Top 9 Nam nghệ sĩ tuổi Dậu nổi tiếng ở Việt Nam

Trang Nguyễn 873 1 Báo lỗi

Tuổi Dậu là biểu tượng cho con gà, là con giáp đứng thứ 10 trong danh sách bảng xếp hạng 12 con giáp và khi khởi vòng Trường sinh (tính theo tiết khí) thì ... xem thêm...

  1. Hoài Linh tên đầy đủ là Võ Nguyễn Hoài Linh sinh ngày 18 tháng 12 năm 1969, là một diễn viên hài nghệ sĩ cải lương người Việt Nam. Hoài Linh là danh hài đạt được nhiều giải thưởng như Cù Nèo Vàng, Mai Vàng... được phong danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 2015 và là nghệ sĩ hải ngoại đầu tiên được phong tặng danh hiệu này. Trước đây Hoài Linh được nhiều khán giả biết đến nhờ có hợp tác với danh hài hải ngoại Vân Sơn, nhưng sau này anh lại trở thành bạn diễn lâu năm và ăn ý với danh hài Chí Tài và hợp tác với Trung tâm Thúy Nga tại hải ngoại và Công ty Nụ cười Mới tại Việt Nam. Hoài Linh sống ở Cam Ranh cho đến năm 1975 sau đó theo gia đình di tản vào Dầu Giây, anh học hết bậc trung học ở trường phổ thông trung học Thống Nhất A (Trảng Bom). Vào năm 1988, gia đình anh trở về Cam Ranh để lo thủ tục xin hoàn lại nhà cửa bị tịch thu, sau đó vào Thành phố Hồ Chí Minh năm 1992 cho đến ngày sang Hoa Kỳ cuối năm 1993. Trong thời gian này Hoài Linh gia nhập đoàn ca múa nhạc Ponaga, sau đó theo học tại trường múa chuyên tu cho đến năm 1994 lại quay về với đoàn múa.


    Hoài Linh là một nghệ sĩ được đánh giá là "đa tài", khi Hoài Linh có ý định theo múa, gia đình anh đã không đồng ý và tìm cách ngăn cản vì cha mẹ anh muốn anh theo ngành sư phạm nhưng vì vấn đề lý lịch nên không thành. Trong thời gian cộng tác với đoàn múa Ponaga, anh đã đi lưu diễn khắp các tỉnh miền Trung và một số tỉnh miền Nam. Vũ sư Đặng Hùng là người đã dạy anh về bộ môn múa trong khi về dân ca thì anh tự học. Vào năm 1991, anh tham dự cuộc thi Những giọng hát hay tại Nha Trang và được giải thưởng. Tại Nha Trang, anh gặp Thanh Lộc (một diễn viên của ban kịch tỉnh Khánh Hòa mới giải tán, gia nhập đoàn Ponaga), mời anh phối hợp để làm một cặp hài diễn chung trong chương trình của đoàn. Hoài Linh vui vẻ nhận lời, hai người diễn thử và có kết quả tốt. Rồi từ đó anh chính thức bước vào lãnh vực hài kịch. Lần diễn đầu tiên tại Diên Khánh với màn Tô Ánh Nguyệt tân thời với Thanh Lộc.

    Hoài Linh
    còn có một năng khiếu đặc biệt khác là nói được nhiều giọng địa phương Việt Nam. Do khi di tản vào ở Long Khánh anh đã có dịp nói chuyện với rất nhiều người đến từ các miền khác nhau, nhờ vậy nên Hoài Linh dễ thu nhập được để bắt chước được giọng của nhiều miền trong khi thường ngày anh vẫn nói giọng Quảng Nam với gia đình. Ngoài khả năng về múa, hát dân ca, diễn hài, Hoài Linh còn hát được cả tân nhạc. Thời gian định cư tại Mỹ, gia đình của anh ở tại thành phố Orlando, bang Florida. Tại đây, anh đã được mời điều khiển chương trình một tiệc cưới tại nhà hàng Sài Gòn, sau đó liên tục được mời cộng tác thường trực tại đây cũng như được mời đi show nhiều nơi. Kể từ cuối năm 1995, Hoài Linh cộng tác độc quyền cho Trung tâm Vân Sơn trong những sản phẩm video (kể từ video số 3) và audio, cũng như cùng nhau có mặt tại rất nhiều chương trình đại nhạc hội. Năm 1999, sau khi Hoài Linh trở về Việt Nam hoạt động, Hoài Linh đã tách ra Trung tâm Vân Sơn và thành lập những liveshow riêng của anh. Sau này Hoài Linh hợp tác với Trung tâm Thúy Nga và Công ty Nụ cười Mới và kết hợp với danh hài Chí Tài cho đến nay.

    NSUT Hoài Linh
    NSUT Hoài Linh
    NSƯT Hoài Linh hát live "Về đi mi"

  2. Quyền Linh sinh ngày 28 tháng 7 năm 1969 tại huyện Châu Thành, tỉnh Mỹ Tho (nay là tỉnh Tiền Giang), là anh cả trong một gia đình nông dân nghèo đông con. Sau khi cha mẹ ly dị, Quyền Linh và các em được mẹ và bà ngoại chăm sóc. Một thời gian sau, cả gia đình anh chuyển vào vùng kinh tế mới ở huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang để sinh sống. Đến năm 1976, cha dượng anh qua đời vì tai nạn giao thông, cuộc sống của gia đình anh thời kỳ đó cực kỳ khó khăn khi phải sống trong một căn chòi chật hẹp và luôn chạy ăn từng bữa vì quá nghèo. Đến năm cấp 3, do đam mê cải lương và kịch nói đồng thời có năng khiếu với những bộ môn nghệ thuật này, Quyền Linh được chọn để tham gia một khóa đào tạo ca múa nhạc, diễn kịch cấp tốc do Trường Nghệ thuật Sân khấu 2 đứng ra tổ chức, khóa học diễn ra trong vòng 2 tuần, sau đó anh được tham dự một đợt tuyển sinh do đoàn nghệ sĩ của trường Nghệ thuật Sân khấu 2 tiến hành. Cuộc thi kết thúc, không nghĩ là mình trúng tuyển, Quyền Linh nộp đơn thi vào trường Trung cấp Y tế Tiền Giang, sắp đến ngày thi thì anh bất ngờ nhận được giấy báo trúng tuyển vào khoa Diễn viên sân khấu của Trường Nghệ thuật Sân khấu 2.


    Năm 1992, Quyền Linh tham gia và đoạt giải 4 trong cuộc thi tuyển "Diễn viên điện ảnh triển vọng" được tổ chức tại khu du lịch Văn Thánh, giải thưởng tại cuộc thi này là một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của anh. Quyền Linh nhanh chóng được các đạo diễn chú ý đến, đầu tiên là một vai phụ trong bộ phim Khát vọng sống do Nguyễn Đạt Hải và Bùi Tuấn Dị làm đạo diễn, phim còn có sự góp mặt của các diễn viên khá nổi tiếng vào thời kỳ đó là Lê Công Tuấn Anh và Trịnh Kim Chi. Tuy nhiên khi đến ngày khởi quay thì Lê Công Tuấn Anh đột ngột bỏ vai, Quyền Linh được lên vai chính sau khi đã trải qua một cuộc thi tuyển với 10 người khác, đây cũng là vai chính đầu tiên mà anh được đảm nhận. Sau Khát vọng sống, Quyền Linh tiếp tục được mời diễn xuất trong các phim như: Hoa trinh nữ, Vườn đào năm ấy, Đứa con rơi... và đặc biệt là vai giả nữ trong phim Thời đại của đàn bà con gái.


    Năm 2004, Quyền Linh tham gia làm người dẫn chương trình Nhịp sống sôi động của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng chương trình này đã không thành công như mong đợi, thậm chí anh đã từng không muốn nghĩ đến việc lấn sân sang các gameshow chỉ vì cảm thấy mình không có năng khiếu dẫn chương trình. Năm 2005, một lần nữa, Quyền Linh nhận lời làm người dẫn chương trình cho một chương trình khác mang tên Vượt lên chính mình do HTV và Công ty quảng cáo Lasta đồng thực hiện. Trong những ngày đầu phát sóng, Quyền Linh đã từng bị đánh giá là dẫn chương trình hơi "phô và vụng về", nhưng sau đó anh đã nhanh chóng quen với vai trò mới này và dần tạo được sự chú ý với khán giả bằng lối dẫn mộc mạc, vui tính của mình. Liên tiếp từ những năm 2005 - 2008, chương trình Vượt lên chính mình do Quyền Linh làm MC và đạo diễn đã liên tiếp giành được danh hiệu "Chương trình truyền hình xuất sắc nhất" và "Người dẫn chương trình xuất sắc nhất" tại Lễ công bố và trao giải Mai Vàng. Quyền Linh hiện cũng là nghệ sĩ giành được nhiều giải Mai Vàng nhất từ trước đến nay.

    MC Quyền Linh
    MC Quyền Linh
    MC Quyền Linh
  3. Bình Minh tên đầy đủ Nguyễn Bình Minh sinh ngày 5 tháng 11 năm 1981 tại Lạng Sơn, là một người mẫu nam, diễn viên và người dẫn chương trình Việt Nam. Anh từng đoạt giải thưởng Mai Vàng 2011 ở hạng mục "Nam diễn viên chính được yêu thích nhất" qua vai Chí Cùa trong phim Vật chứng mong manh. Năm 2002, Bình Minh vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp, từ công việc người mẫu, anh còn tham gia lĩnh vực điện ảnh và dẫn chương trình. Với vai trò diễn viên, anh từng tham gia nhiều bộ phim: Chuyện tình xa xứ, Giao lộ định mệnh, Cô gái xấu xí, Người mẫu, Vật chứng mong manh, Nữ sát thủ, Khát vọng thượng lưu, Giấc mơ cỏ may...

    Ngày 21 tháng 12 năm 2008, Bình Minh vinh dự nhận danh hiệu Người mẫu nam xuất sắc của năm tại lễ trao giải Người mẫu Việt Nam. Cũng trong năm 2008, Bình Minh kết hôn với Anh Thơ, cặp đôi sinh được hai con gái là An Nhiên và An Như. Bình Minh đã đóng rất nhiều bộ phim như: 39 độ yêu (2005), Công ty thời trang (2005), Vũ điệu Tử Thần (2006), Đi về phía Mặt Trời (2006), Nhà có 3 chị em (2007- VTV3), Cô gái xấu xí (2009 - VTV3), Người cộng sự (2013 - VTV1), Ông trùm (2015 - THVL1)... Dẫn chương trình: Chung sức, Thử tài Thách trí, Ai thông minh hơn học sinh lớp 5? Anh cũng từng được nhận các giải thưởng danh giá như giải "Siêu mẫu ấn tượng" trong cuộc thi "Tìm kiếm người mẫu thời trang châu Á" 2002, giải Mai Vàng 2011: "Nam diễn viên chính được yêu thích nhất"...

    Người mẫu Bình Minh
    Người mẫu Bình Minh
    Siêu mẫu Bình Minh - Người đàn ông đa tài thành công trên nhiều lĩnh vực nghệ thuật
  4. Ưng Hoàng Phúc tên thật là Nguyễn Quốc Thanh sinh ngày 18 tháng 8 năm 1981 tại xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, là một nam ca sĩ, diễn viên, nhà sản xuất điện ảnh, vũ công người Việt Nam. Anh từng là ca sĩ độc quyền của công ty Thế giới Giải Trí (WePro). Ưng Hoàng Phúc cũng từng là thành viên của nhóm 1088, một ban nhạc nam nổi tiếng trong dòng nhạc trẻ Việt Nam, dưới sự quản lý của công ty Cánh Chim Việt. Sau khi 1088 tan rã, Ưng Hoàng Phúc bắt đầu sự nghiệp solo và nhanh chóng trở thành thần tượng của một lượng lớn khán giả trẻ 8x và 9x trong suốt những năm thập niên 2000, với hàng loạt hit tiêu biểu như "Thà rằng như thế", "Mỗi người một nơi", "Anh chỉ biết câm nín nghe tiếng em khóc", "Vì sao trong lòng tôi", "Cắn rứt"...


    Bắt đầu từ lúc ký hợp đồng với Thế giới Giải trí, Ưng Hoàng Phúc đã phát hành tổng cộng 5 album riêng và một album hát chung với nhóm H.A.T. Các album của Ưng Hoàng Phúc khi phát hành đều thành công. Xuất thân từ nhóm nhạc nổi tiếng 1088 nên sau khi tách nhóm và đầu quân về công ty We Pro, Ưng Hoàng Phúc đã nhanh chóng trở thành "hiện tượng" với loạt bài hit đình đám Thà rằng như thế, Tôi đi tìm tôi, Nỗi nhớ… Năm 2002, album đầu tiên "Thà rằng như thế" anh đã làm "dậy sóng” thị trường với 15.000 bản chỉ tiêu thụ trong 15 ngày đầu tiên, và con số cuối cùng đạt mức kỉ lục 55.000 bản. Sau khi phát hành vol 5, Ưng Hoàng Phúc phải nghỉ một thời gian khá dài vì bị thoái vị đĩa đệm, tưởng như phải từ bỏ sự nghiệp sớm nhưng với những nỗ lực hết mình Ưng Hoàng Phúc đã chiến thắng được căn bệnh và bước trở lại VPop.

    Sau khi điều trị bệnh thoát vị đĩa đệm tại Singapore trong vòng 2 năm, đầu năm 2009, Ưng Hoàng Phúc kết thúc hợp đồng với Thế giới Giải trí và bắt đầu một kế hoạch mới cho riêng anh đó là lập một công ty riêng cho mình mang tên "WMA Records". Ngay sau đó, Ưng Hoàng Phúc tự thành lập công ty âm nhạc riêng lấy tên là Green Space Communication với thương hiệu WMA Record. Năm 2011, thương hiệu này được đổi thành U-Media. Ngày 10/03/2018, Liveshow mang tên "Tái Sinh" của Ưng Hoàng Phúc lần đầu tiên sau 18 năm ca hát tại Cung Văn Hoá Hữu Nghị Hà Nội. Đêm liveshow được xem như một cuốn phim quay chậm mà ở đó, Ưng Hoàng Phúc cùng khán giả có cơ hội được sống lại tuổi thanh xuân cách đây 18 năm về trước bằng loạt hit đình đám như "Hứa thật nhiều thất hứa thật nhiều", "Vì sao trong lòng tôi", "Kỷ niệm bỏ quên", "Tôi không tin", "Thà rằng như thế", "Anh không muốn bất công với em"... Tại đây, anh và các vị khách mời đặc biệt của chương trình như nữ ca sĩ Thu Minh, Quang Dũng, Thu Thủy, Phạm Quỳnh Anh, Dương Ngọc Thái và nhóm Oplus đã cùng nhau thăng hoa, tạo nên một "bữa tiệc" âm nhạc.

    Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc
    Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc
    Thà Rằng Như Thế - Ưng Hoàng Phúc
  5. Khánh Phương tên đầy đủ Phạm Khánh Phương, sinh ngày 4 tháng 11 năm 1981 tại thành phố Hồ Chí Minh, là một ca sĩ nhạc trẻ Việt Nam, đồng thời còn là người sáng lập và cựu thành viên của nhóm nhạc MP5 (2001 - 2004) cùng với Trương Thế Vinh, Trần Tuyên, Phương Tài. Từ năm 2001, Khánh Phương đã thực hiện hóa giấc mơ khi thành lập nhóm nhạc MP5 cùng với người bạn Trương Thế Vinh. Với vị trí nhóm trưởng, Khánh Phương thẳng thắn nhận khuyết điểm của mình, vì sự non trẻ và thiếu kế hoạch chiến lược nên nhóm MP5 đã tan rã sau hai năm. Điều này đã khiến anh cảm thấy hụt hẫng và chơi vơi trong một khoảng thời gian.


    Sau khi các thành viên trong nhóm tách ra hát đơn thì Khánh Phương chính thức bước vào con đường hát đơn của mình từ đầu năm 2006. Tên tuổi của nam ca sĩ được khẳng định cùng với hit "Chiếc khăn gió ấm" vào năm 2010 và các bài hát sau đó cũng thành công tốt đẹp. Khi đó, đi đến đâu, khán giả cũng nghe thấy giọng hát trầm khàn đặc trưng của Khánh Phương vang lên. Trong hai năm sau đó, Khánh Phương ngưng hát và về làm quản lý nhà hàng của gia đình, thỉnh thoảng nam ca sĩ vẫn ghé các phòng thu luyện giọng và được bạn bè khuyến khích hát solo. Mãi đến khi cùng mẹ đi du lịch Trung Quốc, Khánh Phương tình cờ nghe bài Món quà sinh nhật đang rất nổi ở thời điểm bấy giờ. Cảm thấy yêu thích và phù hợp chất giọng của mình, ngay trong một đêm, Khánh Phương đã viết lời Việt cho ca khúc và phiên bản Mưa thủy tinh ra đời.

    Ca sĩ Khánh Phương
    Ca sĩ Khánh Phương
    Nơi cuối con đường - Khánh Phương
  6. Phan Anh sinh năm 1981, là người Hà Nội. Anh được biết đến là người mẫu ảnh, MC, diễn viên nổi tiếng khi tham gia các chương trình gameshow, truyền hình ở Việt Nam. Với gương mặt điển trai cùng tài ăn nói thông minh, anh thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng. Năm 2016, đối với Phan Anh có lẽ là khó quên khi có rất nhiều sự kiện xảy ra. Anh là một người tích cực hoạt động xã hội, tháng 10/2016 Phan Anh kêu gọi sự tài trợ để ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt và nhận được quan tâm lớn. Về cuộc sống hôn nhân, anh kết hôn cùng vợ tên Dương Tuấn Ngọc sau khi yêu nhau 7 năm. Hiện hai vợ chồng có 3 người con. Phan Anh cùng bé gái từng tham gia chương trình "Bố ơi! mình đi đâu thế?" vào năm 2014.


    Phan Anh tốt nghiệp Trường Đại học Công đoàn. Sau đó, anh sang Mỹ học MBA. Phan Anh thường xuyên tham gia làm MC cho Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội, VTC, VTV và các chương trình truyền hình thực tế, ca nhạc, game show. Phan Anh không phải là MC của VTV, nhưng anh đã tham gia làm người dẫn chương trình cho các chương trình nổi tiếng như Thần tượng âm nhạc, Vietnam Idol (mùa 3) (2010). Giọng hát Việt (2012 - 2015), Thần tượng âm nhạc: Vietnam Idol (mùa 5) (2014), Sao Online, 12 cá tính lên đường xuyên Việt, Vitamin, Cặp đôi hoàn hảo (mùa 3) (2014), The Amazing Race Vietnam: Cuộc đua kỳ thú 2015 (2015), Không giới hạn - Sasuke Việt Nam (2015)...

    MC Phan Anh
    MC Phan Anh
    MC Phan Anh
    MC Phan Anh
  7. Đinh Tiến Dũng sinh 5 tháng 10 năm 1981 tại Nam Định. Thời sinh viên, anh từng theo học và tốt nghiệp Khóa 44 ngành Cây trồng trường Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, tại đây anh đã từng trải qua các chức vụ như Chủ tịch Hội sinh viên khoa Nông học, Chủ tịch Hội sinh viên trường Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp, anh đi theo ngành công tác thanh niên, công tác tại Trung ương đoàn. Sau khi rời Trung ương Đoàn, anh về làm tại Đại học FPT trong vai trò trưởng phòng Công tác sinh viên. Hiện nay anh giữ vị trí Trưởng ban văn hóa của Công ty FPT.


    Anh tham gia soạn kịch bản của chương trình Thư giãn cuối tuần, Gặp nhau cuối tuần, Gặp nhau cuối năm của Đài Truyền hình Việt Nam và nổi tiếng từ khi diễn chương trình Hỏi Xoáy đáp Xoay. Đinh Tiến Dũng cũng tham gia vào trò chơi truyền hình thực tế Cặp đôi hoàn hảo của kênh VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam. Anh đã lọt vào top 4 của cuộc thi và nhận được sự ủng hộ của nhiều khán giả. Về cuộc sống hôn nhân, anh kết hôn cùng MC Hồng Nga vào năm 2014 và đến nay cả hai đã có một cậu con trai.

    "Giáo sư Xoay" Đinh Tiến Dũng
    Xuân Bắc tái ngộ Giáo sư Xoay
  8. Bằng Cường sinh năm 1981 được biết đến với tư cách là ca sĩ trẻ Việt Nam. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, ca sĩ trẻ Bằng Cường sớm có đam mê với nghề hát. Bắt đầu hát từ năm lớp 6 và tham gia các hoạt động văn nghệ từ khi còn ở nhà trường. Đã ngậm ngùi chọn công việc chạm khắc gỗ làm nghề nuôi thân, nhưng vẫn không từ bỏ giấc mơ âm nhạc. Gia đình vốn không khá giả, lại đúng thời điểm mẹ và anh trai mất, Cường quyết định trở lại ca hát. Nhưng rồi, với sự hỗ trợ kinh tế của người anh kế, Cường tiếp tục nuôi dưỡng đam mê bằng sự quyết tâm.


    Từng đóng vai trò trưởng nhóm ban nhạc 8X, Bằng Cường ít nhiều cũng có kinh nghiệm âm nhạc. Vì thế khi tách ra solo. Những bước đi đầu tiên khó khăn, phải hát miễn phí, hát lót, nhiều lúc Cường nản chí tưởng phải bỏ cuộc. Thế rồi sự động viên đúng lúc của bạn bè, gia đình đã giúp ca sĩ trẻ này thêm vững vàng ý chí. Dù được thừa hưởng gene nghệ thuật của gia đình nhưng những ngày đầu đi hát, Bằng Cường cũng gặp rất nhiều khó khăn. Trước khi vào Thành phố Hồ Chí Minh, anh đã đi hát ở các tỉnh miền Bắc. Đầu năm 2006, anh quyết tâm Nam tiến cùng một người bạn thân làm nghề tạo mẫu tóc. Không họ hàng, người quen, đặt chân đến chốn Sài Thành, Bằng Cường chuyên đi hát từ thiện, miễn phí. Nhưng nhờ sự kiên trì của bản thân, sự động viên của gia đình, bạn bè, anh đã có được chút thành công như hôm nay...

    Ca sĩ Bằng Cường
    Ca sĩ Bằng Cường
    Album Bằng Cường 2019
  9. Huỳnh Lập sinh năm 1993, anh là một nghệ sĩ đang lên trong showbiz Việt Nam. Trở nên nổi tiếng từ khi đăng quang Cười Xuyên Việt phiên bản nghệ sĩ năm 2015 nhờ diễn xuất hài hước, mới mẻ. Năm 2016 anh còn gây ấn tượng mạnh khi làm đạo diễn liveshow Trấn Thành và Việt Hương - một liveshow thành công khi mang lại nhiều tiếng cười cho khán giả. Huỳnh Lập lấn sân sang đóng phim khi tham gia bộ phim Sài Gòn - anh yêu em. Ngoài ra đến bây giờ anh đang vô cùng nổi tiếng khi làm đạo diễn cho MV - phim ngắn "Xuân không màu" gây được sự chú ý mạnh từ cộng đồng mạng.


    Huỳnh Lập là quán quân của chương trình Cười Xuyên Việt năm 2015. Năm 2016 Huỳnh Lập trở lại chương trình Cười Xuyên Việt với vai trò là một trong những giám khảo cầm cân nảy mực của cuộc thi. Huỳnh Lập là thành viên chủ chốt của nhóm hài DamTV nổi tiếng trên Youtube. Anh là người lên ý tưởng viết kịch bản, diễn kịch và làm tốt cả đạo diễn...Huỳnh Lập trước đây từng đăng ký dự thi vào trường ĐH Sân khấu điện ảnh TP HCM nhưng may mắn đã không mỉm cười. Sau đó, Huỳnh Lập chuyển sang trường FPT Arena để theo học ngành mỹ thuật đa phương tiện. Tại đây, cơ duyên đã đưa anh chàng đến với các thành viên trong nhóm DamTV. Huỳnh Lập ngày càng khẳng định tên tuổi của mình kể từ sau khi đăng quang Quán Quân cuộc thi Cười Xuyên Việt và trở thành Tổng đạo diễn cho live show “Bình tĩnh sống” của Trấn Thành với quy mô hoành tráng.

    Huỳnh Lập
    Huỳnh Lập
    HUỲNH LẬP x HIGHLANDS COFFEE



Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy