Dàn ý bài văn tả cái trống trường em số 7

I. Mở bài: Giới thiệu cái trống trường em

Không ai trong mỗi chúng ta lại không biết đến cái trống trường. Cái trống trường từ lâu đã trở thành một đồ vật gần gũi vô cùng với mỗi các bạn học sinh.


II. Thân bài

Tả bao quát:

  • Cái trống trường em là vật vô tri vô giác nhưng lúc nào em cũng cảm thấy nó thân quen đến lạ.
  • Ngày nào đi học là em lại nhìn thấy nó đã đứng sẵn nơi góc phòng cô Hiệu trưởng.
  • Em thường hay mỉm cười với nó và gật đầu chào nó.
  • Đến nay đã năm năm nay rồi. Thời gian ấy thật ngắn mà cũng thật dài.
  • Cái trống trông rất to, bụng trống cũng phình to như một lực sĩ.
  • Nhìn chú lúc nào cũng như đang rất no bụng nhưng bên trong lại rỗng.

Tả chi tiết:

  • Hai mặt trống phẳng lì, nhẵn bóng.
  • Bên ngoài trống là vỏ trống được sơn một lớp sơn màu vàng óng để có thể giữ trống được lâu bền hơn với thời gian.
  • Lớp vỏ đó được ghép bởi những thanh gỗ nhỏ tạo thành hình bầu dục theo chiều của chiếc trống.
  • Một người bạn không thể thiếu với chiếc trống chính là cây dùi bằng gỗ.
  • Một đầu cây dùi làm tay cầm, một đầu kia được làm tròn xoe như quả chanh để khi đánh có lực tác động lên cái trống mới làm trống kêu to.
  • Dùi trống đặt trên lưng trống để không bị thất lạc.
  • Chúng như hai người bạn tốt luôn bên nhau, hỗ trợ cho nhau làm tốt nhiệm vụ của mình.

Tả công dụng:

  • Hàng ngày, trống thúc dục cho chúng em vào lớp học bài, thúc dục chúng em thực hiện tốt công việc của mình.
  • Trống cũng báo hiệu cho chúng em ra chơi sau những tiết học căng thẳng.
  • Rồi trống lại báo hiệu một ngày học đã kết thúc.
  • Nhưng buồn hơn là tiếng trống vang lên kết thúc một năm học, chúng em lại phải xa thầy cô, xa bè bạn, xa lớp học để đi đến một ngôi trường mới với biết bao nhiêu điều lạ lẫm.
  • Dù có như vậy nhưng cái trống vẫn nằm đó chứng kiến biết bao nhiêu thế hệ học trò đến rồi lại đi trong sự cô đơn.

III. Kết bài:

Em sẽ nhớ cái trống trường em nhiều lắm. Mai này học tập ở một ngôi trường mới, sẽ có một cái trống mới nhưng em sẽ không thể nào quên được hình ảnh cái trống trường em trong năm học cuối cấp của bậc Tiểu học này.

Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Ảnh minh họa (Nguồn internet)

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy