Top 6 Địa điểm du lịch giá rẻ tại Nhật Bản

  1. Top 1 Sapporo - Hokkaido
  2. Top 2 Kamakura - Kanagawa
  3. Top 3 Fukuoka - Kyushyu
  4. Top 4 Okinawa
  5. Top 5 Yokohama - Honshu
  6. Top 6 Kyoto

Top 6 Địa điểm du lịch giá rẻ tại Nhật Bản

Nhật Bản nổi tiếng với những thành phố đắt đỏ, nhưng không phải ở đâu cũng vậy. Có nhiều thành phố dù là điểm du lịch nổi tiếng nhưng giá cả rất phải chăng. ... xem thêm...

  1. Sapporo là thủ phủ của tỉnh Hokkaido ở miền Bắc Nhật Bản, nhiều người biết đến Sapporo là nơi đăng cai Thế vận hội mùa đông 1972. Được gọi là "Thủ đô của những ngọn núi", Sapporo là một trong những thành phố thú vị nhất ở Nhật Bản. Hãy tưởng tượng những ngọn núi phủ đầy tuyết trắng phản chiếu trên mặt hồ, xung quanh là suối nước nóng lộ thiên. Những điều chỉ được thấy trên TV sẽ được trải nghiệm thực tế khi bạn đến đây.


    Thời điểm đẹp nhất để đến Sapporo tất nhiên là vào mùa đông (tháng 12 - tháng 2), khoảng thời gian có nhiều lễ hội được tổ chức nhất.

    • Tháng 11 - 1: Lễ hội ánh sáng Sapporo White Illumination
    • Tháng 12: Chợ Giáng sinh trong công viên Odori, tương tự như chợ Giáng sinh của Đức.
    • Tháng 2: Lễ hội tuyết Sapporo (yuki matsuri) được tổ chức hằng năm, sự kiện kéo dài một tuần hàng năm được tổ chức vào đầu tháng 2. Trưng bày các tác phẩm điêu khắc bằng băng và tuyết khổng lồ ở nhiều nơi trong thành phố. Trong đó công trình ở công viên Odori thu hút nhiều sự chú ý nhất, thường thu hút gần 2 triệu du khách từ khắp nơi trên thế giới.

    Nhưng nếu bạn sợ lạnh, hãy đi vào những tháng ấm áp hơn (tháng 5 - tháng 7), mùa hè ở đây sẽ giúp bạn tránh được cái nắng nóng gay gắt. Không những vậy, mùa hè cũng có những lễ hội lớn như:

    • Tháng 5: Lễ hội Lilac, tại đây mọi người sẽ thưởng thức hoa, rượu và nhạc sống.
    • Tháng 6: Lễ hội Yosakoi Soran, vũ công sẽ nhảy theo nhạc được sáng tác dựa trên một bài hát truyền thống của Nhật Bản. Thành viên của các đội nhảy sẽ mặc trang phục đặc biệt và thi đấu trên những con đường hoặc sân khấu được xây dựng ở các địa điểm lễ hội. Trong năm 2006, đã có 350 đội tham gia với khoảng 45.000 vũ công, hơn 1.860.000 người đã đến dự lễ hội.

    Một điều thú vị là hầu hết các địa điểm tham quan nổi tiếng đều gần trung tâm Sapporo, bạn chỉ cần đi bộ theo bản đồ. Vừa đi bộ khám phá đường phố, vừa có thể ngắm quang cảnh thành phố mà lại còn tiết kiệm được phí chuyển, rất hợp lý phải không nào. Thêm vào đó, Sapporo có rất nhiều địa điểm nổi tiếng bạn có thể đến check in mà không phải mất phí vào cửa:

    • Bảo tàng bia Sapporo
    • Tháp truyền hình Sapporo
    • Đền Hokkaido, được xây dựng vào năm 1869 để tôn vinh ba vị thần tiên phong của Hokkaido.
    • Công viên Odori
    • Công viên Moerenuma
    • Công viên Nakajima
    • Susukino, khu phố giải trí, tấp nập của thành phố
    • Chợ hải sản Nijo

    Thành phố được biết đến nhờ nhà máy sản xuất bia Sapporo và bánh quy sô cô la trắng shiroi koibito (白い恋人), cũng là nơi tạo ra mỳ miso ramen. Các món ăn đặc sản khác của Sapporo là súp cà ri được làm từ rau và thịt gà, jingisukan (thịt cừu nướng). Sapporo cũng nổi tiếng với hải sản tươi sống bao gồm cá hồi, nhím biển và cua.

    Sapporo White Illumination (Ảnh: Internet)
    Sapporo White Illumination (Ảnh: Internet)
    Yosakoi Soran (Ảnh: @YosakoiSoranFes)
    Yosakoi Soran (Ảnh: @YosakoiSoranFes)

  2. Thành phố Kamakura nằm ở phía Tây bán đảo Miura là một đơn vị hành chính cấp hạt của Nhật Bản thuộc tỉnh Kanagawa. Từ thời Minh Trị, Kamakura trở thành nơi vui chơi, nghỉ ngơi, tham quan, tắm biển thu hút nhiều du khách.


    Trong thế kỷ 13, thành phố là trung tâm chính trị của đất nước nên thu hút nhiều tu sĩ Phật giáo phát triển mạnh về tôn giáo, nghệ thuật. Vì vậy nơi đây được gọi là thành phố của Phật và thiền. Kamakura có nhiều ngôi đền Phật giáo và đền thờ Thần đạo có ý nghĩa lịch sử như Sugimotodera đã hơn 1200 năm tuổi. Thêm vào đó, một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất Nhật Bản phải kể đến tượng Phật bằng đồng Amida (A Di Đà) được đặt ở chùa Kotokuin. Bức tượng khổng lồ cao 13,35m nặng 121 tấn, dù trải qua nhiều thiên tai và bao năm tu sửa bức tượng vẫn tồn tại và theo dõi chúng sinh từ trong khuôn viên chùa.


    Ngoài ra, bạn có thể đến tham quan nhiều địa danh khác ở Kamakura:

    • Bãi biển Yuigahama: Mùa hè đến rất nhiều du khách đến đây để tắm biển, xung quanh còn có những gian hàng bán đồ ăn tấp nập. Ngoài bơi, bạn còn có thể lướt ván hoặc các môn thể thao dưới nước.
    • Chùa Komyo: Được thành lập vào năm 1243, một trong những ngôi chùa quan trọng nhất của giáo phái Phật giáo Jodo ở khu vực Kanto. Cánh cổng bằng gỗ khổng lồ đẹp đẽ được coi là một tài sản văn hóa quan trọng của tỉnh. Ngôi chùa nổi tiếng với hoa anh đào nở vào mùa xuân, hoa sen vào mùa hè.
    • Tsurugaoka Hachimangu: Đền thờ Thần đạo lớn nhất và nổi tiếng nhất Kamakura, nơi đây là cái nôi nhiều câu chuyện lịch sử, văn hóa truyền thống được lưu truyền cho đến ngày nay. Ngôi đền nổi tiếng linh thiêng, hàng năm tổ chức những buổi cầu nguyện và làm bùa thu hút rất nhiều du khách.
    • Tuyến đường leo núi Gionyama: Đây là một con đường khá dễ dàng, đôi khi có thể trơn trượt và hơi dốc, vì vậy hãy cẩn thận. Ngoài ra, sẽ có những đoạn đường mòn thiếu lan can và có một số đoạn dốc.
    • Đi dạo trong Komachidori: Con đường nhộn nhịp nhất thành phố được trải dài bởi các cửa hàng lưu niệm, quán cà phê, nhà hàng, cửa hàng bán tất cả các loại thực phẩm. Từ kem khoai lang tím đển các loại quả có hương vị wasabi, một số cửa hàng còn cho phép ăn thử miễn phí.
    Tượng Phật Amida (Ảnh: Internet)
    Tượng Phật Amida (Ảnh: Internet)
    Tsurugaoka Hachimangu (Ảnh: thegate)
    Tsurugaoka Hachimangu (Ảnh: thegate)
  3. Thành phố Fukuoka là trung tâm hành chính của tỉnh Fukuoka, ở Kyushu, phía nam Nhật Bản. Fukuoka có một nền văn hóa đa dạng và một loạt các điểm tham quan văn hóa. Thành phố đón hơn 2 triệu du khách nước ngoài hàng năm, phần lớn đến từ các nước láng giềng Hàn Quốc, Đài Loan và Trung Quốc.


    Mặc dù là thành phố du lịch nhưng Fukuoka cũng có những địa điểm nổi tiếng phục vụ các hoạt động vui chơi và quan trọng là miễn phí:

    • Đền Kushida: Một trong những ngôi đền cổ nhất ở Nhật Bản, được xem như một vị thần hộ mệnh của quận Hakata từ thời cổ đại. Một điểm nổi bật khác tại đền Kushida là cây bạch quả Kushida no Ginnan đã trên 1000 năm tuổi.
    • Dã ngoại tại công viên Ohori: Nếu bạn cần tìm một nơi yên tĩnh để thư giãn và nạp năng lượng thì công viên Ohori là một địa điểm thích hợp. Nằm giữa trung tâm thành phố bao gồm một hồ nước lớn, những hoạt động giải trí như cưỡi thuyền thiên nga, quán cà phê. Ngoài ra còn có một khu vườn Nhật Bản với quán trà truyền thống và sân chơi cho trẻ em.
    • Canal City Hakata: Là một khu phức hợp mua sắm lớn có hàng trăm cửa hàng, rạp chiếu phim, nhà hát, khách sạn. Kể cả khi không muốn tiêu tiền bạn vẫn nên đến đây dạo quanh một vòng. Bởi vì, tại đây có màn trình diễn múa nước kết hợp với âm nhạc và nghệ thuật ánh sáng đèn LED rực rỡ.
    • Công viên bờ biển Momochi: Đây là một bãi biển nhân tạo đi 20 phút về phía tây của trung tâm thành phố. Bạn có thể nằm dài trên bãi biển, ngâm mình trong biển hay chơi các trò chơi trên bãi cát vàng. Bãi biển chỉ cho phép bơi trong tháng 7 - tháng 8, và là số ít bãi biển ở Fukuoka nên khoảng thời gian này thường rất đông người.
    • Tháp Fukuoka: Một công trình được xây dựng cho Triển lãm Châu Á - Thái Bình Dương năm 1989. Tòa tháp bên bờ biển cao nhất Nhật Bản này là biểu tượng lâu đời của thành phố. Ở độ cao 123m so với mặt đất, đài quan sát trên cùng của tòa tháp cung cấp 360 độ bức tranh toàn cảnh của thành phố.
    • Công viên Maizuru: Được xây dựng xung quanh tàn tích của thành Fukuoka từ thời Minh Trị, công viên là địa điểm ngắm hoa anh đào nổi tiếng vào tháng 4 khi có khoảng một nghìn cây nở rộ.

    Tuy Fukuoka là thành phố lớn nhất của Kyushu nhưng vẫn nhỏ hơn những thành phố khác nên vẫn được cho là khá rẻ để du lịch. Bạn có thể dễ dàng tìm được một hostel hay homestay giá rẻ chỉ 2500 yen (500.000vnđ)/ một đêm. Thành phố được biết đến với những ngôi đền cổ kính nên bạn có thể tìm hiểu văn hóa địa phương mà không tốn kém gì.

    Canal City Hakata (Ảnh: yokanavi)
    Canal City Hakata (Ảnh: yokanavi)
    Fukuoka tower (Ảnh: yokanavi)
    Fukuoka tower (Ảnh: yokanavi)
  4. Top 4

    Okinawa

    Okinawa từng là một quốc gia độc lập, trải qua nhiều diễn biến lịch sử ngày nay tỉnh Okinawa gồm có 160 quần đảo lớn nhỏ. Thành phố Naha là trung tâm hành chính của tỉnh Okinawa. Giao thoa giữa các giá trị phương Tây đã tạo cho nơi đây một nền văn hóa độc đáo, khác biệt so với phần còn lại của Nhật Bản.


    Okinawa được biết đến như một địa điểm du lịch nổi tiếng của Nhật Bản và cả thế giới. Với khí hậu cận nhiệt đới, những bãi biển đẳng cấp thế giới, những rạn san hô đẹp mắt, nếu bạn là người yêu thích biển và các môn thể thao dưới nước thì đây là thiên đường dành cho bạn. Có rất nhiều hoạt động dưới nước như lặn biển, lướt ván, chèo SUP, câu cá... Tuy nhiên bạn phải trả phí cho các hoạt động trên. Mặt khác, bạn có thể trải nghiệm những nơi không mất phí như

    • Công viên Fukushuen: Ở Kume, Naha có lịch sử lâu đời gắn liền với Trung Quốc với niên đại hơn 600 năm. Công trình được hoàn thành vào năm 1992 để tôn vinh mối quan hệ giữa Naha và những thành phố khác ở Trung Quốc.
    • Công viên Ocean Expo: Gồm có thủy cung Churaumi, đài thiên văn, sân khấu biểu diễn cá heo, vườn bách thảo cùng những làng ở Okinawa. Mặc dù phải mất 1850 yên vé vào thủy cung, nhưng có một số địa điểm trong công viên này miễn phí. Bạn có thể xem chương trình biểu diễn xiếc cá heo, rùa biển, lợn biển và tắm biển tại Emerald Beach nổi tiếng với bờ cát trắng rộng dài cùng nước biển xanh như ngọc.
    • Tận hưởng vụ điệu Eisa: Là điệu múa truyền thống có lịch sử lâu đời là một phần quan trọng trong lễ hội mùa hè ở Okinawa. Các vũ công Eisa được đào tạo bài bản với những động tác nhào lộn, uyển chuyển kết hợp với nhịp trống taiko tạo nên một điệu nhảy sống động thu hút người xem.
    • Công viên tưởng niệm hòa bình Okinawa: Được xây dựng để tưởng nhớ cái chết của binh lính và dân thường trong Thế chiến II ở Okinawa. Ngoài ra còn có một thư viện và bảo tàng, nơi du khách có thể tìm hiểu thêm về trận chiến diễn ra ở Okinawa. Một số cửa hàng bán đồ lưu niệm trong công viên có ưu đãi tốt nhất để bạn có thể mua làm quà.
    • Đền Naminoune: Đây là một trong những địa điểm tôn giáo nổi tiếng ở Okinawa được xây dựng trên một vách đá dựng đứng ngay cạnh bãi biển Naminoue. Hàng năm, đền Naminoue luôn được khách trong và ngoài nước tới thăm đặc biệt là vào dịp đầu năm mới. Đây cũng là 1 trong số ít những ngôi đền có quẻ được viết bằng tiếng nước ngoài.


    Okinawa còn được gọi là Hawaii của Nhật Bản, vì vậy khi đến đây bạn có thể tận hưởng bãi biển đẳng cấp thế giới, hay tìm hiểu nền văn hóa thú vị của vùng đất này.

    Okinawa (Ảnh: Internet)
    Okinawa (Ảnh: Internet)
    Thủy cung Churaumi (Ảnh: Internet)
    Thủy cung Churaumi (Ảnh: Internet)
  5. Yokohama là thành phố có dân số đông nhất Nhật Bản, nằm bên vịnh Tokyo, phía nam Tokyo, trong khu vực Kanto của đảo chính Honshu. Thành phố cảng lớn nhất và là trung tâm công nghiệp công nghệ cao trong khu vực Tokyo, Kanto. Mặc dù là thành phố lớn, nhưng không vì vậy mà bạn phải lo ngại khi muốn du lịch tiết kiệm tại đây. Dưới đây là danh sách những địa điểm miễn phí có thể đến tham quan tại Yokohama.

    • Sở thú Nogeyama: Có khoảng 1400 loài động vật thuộc 100 loài khác nhau. Sở thú đầu tiên ở Nhật Bản nuôi thành công báo hoa mai, báo đen, thú ăn kiến khổng lồ và nhiều loài khác. Đây cũng là sở thú thứ hai trên thế giới sinh sản thành công loài rùa biển Andean trong điều kiện nuôi nhốt vào năm 1972. Năm 2016, sở thú đã nhân giống được loài rùa lưỡi cày có nguy cơ tuyệt chủng cao từ Madagascar.
    • China Town: Khu phố người Hoa lớn nhất Nhật Bản và một trong những khu phố Tàu lớn nhất thế giới. Có rất nhiều thứ để bạn khám phá tại con phố này như đi dạo quanh khu phố, chụp ảnh, hay khám phá các cửa hàng độc đáo, đến ngôi đền to nhất ở trung tâm China Town.
    • Cảng Osanbashi: Từ bến cảng, bạn có thể nhìn thấy toàn bộ đường chân trời của Yokohama, từ Tháp Yokohama Landmark nổi tiếng đến vòng quay Cosmo Clock 21 Ferris. Đây là địa điểm yêu thích của người dân địa phương cũng như du khách đến Nhật Bản. Đặc biệt, thời gian đẹp nhất trong ngày khi đến đây là buổi chiều hoàng hôn, bạn sẽ thấy được một khung cảnh tuyệt vời nếu muốn có những bức ảnh đẹp nhất.
    • Vườn kiểu Ý Yamate: Vào thời Minh Trị, khu vườn này trước đây là Lãnh sự quán Ý và nhà của Nhà ngoại giao nước Ý. Ngày nay là một công viên tuyệt đẹp với đài phun nước, vỉa hè lát đá và thảm hoa, có diện tích bề mặt khoảng 13.000 mét vuông.
    • Minato Mirai 21: Có nghĩa là "cảng của tương lai". Do có tầm nhìn đẹp, vị trí gần vịnh, các tàu du lịch cập bến cảng Osanbashi, các tòa nhà chọc trời và Cầu Vịnh Yokohama duyên dáng, Minato Mirai 21 đã trở thành biểu tượng của Yokohama. Khung cảnh ban đêm tuyệt đẹp cũng khiến nơi đây trở thành điểm hẹn hò rất phổ biến vào buổi tối.
    Yokohama (Ảnh: Internet)
    Yokohama (Ảnh: Internet)
    China town (Ảnh: Internet)
    China town (Ảnh: Internet)
  6. Top 6

    Kyoto

    Năm 794, Kyoto (lúc đó là Heiankyo) được chọn làm kinh đô mới của triều đình Nhật Bản. Các Thiên hoàng cai trị ở Kyoto trong 11 thế kỷ cho đến năm 1869 thì kinh đô chuyển đến Tokyo. Ngày nay, Kyoto là một phần chính của đô thị Kansai cũng là điểm đến du lịch nổi tiếng của Nhật Bản.


    Với bề dày lịch sử, không quá bất ngời khi Kyoto có khoảng 20% kho báu quốc gia và 14% tài sản văn hóa quan trọng tồn tại trong thành phố. Thành phố cổ Kyoto bao gồm 17 địa điểm di sản thế giới được UNESCO công nhận là di tích lịch sử. Kyoto nổi tiếng với các lễ hội truyền thống đã được tổ chức trong hơn 1000 năm nên mỗi năm đều thu hút lượng lợn khách du lịch.


    • Lễ hội Aoi (15/5): Theo lịch sử, lễ hội là sự thỉnh cầu gửi đến các vị thần sau khi một cơn bão phá hoại mùa màng, thiên tai, nạn đói vào những năm 539-571. Có 2 hoạt động chính trong lễ hội, đó là lễ rước với đoàn diễu hành hơn 500 người trong trang phục thời Heian vô cùng uy nghiêm và nghi lễ thờ cúng.
    • Lễ hội Gion (1/7 - 31/7): Được biết đến là một trong 3 lễ hội lớn của Nhật Bản được tổ chức trong suốt tháng 7 hằng năm. Đỉnh cao của lễ hội là cuộc diễu hành vào ngày 17/7 với hai chiếc kiệu Hoko và Yama được ví như một tác phẩm văn hóa đặc sắc được người dân bảo vệ và lưu giữ.
    • Gozan no Okubiri (16/8): Nghi lễ thắp lửa Gozan no Okuribi tại 5 ngọn núi quanh Kyoto là một truyền thống của lễ hội Obon. Với quan niệm rằng linh hồn của người đã khuất sẽ trở về thăm dương thế và rời đi theo sự chỉ dẫn của những ngọn lửa được thắp lên dẫn đường cho họ. Bạn có thể đến đỉnh công viên Funaokayama (miễn phí) để nhìn thấy được tất cả 5 ngọn núi.
    • Lễ hội Jidai (22/10): Tái hiện lịch sử huy hoàng của Kyoto trong hơn 1000 năm qua. Ngoài kỷ niệm quá khứ lẫy lừng, lễ hội còn nhằm tôn vinh, biết ơn đến Thiên hoàng Kanmu đã ban chiếu dời đô từ Nagaoka đến Heiankyo vào năm 794. Và Thiên hoàng Komei (1831~1867), là người có công trong việc khẳng định vai trò của Heiankyo trong giai đoạn quyền lực nằm trong tay Mạc phủ Tokugawa tại Edo.


    Kyoto có khoảng 2000 ngôi đền và đền thờ nên nếu bạn là tín đồ của tâm linh hay chỉ đơn giản muốn tìm hiểu văn hóa lịch sử thì hãy cân nhắc đến tham quan nhé.

    Kyoto (Ảnh: Internet)
    Kyoto (Ảnh: Internet)
    Gozan no Okubiri (Ảnh: pinterest)
    Gozan no Okubiri (Ảnh: pinterest)



Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy