Top 10 Cao thủ cờ tướng vô địch thế giới nhiều lần nhất
Từ lâu, cờ tướng đã trở thành môn thể thao được nhiều người biết đến, trò chơi trí tuệ ấn tượng và hấp dẫn. Kỳ thủ ngoài việc thể hiện đam mê còn khẳng định ... xem thêm...khả năng chiến thuật và tài trí nổi bật. Thời gian qua, thế giới đã ghi danh nhiều kỳ thủ với lối chơi mới lạ và độc đáo, ghi tên mình trong danh sách hàng đầu. Hôm nay hãy cùng Toplist điểm qua các cao thủ cờ tướng vô địch thế giới nhiều lần nhất.
-
Hứa Ngân Xuyên
Hứa Ngân Xuyên (许银川; sinh ngày 5 tháng 8 năm 1975 tại Huệ Lại, Quảng Đông, Trung Quốc) là một đại kiện tướng cờ tướng hàng đầu thế giới, nhiều lần vô địch quốc tế và được xem như huyền thoại sống của bộ môn này.
Anh học chơi cờ từ năm 3 tuổi và đến năm 1988 đã được tuyển vào đội tuyển cờ tướng Quảng Đông. Với tư duy chiến lược sắc bén và phong cách đánh toàn diện, Hứa Ngân Xuyên luôn khiến giới mộ điệu khâm phục bởi khả năng ứng biến linh hoạt và nước đi chắc chắn.
Trong sự nghiệp, anh gặt hái nhiều thành tích vang dội:
- Ba lần vô địch thế giới vào các năm 1999, 2003, 2007
- Vô địch châu Á năm 2013
- Sáu lần vô địch quốc gia Trung Quốc, vào các năm 1993, 1996, 1998, 2001, 2006 và 2009
Với thành tích này, Hứa Ngân Xuyên chỉ xếp sau huyền thoại Hồ Vinh Hoa về số lần vô địch quốc gia. Bên cạnh đó, anh còn góp công lớn trong nhiều giải đồng đội, giúp tuyển Trung Quốc khẳng định vị thế số một thế giới trong làng cờ tướng.
Hứa Ngân Xuyên thường được gọi với biệt danh “Khương Thất Công”. Anh không chỉ mạnh mẽ trong tấn công mà còn phòng thủ cực kỳ chắc chắn, tạo nên lối chơi hài hòa, khó bị khuất phục. Đối với giới chuyên môn và người hâm mộ, mỗi ván cờ của anh đều là một bài học quý giá về sự kiên nhẫn, tính toán và nghệ thuật chiến lược.

Hứa Ngân Xuyên Hứa Ngân Xuyên
-
Trịnh Duy Đồng
Trịnh Duy Đồng (sinh năm 1994 tại Thành Đô, Tứ Xuyên) là một trong những kỳ thủ cờ tướng tài năng nhất Trung Quốc trong thế hệ mới. Được cha dạy chơi cờ từ năm 6 tuổi, anh sớm bộc lộ năng khiếu đặc biệt và nhanh chóng được đưa vào trường cờ Thành Đô để rèn luyện chuyên nghiệp. Năm 15 tuổi, anh chính thức trở thành kỳ thủ chuyên nghiệp và được giới chuyên môn đánh giá là “thần đồng cờ tướng”.
Sự nghiệp của Trịnh Duy Đồng gắn liền với những thành tích đáng nể:
- Vô địch trẻ toàn quốc năm 2009.
- Hai lần liên tiếp vô địch cá nhân toàn quốc Trung Quốc (2014, 2015), trở thành kỳ thủ Tứ Xuyên đầu tiên được phong Đặc cấp đại sư.
- Nhiều năm liền giữ vị trí số hai thế giới, chỉ sau Vương Thiên Nhất.
Dù sở hữu phong độ ổn định và lối chơi được đánh giá cao, Trịnh Duy Đồng vẫn chưa thể vươn lên ngôi số một Elo, khiến anh bị gán biệt danh “Thiên niên lão nhị” – ám chỉ vị trí á quân kéo dài suốt hơn 10 năm. Anh còn được gọi là “Thục Sơn thiếu hiệp”, phản ánh cá tính mạnh mẽ và tinh thần quyết liệt trên bàn cờ.
Phong cách của Trịnh Duy Đồng thiên về sự bài bản, chắc chắn, được nhiều bậc tiền bối như Hứa Ngân Xuyên đánh giá cao. Tuy nhiên, sự nghiệp của anh gặp cú sốc lớn vào năm 2025 khi bị Liên đoàn cờ tướng Trung Quốc cấm thi đấu vĩnh viễn vì liên quan đến mua bán độ.

Trịnh Duy Đồng Trịnh Duy Đồng -
Lữ Khâm
Lữ Khâm (吕钦; sinh năm 1962 tại Huy Dương, Quảng Đông) là một trong những tượng đài lớn nhất của làng cờ tướng Trung Quốc và thế giới. Ông được mệnh danh là “Vua Tấn Công” nhờ phong cách thi đấu dũng mãnh, quyết liệt và khả năng xoay chuyển cục diện chỉ bằng vài nước cờ tinh tế.
Ngay từ những năm 1980, Lữ Khâm đã khẳng định vị thế khi giành chức vô địch châu Á năm 1985, mở đầu cho chuỗi thành tích huy hoàng. Trong sự nghiệp, ông đạt nhiều cột mốc mà ít kỳ thủ nào có thể sánh được:
- 5 lần vô địch thế giới (1990, 1995, 1997, 2001, 2005) – kỷ lục khiến ông trở thành người giữ nhiều danh hiệu thế giới nhất trong lịch sử cờ tướng.
- 5 lần vô địch quốc gia Trung Quốc (1986, 1988, 1999, 2003, 2004).
- Là hạt nhân của đội tuyển Quảng Đông, góp công lớn trong nhiều chức vô địch giải đồng đội quốc gia.
Khác với sự chắc chắn và phòng thủ kín kẽ của Hứa Ngân Xuyên, Lữ Khâm được biết đến nhờ các đòn tấn công chớp nhoáng, dồn dập và giàu tính sáng tạo. Ông thường sẵn sàng hy sinh quân để đổi lấy thế chủ động, tạo nên những ván đấu kịch tính, được giới hâm mộ gọi là “cờ pháo bay, mã phi nước đại”.
Không chỉ là nhà vô địch, Lữ Khâm còn là nguồn cảm hứng cho nhiều thế hệ kỳ thủ. Những ván đấu kinh điển của ông thường được trích dẫn trong giáo trình huấn luyện, minh chứng cho sự kết hợp hài hòa giữa trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần chiến đấu. Đến nay, dù đã lui về hậu trường, tên tuổi Lữ Khâm vẫn được nhắc đến như biểu tượng của nghệ thuật tấn công trong cờ tướng, cũng như là cao thủ nắm giữ kỷ lục vô địch thế giới nhiều lần nhất.

Lữ Khâm Lữ Khâm -
Triệu Quốc Vinh
Triệu Quốc Vinh (sinh năm 1961 tại Cáp Nhĩ Tân, Hắc Long Giang, Trung Quốc) là một trong những danh tướng tiêu biểu của làng cờ tướng Trung Quốc cuối thế kỷ XX. Năm 13 tuổi, Triệu Quốc Vinh bắt đầu tham gia nhiều giải đấu và được đích thân danh thủ Vương Gia Lương dìu dắt. Nhờ sự rèn luyện và nỗ lực không ngừng, ông nhanh chóng trưởng thành, nổi tiếng với biệt danh “Đông Bắc Hổ” – phong cách thi đấu mạnh mẽ, sắc bén, vừa công thủ toàn diện vừa biến hóa khôn lường.
Đặc biệt, Triệu Quốc Vinh được giới chuyên môn đánh giá cao với sở trường pháo quá hà xa, lối đánh linh hoạt, khi quyết liệt dồn dập, khi uyển chuyển tinh tế. Kỳ nghệ của ông mang đậm tính nghệ thuật, luôn cống hiến những ván đấu hấp dẫn cho khán giả.
Thành tích tiêu biểu của Triệu Quốc Vinh:
- 1990: Vô địch Giải cờ tướng toàn quốc Trung Quốc (đánh bại Lữ Khâm).
- 1991: Vô địch Giải cờ tướng thế giới, trở thành người thứ hai sau Lữ Khâm đạt được vinh dự này.
- 1992: Tiếp tục đăng quang quán quân toàn quốc.
- 1993: Á quân Giải vô địch thế giới.
- Nhiều lần góp mặt và đạt thành tích cao ở các giải lớn sau đó.
Sau khi rời khỏi đỉnh cao thi đấu, Triệu Quốc Vinh vẫn gắn bó với sự nghiệp cờ tướng, giữ vai trò Phó viện trưởng Kỳ viện Hắc Long Giang, đóng góp vào việc đào tạo và phát triển thế hệ kế cận. Với những dấu ấn nổi bật, ông xứng đáng là một trong những cao thủ để lại ảnh hưởng sâu đậm trong lịch sử cờ tướng hiện đại.

Triệu Quốc Vinh Triệu Quốc Vinh -
Vương Thiên Nhất
Vương Thiên Nhất (王天一; sinh ngày 23/4/1989 tại Bắc Kinh, Trung Quốc) là một trong những cái tên gây tiếng vang mạnh mẽ nhất trong làng cờ tướng thế giới. Mặc dù theo học không theo mô hình chuyên nghiệp truyền thống, tài năng của anh bộc lộ từ rất sớm. Anh được biết đến với biệt danh “Ngoại Tinh” nhờ lối chơi táo bạo, sáng tạo và khả năng phản công đầy bất ngờ.
Danh hiệu nổi bật:
- Ba lần vô địch thế giới vào các năm 2013, 2017 và 2022
- Bốn lần vô địch quốc gia Trung Quốc: 2012, 2016, 2019 và 2023
- Liên tục giữ vị trí Elo số 1 toàn quốc trong 10–11 năm (2014–2024), thiết lập kỷ lục với mức điểm Elo vượt 2800
- Ngoài ra, anh còn gặt hái nhiều danh hiệu khác như Vô địch Thế vận trí tuệ (World Mind Games), giải “Vương Trung” Bì Quế Viên (碧桂园杯) và nhiều giải lớn trong nước.
Phong cách thi đấu của Vương Thiên Nhất là sự kết hợp giữa chiến lược tấn công mạnh mẽ, khả năng suy tính sâu sắc và xử lý thời gian nhạy bén. Anh thường tạo ra những nước đi bất ngờ, khiến đối thủ không kịp trở tay và được coi là “người có phong cách gần nhất với máy tính” trong số các kỳ thủ nhân thị.
Tuy nhiên, vào năm 2024, sự nghiệp lẫy lừng của anh gặp cú ngã lớn khi bị Cấm thi đấu trọn đời và thu hồi mọi danh hiệu sau khi bị phát hiện dính líu đến đường dây mua bán độ.

Vương Thiên Nhất Vương Thiên Nhất -
Hồ Vinh Hoa
Hồ Vinh Hoa (胡荣华; sinh năm 1945 tại Thượng Hải, Trung Quốc) được mệnh danh là “Thập liên bá” – nhà vô địch quốc gia mười lần liên tiếp, và là một trong những cao thủ cờ tướng vĩ đại nhất thế giới. Ngay từ tuổi thiếu niên, ông đã nổi bật với phong cách thi đấu táo bạo, sáng tạo, mở ra thời kỳ mới cho cờ tướng hiện đại.
Năm 1960, khi mới 15 tuổi, Hồ Vinh Hoa đã đăng quang Giải vô địch toàn quốc Trung Quốc, trở thành nhà vô địch trẻ tuổi nhất trong lịch sử. Sau đó, ông tạo nên kỳ tích vô tiền khoáng hậu: 10 lần liên tiếp giữ ngôi vô địch (1960–1979). Ngoài ra, Hồ Vinh Hoa còn nhiều lần đại diện Trung Quốc chinh phục Giải vô địch thế giới cờ tướng, để lại dấu ấn sâu đậm và được công nhận là một trong những kỳ thủ vô địch thế giới nhiều lần nhất.
Đặc biệt, ông nổi tiếng với việc sáng tạo và phát triển hệ thống Phi Tượng Cuộc, lối khai cuộc đầy đột phá, được coi là cuộc cách mạng chiến lược, ảnh hưởng mạnh mẽ đến giới cờ tướng toàn cầu. Không chỉ là kỳ thủ xuất sắc, Hồ Vinh Hoa còn là tác giả nhiều công trình nghiên cứu, huấn luyện viên và nhà bình luận uy tín, góp phần lan tỏa bộ môn trí tuệ này.
Danh hiệu tiêu biểu:
- 14 lần vô địch quốc gia Trung Quốc.
- Vô địch thế giới nhiều lần.
- Danh hiệu Đại sư cờ tướng quốc tế (IGM).
Với sự nghiệp lừng lẫy, Hồ Vinh Hoa được tôn vinh là “Kỳ Thánh” của thời hiện đại, để lại di sản bất hủ cho làng cờ tướng thế giới.

Hồ Vinh Hoa Hồ Vinh Hoa -
Từ Thiên Hồng
Trong lịch sử cờ tướng hiện đại, nhắc đến những tượng đài lớn nhất không thể bỏ qua cái tên Từ Thiên Hồng. Sinh năm 1960 tại Nam Kinh, ông bắt đầu làm quen với bàn cờ từ khi còn là một cậu bé hiếu động. Thế nhưng, khác với nhiều tài năng trẻ thành danh sớm, hành trình của Từ Thiên Hồng là một chặng đường âm thầm khổ luyện, tích lũy từng chút một để rồi tỏa sáng rực rỡ.
Trên bàn cờ, ông nổi tiếng với phong thái điềm đạm, chắc chắn nhưng ẩn chứa sự bùng nổ bất ngờ. Người hâm mộ thường ví lối chơi ấy như “dòng nước lặng chảy sâu”: bình thản, uyển chuyển, nhưng khi thời cơ đến lại bùng nổ mạnh mẽ.
Thành tích và dấu ấn nổi bật của Từ Thiên Hồng:
- Nhiều lần vô địch quốc gia Trung Quốc, khẳng định vị thế số 1 tại quê nhà.
- Nhiều lần đăng quang giải vô địch thế giới, trở thành một trong những kỳ thủ giữ kỷ lục.
- Được phong Đại sư quốc tế (IGM) – danh hiệu cao nhất trong làng cờ tướng.
- Đóng góp lớn cho công tác huấn luyện, truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ kỳ thủ trẻ.
Điều khiến giới yêu cờ nể phục hơn cả là cách ông xem mỗi ván đấu như một tác phẩm nghệ thuật. Mỗi nước đi của Từ Thiên Hồng vừa chặt chẽ như toán học, vừa mềm mại như thơ ca. Nhờ vậy, ông không chỉ là nhà vô địch nhiều lần, mà còn là người nghệ sĩ thổi hồn vào bàn cờ, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ khắp thế giới.

Từ Thiên Hồng Từ Thiên Hồng -
Từ Siêu
Ở tuổi 38, Từ Siêu (sinh 1981, Jiangsu, Trung Quốc) đã viết nên một chương hồi lịch sử khi bước lên đỉnh cao tại Giải vô địch thế giới cờ tướng 2019 sau một hành trình thi đấu ấn tượng và thể hiện tài năng vượt trội.
Bản chất khiêm tốn luôn là nét đặc trưng khiến người ta gọi anh là "Kỳ vương khiêm nhường". Anh thường tâm niệm chiến thắng là may mắn và luôn tự để mình đặt ở vị thế thấp hơn đối thủ, từ đó đi những nước cờ “an toàn nhưng hiểm hóc” để xoay chuyển tình thế một cách tinh tế.
Phong cách thi đấu của Từ Siêu nổi bật với cờ nhanh, xử lý thời gian tinh tế và chiến thuật sắc sảo. Một số ván đấu đáng nhớ gồm:
- Kỳ tích thách đấu và vượt qua Vương Thiên Nhất ở giải quốc gia 2017.
- Cuộc chạm trán căng thẳng với Tưởng Xuyên – nơi anh chứng tỏ khả năng phân tích, xử lý tình huống đỉnh cao.
- Trận chung kết vô địch thế giới 2019 với Hoàng Học Khiêm – bùng nổ và kịch tính đến từng nước cờ

Từ Siêu Từ Siêu -
Tưởng Xuyên
Sinh năm 1984 tại Vĩnh Gia, Chiết Giang, Tưởng Xuyên được đánh giá là một trong những biểu tượng hiện đại của cờ tướng Trung Quốc. Ngay từ tuổi lên 5, anh đã bắt đầu hành trình trên bàn cờ và nhanh chóng ghi dấu ấn nhờ trí nhớ phi thường và lối đánh tinh tế.
Tưởng Xuyên nổi bật với biệt danh “Ngọc diện thần quân”, nhờ vẻ ngoài thư sinh và khả năng phán đoán sắc sảo. Anh từng chinh phục ngôi vị vô địch cá nhân toàn quốc Trung Quốc (2010), và vươn lên tầm cao quốc tế với chức vô địch thế giới năm 2011.
Trong giai đoạn từ 2009 đến 2012, Tưởng Xuyên duy trì vị trí Elo số 1 Trung Quốc, chứng tỏ phong độ vô song trong làng cờ. Không chỉ vậy, anh còn sở hữu kỷ lục thi đấu với trí nhớ “siêu phàm”: vào năm 2013, anh đấu cùng lúc 22 kỳ thủ trong suốt gần 8 tiếng, ghi được 16 thắng và 6 hòa – một kỳ tích khẳng định độ bền bỉ thần tốc đáng kinh ngạc.
Những dấu ấn nổi bật của Tưởng Xuyên:
- Vô địch cá nhân Trung Quốc (2010)
- Vô địch thế giới (2011)
- Số 1 Elo toàn quốc (2009–2012)
- Ghi dấu ấn với màn thi đấu 22 đối thủ – không thua ván nào (2013)

Tưởng Xuyên Tưởng Xuyên -
Triệu Hâm Hâm
Triệu Hâm Hâm (sinh 29/6/1988, tại Ôn Lĩnh, tỉnh Chiết Giang) nổi lên như một thần đồng cờ tướng khi còn rất trẻ. Được huấn luyện bởi các đại sư danh tiếng như Vu Ấu Hoa và Trần Hàn Phong, kỳ thủ họ Triệu nhanh chóng vươn lên với những chuỗi thành tích ấn tượng.
Tài năng của anh được chứng minh rõ rệt với danh hiệu Vô địch thế giới 2009, trở thành một trong số ít kỳ thủ trẻ tuổi giành được vinh quang cao nhất của làng cờ tướng.
Thành tựu ấn tượng của Triệu Hâm Hâm:
- Vô địch quốc gia khi mới 19 tuổi — trẻ thứ ba trong lịch sử, chỉ sau Hồ Vinh Hoa và Hứa Ngân Xuyên.
- Vô địch thế giới (2009) — đánh dấu cột mốc chói sáng trên đấu trường quốc tế.
- Ảnh hưởng sâu rộng trong làng cờ, với biệt hiệu "Lục Mạch Thần Kiếm", phản ánh phong thái và tư duy chiến lược tinh anh.
Tuy sở hữu tài năng lớn, nhưng sự nghiệp của Triệu Hâm Hâm không chỉ có vinh quang. Anh từng dính líu đến scandal mua bán độ từ khi còn rất trẻ và nhận án phạt nghiêm khắc — tước danh hiệu “Đặc cấp đại sư”, cấm thi đấu một năm và sau đó là án cấm trọn đời.

Triệu Hâm Hâm Triệu Hâm Hâm

















