay trên trường quay
  7. Trong The Twilight Saga: Breaking Dawn part 1, "cặp vợ chồng son" Edward và Bella đã cùng nhau đi nghỉ tuần trăng mật tại một hòn đảo xinh đẹp có tên Esme ở Brazil. Và để tới được hòn đảo đó, hai người đã có một cảnh hết sức lãng mạn trên chiếc ca-nô. Ngoài đời, anh chàng Robert cũng không biết lái thuyền nên sau khi có một lớp học cấp tốc học lái xe ở hai phần trước, anh tiếp tục lại phải học lái thuyền để có được những cảnh quay đẹp và chân thực nhất.

    Sau khi học lái xe, Robert học luôn cả lái ... ca-nô
    Sau khi học lái xe, Robert học luôn cả lái ... ca-nô
  8. Cảnh nóng của Edward và Bella trong tuần trăng mật của cả hai đã bị gắn nhãn R (Phim giới hạn người xem) vì quá nóng bỏng. Sau đó nhà sản xuất đã phải dựng lại cảnh này để các khán giả trẻ tuổi có thể tiếp cận được dễ dàng hơn.

    Cảnh nóng gắn nhãn R của 2 nhân vật Edward - Bella
    Cảnh nóng gắn nhãn R của 2 nhân vật Edward - Bella
  9. Trước khi nổi tiếng thành một hiện tượng toàn cầu, Robert Pattinson trong quá trình quay Twilight phần đầu đã suýt nữa bị hãng phim sa thải bởi tính cách khá bốc đồng và nông nổi. May thay, công ty quản lý của anh đã có những động thái kịp thời để "uốn nắn" lại thái độ thiếu chuyên nghiệp của anh chàng để có thể đi tiếp với nhân vật Edward Cullen đến cuối cùng.

    Robert Pattinson cũng đã có lúc
    Robert Pattinson cũng đã có lúc "trẻ trâu"
  10. Để hóa thân vào vai Bella theo đúng nguyên tác trong sách, Kristen đã phải đeo lens để đôi mắt trở thành màu nâu vì đôi mắt màu xanh lá cây của nàng không phù hợp với miêu tả trong sách.

    Kristen Stewart đeo lens để che màu mắt thật
    Kristen Stewart đeo lens để che màu mắt thật
  11. Đám cưới của cô nàng Bella Swan và anh chàng ma cà rồng Edward Cullen đã từng gây bão một thời và được bình chọn là đám cưới trên màn ảnh của năm. Nên từng chi tiết trong đám cưới như nhẫn đính hôn hay váy cưới của cô dâu đều từng được fan hâm mộ săn đón nồng nhiệt. Để giữ bất ngờ đến phút cuối, trong cả quá trình quay cảnh đám cưới, Kristen đã phải mặc một chiếc áo choàng cỡ bự để tránh bị rò rỉ hình ảnh ra ngoài.

    Tuyệt tác váy cưới này do Carolina Herrera thiết kế có giá lên tới 35.000 USD và trở thành một trong những chiếc váy cưới biểu tượng nhất mọi thời đại.
    Tuyệt tác váy cưới này do Carolina Herrera thiết kế có giá lên tới 35.000 USD và trở thành một trong những chiếc váy cưới biểu tượng nhất mọi thời đại.
  12. Trước khi có cái tên Twilight, nhà văn Stephenie Meyer đã từng đặt tên cho nó là Forks - tên một thành phố của nước Mỹ và cũng là thành phố nơi nhân vật Bella sinh sống.

    Suýt chút nữa tên tác phẩm đã là Forks chứ không phải Twilight
    Suýt chút nữa tên tác phẩm đã là Forks chứ không phải Twilight



Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy