Top 8 Món đồ thời trang có thể huỷ hoại sức khoẻ bạn nên biết

Mai Ly 20 0 Báo lỗi

Có người nói rằng đẹp là đau. Và mặc dù thời kỳ mặc những chiếc áo nịt ngực bó sát khiến phụ nữ ngất xỉu của thời Victoria đã qua lâu, và những chiếc áo cổ ... xem thêm...

  1. Những đôi giày mũi nhọn có thể không tốt cho đôi chân của bạn như những đôi giày cao gót. Những kiểu giày như vậy không có đủ không gian cho các ngón chân của bạn và chúng bị ép ở vị trí không tự nhiên. Ngoài ra, toàn bộ trọng lượng của bạn đều dồn lên phần đầu bàn chân, điều này có thể dẫn đến các vết chai và tổn thương dây thần kinh giữa các ngón chân.

    Giày mũi nhọn
    Giày mũi nhọn

  2. Những người nổi tiếng thường đi giày lớn hơn 1-2 cỡ so với cỡ chân của họ. Họ làm điều đó để tránh vết chai và sưng tấy - nếu giày không chật, máu lưu thông bình thường và không có áp lực lên bàn chân. Nhưng việc đi đôi giày như vậy thường xuyên lại là một vấn đề lớn. Giày quá cỡ sẽ khiến dáng đi của chúng ta bị ảnh hưởng. Không những vậy, những đôi giày này cũng dẫn đến các vấn đề với bàn chân, đầu gối, lưng và thậm chí cả cổ.

    Giày lớn hơn 1-2 cỡ
    Giày lớn hơn 1-2 cỡ
  3. Các cô gái thời thượng đã đi giày nhựa trong suốt vài năm nay. Trông chúng thật ấn tượng và hợp thời trang. Nhưng tốt hơn là không nên đeo những đôi giày này quá thường xuyên. Đó là vì nhựa ngăn không khí lưu thông, vì vậy, nấm và vi khuẩn có thể bị mắc kẹt bên trong giày. Giày làm bằng nhựa cũng khiến chân bạn đổ nhiều mồ hôi và chắc chắn đôi chân của bạn sẽ hình thành các vết chai.

    Giày nhựa
    Giày nhựa
  4. Giày búp bê cũng không phải là lựa chọn tốt nhất để mang mọi lúc. Những mẫu giày không hỗ trợ nhiều cho bàn chân của mình, dẫn đến các vấn đề về đầu gối và lưng. Giày búp bê có đế rất mỏng, đó là lý do tại sao đôi chân của bạn sẽ cảm nhận được từng tảng đá nhỏ mà bạn đi trên đường. Và nếu bạn giẫm phải vật gì sắc nhọn, sẽ có nguy cơ làm thủng đế giày.

    Giày búp bê
    Giày búp bê
  5. Bông tai to và nặng trông có vẻ rất ngầu nhưng chúng có một nhược điểm là luôn có nguy cơ làm mất tác dụng của dái tai. Ngoài ra, những phụ kiện này cũng nặng và gây ra sức kéo quá nhiều, có thể dẫn đến lão hóa sớm. Vì vậy, bạn cũng nên cân nhắc trước khi chọn mua các phụ kiện thời trang nhé.

    Các trang sức nặng
    Các trang sức nặng
  6. Bằng cách sử dụng đồ lót định hình, bạn có thể làm cho cơ thể của mình trông thon gọn hơn. Nhưng hãy cẩn thận, đặc biệt nếu bạn không chọn đúng sản phẩm chất lượng thì điều này có thể nguy hiểm cho bản thân. Vấn đề thường gặp nhất mà đồ lót định hình có thể gây ra là kích ứng da. Nếu áo định hình quá chật, nó sẽ đè lên các dây thần kinh và gây cảm giác tê bì. Nếu lưu thông máu trong cơ thể bạn không tốt, nó cũng có thể gây phù nề chân nhiều hơn.

    Đồ lót định hình
    Đồ lót định hình
  7. Quần áo quá bó cũng có thể gây nguy hiểm nếu bạn mặc quá lâu và quá thường xuyên. Kiểu quần áo này sẽ gây kích ứng da và dẫn đến nhiễm trùng ở các vết thương hở và các vấn đề về tiêu hóa. Vậy nên, hãy hạn chế mặc kiểu quần áo này đi nhé!

    Quần áo bó
    Quần áo bó
  8. Quần dài và quần jean bó sát, đặc biệt là những loại quần cạp cao, có thể gây ra nhiều vấn đề cho sức khỏe. Áp lực lên dạ dày có thể gây ra trào ngược axit. Khi mặc loại quần này và ngồi xuống, thắt lưng sẽ ép vào bụng. Ngoài ra, lưng và các cơ xung quanh sẽ luôn dựa vào sự hỗ trợ của những chiếc quần này và gây ra những tác dụng tiêu cực và có thể dẫn đến đau lưng.


    Nguồn: BRIGHTSIDE

    Quần cạp cao
    Quần cạp cao




Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy