Top 6 Bài soạn "Luyện nói kể chuyện" lớp 6 hay nhất

Bình An 1114 0 Báo lỗi

Học văn không chỉ là biết viết, biết sáng tạo nên những con chữ có nghệ thuật trên trang giấy. Học văn còn là học cách nói, cách giao tiếp. Nhưng không phải ai ... xem thêm...

  1. I. Chuẩn bị

    1. Chọn đề bài: Tự giới thiệu về bản thân

    2. Lập dàn bài

    Mở bài:

    - Chào hỏi mở đầu

    - Lý do tự giới thiệu

    Thân bài:

    - Nói về tên, tuổi, lớp, trường học

    - Nói về các thành viên trong gia đình (sơ lược: tên, tuổi, nghề nghiệp)

    - Trình bày về bản thân:

    + Tình hình học tập: môn sở trường, kết quả học tập, môn học yêu thích, môn học không thích…

    + Tình trạng sức khỏe

    + Công việc hằng ngày

    + Sở trường, sở đoản

    + Ước mơ

    Kết bài

    - Lời chào

    - Lời cảm ơn đã lắng nghe


    Đề số 2: Giới thiệu về người bạn em quý mến

    Mở bài

    - Lời chào mở đầu

    - Lý do giới thiệu về bạn mình

    Thân bài:

    Giới thiệu về tên tuổi, trường, lớp nơi bạn thân theo học

    - Tả về ngoại hình:

    + Khuôn mặt

    + Hình dáng

    + Trang phục

    - Kể về tính tình và các mối quan hệ của bạn với người xung quanh

    + Tính tình nổi bật

    + Thái độ với bạn bè, người thân

    + Quan hệ với thầy cô, người lớn tuổi

    - Kể về tình hình học tập:

    + Kết quả học tập

    + Môn học nổi bật

    - Kể về sở thích, các hoạt động nổi bật khác:

    + Giúp đỡ bạn bè

    + Tham gia các hoạt động phong trào trường lớp

    Kết bài

    - Tình cảm trân quý của em dành cho bạn thân

    - Lời chào, lời cám ơn người nghe

    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)

  2. Đề 1: Tự giới thiệu về bản thân:

    Mở bài:

    – Lời chào và lý do kể.

    – Em tên là Hoa học sinh lớp 6C trường THCS Phan Đình Phùng, gia đình em có 5 người, bố em, mẹ em, chị em, em, và em gái em.

    Thân bài:

    – Sở thích của em là hát, múa…

    – Sở đoản: nấu ăn.

    – Môn học yêu thích là môn Toán, Ngữ văn.

    Kết bài: Lời kết khi giới thiệu xong.


    Đề 2: Giới thiệu về người bạn thân mà em yêu quý.

    Mở bài:

    – Bạn ấy tên là gì, quê quán địa chỉ ở đâu?

    – Lời chào và lý do kể.

    Thân bài:

    – Lý do thích bạn ấy?

    – Bạn ấy có những phẩm chất gì?

    – Ngoại hình của bạn như thế nào?

    – Bạn là người như thế nào đối với mọi người?

    Kết bài: Nhấn mạnh lý do yêu quý bạn ấy và khẳng định đó là bạn thân của tôi.


    Đề 3: Kể về gia đình mình.

    Mở bài:

    – Gia đình em ở đâu?

    – Gồm có mấy người?

    Thân bài:

    – Nói về nghề nghiệp của bố, mẹ?

    – Tính cách của bố, em?

    – Anh chị đang làm gì?

    – Công việc ra sao?

    Kết bài: Khẳng định gia đình rất hạnh phúc như thế nào?


    Đề 4: Kể về ngày hoạt động của mình?

    Mở bài:

    Thời gian diễn ra hoạt động đó, tại sao bạn tham gia vào hoạt động đó?

    Thân bài:

    – Hoạt động đó diễn ra ở đâu?

    – Mục đích của bạn khi tham gia hoạt động này?

    Kết bài: Hoạt động đó để lại rất nhiều bài học quý giá như thế nào?


    Bài tham khảo:

    Kể về gia đình

    Xin chào các bạn hôm nay tôi xin giới thiệu về gia đình của mình. Gia đình tôi gồm có 5 người bố tôi mẹ tôi, tôi, chị tôi và em tôi.

    Bố tôi là một kĩ sư xây dựng, mẹ tôi là nội trợ trong gia đình, chị tôi đang làm việc tại báo điện tử Dân trí, tôi là học sinh lớp 6C trường THCS Kim Liên, em gái tôi là học sinh lớp 3 trường tiểu học Kim Liên.

    Rất cảm ơn các bạn đã lắng nghe, chúc các bạn có một ngày thật vui vẻ.

    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
  3. I. Chuẩn bị

    Lập dàn bài theo một trong những đề sau:

    a) Tự giới thiệu về bản thân.

    b) Giới thiệu người bạn mà em quý mến.

    c) Kể về gia đình mình.

    d) Kể về một ngày hoạt động của mình.


    Gợi ý:

    Đề 1 trang 111 SGK Ngữ văn 6 tập 1

    Tự giới thiệu về bản thân.

    a) Mở bài: Lời chào và lý do mà em muốn giới thiệu bản thân mình

    b) Thân bài:

    – Giới thiệu tên, tuổi, học sinh lớp nào, trường nào? Gia đình gồm những ai? (có thể để phần này làm mở bài).

    – Sở thích của em là hát, múa…

    – Sở đoản: nấu ăn.

    – Môn học yêu thích là môn toán, ngữ văn.

    – Ước mơ của em

    c) Kết bài: Lời kết khi giới thiệu xong (nêu lại mục đích muốn giới thiệu bản thân mình).


    Đề 2 trang 111 SGK Ngữ văn 6 tập 1

    Giới thiệu về người bạn thân mà em yêu quý.

    a) Mở bài:

    – Bạn em tên là gì, quê quán địa chỉ ở đâu?

    – Lời chào và lý do kể về người bạn này của em.

    b) Thân bài:

    – Lý do thích bạn ấy?

    – Bạn ấy có những phẩm chất gì?

    – Ngoại hình của bạn như thế nào?

    – Bạn là người như thế nào đối với mọi người?

    – Ước mơ tương lai của bạn thế nào?

    c) Kết bài: Nhấn mạnh lý do yêu quý bạn ấy và khẳng định đó là bạn thân của tôi.


    Đề 3 trang 111 SGK Ngữ văn 6 tập 1

    Kể về gia đình mình.

    a) Mở bài:

    – Gia đình em ở đâu?

    – Gồm có mấy người?

    b) Thân bài:

    – Nói về nghề nghiệp của bố, mẹ?

    – Tính cách của bố, ẹm?

    – Anh chị đang làm gì?

    – Công việc ra sao?

    - Gia đình em yêu thương và đùm bọc nhau như thế nào?

    c) Kết bài: Khẳng định gia đình mình rất hạnh phúc


    Đề 4 trang 111 SGK Ngữ văn 6 tập 1

    Kể về ngày hoạt động của mình.

    a) Mở bài: Thời gian diễn ra hoạt động đó, tại sao bạn tham gia vào hoạt động đó?

    b) Thân bài:

    – Hoạt động đó diễn ra ở đâu.

    – Mục đích của bạn khi tham gia hoạt động này?

    c) Kết bài: Hoạt động đó để lại rất nhiều bài học quý giá như thế nào?


    II. Soạn bài Luyện nói kể chuyện: Luyện nói trên lớp

    1. Tự giới thiệu về mình

    Thưa các bạn,

    Tôi tên là Trịnh Xuân Minh, học sinh lớp 6A, Trường THCS Yên Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Nhà tôi ở số..., tổ..., phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy. Gia đình tôi có bố, mẹ, em gái và tôi.

    Tôi rất thích học Toán, Lý, Hoá và xem phim hoạt hình. Tôi muốn sau này lớn lên trở thành một chú công an để truy lùng bọn tội phạm, bảo đảm yên vui cho khu phố. Hằng ngày tôi thường đạp xe đến trường và đi đón em gái học lớp Hai. Tôi rất yêu em gái tôi. Em có hai bím tóc rất xinh, khi nói chuyện hai cái bím hay lúc lắc. Tôi thích ngăn nắp, trật tự. Bố tôi thường dạy thế. Tôi không thích các bạn gái hay ăn ô mai ở trong lớp. Tuy vậy, lúc nào tôi cũng muốn trở thành bạn tốt của các bạn.

    Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.


    2. Giới thiệu về mình và gia đình

    Chào các bạn,

    Xin giới thiệu với các bạn, tôi tên là Tạ Ngọc Ánh, nhà ở ... học lớp 6A, Trường THCS Yên Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

    Tôi thích hát, vẽ, làm toán và xem phim hoạt hình. Tôi thích loại phim như Hãy đợi đấy, Pô-ke-mon. Tôi thích được giống như Pi-ca-chu vì Picachu xinh đẹp và giỏi. Tôi thích sô-cô-la, ô mai và không thích ổi. Công việc ở nhà của tôi là: quét nhà, rửa bát, rửa ấm chén và chăm sóc cây. Bố tôi trồng nhiều cây đẹp và quý. Tôi thích chơi với các bạn gái, nhất là những bạn mập. Tôi thích mặc đồng phục, thích ngày chủ nhật, vì chủ nhật được chơi thoải mái, không phải học bài. Tôi muốn sau này trở thành cô giáo dạy vẽ, dạy các em nhỏ vẽ tranh. Em gái tôi là Tạ Thu Hằng, đang học mẫu giáo.

    Bố mẹ tôi làm ở công ty sữa E-lin. Bố mẹ tôi rất yêu hai chị em tôi. Ngày nghỉ bố tôi thường đưa hai chị em đi ăn kem tươi.

    (Ghi theo lời của hai học sinh lớp 6, Trường THCS Yên Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội)


    Tóm tắt kiến thức lí thuyết

    Yêu cầu cơ bản khi trình bày:

    * Về hình thức:

    - Đối với người nói:

    + Kết hợp cử chỉ, điệu bộ, có lời dẫn, bộc lộ tình cảm khi kể.

    + Tự tin, tự nhiên, đang hoàng, mắt nhìn vào mọi người, tác phong đàng hoàng, tự tin.

    + Xác định vị trí đứng nói phù hợp.

    + Cách nói phải trôi chảy diễn cảm, phù hợp với sự việc (có thể kết hợp với nét mặt, điệu bộ).

    + Lời kể phải mạch lạc, rõ ràng, trong sáng, cần phần biệt văn nói và đọc.

    + Phát âm chuẩn chính tả

    + Nói đúng nội dung, yêu cầu đề

    - Đối với người nghe:

    + Lĩnh hội được nội dung phần trình bày nói của bạn.

    + Có ý kiến nhận xét, đánh giá bài nói của bạn.

    + Bổ sung thêm nội dung mà bài trình bày của bạn chưa đủ (nếu cần)

    * Về nội dung:

    - Phải đầy đủ, mạch lạc.

    - Các ý phải được sắp xếp hợp lý.

    - Bám sát dàn ý để trình bày.

    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
  4. I – CHUẨN BỊ

    Câu 1. Lập dàn bài theo một trong những đề sau:

    a) Tự giới thiệu về bản thân.

    b) Giới thiệu người bạn mà em quý mến.

    c) Kể về gia đình mình.

    d) Kể về một ngày hoạt động của mình.

    Trả lời:


    1. Tự giới thiệu về bản thân:

    Mở bài:

    – Lời chào và lý do kể.

    – Em tên là Hoa học sinh lớp 6C trường THCS Phan Đình Phùng, gia đình em có 5 người, bố em, mẹ em, chị em, em, và em gái em.

    Thân bài:

    – Sở thích của em là hát, múa…

    – Sở đoảng: nấu ăn.

    – Môn học yêu thích là môn toán, ngữ văn.

    Kết bài: Lời kết khi giới thiệu xong.


    2. Giới thiệu về người bạn thân mà em yêu quý.

    Mở bài:

    – Bạn ấy tên là gì, quê quán địa chỉ ở đâu?

    – Lời chào và lý do kể.

    Thân bài:

    – Lý do thích bạn ấy?

    – Bạn ấy có những phẩm chất gì?

    – Ngoại hình của bạn như thế nào?

    – Bạn là người như thế nào đối với mọi người?

    Kết bài:

    – Nhấn mạnh lý do yêu quý bạn ấy và khẳng định đó là bạn thân của tôi.


    3. Kể về gia đình mình.

    Mở bài:

    – Gia đình ở đâu?

    – Gồm có mấy người?

    Thân bài:

    – Nói về nghề nghiệp của bố, mẹ?

    – Tính cách của bố, ẹm?

    – Anh chị đang làm gì?

    – Công việc ra sao?

    Kết bài: Khẳng định gia đình rất hạnh phúc như thế nào?


    4. Kể về ngày hoạt động của mình?

    Mở bài:

    Thời gian diễn ra hoạt động đó, tại sao bạn tham gia vào hoạt động đó?

    Thân bài:

    – Hoạt động đó diễn ra ở đâu.

    – Mục đích của bạn khi tham gia hoạt động này?

    Kết bài: Hoạt động đó để lại rất nhiều bài học quý giá như thế nào?


    Ví dụ về một bài:

    Giới thiệu về gia đình:

    Xin chào các bạn hôm nay tôi xin giới thiệu về gia đình của mình. Gia đình tôi gồm có 5 người bố tôi mẹ tôi, tôi chị tôi và em tôi.

    Bố tôi là một kĩ sư xây dựng, mẹ tôi là nội trợ trong gia đình, chị tôi đang làm việc tại báo điện tử dân trí, tôi là học sinh lớp 6 C trường THCS Kim Liên, em gái tôi là học sinh lớp 3 trường tiểu học Kim Liên.

    Rất cảm ơn các bạn đã lắng nghe cuộc giới thiệu của tôi, chúc các bạn có một ngày thật vui vẻ.


    Giải câu 2 – Chuẩn bị (Trang 77 SGK ngữ văn 6 tập 1)

    Dàn bài tham khảo:

    a) Tự giới thiệu về bản thân

    – Mở bài: Lời chào và lí do tự giới thiệu.

    – Thân bài:

    + Tên, tuổi;

    + Gia đình gồm những ai;

    + Công việc hằng ngày;

    + Sở thích và nguyện vọng.

    – Kết bài: Cảm ơn mọi người chú ý nghe.

    b) Kể về gia đình mình

    – Mở bài: Lời chào và lí do kể.

    – Thân bài:

    + Giới thiệu chung về gia đình;

    + Kể về bố;

    + Kể về mẹ;

    + Kể về anh, chị, em.

    – Kết bài: Tình cảm của mình đối với gia đình.


    II. Luyện nói trên lớp

    Giải câu 1 – Luyện nói trên lớp (Trang 77 SGK ngữ văn 6 tập 1)

    Chia tổ luyện nói theo dàn bài.

    Giải câu 2 – Luyện nói trên lớp (Trang 77 SGK ngữ văn 6 tập 1)

    Chọn một số học sinh nói trước lớp.

    Khi nói, học sinh chú ý:

    – Nói to, rõ để mọi người đều nghe;

    – Tự tin, tự nhiên, đàng hoàng, mắt nhìn vào mọi người.


    III. Bài nói tham khảo

    Giải câu 1 – Bài nói tham khảo (Trang 78 SGK ngữ văn 6 tập 1)

    Tự giới thiệu về mình

    Thưa các bạn,

    Tôi tên là Trịnh Xuân Minh, học sinh lớp 6A, Trường THCS Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Nhà tôi ở số…, tổ…, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy. Gia đình tôi có bố, mẹ, em gái và tôi.

    Tôi rất thích học Toán, Lí, Hóa và xem phim hoạt hình. Tôi muốn sau này lớn lên trở thành một chú công an để truy lùng bọn tội phạm, bảo đảm yên vui cho khu phố. Hằng ngày tôi thường đạp xe đến trường và đi đón em gái học lớp 2. Tôi rất yêu em gái tôi. Em có hai bím tóc rất xinh, khi nói chuyện hai cái bím hay lúc lắc. Tôi rất thích ngăn nắp, trật tự. Bố tôi thường dạy thế. Tôi không thích các bạn gái hay ăn ô mai ở trong lớp. Tuy vậy, lúc nào tôi cũng muốn trở thành bạn tốt của các bạn.

    Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.


    Giải câu 2 – Bài nói tham khảo (Trang 78 SGK ngữ văn 6 tập 1)

    Giới thiệu về mình và gia đình

    Chào các bạn,

    Xin giới thiệu với các bạn tôi tên là Tạ Ngọc Ánh, nhà ở… học lớp 6A, Trường THCS Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

    Tôi thích hát, vẽ , làm toán và xem phim hoạt hình. Tôi thích loại phim như Hãy đợi đấy, Pô-kê-mon. Tôi thích được giống như Pi-ca-chu vì Pi-ca-chu xinh đẹp và giỏi. Tôi thích sô-cô-la, ô mai và không thích ổi. Công việc ở nhà của tôi là: quét nhà, rửa bát, rửa ấm chén và chăm sóc cây. Bố tôi trồng nhiều cây đẹp và quý. Tôi thích chơi cới các bạn gái, nhất là những bạn mập. Tôi thích mặc đồng phục, thích ngày chủ nhật, vì chủ nhật được chơi thoải mái, không phải học bài. Tôi muốn sau này trở thành cô giáo dạy vẽ, dạy các em nhỏ vẽ tranh. Em gái tôi là Tạ Thu Hằng, đang học mẫu giáo.

    Bố mẹ tôi làm ở công ti sữa E-lin. Bố mẹ tôi rất yêu hai chị em tôi. Ngày nghỉ bố tôi thường đưa hai chị em đi ăn kem tươi.

    (Ghi theo lời của hai học sinh lớp 6, Trường THCS Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội)


    IV. Đọc thêm

    TRÒ CHƠI TẬP NÓI

    Tập nói cũng như tập lội: Mới đầu lội xa được ba thước, rồi tới bảy thước, sau cùng mới qua rạch, qua sông.

    Sác-li Sa-pơ-lin mà bạn thường thấy vẻ ngây ngô tức cười trên màn bạc, hồi đã nổi tiếng khắp thế giới, còn quyết chí tập nói. Ông và một người bạn đặt ra trò chơi sau này: Mỗi khi gặp nhau, một người chỉ bất kì một vật gì ở xung quanh, hoặc đưa ra bất kì một vấn đề nào, bảo người kia phải ứng khẩu nói liền về vật hoặc về vấn đề ấy trong một phút mà không được ngừng. Họ thấy trò ấy rất hứng thú và luyện cho họ suy nghĩ mau lẹ, nói năng dễ dàng.

    Bạn nên theo gương họ. Nếu bạn quá nhút nhát, hãy tập nói một mình đã, khi nào quen thì hãy tập trước người lạ. Mới đầu hãy nói những vấn đề rất thông thường rồi lần lần sẽ nói về những cái trừu tượng như phép tu thân, đức chuyên cần, nghị lực,…

    Biết tự hỏi sáu câu này: Tại sao? Ai đó? Ở đâu? Cách nào? Cái gì đó? Khi nào? thì bất kì vấn đề gì bạn cũng có thể ứng khẩu nói trong 60 giây một cách rất dễ dàng được.

    (Theo Nguyễn Hiến Lê)

    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
  5. I. Chuẩn bị

    1. Lập dàn bài một trong những đề sau

    - Chọn một trong các đề trong SGK để lập dàn ý.

    2. Dàn bài tham khảo


    a. Tự giới thiệu về bản thân

    - Mở bài: Lời chào và lí do cần giới thiệu

    - Thân bài:

    Giới thiệu tên, tuổi
    Trong gia đình có mấy người, gồm những ai.
    Quê quán, nơi em đang sinh sống
    Giới thiệu lớp, trường học
    Công việc hàng ngày: đi học, làm việc nhà.
    Sở thích, sở ghét của bản thân
    - Kết bài: Lời cảm ơn với mọi người và lời chào tạm biệt


    b. Giới thiệu về người bạn mà em yêu quý

    - Mở bài: Lời chào và lí do cần giới thiệu.

    - Thân bài:

    Giới thiệu tên tuổi của người bạn mà em quý mến.
    Em quen bạn trong trường hợp nào: học cùng lớp, học cùng trường hay ở cùng một khu…
    Lí do em cảm thấy yêu mến bạn: Vì bạn ấy là một người bạn biết lắng nghe, hay giúp đỡ em hoặc bạn là một học sinh chăm chỉ.
    - Tả đôi nét về bạn: ngoại hình, tính cách của bạn

    - Kể về một vài kỉ niệm của em và bạn:

    - Kết bài: Tình cảm của em dành cho bạn.


    c. Kể về gia đình mình

    - Mở bài: Lời chào hỏi và nêu lý do giới thiệu.

    - Thân bài:

    Giới thiệu chung về gia đình: có bao nhiêu người, gồm những ai.

    Kể về bố: tên, tuổi tác, nghề nghiệp và tính cách.
    Kể về mẹ: tên, tuổi tác, nghề nghiệp và tính cách.
    Kể về anh trai/chị gái hoặc em trai/em gái: tên, tuổi tác, nghề nghiệp và tính cách.
    Kể lại một vài kỉ niệm với gia đình như khi cả nhà cùng đi du lịch vào dịp nghỉ hè, tổ chức sinh nhật cho mẹ…
    - Kết bài: Nêu tình cảm của em đối với mọi người trong gia đình.


    d. Kể về một ngày hoạt động của mình

    - Mở bài: Lời chào và lí do, chủ đề mà mình sẽ kể chuyện.

    - Thân bài:

    Giới thiệu sơ qua về bản thân: tên, tuổi và hiện đang là học sinh lớp mấy, học tại trường nào.
    Buổi sáng: đến trường học tập và tham gia các hoạt động ở trường như tập thể dục giữa giờ, đá bóng.
    Buổi trưa: trở về nhà ăn cơm trưa và nghỉ ngơi.
    Buổi chiều: đến trường học…
    Các hoạt động sau khi tan học: chơi đá bóng cùng nhóm bạn trong xóm, chơi thả diều cùng anh trai, phụ giúp mẹ nấu cơm…
    Buổi tối: ăn tối, học bài và đi ngủ.
    - Kết bài: Một ngày của em trôi qua như thế nào (bổ ích, vui vẻ hay nhàm chán).


    II. Một số bài nói tham khảo

    1. Tự giới thiệu về bản thân

    Kính chào thầy cô và các bạn, sau đây tôi xin tự giới thiệu về bản thân.

    Tôi tên là..., học sinh lớp 6..., trường… Nhà tôi ở số…, tổ/đường…, phương/xã…, quận/huyện… Gia đình tôi có bốn người gồm có bố, mẹ, tôi và em gái tôi. Hằng ngày, ngoài giờ đi học ở trường, tôi thường phụ giúp bố mẹ công việc nhà như nhặt rau, rửa bát hay quét nhà.

    Về sở thích, tôi rất thích học các môn tự khoa học tự nhiên. Tôi cũng rất thích chơi cầu lông với các bạn trong lớp vào giờ giải lao. Ước mơ của tôi là sau này sẽ trở thành một bác sĩ để có thể chữa bệnh cho mọi người.

    Bài giới thiệu của tôi đến đây là kết thúc. Tôi xin chân thành cảm ơn thầy cô và các bạn đã chú ý lắng nghe.


    2. Giới thiệu người bạn mà em quý mến

    Trong lớp, tôi là một người khá hòa đồng và cởi mở nên có rất nhiều bạn bè. Nhưng trong đó, Linh là người bạn mà tôi yêu mến nhất.

    Chúng tôi đều đang là học sinh lớp sáu, nhưng dáng người của Linh lại nhỏ nhắn hơn tôi. Bạn ấy có nước da trắng trẻo, khuôn mặt trái xoan và đôi mắt trông rất hiền lành.

    Hàng ngày, Linh đến trường rất sớm. Bạn ấy cũng học rất giỏi và thường xuyên giảng bài cho tôi. Ngoài ra, Linh còn là lớp trưởng nữa. Những khi đến nhà Linh chơi, tôi thường thấy bạn đang phụ giúp mẹ một công việc gì đó. Có khi là nấu cơm, quét nhà hay rửa bát.

    Những lúc rảnh rỗi, Linh thường đọc sách và đây cũng chính là lý do khiến chúng tôi trở nên thân thiết. Tôi và Linh rất thích đọc các tác phẩm văn học nổi tiếng của thế giới. Chúng tôi thường ngồi hàng giờ để đọc những cuốn sách ấy và sau đó sẽ cùng nhau thảo luận về chúng.

    Tôi rất yêu mến Linh và hy vọng chúng tôi mãi là bạn tốt của nhau.


    3. Kể về gia đình mình

    Xin chào thầy cô và các bạn, tôi tên là…, học sinh lớp 6… trường… Sau đây, tôi xin giới thiệu cho các bạn về gia đình của mình.

    Gia đình tôi gồm có bốn người: bố, mẹ, anh trai và tôi. Bố tôi tên là…, năm nay bố đã 44 tuổi. Bố tôi là một bác sĩ và tôi rất tự hào về điều đó. Trong gia đình, bố là người khá khó tính và rất nghiêm khắc. Hai anh em tôi thường cảm thấy sợ bố, nhất là khi phạm phải một sai lầm nào đó. Còn mẹ tôi tên là…, năm nay mẹ 40 tuổi. Mẹ tôi là một cô giáo dạy Văn. Có lẽ vì vậy mà mẹ rất tâm lý, thường hay trò chuyện với anh em tôi. Người gần gũi với tôi nhất chính là anh trai tôi, anh năm nay 20 tuổi và đang là sinh viên của trường… Mỗi khi rảnh rỗi hai anh em tôi thường cùng nhau chơi đá bóng. Gia đình tôi sống rất vui vẻ và hạnh phúc. Bố mẹ thường xuyên cho chúng tôi đi du lịch vào dịp nghỉ hè. Những lúc như vậy, cả gia đình đã có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Tôi rất yêu thương gia đình của mình.


    4. Kể về một ngày hoạt động của mình

    Đã bao giờ bạn có một ngày nghỉ đầy ý nghĩa chưa? Đối với tôi thì đó là thứ bảy tuần trước. Hôm đó, cả nhà chỉ có mình tôi. Bố mẹ phải đi làm còn chị gái tôi thì đi tham quan cùng bạn bè. Ở nhà một mình, tôi quyết định sẽ thực hiện công việc tổng vệ sinh nhà cửa. Sau khi vệ sinh cá nhân và ăn sáng xong, tôi bắt tay vào dọn dẹp. Từ phòng khách đến phòng ngủ. Mọi thứ đều phải sạch sẽ trước khi mọi người trong gia đình trở về. Đến trưa thì công việc cũng hoàn thành. Tôi tự thưởng cho mình một bữa ăn đơn giản rồi nghỉ ngơi một chút. Đến buổi chiều, tôi tiếp tục dọn dẹp ngoài sân và chăm sóc tưới nước cho vườn hoa của bố. Công việc cuối cùng là nấu một bữa ăn thịnh soạn chờ cả nhà về. Đến tối, khi bố mẹ trở về thấy nhà cửa gọn gàng sạch sẽ thì rất vui vẻ. Cả gia đình tôi cùng quay quần bên mâm cơm do tôi chuẩn bị. Nhìn thấy ánh mắt hạnh phúc và nụ cười hài lòng của bố mẹ và chị gái, tôi cảm thấy mọi mệt mỏi như tan biến. Ngày thứ bảy hôm đó thực sự là một ngày ý nghĩa với tôi.

    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
  6. I. CHUẨN BỊ Ở NHÀ

    1.Dàn ý : Giới thiệu về người bạn em quý mến

      1. Mở bài:

      Lời chào mở đầu
      Lý do giới thiệu về bạn mình
      2. Thân bài:

      a. Lí lịch:

      Tên của người bạn
      Học lớp nào? Trường nào?
      Nhà ở đâu
      b. Ngoại hình:

      Hình dáng
      Khuôn mặt
      Nước da
      Mái tóc
      c. Tính cách

      Đối với mọi người
      Đối với gia đình
      Đối với bạn
      d. Sở thích:

      Thích chơi môn thể thao nào? Nghe nhạc gì?
      Rảnh rỗi thì thường làm gì?
      3. Kết bài:

      Tình cảm mà em dành cho bạn


      2. Kể về gia đình mình

      1. Mở bài:

      Lời chào mở đầu
      Lí do chọn gia đình để kể
      2. Thân bài

      Gia đình em có bao nhiêu người?
      Gia đình hiện tại sống ở đâu?
      Kể về nghề nghiệp của các thành viên trong gia đình
      Kể lại những hoạt động thường làm trong sinh hoạt
      Kể lại một dịp vui mà em nhớ nhất về gia đình mình
      3. Kết bài

      Tình cảm của em dành cho gia đình


      3. Kể về một ngày hoạt động của lớp mình
      1. Mở bài

      Lời chào mở đầu
      Lí do chọn kể một ngày hoạt động của lớp
      2. Thân bài:

      Hoạt động một ngày của lớp bắt đầu lúc mấy giờ? Kết thúc lúc nào?
      Kể trình tự các hoạt động đấy theo trình tự thời gian nhất định
      Nêu rõ các nội dung hoạt động và địa điểm hoạt động
      Chọn 1 hoạt động để kể kĩ
      3. Kết bài:

      Tình cảm của cả lớp đối với hoạt động đấy


      2. Một số bài văn tham khảo
      Giới thiệu về bản thân

      Xin chào tất cả các bạn!Mình và các bạn đã cùng tạm biệt mái trường tiểu học để bước vào mái nhà chung 6A1. Có lẽ chúng mình còn chưa biết nhiều thông tin về gia đình, tính cách, sở thích của mình. Vì vậy hôm nay mình xin tự giới thiệu về bản thân để các bạn có thể hiểu rõ về mình hơn.Mình tên Nguyễn Mai Linh, năm nay mình 11 tuổi. Mình sống cùng bố mẹ và em gái trong một ngôi nhà nhỏ trên phố Bà Triệu. Bố mình là một kĩ sư và mẹ mình là một bác sĩ. Em gái mình năm nay học lớp 3, rất ngoan và học giỏi.Hàng ngày, mình được mẹ đưa đến trường lúc 7h sáng và mẹ đón mình sau khi tan học. Khi về nhà, mình thường giúp mẹ nấu cơm và dọn dẹp nhà cửa. Mình luôn cố gắng hoàn thành mọi bài tập các thầy, cô giáo giao trên lớp sau đó mới xem tivi hoặc đọc truyện để thư giãn sau một ngày đi học. Thỉnh thoảng cuối tuần, mình cùng gia đình về thăm ông bà, cùng chơi với các anh chị ở quê và được thưởng thức rất nhiều trái cây trong vườn ông bà trồng.Sở thích của mình có rất nhiều: xem phim hoạt hình, đọc truyện, thi thoảng mình tham gia chơi thể thao để đầu óc được thư giãn. Nhà mình có rất nhiều cuốn truyện hay, nếu các bạn muốn đọc mình sẽ mang đến lớp để các bạn cùng đọc.Mơ ước của mình là sau này lớn lên, có thể trở thành một hướng dẫn viên du lịch. Có thể nói tiếng Anh thật trôi chảy và đi đến khám phá nhiều nơi trên thế giới.Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.

      Giới thiệu về gia đình

      Xin chào các bạn. Mình xin được tự giới thiệu mình là Nguyễn Đức Long, học sinh lớp 6a1, trường THCS Giảng Võ.
      Gia đình mình sống trong một căn hộ nhỏ ở chung cư. Ngôi nhà của mình nhỏ và luôn ngăn nắp gọn gàng nhờ bàn tay của mẹ. Mẹ mình năm nay 37 tuổi, công việc của mẹ là cô giáo. Hàng ngày, mẹ đến trường dạy học. Mẹ lúc nào cũng phải lo toan cho cả gia đình mình. Mẹ bận rộn đi chợ, nấu cơm và buổi tối mẹ soạn bài đến rất khuya. Mình luôn cố gắng dọn dẹp nhà cửa để giúp mẹ đỡ vất vả. Bố mình là một kĩ sư tin học, thường xuyên phải đi công tác xa. Công việc của bố là chế tạo ra những phần mềm hữu ích cho cuộc sống. Nhà mình còn có một em gái, em ấy năm nay 1 tuổi, đang tập nói và rất đáng yêu.
      Mình thích nhất là bữa ăn tối khi cả nhà có thể quây quần đông đủ và mâm cơm luôn đầy ắp tiếng cười. Trong bữa ăn,bố mẹ sẽ thường hỏi thăm hai anh em về những điều đã học được khi ở trường, những niềm vui trong một ngày đến lớp. Bố mẹ luôn dặn dò hai anh em cần cố gắng học tập tốt hơn, phần thưởng cho cuối năm học sẽ là một chuyến đi du lịch xa về vùng biển Đà Nẵng xinh đẹp.
      Vào những dịp cuối tuần, cả gia đình thường cùng nhau dọn dẹp, tổng vệ sinh nhà cửa hoặc có thể về quê thăm ông bà. Đôi khi, bố cho hai anh em mình đi nhà sách, những khu vui chơi để thư giãn sau một tuần học tập căng thẳng.
      Gia đình luôn là nơi mình cảm thấy ấm áp và tràn ngập tình yêu thương, chăm sóc của mọi người dành cho nhau. Dù đi đâu xa, mình vẫn luôn nhớ về mái ấm có cha mẹ và cô em gái nhỏ. Đó cũng là động lực để mình phấn đấu học tập ngày càng tốt hơn.

      Ảnh minh họa (Nguồn internet)
      Ảnh minh họa (Nguồn internet)



    Công Ty cổ Phần Toplist
    Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
    Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
    Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
    Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
    Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy