Top 10 loài hoa kỳ lạ nhất thế giới sẽ làm bạn bất ngờ

Thao Tran 3758 0 Báo lỗi

Thiên nhiên vốn dĩ là là thế giới ẩn chứa vô vàn những ẩn số kỳ lạ mà ta không bao giờ có thể khám phá hết. Nhiều bí ẩn trong đó là thuộc về các loài hoa. Có ... xem thêm...

  1. Tựa như những đôi môi nóng bỏng và quyến rũ của người phụ nữ, loài hoa này được tạo hoá ban cho vẻ đẹp vô cùng đặc biệt. Có tên khoa học là Psychotria elata, loài hoa này chủ yếu sinh trưởng và tồn tại ở các khu rừng nhiệt đới Trung Mỹ và Nam Mỹ như Colombia, Ecuador, Panama, Costa Rica và một số quốc gia khác.


    Trong hình dáng của đôi môi đỏ mọng và gợi cảm, chúng đặc biệt rất thu hút các loài côn trùng như ruồi, ong, bướm tới để thụ phấn.

    Trong hình dáng của đôi môi đỏ mọng và gợi cảm
    Trong hình dáng của đôi môi đỏ mọng và gợi cảm
    Hoa đặc biệt rất thu hút các loài côn trùng như ruồi, ong, bướm tới để thụ phấn.
    Hoa đặc biệt rất thu hút các loài côn trùng như ruồi, ong, bướm tới để thụ phấn.

  2. Là một trong những loài hoa kỳ lạ được rất nhiều người hiếu kỳ, loài hoa này tuy có tên là Caleana Major nhưng hầu như được mọi người nhắc tới là loài hoa vịt bay. Hình dáng loài hoa này khắc hoạ một cách hoàn hảo hình ảnh chú vịt đực đang bay rất đặc biệt và lạ lẫm.


    Loài hoa vịt bay này có mọc nhiều ở miền Đông và Nam Australia. Hoa của chúng khá nhỏ, cánh hoa và đài hoa chỉ dài từ 15 đến 20 mm. Chúng nở từ đầu tháng chín đến cuối tháng hai mỗi năm và tương tự như hoa đôi môi, hoa vịt bay cũng thu hút rất nhiều côn trùng đến để thụ phấn.

    Hình dáng loài hoa này khắc hoạ một cách hoàn hảo hình ảnh chú vịt đực đang bay rất đặc biệt và lạ lẫm.
    Hình dáng loài hoa này khắc hoạ một cách hoàn hảo hình ảnh chú vịt đực đang bay rất đặc biệt và lạ lẫm.
    Loài hoa vịt bay này có mọc nhiều ở miền Đông và Nam Australia.
    Loài hoa vịt bay này có mọc nhiều ở miền Đông và Nam Australia.
  3. Một cái tên khá kỳ quái đi kèm với một hình dáng kỳ quặc và đáng sợ, đó chính là hoa đầu lâu xương sọ. Chúng còn có tên khoa học là Antirrhinum/Snapdragon, chúng mọc chủ yếu ở Tây Ban Nha và Italy. Loài hoa này từng xuất hiện trong truyền thuyết từ thời cổ xưa, người ta tin rằng hoa đầu lâu xương sọ có thể xua đuổi tà ma, thậm chí còn có lời nguyền rằng, nếu như phụ nữ ăn loài hoa này sẽ có được sắc đẹp bền lâu.


    Khi còn tươi, hoa đầu lâu xương sọ có màu hồng nhạt rất đẹp nhưng ngay khi chúng héo đi, các hạt sẽ rơi ra để lại hình dáng chiếc đầu lâu xương sọ đáng sợ. Các nhà khoa học cũng chỉ ra rằng, loài hoa này ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm bởi chúng có rất nhiều bộ phận độc hại.

    Hoa đầu lâu xương sọ
    Hoa đầu lâu xương sọ
    Khi chúng héo đi, các hạt sẽ rơi ra để lại hình dáng chiếc đầu lâu xương sọ đáng sợ.
    Khi chúng héo đi, các hạt sẽ rơi ra để lại hình dáng chiếc đầu lâu xương sọ đáng sợ.
  4. Loài hoa Dracula Simia còn có tên là hoa phong lan mặt khỉ, chúng có hình dáng khuôn mặt chú khỉ rất kỳ lạ khiến nhiều người phải bật cười trước sự ngộ nghĩnh của nó. Loài hoa này thường được tìm thấy ở các khu rừng nhiệt đới ở Peru và Ecuador với độ cao 2000m. Những bông hoa lan Mặt khỉ không nở vào mùa nào nhất định, chúng chỉ cần những nơi có khí hậu ẩm ướt để khoe sắc rực rỡ. Vì vậy, có thể nói rằng giống hoa Dracula simia nở quanh năm, vào bất kỳ thời điểm nào thích hợp, khi nở rộ chúng có mùi cam chín rất thơm và hấp dẫn.


    Lan Mặt khỉ khó sống trong môi trường kín và không gian hẹp bởi vậy, nếu muốn trồng loại cây này thì nên tìm không gian thoáng đãng để chúng phát triển tốt nhất. Những người sở hữu loài lan này phải cực kỳ kiên nhẫn và tận tâm, đồng thời có hiểu biết về điều kiện sinh tồn của chúng.

    Hoa phong lan mặt khỉ
    Hoa phong lan mặt khỉ
    Khi nở rộ chúng có mùi cam chín rất thơm và hấp dẫn. 
    Khi nở rộ chúng có mùi cam chín rất thơm và hấp dẫn. 
  5. Một loài hoa rất thú vị được lọt vào danh sách những loài hoa kỳ lạ nhất thế giới là hoa em bé cuốn tã. Loài hoa em bé cuốn tã có tên khoa học là Anguloa Uniflora chúng được phát hiện lần đầu tiên tại Colombia và một số quốc gia khác ở khu vực Nam Mỹ. Trong điều kiện phát triển đầy đủ ánh sáng và nước loài hoa này có thể phát triển đến 10cm, chúng rất tươi tắn và có mùi thơm ngọt rất dễ chịu, thu hút nhiều loài côn trùng đến thụ phấn.


    Giống với hình dạng bất thường của mình, loài hoa em bé cuốn tã này cũng có cơ chế thụ phấn khá thú vị. Khi một loài côn trùng vào bông hoa để uống mật, chúng phải ‘chiến đấu’ với những chiếc trụ của bông hoa nơi chứa đựng phấn hoa. Đây là một cú lừa của loài lan đặc biệt này dành cho việc thụ phấn.

    Hoa em bé cuốn tã
    Hoa em bé cuốn tã
    Hoa có mùi thơm ngọt rất dễ chịu, thu hút nhiều loài côn trùng đến thụ phấn.
    Hoa có mùi thơm ngọt rất dễ chịu, thu hút nhiều loài côn trùng đến thụ phấn.
  6. Hoa chim hạc được coi là phiên bản thực vật thành công khi thể hiện hình ảnh của một chú chim hạc đang sải cánh. Chúng có tên khoa học là Pecteilis Radiate, là loài hoa thuộc loại hoa lan, chúng sống chủ yếu ở Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Nga. Ở Việt Nam, loài hoa chim hạc này được biết đến với cái tên Lan Bạch Hạc hay hoa Diệc Bạch, chúng rất ưa các vùng ôn hoà nhiều nước và nở chủ yếu trong tháng 7, tháng 8 hàng năm.


    Mỗi bông hoa có chiều cao từ 15 đến 50cm, với đường kính khoảng 3cm, hoa có màu trắng muốt, tựa như những cánh hạc đang bay bay trong gió.Loài hoa này thường tượng trưng cho sự tinh tế, trong sáng và sang trọng. Hiện nay, hoa chim hạc đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.

    Hoa chim hạc
    Hoa chim hạc
    Bông hoa tựa như một chú chim hạc đang sải cánh
    Bông hoa tựa như một chú chim hạc đang sải cánh
  7. Trong tự nhiên tồn tại một loài hoa rất thú vị, chúng được con người đặt cho cái tên rất kỳ lạ “Hoa lan mặt người nhện”. Với những ai là tín đồ của Series film Star Wars – Cuộc chiến của những vì sao, chắc hẳn sẽ thấy loài hoa này quen thuộc bởi nó gắn liền với hình ảnh của nhân vật Dart Vader.


    Thật ra, loài hoa lan mặt người nhện này chúng có tên khoa học là Aristolochia Salvadorensis, chúng sinh trưởng ở vùng Trung Mỹ nhưng đã được các nhà khoa học nghiên cứu và trồng thử nghiệm thành công trong các nhà kính ở Nhật Bản. Khi nở, hoa mặt nhện sẽ tăng kích thước lên khoảng 5cm và chúng thường chỉ nở khoảng một tuần rồi sẽ héo tàn.

    Hoa lan mặt người nhện
    Hoa lan mặt người nhện
    Khi nở, hoa mặt nhện sẽ tăng kích thước lên khoảng 5cm
    Khi nở, hoa mặt nhện sẽ tăng kích thước lên khoảng 5cm
  8. Hoa xác thối là loài hoa mà chỉ cần nghe thấy tên của nó thôi người ta cũng sẽ cảm thấy buồn nôn và kinh hãi. Chúng có tên khoa học là Rafflesia arnoldii. Thực ra, Rafflesia arnoldii là một loài ký sinh, chúng phát triển dưới dạng các dây leo, chúng không có lá nên thường không thể tự quang hợp được mà thay vào đó các chất dinh dưỡng chúng hấp thụ chủ yếu được lấy từ thân cây chủ, thường là cây nho Tetrastigma. Nhờ có cây chủ nuôi nấng và cung cấp nguồn dinh dưỡng dồi dào cho chúng nên loài cây “ăn bám” này có thể nở hoa.


    Hoa xác thối rất to, thậm chí còn được trao danh hiệu loài hoa to nhất thế giới, đường kính mỗi bông hoa của chúng lên tới 91cm nhưng bông hoa to lớn đó lại toả ra một mùi vô cùng kinh dị mà người ta vẫn ví đó là mùi của thịt thối rữa. Mùi thối này thu hút các loài côn trùng đến thụ phấn. Tuy nhiên, số phận của loài hoa này rất ngắn ngủi, chúng thường chỉ nở trong vài ngày rồi sẽ chết.

    Hoa xác thối rất to, thậm chí còn được trao danh hiệu loài hoa to nhất thế giới
    Hoa xác thối rất to, thậm chí còn được trao danh hiệu loài hoa to nhất thế giới
    Tuy nhiên, số phận của loài hoa này rất ngắn ngủi, chúng thường chỉ nở trong vài ngày rồi sẽ chết.
    Tuy nhiên, số phận của loài hoa này rất ngắn ngủi, chúng thường chỉ nở trong vài ngày rồi sẽ chết.
  9. Hoa xác thối tuy có mùi cực kỳ kinh dị nhưng tuy nhiên nó vẫn chưa phải là loài hoa thối nhất thế giới. Loài hoa được mệnh danh là thối nhất thế giới có tên khoa học là Amorphophallus titanium. Chúng được trồng ở nhiều nước trên thế giới.


    Thường phải đến 10 năm sau khi trồng chúng mới ra hoa nhưng mùi của những bông hoa đó quả thực rất kinh dị, chúng toả ra mùi thịt rữa và phân thối đến đáng sợ nhưng lại thu hút rất nhiều loại bọ cánh cứng đến ăn thịt, thậm chí là có cả ruồi. Có một điều đặc biệt là chúng không sống độc lập mà thường mọc thành cụm, mỗi cụm hoa của chúng có thể lên tới độ cao 3m và nặng đến 75kg.

    Loài hoa được mệnh danh là thối nhất thế giới có tên khoa học là Amorphophallus titanium
    Loài hoa được mệnh danh là thối nhất thế giới có tên khoa học là Amorphophallus titanium
    Mỗi cụm hoa của chúng có thể lên tới độ cao 3m và nặng đến 75kg.
    Mỗi cụm hoa của chúng có thể lên tới độ cao 3m và nặng đến 75kg.
  10. Loài hoa được cho là có hình dáng nhạy cảm này quả thực khiến cho người dối diện nhìn vào phải e thẹn ít nhiều. Có tên khoa học là Hydnora Africana, chúng sống chủ yếu ở khu vực miền Nam Châu Phi. Hoa nhạy cảm không chỉ có hình dáng kỳ dị mà chúng còn có mùi thối rất khó chịu tựa như mùi phân. Mùi thối đó cùng những thớ thịt của hoa thu hút các loài côn trùng đến thụ phấn.


    Dù có hình thù rất kỳ lạ và xấu xí nhưng quả của chúng lại được người dân địa phương dùng làm thuốc chữa bệnh, các bệnh liên quan đến thận, bàng quang, bệnh kiết lị hay chữa mụn trứng cá đều dùng tới loại quả này.

    Loài hoa được cho là có hình dáng nhạy cảm
    Loài hoa được cho là có hình dáng nhạy cảm
    Hoa nhạy cảm không chỉ có hình dáng kỳ dị mà chúng còn có mùi thối rất khó chịu
    Hoa nhạy cảm không chỉ có hình dáng kỳ dị mà chúng còn có mùi thối rất khó chịu



Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy