Top 10 Cuộc chiến khốc liệt nhất lịch sử loài người

Thảo TP 4778 0 Báo lỗi

Chiến tranh đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều người, và hậu quả của chiến tranh rất tàn khốc và đau thương. Rất nhiều người vô tội đã phải hi sinh trong các ... xem thêm...

  1. Vị trí thứ nhất là cuộc chiến tranh thế giới thứ II, hay còn gọi là thế chiến thứ 2. Với quy mô toàn thế giới, có sự tham gia của rất nhiều nước. Nguyên nhân cuộc chiến là do sự hình thành của hai liên minh quân sự đối lập: Phe Trục và Phe Đồng Minh. Được biết, đây là cuộc chiến lan rộng nhất trong lịch sử với khoảng hơn 100 triệu quân nhân được huy động đến. Với tình trạng “tổng động viên”, lúc này các cường quốc đã dốc hết tiềm lực kinh tế, công nghiệp khoa học của mình nhằm phục vụ cho chiến tranh, sử đến cả bom nguyên tử để lại hậu quả rất nghiêm trọng về sau.

    Thời gian diễn ra: 1939 – 1945
    Số tử vong khoảng: 40 triệu – 72 triệu
    Quy mô: Toàn thế giới
    Chiến tranh thế giới thứ II khiến khoảng 40 triệu – 72 triệu người tử vong
    Chiến tranh thế giới thứ II khiến khoảng 40 triệu – 72 triệu người tử vong

  2. Xếp ở vị trí thứ 2 là loạn Thái Bình Thiên Quốc, đây là một cuộc nội chiến có quy mô lớn ở khu vực Nam Trung Hoa kéo dài từ năm 1850 đến 1864, đứng đầu cuộc chiến là nhà truyền thừa Thiên Chúa giáo Hồng Tú Toàn. Được coi là em trai Chúa Jesus, hạ xuống phàm để chống lại nhà Thanh. Ước tính khoảng 20 triệu người trong đó chủ yếu là dân thường đã tử vong trong cuộc chiến đẫm máu nhất nhì lịch sử này.

    Thời gian diễn ra: 1851 – 1864
    Số tử vong khoảng: 20 triệu – 100 triệu
    Địa điểm: Trung Quốc
    Loạn Thái Bình Thiên Quốc khiến khoảng 20 triệu – 100 triệu người tử vong
    Loạn Thái Bình Thiên Quốc khiến khoảng 20 triệu – 100 triệu người tử vong
  3. Vị trí thứ 3 là chiến tranh thế giới thứ I, mặc dù chủ yếu chỉ diễn ra chủ yếu ở Châu Âu, bắt đầu năm 1914 và kéo dài đến tháng 11 năm 1918. Nhưng nó liên quan đến rất nhiều các thế lực trên thế giới, chia thành 2 phe đó là phe đối lập và phe liên minh. Được biết có đến hơn 70 triệu binh lính, trong đó bao gồm 60 triệu người châu Âu, đã được huy động cho cuộc chiến tranh lớn nhất thời điểm lúc bấy giờ. Và có hơn 9 triệu lính đã thiệt mạng trong cuộc chiến này.

    Thời gian diễn ra: 1914 – 1918
    Số tử khoảng: 15 triệu – 65 triệu
    Quy mô: Toàn thế giới
    Chiến tranh thế giới thứ I khiến khoảng 15 triệu – 65 triệu người tử vong
    Chiến tranh thế giới thứ I khiến khoảng 15 triệu – 65 triệu người tử vong
  4. Đứng ở vị trí thứ 4 trong danh sách là cuộc chiến của Đế quốc Mông Cổ, đây là đế quốc lớn nhất trong lịch sử loài người. Thời hoàng kim Mông Cổ có có diện tích 33 triệu km vuông, lãnh thổ dài 9700 km, chiếm đến 22% tổng diện tích bề mặt trái đất và dân số vượt mức 100 triệu người. Phần lãnh thổ trải dài từ các thảo nguyên Trung Á đến khu vực Đông Âu sang Biển Nhật Bản, bao phủ vùng Siberia ở phía bắc và mở rộng về phía nam, tới Đông Nam Á, khu vực Tiểu Ấn và Trung Đông. Trong các cuộc chiến của mình Đế quốc Mông Cổ đã khiến rất nhiều người thương vong và thiệt mạng.

    Thời gian diễn ra: 1207 – 1472
    Số tử vong khoảng: 30 triệu – 60 triệu
    Địa điểm: Châu Á, Đông Âu, Trung Đông
    Đế quốc Mông Cổ bành trướng khiến khoảng 30 triệu – 60 triệu người tử vong
    Đế quốc Mông Cổ bành trướng khiến khoảng 30 triệu – 60 triệu người tử vong
  5. Vị trí thứ 5 là loạn An Sử, nó diễn ra ở Trung Quốc vào thời nhà Đường, từ năm 755 đến năm 763. Được biết, An Lộc Sơn, một cựu tướng nhà Đường, đã tự lập mình làm hoàng đế, và đặt tên nước là Đại Yên ở tại phía bắc Trung Quốc. Đây là một cuộc chiến loạn kéo dài trong suốt ba đời vua Đường trước khi nó bị dập tắt. Trong khoảng thời gian này, dân số Trung Quốc đã giảm xuống 36 triệu người, theo sách sử thời bấy giờ.

    Thời gian diễn ra: 755 – 763
    Số tử vong khoảng: 13 triệu – 36 triệu
    Địa điểm: Trung Quốc
    Loạn An Sử khiến khoảng 13 triệu – 36 triệu người tử vong
    Loạn An Sử khiến khoảng 13 triệu – 36 triệu người tử vong
  6. Vị trí thứ 6 trong bảng danh sách này cuộc chiến lật đổ nhà Minh của Mãn Thanh, được biết Nhà Thanh là triều đại cuối cùng của lịch sử phong kiến Trung Quốc, nó tồn tại từ năm 1644 và chấm dứt vào năm 1912. Được thành lập bởi dòng họ Ái Tân Giác La ở phía Bắc Trung Quốc. Và từ năm 1644, Mãn Thanh bắt đầu mở rộng lãnh thổ ra Trung Nguyên và các vùng lân cận, hình thành nhà nước Đại Thanh. Theo đó, lãnh thổ nhà Thanh đi vào ổn định năm 1683, dưới thời hoàng đế Khang Hy trị vì.

    Thời gian diễn ra: 1616 - 1662
    Số tử vong khoảng: 25 triệu
    Địa điểm: Trung Quốc
    Cuộc chiến lật đổ nhà Minh của Mãn Thanh khiến khoảng 25 triệu người tử vong
    Cuộc chiến lật đổ nhà Minh của Mãn Thanh khiến khoảng 25 triệu người tử vong
  7. Vị trí thứ 7 là Cuộc chinh phạt của Thiếp Mộc Nhi, được cho là một cuộc chiến gây nhiều tranh cãi nhất cho đến tận bây giờ. Thiếp Mộc Nhi đã rất cố gắng phục hồi Đế quốc Mông Cổ, nhưng song trận chiến nặng nề nhất của ông lại là chống lại quân Bộ lạc Vàng của Mông Cổ. Được biết ông cũng thích ở trong cung điện hơn là ở thảo nguyên như cha ông mình. Ông còn coi mình là một ghazi (thần binh Hồi giáo) khi tiến hành tấn công các quốc gia Hồi giáo, ví dụ như đế chế Ottoman.

    Thời gian diễn ra: 1369 – 1405
    Địa điểm: Trung Á, Nga, Trung Đông, Ấn Độ
    Số tử vong khoảng: 15 triệu – 20 triệu
    Cuộc chinh phạt của Thiếp Mộc Nhi khiến khoảng 15 triệu – 20 triệu người tử vong
    Cuộc chinh phạt của Thiếp Mộc Nhi khiến khoảng 15 triệu – 20 triệu người tử vong
  8. Vị trí thứ 8 là khởi nghĩa Hồi dân, được cho là những người Hồi dân này khởi nghĩa nhằm chống lại nhà Thanh, nhưng không có bằng chứng nào cho thấy họ có ý định tiến về Bắc Kinh cả. Và ngay sau khi cuộc khởi nghĩa bị dập tắt, những người hồi dân đã di cư sang Kazakhstan và Kyrgyzstan, Nga. Đây được cho là một cuộc khởi nghĩa hỗn loạn và liên quan đến các phe phái ở bờ tây sông Hoàng Hà.

    Thời gian diễn ra: 1862 – 1877
    Số tử vong khoảng: 8 triệu – 12 triệu
    Thời gian: 1862 – 1877
    Khởi nghĩa Hồi dân khiến khoảng 8 triệu – 12 triệu người tử vong
    Khởi nghĩa Hồi dân khiến khoảng 8 triệu – 12 triệu người tử vong
  9. Vị trí thứ 10 là nội chiến Nga, đây là cuộc chiến đa đảng, và nó xảy ra khi Đế quốc Nga sụp đổ và nước Nga rơi vào tay Xô Viết, dưới sự lãnh đạo của đảng Bolshevik. Theo đó, các lực lượng của Xô Viết ban đầu giành được quyền kiểm soát ở Petrograd (St. Petersburg) và sau đó giành quyền kiểm soát toàn đất nước Nga.

    Thời gian diễn ra: 1917 – 1921
    Số tử vong khoảng: 5 triệu – 9 triệu
    Địa điểm: Nga
    Nội chiến Nga khiến khoảng 5 triệu – 9 triệu người tử vong
    Nội chiến Nga khiến khoảng 5 triệu – 9 triệu người tử vong
  10. Xếp ở vị trí thứ 10 là chiến tranh Napoleon, Napoleon là một trong những nhà lãnh đạo kiệt xuất nhất mọi thời đại với các cuộc chinh phạt khắp Châu Âu. Được biết đây là cuộc chiến tranh chống lại Đế chế Pháp của Napoleon bởi các liên minh thù địch. Chính vì vậy sức mạnh của Đế chế Pháp đã tăng rất nhanh khi quân đội của Napoleon chiếm được hầu hết các nước châu Âu, nhưng sau đó đã sụt giảm nhanh không kém sau một cuộc xâm lược Nga tàn bạo vào năm 1812. Và Napoleon cuối cùng đã phải chịu thất thủ, dẫn tới việc phục hồi chế độ quân chủ Bourbon và thành lập nên Nhóm hòa hợp các cường quốc Châu Âu.

    Thời gian diễn ra: 1803 – 1815
    Số tử vong khoảng: 3.5 triệu – 7 triệu
    Địa điểm: Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, Châu Âu, Đại Tây Dương
    Chiến tranh Napoleon khiến khoảng 3.5 triệu – 7 triệu người tử vong
    Chiến tranh Napoleon khiến khoảng 3.5 triệu – 7 triệu người tử vong



Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy