Top 6 bác sĩ khám và điều trị bệnh tim bẩm sinh cho trẻ giỏi tại Hà Nội

Hà Ken 235 0 Báo lỗi

Tim bẩm sinh là bệnh nguy hiểm nhưng hầu hết các bệnh loại này nếu được can thiệp sớm sẽ có thể chữa khỏi, trẻ có cơ hội trở lại với cuộc sống khỏe mạnh. Với ... xem thêm...

  1. Tên tuổi, cuộc đời và sự nghiệp của Anh hùng lao động Phạm Gia Khải gắn liền với những thành tựu nổi bật của ngành tim mạch học Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực tim mạch học can thiệp. Ông còn là một chuyên gia uy tín của nhiều tổ chức tim mạch học lớn trên thế giới. Giáo sư, tiến sĩ, Nhà giáo Nhân dân Phạm Gia Khải, vị Chủ tịch đáng kính của Hội Tim mạch học Quốc gia Việt Nam là một trong những nhà khoa học hàng đầu, có trên 100 công trình khoa học được giới chuyên môn công nhận.


    Ông đã và đang giữ các chức vụ:


    • Nguyên viện trưởng Viện Tim mạch Việt Nam
    • Nguyên Chủ nhiệm bộ môn Nội Tim mạch - Đại học Y Hà Nội
    • Nguyên Chủ tịch Hiệp hội Tim mạch Đông Nam Á
    • Chủ tịch hội Tim mạch Việt Nam
    • Thành viên hội Tim mạch Pháp
    • Thành viên hội Tim mạch Hoa Kỳ FACC
    • Thành viên hội Tim mạch Âu Châu FESC
    • Thành viên Hiệp hội Tim mạch Đông Nam Á
    Đã từng can thiệp và điều trị rất nhiều bệnh nhân nhi tim bẩm sinh cũng như các bệnh nhân lớn tuổi. Đặc biệt, kỹ thuật sửa van hai lá là một kỹ thuật khó mà ông và ngành phẫu thuật tim mạch Việt Nam đã ứng dụng thành công hiện đang được đông đảo các chuyên gia khu vực và thế giới tham khảo học tập. Dù đã nghỉ hưu nhưng Phó Giáo sư vẫn giảng dạy, nghiên cứu, cố vấn cho báo chí truyền thông, và ông cũng có lịch thăm khám tại các cơ sở y tế tư nhân tại Hà Nội.

    Lưu ý: Nên gọi điện hẹn trước lịch khám cụ thể với Giáo sư.


    THÔNG TIN LIÊN HỆ:


    Phòng khám đa khoa quốc tế Thanh Chân - Khải An
    Địa chỉ: Số 6, Nguyễn Thị Thập, KĐT Trung Hoà Nhân Chính, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
    Lịch khám: Chiều Thứ 4, Sáng Thứ 7 hàng tuần
    Tel: 0985 960 990

    Hotline: 0932.33.2468
    Email: phongkhamkhaian@gmail.com

    Gọi điện
    Giáo sư Phạm Gia Khải - người thầy tài giỏi của nhiều thế hệ bác sĩ tim mạch trẻ.
    Giáo sư Phạm Gia Khải - người thầy tài giỏi của nhiều thế hệ bác sĩ tim mạch trẻ.
    Giáo sư Phạm Gia Khải
    Giáo sư Phạm Gia Khải

  2. Phó Giáo sư, bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu được đồng nghiệp, người nhà bệnh nhân nhi gọi bằng cái tên “người phù thủy” chữa lỗi nhịp tim. Bác sĩ là người đã mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho biết bao gia đình có con mắc bệnh tim bẩm sinh, là người "Thêm niềm tin cho những hy vọng mới" của những gia đình có điều kiện khó khăn.


    Đã từng tham gia rất nhiều khóa học đào tạo về tim mạch tại: Bỉ, Trung Quốc, Đức, Nhật, Canada, Australia, Ba Lan, Hàn Quốc, Hồng Kong, Singapore, Pháp, Ai Cập, Mỹ, Tây Ban Nha… Phó giáo sư không chỉ là người tận tâm với nghề, tận tình với bệnh nhân mà bác sĩ còn tham gia rất nhiều hoạt động thiện nguyện nhằm giúp các trẻ em nghèo phát hiện và điều trị sớm bệnh lý về tim mạch.


    Phó giáo sư hiện đang là:


    • Giám Đốc Trung tâm Tim mạch - Bệnh viện đại học Y Hà Nội
    • Phó trưởng Phòng Can thiệp tim mạch - Viện Tim mạch Việt Nam từ năm 2008
    • Phó Phòng Tim Mạch Trẻ em (Q2) - Viện Tim mạch Việt Nam

    Bên cạnh đó, Phó Giáo sư còn trở thành khách mời của nhiều chương trình tư vấn về sức khỏe tim mạch nhi, cách phòng tránh bệnh tim bẩm sinh… trên các tờ báo, trang tin về sức khỏe, đồng thời cũng là người đã thành lập các Đơn vị điều trị bệnh tim bẩm sinh tại nhiều bệnh viện như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện đa khoa Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng. Phó Giáo sư Nguyễn Lân Hiếu đã vinh dự đón nhận nhiều bằng khen, giải thưởng cho những thành tựu và cống hiến của mình trong lĩnh vực tim mạch.


    Với hơn 20 năm kinh nghiệm, là chuyên gia đầu ngành về tim bẩm sinh trẻ em nên Phó giáo sư Nguyễn Lân Hiếu luôn là sự lựa chọn đầu tiên của phụ huynh khi có con em mình mắc bệnh tim bẩm sinh để thăm khám và điều trị.



    Lưu ý: Lịch khám của bác sĩ không cụ thể nên trước khi muốn đi khám bạn nên gọi điện để hẹn trước lịch.


    THÔNG TIN LIÊN HỆ:


    Địa chỉ:

    • Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội
      • Địa chỉ: Số 1 Tôn Thất Tùng, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội
      • Tel: 0243 5747 788
    • Khoa Can thiệp Tim Mạch - Bệnh viện Đông Đô
      • Địa chỉ: Số 5 Xã Đàn, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội.
      • Tel: 0246 2784 449
    • Phòng C5 - Khoa Tim mạch Nhi - Viện Tim mạch Việt Nam
      • Địa chỉ: 78 Giải Phóng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.
      • Tel: 0243 6290 881


    "Người phù thủy" chữa lỗi nhịp tim - BS Nguyễn Lân Hiếu
    PGS Nguyễn Lân Hiếu thường xuyên tham gia các hoạt động khám bệnh từ thiện.
    PGS Nguyễn Lân Hiếu thường xuyên tham gia các hoạt động khám bệnh từ thiện.
  3. Giáo sư Lê Ngọc Thành được mệnh danh là người có "đôi bàn tay vàng” khi đã trực tiếp phẫu thuật cho hàng ngàn em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh trên khắp cả nước, mở ra tương lai tươi sáng cho các em. Giáo sư chính là người cùng với đội ngũ các giáo sư, bác sĩ có tiếng trong lĩnh vực tim mạch thành lập chương trình "Trái tim cho em" được cả xã hội ủng hộ vì tính nhân văn cao cả của chương trình.

    Giáo sư Lê Ngọc Thành:


    • Từng du học và đào tạo tại Pháp
    • Nguyên Trưởng khoa tim mạch và phẫu thuật lồng ngực - Bệnh viện Việt Đức
    • Hiện là Giám đốc Trung tâm tim mạch kiêm Giám đốc Bệnh viện E Hà Nội
    Tuy công việc bận rộn, nhiều áp lực thế nhưng không vì thế mà Giáo sư cảm thấy khó khăn hay khó nhọc. Ông luôn tâm niệm "Người thầy thuốc phải coi người bệnh như người thân ruột thịt của mình và luôn hết lòng vì họ. Hãy chữa cho họ bằng tình cảm và sự chân thành nhất của người thầy thuốc. Không ngại khó, ngại khổ và còn nước còn tát và hãy luôn hát bài ca hy vọng và mơ về một tương lai tươi sáng”. Đó chính là điều mà biết bao thế hệ bác sĩ trẻ được ông dìu dắt và biết bao gia đình bệnh nhân luôn dành một tình cảm kính trọng nhất đối với ông.

    Lưu ý: Lịch khám của bác sĩ không cụ thể nên trước khi muốn đi khám bạn nên gọi điện để hẹn trước lịch.


    THÔNG TIN LIÊN HỆ:



    Địa chỉ:

    • Trung tâm Tim mạch - Bệnh viện E Hà Nội
      • 89 Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
      • Tel: 0283 7543 832
    • Khoa Phẫu thuật tim mạch - Bệnh viện Đông Đô
      • Số 5 Xã Đàn, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội
      • Tel: 0246 2784 449
    Giáo sư Lê Ngọc Thành - vị thầy thuốc mà nhiều bệnh nhân kính trọng và yêu mến.
    Giáo sư Lê Ngọc Thành - vị thầy thuốc mà nhiều bệnh nhân kính trọng và yêu mến.
    Ông luôn ân cần thăm hỏi, động viên các bệnh nhân nhi
    Ông luôn ân cần thăm hỏi, động viên các bệnh nhân nhi
  4. Nhắc đến Giáo sư Nguyễn Lân Việt là nhắc đến một người thầy, bác sĩ, một nhà khoa học xuất sắc và đầy tâm huyết. Bác sĩ có nhiều kinh nghiệm trong khám nội tim mạch, tim bẩm sinh (cả người lớn và trẻ em), siêu âm tim và tim mạch can thiệp. Sẽ không ngoa khi nói rằng ông là một vị bác sĩ vừa có đức lại có tài được sự yêu mến của đồng nghiệp, học trò và rất nhiều bệnh nhân trên khắp cả nước.


    Ông đã và đang giữ rất nhiều chức vụ như:


    • Chủ tịch Hội Tim mạch Việt Nam
    • Chủ tịch Hội đồng chuyên môn khu vực miền Bắc – Ban Bảo vệ sức khoẻ Trung ương
    • Nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Y Hà Nội
    • Nguyên Viện Trưởng Viện Tim mạch Việt Nam - Bệnh viện Bạch Mai
    • Tổng Biên tập Tạp chí “Tim mạch học Việt Nam”
    • Thành viên Trường môn Tim mạch Hoa Kỳ (FACC) từ 2007
    • Thành viên Trường môn Tim mạch ASEAN (FAsCC) từ 2008
    • Danh hiệu Nhà giáo nhân dân

    Bên cạnh việc khám và điều trị bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em, người lớn hay giảng dạy ông đã xuất bản được 19 đầu sách và giáo trình giảng dạy đại học và sau đại học, công bố hơn 90 bài báo trên các tạp chí khoa học chuyên ngành trong và ngoài nước, tham gia thuyết trình nhiều đề tài tại các hội thảo khoa học, tham gia hội chẩn điều trị cho nhiều ca bệnh khó tại các bệnh viện ở Trung ương và các tỉnh thành.


    Đề tài “Nghiên cứu ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ y học hiện đại của thế giới trong chẩn đoán, điều trị một số bệnh tim mạch ở Việt Nam” của Giáo sư đã giành “Giải thưởng Nhà nước về Khoa học Công nghệ” năm 2005.



    Lưu ý: Lịch khám của bác sĩ không cụ thể nên trước khi muốn đi khám bạn nên gọi điện để hẹn trước lịch.


    THÔNG TIN LIÊN HỆ:



    Địa chỉ:

    • Phòng Khám bệnh số 1 - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội
      • Số 1 Tôn Thất Tùng, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội
      • Tel: 0243 5747 788
    • Khoa Phẫu thuật tim mạch - Bệnh viện Đông Đô
      • Số 5 Xã Đàn, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội
      • Tel: 0246 2784 449


    Giáo sư Nguyễn Lân Việt là người thầy, bác sĩ tâm huyết với nghề.
    Giáo sư Nguyễn Lân Việt là người thầy, bác sĩ tâm huyết với nghề.
    Ông luôn chỉ dạy nhiệt tình đối với đồng nghiệp và học trò của mình.
    Ông luôn chỉ dạy nhiệt tình đối với đồng nghiệp và học trò của mình.
  5. "Người mẹ của những trái tim lỗi nhịp" - đó là tiếng gọi thân thương của rất nhiều bệnh nhân Nhi đối với vị bác sĩ đã đưa trái tim của những đứa trẻ đó về với nhịp sống bình thường. Người mẹ đặc biệt đó là PGS.TS Nguyễn Thanh Hương, Trưởng Khoa Tim mạch nhi, Bệnh Viện Bạch Mai.


    PGS.TS Trương Thanh Hương cùng tập thể bác sĩ Khoa Tim mạch nhi đã và đang tổ chức các đợt khám sàng lọc, phát hiện bệnh nhân ở cơ sở, chủ động liên hệ với nhà tài trợ giúp đỡ những trường hợp khó khăn và đã liên hệ giúp đỡ hơn 10 trường hợp bệnh nhi nghèo được mổ tim miễn phí.


    Bác sĩ hiện đã và đang giữ chức vụ:


    • Nguyên Chủ nhiệm trung tâm tim mạch trẻ em Viện tim mạch (khoa C5 cũ)
    • Trưởng phòng Q2 Tim mạch nhi - Viện tim mạch quốc gia Việt Nam
    • Giảng viên bộ môn tim mạch tại Đại học Y Hà Nội

    Điều đặc biệt ở vị bác sĩ này đó là trong các chuyến đi khám bệnh miễn phí cho người dân ở các tỉnh Thanh Hóa, Hòa Bình, Đắk Lắk… cô luôn đưa học trò đi cùng để bồi đắp tình thương yêu, sự cảm thông sâu sắc với người bệnh. Là một nhà giáo, cô luôn tìm cách truyền cảm hứng, đem lại sự hăng say nghiên cứu cũng như rèn luyện kỹ năng sống cho các bác sĩ trẻ để bệnh nhân yên tâm chia sẻ.



    Lưu ý: Nên gọi điện để hẹn trước lịch khám với bác sĩ.


    THÔNG TIN LIÊN HỆ:



    Địa chỉ:

    • Đơn vị khám và tư vấn Tim mạch theo yêu cầu - Viện Tim mạch Việt Nam
    • Phòng C5 - Khoa Tim mạch Nhi - Viện tim mạch Việt Nam
      • 78 Giải Phóng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.
      • Tel: 0243 8694 572
    • Khoa can thiệp tim mạch - Bệnh viện Đông Đô
      • 5 Xã Đàn, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội
      • Tel: 0246 2784 449


    PGS Trương Thanh Hương cùng các bệnh nhân nhí của mình.
    PGS Trương Thanh Hương cùng các bệnh nhân nhí của mình.
    PGS Trương Thanh Hương (ngoài cùng bên phải)
    PGS Trương Thanh Hương (ngoài cùng bên phải)
  6. Giáo sư Đỗ Doãn Lợi từng được cử đi học, thực tập ở nhiều nước: thực tập nội trú tại Pháp, thực tập khoa học tại Mỹ. Giáo sư là một tấm gương sáng trong nghiên cứu khoa học với hơn 120 công trình nghiên cứu, bài báo được đăng ở các tạp chí trong và ngoài nước. Cùng với đó là nhiều công trình nghiên cứu đoạt giải thưởng Nhà nước về khoa học công nghệ.


    Ông hiện đang giữ các chức vụ:


    • Tiến sĩ y học chuyên ngành Nội – Tim mạch.
    • Viện trưởng Viện Tim Mạch Quốc Gia
    • Phó giám đốc bệnh viện Bạch Mai
    • Trưởng Bộ môn Tim Mạch – ĐH Y Hà Nội
    • Phó chủ tịch hội Tim Mạch Việt Nam

    Giáo sư Đỗ Doãn Lợi được nhiều đồng nghiệp trong nước và trên thế giới biết đến vì lòng say mê nghề nghiệp với người bệnh và trách nhiệm đào tạo, chuyển giao kỹ thuật đối với đồng nghiệp, học trò trong và ngoài chuyên ngành.
    Đặt biệt, Giáo sư còn thường xuyên tham gia vào các ca phẫu thuật tim để giành lấy sự sống cho người bệnh. Sau mỗi ca phẫu thuật thành công ông đều cảm thấy vui vì đã giúp thêm một em bé có thể tận hưởng trọn vẹn cuộc sống tươi đẹp với người thân và bạn bè. Ngoài thời gian ở bệnh viện, ông còn là khách mời của những chương trình tư vấn về sức khỏe tim mạch nhi, trả lời phỏng vấn của nhiều trang báo uy tín. Hoạt động khám tầm soát bệnh tim miễn phí cho trẻ cũng được bác sĩ tham gia rất nhiệt tình.

    Lưu ý: Nên gọi điện để hẹn trước lịch khám với bác sĩ.


    THÔNG TIN LIÊN HỆ:

    Địa chỉ:

    • Viện Tim mạch Việt Nam - Bệnh viện Bạch Mai
      • 78 Giải Phóng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội
      • Tel: 0243 6290 881
    • Khoa can thiệp tim mạch - Bệnh viện Đông Đô
      • Địa chỉ: 5 Xã Đàn, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội
      • Tel: 0246 2784 449
    Giáo sư Đỗ Doãn Lợi có nhiều thành tựu khoa học về chuyên ngành tim mạch.
    Giáo sư Đỗ Doãn Lợi có nhiều thành tựu khoa học về chuyên ngành tim mạch.
    Giáo sư Đỗ Doãn Lợi
    Giáo sư Đỗ Doãn Lợi




Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy