Top 10 Bài múa chào năm học mới hay và ý nghĩa nhất

Phương Trinh 17002 0 Báo lỗi

Vậy là một năm học nữa cũng sắp sửa bắt đầu. Cho đến thời điểm này, các trường cũng đã lên một kế hoạch thật hoàn hảo cho ngày khai giảng sắp tới. Tất nhiên, ... xem thêm...

  1. Sử dụng mâm vàng cho tiết mục múa trong buổi lễ khai giảng năm học mới trường THCS, THPT cũng là một ý tưởng không tồi. Múa mâm vàng là một điệu múa dân gian có nhiều động tác, như dùng tay cuộn để dâng mâm, đội mâm lên đỉnh đầu, trên trán, trên cằm, trên môi, chuyển mâm trên vai, trên lưng, thậm chí dùng bàn chân để dâng mâm. Và với tiết mục văn nghệ khai giảng thì điệu múa mâm vàng có thể đơn giản hóa đi với các động tác dễ thực hiện và ngoài ra việc chọn nhạc nền cho bài múa cũng rất quan trọng. Và ở video minh họa bên dưới, bài múa mâm vàng được thực hiện dựa trên nền nhạc bài sắc xuân.

    Múa với mâm vàng - Tiết mục múa chào năm học mới trường THPT

  2. Điệu múa quạt là điệu múa được kết hợp giữa đội hình uyển chuyển gồm nhiều vũ công, thường trong đa số các bài múa quạt được trình diễn bởi các nữ vũ công. Đội hình cũng gồm nhiều người như múa sen, nhưng đội hình thường thấy nhất của múa quạt là 10 đến 12 người.


    Trang phục múa quạt thường là váy dài vải voan với nhiều họa tiết tuy nhiên màu sắc nên đơn giản bởi điểm nhấn của bài múa là chiếc quạt trên tay cùng những động tác kỹ thuật điêu luyện kết hợp với đạo cụ của người vũ công.


    Quạt múa vải hoặc quạt múa giấy. Nên chọn loại quạt múa màu sáng, có viền kim tuyến, rìa quạt có đính thêm vải rũ xuống để động tác vẫy quạt mềm mại và đẹp mắt.


    Và ở các tiết mục múa quạt chào mừng năm học mới, có thể được thực hiện trên những nền nhạc nhẹ mang âm hưởng dân ca như: Cò Lả, Quê Tôi, Giấc Mơ Trưa,...

    Múa với quạt - Tiết mục múa chào năm học mới trường THPT
  3. Ngoài mâm vàng, quạt thì các điệu múa với hoa cũng là những tiết mục rất hay gặp tại buổi văn nghệ ngày khai giảng. Điểm nhấn của bài múa này chính là những bông hoa khổng lồ với màu sắc rực rỡ, thu hút người xem. Không nhất thiết hoa phải to, có thể cỡ vừa hoặc cỡ nhỏ tùy vào từng tiết mục.

    Múa với hoa - Tiết mục múa chào năm học mới trường THCS, THPT
  4. Điệu múa bông sen luôn là lựa chọn số một cho các buổi biểu diễn nghệ thuật bởi tính uyển chuyển của nó. Đội hình múa bông sen không giới hạn số người mà có thể tăng lên hoặc giảm xuống theo sự biên đạo của người biên đạo múa. Đội hình có thể được xếp theo vòng tròn để mô tả hình ảnh của một bông sen đang nở rộ trong ánh nắng ban mai của một buổi sáng sớm trong lành hay một búp sen đang chum chím chuẩn bị nở rộ để khoe sắc hồng tinh khôi cùng hương thơm sen ngào ngạt. Bên cạnh đó có một số bài múa công phu hơn có thể có thêm những đạo cụ là lá sen màu xanh hoặc những đạo cụ là cánh sen hồng.


    Vào ngày lễ khai giảng năm học mới, múa sen cũng là một tiết mục rất được mong đợi. Khi thực hiện bài múa này trang phục thường thấy nhất của người vũ công là váy cánh sen xòe rộng làm bằng vải voan hai lớp để lột tả được chân thực nhất độ uyển chuyển của người vũ công. Váy cánh sen cũng thường dùng hai tone màu chủ đạo là trắng và hồng giống như màu của một bông sen thực sự, đôi khi có thể điểm xuyến lên một vài màu xanh để thay cho phần lá sen. Phần vai thì có thể là chéo vai hoặc hai dây hay có tay lửng hoặc tay dài tùy theo lựa chọn của người mặc. còn có các chi tiết nơ rũ hay kim tuyến để tô điểm thêm cho bộ váy thêm lộng lẫy.


    Với điệu múa này, lột tả được nét tinh khôi và hàm ý được tinh thần của người Việt. giống như câu nói

    “ Trong đầm gì đẹp bằng sen

    Lá xanh bông trắng lại chen nhị hồng”

    Múa sen - Tiết mục múa chào năm học mới trường THCS, THPT
  5. Bao giờ cũng thế, ngày đầu tiên đến trường của các bé cũng luôn là khoảng khắc mang đến nhiều cảm xúc, đó có thể những nụ cười trong niềm vui hân hoan, phấn khởi, nhưng đó cũng có thể là những giọt nước mắt trong sự bồi hồi, bỡ ngỡ khi sắp phải rời xa vòng tay mẹ yêu đến với một môi trường hoàn toàn mới. Và tất cả những điều này đã được lột tả một các khéo léo qua bài hát ''Ngày đầu tiên đi học" của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện. Chắc có lẽ đó cũng chính là lý do vì sao, ca khúc này lại được các em thiếu nhi vô cùng yêu thích và hát vang mỗi mùa khai giảng đến.


    Lời bài hát:

    Ngày đầu tiên đi học
    Mẹ dắt tay đến trường
    Em vừa đi vừa khóc
    Mẹ dỗ dành bên em
    Ngày đầu tiên đi họcEm mắt ướt nhạt nhòa
    Cô vỗ về an ủi
    Chao ôi! sao thiết tha

    Ngày đầu như thế đó,
    Cô giáo như mẹ hiền
    Em bây giờ cứ ngỡ
    Cô giáo là cô Tiên
    Em bây giờ khôn lớn,
    Bỗng nhớ về ngày xưa
    Ngày đầu tiên đi học
    Mẹ cô cùng vỗ về...

    Bài múa "Ngày đầu tiên đi học"
  6. Nếu như vào năm 1971, Đi học đã gây tiếng vang như một bài thơ thiếu nhi độc đáo, giàu hình ảnh thì cho đến năm 1976 tiếng vang của nó lại càng rộng rãi hơn khi nhạc sĩ Bùi Đình Thảo lặp thêm cho nó đôi cánh giai điệu và từ đó trở đi bài hát này gần như trở thành hành khúc của ngày tựu trường. Với chất liệu âm nhạc mang âm hưởng của dân ca miền núi phía Bắc, bằng một giai điệu khoan thai, trong sáng, nhẹ nhàng, có những nốt luyến láy đầy duyên dáng, âm nhạc của ca khúc “Đi học” dường như đã làm cho lời thơ càng trở nên bay bổng. “Đi học” thật sự là bài hát đã ghi lại một cách trọn vẹn cái cảm xúc hồi hộp lần đầu tiên đến trường của các em nhỏ và không chỉ được đông đảo thiếu nhi ưa thích mà cũng rất được người lớn đón nhận.

    Bài múa "Đi học"
  7. "Vui đến trường" là một tiết mục múa khá quen thuộc trong buổi lễ khai giảng năm học ở các trường mầm non, tiểu học. Tiết mục thu hút người xem bởi giai điệu tươi vui, cùng lời ca hân hoan thể hiện sự náo nức khi được đến trường của các bé thiếu nhi. Kết hợp cùng đó là sự thể hiện đầy hồn nhiên của các bạn nhỏ với các động tác múa nhí nhảnh sẽ càng làm tăng hiệu ứng cho tiết mục, và đặc biệt sẽ tạo nên không khí rộn rã, vui tươi hơn cho buổi lễ khai giảng.

    Bài múa "Vui đến trường"
  8. Không nằm ngoài danh sách này, Bài múa "Em đến trường mầm non" cũng là một sự lựa chọn tuyệt vời cho tiết mục văn nghệ chào mừng lễ khai giảng năm học mới. Lời bài hát hồn nhiên trong sáng, thể hiện cảm xúc phấn khởi, đầy niềm vui của em bé nhỏ trong mỗi ngày đến lớp. Và dựa trên nền nhạc của bài hát, các cô giáo có thể xây dựng nên một tiết mục múa thật thú vị với các động tác múa nhẹ nhàng và để tăng thêm tính hấp dẫn, các cô cũng nên đầu tư cho trang phục múa thật bắt mắt, một gợi ý nhỏ đó là sử dụng trang phục múa đặc trưng của các bé học sinh vùng cao.


    Lời bài hát:


    Mỗi ngày em đến lớp.

    Có cô giáo yêu thương

    Giọng cô hát thật hay

    Tay cô múa thật mềm

    Bạn bè vui ríu rít

    Như những đàn chim non

    Mỗi ngày em đến lớp

    Là một ngày thật vui

    Bài múa "Em đến trường mầm non"
  9. "Chưa từng làm mẹ nhưng em có một đàn con.

    Khi chưa sinh con, bao người gọi em là mẹ.

    Sao mà yêu thế, em nâng những búp tay thon.

    Vì yêu các con, em là cô giáo Mầm Non....."


    Đó là những ca từ của bài hát Tâm tình cô giáo mầm non, những ca từ thấm đẫm tình yêu thương và bầu nhiệt huyết của người làm nghề giáo. Trong các buổi lễ khai giảng hay tổng kết năm học, tiết mục múa "Tâm tình cô giáo mầm non" rất được yêu thích. Sự kết hợp giữa cô giáo và các bé mầm non trong tiết mục này, với những động tác múa uyển chuyển, thể hiện sự yêu thương nâng đỡ của cô dành cho trò, chắc chắn sẽ tạo nên nhiều cảm xúc.

    Bài múa "Tâm tình cô giáo mầm non"
  10. Với các bé, trường mầm non chính là gia đình thứ hai, là nơi mang đến niềm vui, những điều lý thú thông qua các giờ học và giờ chơi. Nơi đó có bạn bè, có cô giáo, là nơi mà bé được múa ca, được vui đùa, được sống sống tình yêu thương như ở nhà. Và đó cũng là những gì được thể hiện qua ca khúc Mầm non hạnh phúc thân yêu. Với giai điệu vui tươi, nhẹ nhàng cùng ca từ ý nghĩa, Mầm non hạnh phúc thân yêu cũng được sử dụng để trở thành tiết mục múa cho các buổi lễ khai giảng năm học.

    Bài múa "Mầm non hạnh phúc thân yêu"




Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy