Top 10 Bài hát về chủ đề bản thân hay nhất cho trẻ

Trần Ánh 620 0 Báo lỗi

Âm nhạc luôn có sức mạnh to lớn đối với cảm xúc và sự phát triển của trẻ. Thông qua âm nhạc ba mẹ có thể dạy bé học cách yêu bản thân hơn, có động lực sống vui ... xem thêm...

  1. Hai bàn tay của em là ca khúc rất dễ hát, dễ thuộc và rất gần gũi với các bé. Đây có thể coi là bài hát về chủ đề bản thân hay nhất dành cho trẻ mầm non. Hai bàn tay của em là bài hát do nhạc sĩ Xuân Giao sáng tác với lời ca ngắn gọn, trong sáng rất được trẻ em yêu thích và học thuộc.


    Bài hát với giai điệu dễ thương, nói về đôi bàn tay bé xinh giúp các bé làm quen với âm nhạc dễ dàng, yêu quý bản thân của mình hơn. Các bé không chỉ được thầy cô tập hát ở trường, mà khi về nhà các bậc phụ huynh cũng có thể tập hát cùng con mình, góp một phần rất lớn vào việc phát triển khả năng ngôn ngữ và định hướng nghệ thuật cho bé ngay từ khi còn nhỏ.


    Lời bài hát:
    "Hai bàn tay của em đây em múa cho mà xem.
    Hai bàn tay của em như 2 con bướm xinh xinh.
    Khi em đưa tay lên là bướm xinh bay múa.
    Khi em đưa tay xuống là cánh bướm đậu trên cành hồng."


    Hai bàn tay của em
    Hai bàn tay của em
    Hai bàn tay của em

  2. Bài Hát Cái Mũi được nhạc sĩ Lê Đức và Thu Hiền sáng tác. Đây là một trong những bài hát về chủ đề bản thân quen thuộc với trẻ em, bài hát có ca từ trong sáng, giúp bé dễ dàng ghi nhớ và hát theo. Thông qua bài hát cha mẹ và các thầy cô giáo mầm non cũng có thể dạy trẻ những kĩ năng sống và biết trân trọng bản thân nhiều hơn.


    Bài hát còn có điệu nhảy vô cùng đáng yêu, bố mẹ có thể dạy bé nhảy và vui chơi cùng các con, không chỉ giúp bé cảm thấy vui vẻ mà còn giúp gắn kết tình cảm gia đình. Những vần nhạc dễ nhớ, đầy màu sắc góp phần giúp bé khi lớn lên biết yêu và cảm nhận cuộc sống sâu sắc hơn.


    Lời bài hát:
    "Nào bạn ơi ra đây ta xem một cái mũi
    Nào bạn ơi ra đây xem tôi phình cái mũi
    Thở làm sao cho cái mũi đó
    Lớn nhanh như quả bóng tròn
    Là nơi đó có gió bay qua đúng mũi rồi."

    Cái mũi (2010)
    Cái mũi (2010)
    Cái mũi (2010)
  3. Gây thích thú cho khán giả những ngày qua với sáng tác mới dành cho thiếu nhi - "Chiếc bụng đói" qua giọng ca Thanh Ngân (The Voice Kid). Bài hát chiếc bụng đói là bản hòa âm pop pha jazz kể về một em bé thích ăn uống.


    Bài hát nói về ước mơ của một bạn nhỏ là có một chiếc bụng đói để ăn được nhiều món ăn vì tất cả những món ăn đó đều giúp cho cơ thể khỏe mạnh đặc biệt đó là những món ăn do chính mẹ bạn ấy nấu, bạn ăn nhiều nhưng không sợ béo vì bạn chăm chỉ tập thể dục hàng ngày. Bạn có ước mơ ăn tất cả mọi thứ trên đời bất chấp béo vì một lý do vô cùng dễ thương như thế. Giai điệu bài hát nhộn nhịp, vui tươi thích hợp cho các bé giải trí sau các giờ học.


    Lời bài hát:
    "Người lớn hay hỏi tôi: Con có một ước mơ chi không
    Bạn tôi thích lớn lên được đi khắp muôn nơi
    Còn tôi không mơ như thế
    Vì tôi mơ được ăn thỏa thích
    Dù béo không âu lo
    Vì tôi thấy rất vui vào những lúc ăn no
    Giấc mơ đồ ăn ngập tràn ngập tràn muôn năm
    Vì tôi luôn có 1 chiếc bụng đói
    Bụng đói để ăn được hết tất cả món ngon trên cuộc đời
    Nào cá nào tôm nào cua rất ngon tôi ăn luôn cả rau
    Vì ba mẹ tôi dạy không lãng phí đồ ăn (Không được phí!)
    Vậy nên tôi thích một chiếc bụng đói
    Bụng đói để ăn được hết tất cả món ngon cùng một lúc
    Nào bánh nào hoa quả thơm rất thơm không quên kem thật ngon
    Sợ béo thì ăn xong tôi đi tập thể dục
    Người ta luôn nói rằng tôi ham ăn
    Vì trong lòng tôi thật ra rất yêu những mâm cơm mẹ nấu
    Mẹ đi chợ xa thật xa lúc hai bố con vẫn say giấc
    Mồ hôi mẹ rơi trong bếp vì tôi
    Vậy nên tôi thích một chiếc bụng đói
    Bụng đói để ăn được hết tất cả món ngon cùng một lúc
    Nào bánh nào hoa quả thơm không quên kem thật ngon
    Sợ béo thì ăn xong tôi đi tập thể dục
    Sợ béo thì ăn xong tôi đi tập thể dục!"

    Chiếc bụng đói
    Chiếc bụng đói
    Chiếc bụng đói
  4. “Năm ngón tay" là một quy tắc an toàn cơ bản và dễ nhớ, giúp trẻ em xác định được năm nhóm người thường gặp trong cuộc sống hàng ngày, từ đó đưa ra định hướng giao tiếp phù hợp, tránh bị lạm dụng, mua chuộc hay xâm hại.


    Những quy tắc an toàn trên sẽ được thể hiện qua bài hát dễ thương “Năm ngón tay xinh” dưới đây. Là lá la, các bạn nhỏ ơi, hãy cùng lắng nghe và hát theo bài hát này nhé!


    Lời bài hát:

    "Năm ngón tay xinh
    Giúp bảo vệ ta nhé
    Năm ngón tay ngoan
    Bạn ơi hãy nhớ nào!
    Đây là ngón cái nhé
    Ngón ở gần ta nhất
    Là cha mẹ của em
    Là ông bà của em
    Là anh chị em, ta thường ôm
    Là người thân ta, hay ngủ cùng
    Khi ta đã lớn nhé!
    Nếu ai chọn vùng đồ bơi
    Xua tay nói lớn nhé!
    Không, không! Con đã lớn rồi!
    Em ơi, hãy nhớ nhé!
    Và nói cho người thân nghe.
    Đây là ngón trỏ nhé!
    Ngón ở xa một chút
    Là thầy cô của em
    Là bạn bè của em
    Là họ hàng nhé, được nắm tay
    Là người quen nên, ta chơi cùng
    Chỉ được vậy thôi nhé
    Nếu ai chạm vùng đồ bơi
    Xua tay em nói lớn
    Không, không! Em đã lớn rồi.
    Em ơi hãy nhớ nhé!
    Và nói cho người thân nghe.
    Đây là ngón giữa nhé
    Ngón ở xa một chút
    Là hàng xóm nhà ta
    Là bạn bè mẹ cha
    Là người quen em, khi đến chơi
    Chỉ bắt tay thôi, hay vẫy chào
    Chỉ được vậy thôi nhé
    Nếu ai chạm vùng đồ bơi
    Xua tay em nói lớn
    Không, không! Em đã lớn rồi.
    Em ơi hãy nhớ nhé!
    Và nói cho người thân nghe.
    Đây là ngón áp út!
    Ngón ở xa tít nhé
    Là người ta mới quen
    Là lần gặp đầu tiên
    Là người vừa quen, ta đứng xa
    Là người vừa quen, ta vẫy chào
    Chỉ được vậy thôi nhé
    Nếu ai chạm vùng đồ bơi
    Xua tay em nói lớn
    Không, không! Em đã lớn rồi.
    Em ơi hãy nhớ nhé!
    Và nói cho người thân nghe.
    Đây là ngón út nhé!
    Ngón ở xa mình nhất
    Không phải là người thân
    Không phải là người quen
    Là người lạ nên, phải đứng xa
    Là người lạ nên, không đến gần
    Chỉ được vậy thôi nhé
    Nếu ai chạm vùng đồ bơi
    Xua tay em nói lớn
    Không, không! Em đã lớn rồi.
    Em ơi hãy nhớ nhé!
    Và nói cho người thân nghe.
    Năm ngón tay xinh
    Giúp bảo vệ ta nhé
    Năm ngón tay ngoan
    Bạn ơi hãy nhớ nào!"

    Năm ngón tay xinh
    Năm ngón tay xinh
    Năm ngón tay xinh
  5. Tiếp tục là bài hát về đôi bàn tay dành cho các bé mần non với nhạc phẩm mang tên Khúc Hát Đôi Bàn Tay của nhạc sĩ Phạm Tuyên sáng tác. Bài hát có nội dung ca ngợi vẻ đẹp của đôi bàn tay như làm việc tốt, viết chữ, múa ca,… Thế nên, bé phải biết tự giác chăm sóc đôi bàn tay thât kỹ, hãy rửa tay thường xuyên.


    MV bài hát thực hiện với thương với màn biểu diễn hóm hỉnh của những nhạc công là những chú heo hoạt hình với màu sắc đa dạng, có sức lan tỏa mạnh mẽ, tăng sự thích thú, tò mò của các bé. Những lời ca giản dị, mộc mạc của bài hát Khúc Hát Đôi Bàn Tay kết hợp với giai điệu nhộn nhịp khiến các khán, thính giả thiếu nhi bị lôi cuốn, hấp dẫn.


    Lời bài hát:
    "Hai bàn tay chúng ta.
    Đẹp như hai bông hoa.
    Biết làm bao việc tốt
    Viết chữ đẹp và múa ca
    Yêu quý đôi bàn tay
    Không để tay nghịch bẩn
    Luôn giữ gìn vệ sinh.
    Là giữ sức khoẻ chính mình.
    Bàn tay sạch, là bàn tay thơm
    Hãy rửa tay cho kỹ, trước khi ăn cơm
    Bàn tay sạch, qua dòng nước mát
    Lau khô rồi cầm đũa
    Ăn càng thấy ngon"

    Khúc hát đôi bàn tay (2004)
    Khúc hát đôi bàn tay (2004)
    Khúc hát đôi bàn tay (2004)
  6. Tay thơm tay ngoan được sáng tác bởi nhạc sĩ Bùi Đình Thảo là bài hát nói kể bạn nhỏ đã rất sạch sẽ, bạn thường xuyên rửa tay nên tay rất thơm và được mẹ khen. Với ca từ dễ nhớ, giai điệu vui tươi, bài hát này được sử dụng rộng rãi tại nhiều trường mầm non. Nội dung bài hát là lời nhắc nhở trẻ phải biết giữ gìn, vệ sinh tay chân và cơ thể sạch sẽ.


    Bài hát tay thơm tay ngoan so sánh bàn tay của các bé như những bông hoa xinh đẹp. Giai điệu vui nhộn giúp các bé thích thú khi nghe bài hát.


    Lời bài hát:

    "Một tay em xòe ra thành một bông hoa
    Hai tay xoè ra thành hai bông hoa
    Mẹ khen đẹp quá hai bàn tay thơm
    Mẹ khen đẹp quá hai bàn tay xinh."


    Tay thơm tay ngoan
    Tay thơm tay ngoan
    Tay thơm tay ngoan
  7. Một ca khúc về chủ đề bản thân rất hay nữa mà các bậc phụ huynh có thể hát cho bé nghe đó là ca khúc Bé Khỏe Bé Ngoan. Đây cũng là một bài hát về chủ đề bản thân hay, mang ý nghĩa dạy cho các bé mẫu giáo phải ngoan ngoãn, ăn ngoan, ngủ ngoan, mau lớn và biết nghe lời thì mới đúng là bé khỏe là bé ngoan.


    Ca khúc có sự đầu tư tỉ mỉ và chỉn chu trong từng hình ảnh, với nội dung nói về những hoạt động vui chơi, học tập hàng ngày của những đứa trẻ khỏe, ngoan.


    Lời bài hát:

    “Em bé khỏe em bé ngoan
    Chỉ mong sao em lớn nhanh từng ngày
    Em bé khỏe em bé ngoan
    Em ca hát làm vui cả nhà
    Em ăn ngon ngon thật là ngon
    Em ngủ ngon ai cũng phát thèm
    Em học hành cũng chăm ngoan lắm
    Em đúng là bé khỏe bé ngoan”

    Bé khỏe bé ngoan
    Bé khỏe bé ngoan
    Bé khỏe bé ngoan
  8. Đường Và Chân Là Đôi Bạn Thân là bài hát gắn liền với những ký ức tuổi thơ tươi đẹp của lứa tuổi mẫu giáo. Ca khúc này được kết hợp bởi nhạc sĩ Hoàng Long và Xuân Tửu với hình ảnh thân quen gắn liền trong cuộc sống hàng ngày của các bé là đường và chân.


    Ca khúc nói về đôi chân chúng mình đi trên những con đường, chân và đường là một đôi bạn thân. Mỗi khi đi học các con đều di chuyển trên con đường thân quen, biết bao là kỷ niệm đẹp. MV bài hát thực hiện dưới hình thức hoạt hình dễ thương với hình ảnh đôi bạn cùng nhau đến trường trên con đường quen thuộc.


    Lời bài hát:
    "Ðường và chân là đôi bạn thân
    Chân đi chơi chân đi học
    Ðường ngang dọc đường dẫn tới nơi
    Chân nhớ đường cất bước đi
    Ðường yêu chân in dấu lại
    Ðường và chân là đôi bạn thân.''

    Đường và chân là đôi bạn thân
    Đường và chân là đôi bạn thân
    Đường và chân là đôi bạn thân
  9. Giấu Tay là bài nhạc thiếu nhi do nhạc sĩ Bùi Anh Tôn sáng tác có nội dung nói về đôi bàn tay và trò chơi giấu tay thường gặp ở trẻ nhỏ. Bài hát mang nét nhạc hồn nhiên, tươi sáng cùng với hình ảnh minh họa hoạt hình dí dỏm, dễ thương phù hợp với lứa tuổi của các con được rất nhiều cha bé chọn lựa cho các con của mình.

    Giấu Tay được Anh Tôn viết có ca từ ngắn gọn, dễ nhớ giúp các bé dễ học thuộc trong vài lần nghe. Vào mỗi dịp cuối tuần, cha mẹ có thể bật ca khúc Giấu Tay này để các bé hát karaoke, không chỉ giúp bé cảm thấy vui vẻ mà còn dạy bé phải biết yêu thương đôi bàn tay của mình nói riêng và bản thân mình nói chung.


    Lời bài hát:

    "Dấu cái tay ra sau lưng

    Cô hỏi tay đâu

    Dấu cái tay ra sau lưng

    Khi cô hỏi thì tay đây."

    Giấu tay (2000)
    Giấu tay (2000)
    Giấu tay (2000)
  10. Bạn Có Biết Tên Tôi là ca khúc nhạc ngoại lời Việt do nhạc sĩ Lê Đức và Thu Hiền chấp bút gửi tặng đến các bé mẫu giáo. Ca khúc mang nội dung kể về phần chào hỏi, giới thiệu bản thân, đặc biệt là cái tên của tôi, được bố mẹ, ông bà đặt cho, đó là một cái tên vô cùng tuyệt vời.


    Qua đó, ca khúc Bạn Có Biết Tên Tôi giúp các bé biết trân trọng và yêu thích cái tên của mình hơn. Đồng thời, bài hát còn dạy bé cách yêu quý bản thân và tự hào về cái tên mình đang có. Âm hưởng ca khúc mang nét vui tươi, hồn nhiên kết hợp với hình ảnh hoạt họa dí dỏm, dễ thương giúp càng bé càng thêm yêu thích, nghe đi nghe lại nhiều lần.


    Lời bài hát:
    "Xin mời bạn có biết là tôi
    Có cái tên tuyệt vời tuyệt vời
    Là tôi chính là tôi! Hê lô hê lô hê lô
    Hê lô hê lô hê lô
    Xin mời bạn có biết là tôi
    Có cái tên tuyệt vời tuyệt vời
    Là tôi chính là tôi! Hê lô hê lô hê lô
    Hê lô hê lô hê lô"

    Bạn Có Biết Tên Tôi (2015)
    Bạn Có Biết Tên Tôi (2015)



Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy