Top 8 điều thú vị nhất ít ai biết về nữ ứng viên tổng thống Mỹ - Hillary Clinton

Phạm Thy 92 0 Báo lỗi

Đã từng vinh hạnh với vị trí Đệ Nhất Phu Nhân của siêu cường quốc Mỹ,Hillary Clinton còn là một nữ chính trị gia tài năng và từng là một đối thủ nặng ký với ... xem thêm...

  1. Ngoại trừ là một nữ chính trị gia tài giỏi, bà Hillary Clinton còn là một nhà diễn thuyết đầy thu hút và tài năng. Chính bà là tác giả của nhiều cuốn hồi ký bán chạy trên thế giới. Khi còn là sinh viên học ở trường Luật Yale, bà đã từng nghiên cứu và nhận bằng về lĩnh vực nghiên cứu về trẻ em năm 1976.

    Chính vì vậy, nhờ vào kiến thức và chất giọng diễn thuyết cuốn hút, bà Clinton đã từng đoạt giải thưởng Grammy cho cuốn ebook do bà thu âm mang tên "It takes a Village" vào năm 1997. Grammy được xem là giải thưởng lừng danh nhất thế giới dành riêng cho các nghệ sĩ, chính điều này đã góp phần làm đẹp thêm cho sự nghiệp tài hoa của Hillary Clinton.
    Một nhà diễn thuyết đầy thu hút và tài năng
    Một nhà diễn thuyết đầy thu hút và tài năng
    Giải thưởng Grammy cho cuốn ebook mang tên
    Giải thưởng Grammy cho cuốn ebook mang tên "Its takes a Village"

  2. Tuy không chiến thắng trong cuộc tranh cử tổng thống Mỹ, tài hoa và quyền lực chính trị của bà Hillary Clinton đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến với nước Mỹ và toàn thế giới. Với sự thông minh và tư duy chính trị sắc sảo cùng tầm ảnh hưởng của mình đến với tình hình kinh tế - xã hội của Mỹ, bà Clinton đã nhiều lần được bình chọn trong mục 100 người phụ nữ quyền lực nhất thế giới từ trước đến nay.

    Năm 2016, bà được vinh danh là người phụ nữ quyền lực xếp thứ 2 toàn cầu do tạp chí nổi tiếng Forbes bình chọn. Vì vậy, bà xứng đáng nhận được sự ủng hộ và khâm phục từ những người phụ nữ trên toàn thế giới vì thành tích chính trị rực rỡ cho một người phụ nữ tham gia vào chính trường chỉ dành cho nam giới bấy lâu nay.
    Nhiều lần được bình chọn trong mục 100 người phụ nữ quyền lực nhất thế giới
    Nhiều lần được bình chọn trong mục 100 người phụ nữ quyền lực nhất thế giới
    Người phụ nữ quyền lực xếp thứ 2 toàn cầu năm 2016 do Forbes bình chọn
    Người phụ nữ quyền lực xếp thứ 2 toàn cầu năm 2016 do Forbes bình chọn
  3. Chẳng những có tham vọng làm một chính trị gia có tầm ảnh hưởng nhất trên thế giới, bà Hillary Clinton từ nhỏ đã từng ước mơ làm phi hành gia của NASA. Bà đã từng nộp đơn xin vào vị trí phi hành gia vào năm 1960 với niềm khát vọng khám phá Mặt Trăng. Tuy nhiên, lúc bấy giờ, NASA vẫn còn hạn chế phụ nữ tham gia vào phi hành đoàn vì một số nguyên nhân khách quan.

    Vì thế, ước mơ chinh phục vũ trụ của người phụ nữ mạnh mẽ và bản lĩnh này đã không có cơ hội thành hiện thực. Có lẽ đây là điều nuối tiếc không nhỏ đối với bà Clinton khi đến năm 1983, NASA chấp nhận nữ phi hành gia đầu tiên Sally Ride tham gia vào phi hành đoàn lừng danh thế giới này.
    Tham vọng làm một chính trị gia có tầm ảnh hưởng nhất thế giới
    Tham vọng làm một chính trị gia có tầm ảnh hưởng nhất thế giới
    Ước mơ làm phi hành gia của NASA
    Ước mơ làm phi hành gia của NASA
  4. Theo thông tin của những người thân cận bà, nữ chính trị gia tài năng Hillary Clinton cũng là một người đặt niềm tin vào kinh thánh của Thiên Chúa Giáo. Cho dù đi đến đâu, trong túi sách của bà vẫn hiện diện cuốn kinh thánh kèm theo. Điều này chứng minh bà Clinton cũng là một tín đồ mộ đạo. Ngoài ra, bà cũng có sở thích đọc các truyện trinh thám để giải trí.
    Một người đặt niềm tin vào kinh thánh
    Một người đặt niềm tin vào kinh thánh
    Trong túi sách của bà vẫn hiện diện cuốn kinh thánh kèm theo
    Trong túi sách của bà vẫn hiện diện cuốn kinh thánh kèm theo
  5. Vốn nổi tiếng là một phụ nữ có tố chất "đàn ông", mạnh mẽ và quyết đoán trong công tác chính trị, nhưng có ai biết rằng bà Hillary Clinton đã không tự lái xe hơn 20 năm từ năm 1996 tới nay. Bà chia sẻ lý do là vì sợ cảm giác lái xe hoặc tự mình tham gia vào giao thông. Ngoài ra, theo Lewis Lukens - người quản lý cho bà Clinton trong thời gian nhận chức Ngoại Trưởng thì bà chỉ dùng điện thoại Blackberry để soạn email thay vì dùng máy tính.
    Mạnh mẽ và quyết đoán trong công tác chính trị
    Mạnh mẽ và quyết đoán trong công tác chính trị
    Bà Hillary Clinton đã không tự lái xe hơn 20 năm qua.
    Bà Hillary Clinton đã không tự lái xe hơn 20 năm qua.
  6. Trước khi trở thành một phụ nữ quyền lực và vinh quang trong chính trường của Mỹ, bà Clinton đã từng phải tham gia làm nhiều công việc bán thời gian khác nhau khi còn là sinh viên để trang trải cuộc sống lúc đó. Tại một nhà máy sản xuất đồ hộp ở Alaska, bà làm công việc "moi ruột cá hồi" để kiếm thêm thu nhập.

    Nhưng qua một thời gian, do bà luôn than phiền về điều kiện làm việc thiếu vệ sinh, gây tổn hại sức khỏe công nhân nên chủ nhà máy đã buộc bà thôi việc. Giống như những danh nhân thành công trên thế giới, bà Hillary Clinton đã trải qua nhiều thử thách cuộc sống để có được vị trí vinh quang như hiện nay.
    Bà Clinton từng phải tham gia nhiều công việc bán thời gian khác nhau khi còn sinh viên
    Bà Clinton từng phải tham gia nhiều công việc bán thời gian khác nhau khi còn sinh viên
    Bà từng làm công việc
    Bà từng làm công việc "moi ruột cá" tại một nhà máy sản xuất đồ hộp ở Alaska.
  7. Việc đòi đặt văn phòng làm việc ở bên phía Tây Nhà Trắng lúc Hillary Clinton còn là Đệ Nhất Phu Nhân Mỹ vào những năm 90 đã phần nào thể hiện khát vọng chính trị của bà. Theo thông lệ của Nhà Trắng, cánh Tây là nơi tập trung các phòng hội họp quan trọng, được xem là trung tâm quyền lực của nơi này. Còn về cánh Đông, nơi này được xem là khu vực cho các Đệ Nhất Phu Nhân từ năm 1977. Nhưng đến thời điểm Tổng Thống Bill Clinton nắm quyền, bà Hillary đã được đặt văn phòng tại cánh Tây Nhà Trắng theo như yêu cầu của bà.
    Cánh Tây được xem là trung tâm quyền lực của Nhà Trắng
    Cánh Tây được xem là trung tâm quyền lực của Nhà Trắng
    Bà Hillary Clinton yêu cầu đặt văn phòng tại cánh Tây Nhà Trắng
    Bà Hillary Clinton yêu cầu đặt văn phòng tại cánh Tây Nhà Trắng
  8. Ai cũng biết bà Hillary Clinton là ứng viên sáng giá thuộc Đảng Dân Chủ trong năm 2016. Tuy nhiên, từ khi còn nhỏ bà từng là người theo ủng hộ Đảng Cộng Hòa trước năm 1960. Theo bà chia sẻ, do sự ảnh hưởng tư tưởng từ người cha và thầy yêu mến của mình, bà Clinton từ năm 13 tuổi đã tham gia vận động ủng hộ Đảng Cộng Hòa ở phía nam bang Chicago.

    Đến khi là sinh viên đại học Wellesley, bà được chọn làm Chủ Tịch Thanh Niên thuộc phe Cộng Hòa tại nơi này. Tuy nhiên, sau năm 1960, bà nhận ra những điểm nghi ngờ trong chính sách về dân chủ và nhân quyền của Đảng Cộng Hòa. Chính vì thế, bà đã chuyển sang làm việc cho Đảng Dân Chủ về sau.
    Ứng viên sáng giá của Đảng Dân Chủ năm 2016
    Ứng viên sáng giá của Đảng Dân Chủ năm 2016
    Từng là người ủng hộ Đảng Cộng Hòa trước năm 1960.
    Từng là người ủng hộ Đảng Cộng Hòa trước năm 1960.



Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy