Top 9 Quốc gia cấm ngày lễ Valentine có thể bạn muốn biết

  1. Top 1 Iran
  2. Top 2 Malaysia
  3. Top 3 Nga
  4. Top 4 Saudi Arabia
  5. Top 5 Indonesia
  6. Top 6 Ấn Độ
  7. Top 7 Uzbekistan
  8. Top 8 Pakistan
  9. Top 9 Ả-Rập Xê-Út

Top 9 Quốc gia cấm ngày lễ Valentine có thể bạn muốn biết

Bùi Diễm Hoàng My 1411 0 Báo lỗi

Tình yêu đối với mỗi chúng ta như không khí vậy- tràn ngập mọi nơi và cũng là một nhu cầu cơ bản không thể thiếu của mỗi con người. Ngày 14/2-ngày Valentine là ... xem thêm...

  1. Top 1

    Iran

    Vào năm 2011, chính quyền Iran cho rằng ngày lễ tình nhân là bất hợp pháp. Các phương tiện truyền thông của Iran vào năm đó cho biết “biểu tượng trái tim, hoa hồng đỏ, hay bất cứ biểu tượng nào liên quan đến Ngày Tình nhân đều bị cấm”. Ngoài ra, còn có quy định “in ấn và sản xuất bất kỳ sản phẩm nào có liên quan đến ngày Valentine như áp phích, tờ rơi, thiệp, hộp quà hay bất cứ hoạt động quảng bá nào liên quan đến ngày Valentine cũng bị cấm”.

    Iran được biết là một quốc gia có 70% dân số dưới 30 tuổi, ngày Valentine ngày càng trở nên phổ biến ở đất nước này. Nó đã mở ra một thị trường cực kỳ tiềm năng cho các doanh nghiệp chuyên sản xuất quà tặng và thiệp mừng dịp Valentine.


    Việc cấm ngày lễ Valentine là một bước đi thể hiện đường lối cứng rắn của Tehran nhằm mục đích ngăn chặn sự lây lan của văn hóa phương Tây ở quốc gia Hồi giáo này. Ngoài ra, Luật Hồi giáo cũng nghiêm ngặt cấm các đôi tình nhân có hành động “gần gũi” nhau, chính vì vậy, các nhà chức trách lại càng có thêm lý do để cấm ngày lễ Valentine.

    Chính quyền Iran cho rằng lễ tình nhân là bất hợp pháp (Nguồn: Sưu tầm)
    Chính quyền Iran cho rằng lễ tình nhân là bất hợp pháp (Nguồn: Sưu tầm)
    Luật Hồi giáo ảnh hưởng đến quyết định cấm ngày Valentine ở Iran (Nguồn: Sưu tầm)
    Luật Hồi giáo ảnh hưởng đến quyết định cấm ngày Valentine ở Iran (Nguồn: Sưu tầm)

  2. Cũng tương tự như các quốc gia Hồi giáo khác, các nhà chức trách Malaysia lo ngại rằng việc tổ chức ngày lễ Valentine sẽ có thể tạo ra những tư tưởng chống đối và đặc biệt là việc quan hệ tình dục sớm trước hôn nhân sẽ trở nên phổ biến hơn. Mà những điều này lại được xem là vi phạm Luật Hồi giáo.


    Từ năm 2005, chính quyền Malaysia đã chính thức cấm tất cả các hoạt động liên quan đến ngày lễ tình nhân Valentine và có những hành động bắt giam những ai cố tình phớt lờ lệnh cấm này. Vào năm 2012, cảnh sát nước này đã ập tới các khách sạn bình dân và đã bắt các cặp đôi đang “tình cảm” với nhau – một tội mà ở nước này có thể sẽ bị phạt tù.

    Năm 2005, Malaysia cấm các hoạt động liên quan đến lễ tình yêu (Nguồn: Sưu tầm)
    Năm 2005, Malaysia cấm các hoạt động liên quan đến lễ tình yêu (Nguồn: Sưu tầm)
    Chính quyền Malaysia bắt giam những ai cố tình phớt lờ lệnh cấm này (Nguồn: Sưu tầm)
    Chính quyền Malaysia bắt giam những ai cố tình phớt lờ lệnh cấm này (Nguồn: Sưu tầm)
  3. Top 3

    Nga

    Việc áp dụng lệnh cấm ngày Valentine không xuất hiện đồng đều ở khắp nước Nga mà chỉ ở một số vùng. Năm 2011, chính quyền tỉnh Belgorod, Nga đã ban bố lệnh cấm ngày Valentine.


    Các nhà chức trách tỉnh này cho rằng lệnh cấm chính là để bảo vệ “an ninh tinh thần” cho người dân. Một người Nga đã cho rằng, Valentine chỉ là một trào lưu không lành mạnh ngoại bang đã xâm nhập vào lãnh thổ của họ.

    Tỉnh Belgorod, Nga cấm ngày Valentine vào năm 2011 (Nguồn: Sưu tầm)
    Tỉnh Belgorod, Nga cấm ngày Valentine vào năm 2011 (Nguồn: Sưu tầm)
    Một người Nga cho rằng, Valentine chỉ là trào lưu không lành mạnh ngoại nhập (Nguồn: Sưu tầm)
    Một người Nga cho rằng, Valentine chỉ là trào lưu không lành mạnh ngoại nhập (Nguồn: Sưu tầm)
  4. Giới chức Saudi Arabia tuy có ban hành lệnh cấm ngày Valentine nhưng lại không quá “nghiêm ngặt”. Cụ thể, bất kể vật dụng nào liên quan đến ngày này như hoa, bánh kẹo, quà tặng và cả những vật dụng màu đỏ đều bị cấm bán. Ông Sheikh Khaled Al - Dossari , một học giả chuyên nghiên cứu Hồi giáo, trả lời phỏng vấn vào năm 2008 đã cho biết: “Là người Hồi giáo, chúng ta không nên kỉ niệm một ngày lễ không theo đạo Hồi, đặc biệt là một ngày lễ có thể khuyến khích các mối quan hệ trái đạo đức giữa những người đàn ông chưa lập gia đình và phụ nữ”.


    Mặt khác, chính lệnh cấm này cũng đã tạo cơ hội kiếm tiền rất lớn cho những chủ cửa hàng quyết tâm liều mình phạm luật. Giá một bông hoa hồng đỏ ngày thường chỉ từ 1,3 USD đã tăng lên tới 8 USD vào ngày Valentine, bởi vì ở đây có rất ít cửa hàng dám liều mình bán loại mặt hàng biểu trưng cho tình yêu.


    Thị trường chợ đen các mặt hàng liên quan đến ngày Valentine thì càng có cơ hội phát triển. Dù lãi lớn rất lớn nhưng các chủ cửa hàng tham gia vào thị trường chợ đen cũng phải đối mặt với nguy cơ bị phạt rất nặng nếu chẳng may bị các nhà chức trách phát hiện ra.

    Saudi Arabia cấm ngày Valentine nhưng không quá nghiêm ngặt (Nguồn: Sưu tầm)
    Saudi Arabia cấm ngày Valentine nhưng không quá nghiêm ngặt (Nguồn: Sưu tầm)
    Lệnh cấm tạo cơ hội cho thị thường chợ đen về các mặt hàng liên quan đến Valentine hoạt động mạnh mẽ (Nguồn: Sưu tầm)
    Lệnh cấm tạo cơ hội cho thị thường chợ đen về các mặt hàng liên quan đến Valentine hoạt động mạnh mẽ (Nguồn: Sưu tầm)
  5. Khá nhiều tỉnh ở đất nước Indonesia tiến hành ban bố lệnh cấm đối với ngày lễ Valentine bởi họ nghi ngại chúng có thể dẫn đến hiện tượng “chung chạ” bừa bãi. Bên cạnh đó, các nhà thờ Hồi giáo và các trường học cũng phải chịu trách nhiệm tư vấn cho công dân biết thêm về ngày lễ này và giải thích nguyên nhân tại sao nó không được tổ chức bởi những người Hồi giáo.


    Các giáo sỹ Hồi giáo yêu cầu các cặp đôi hoặc cả những người độc thân không được phép trao đổi bưu thiếp, hoa hồng hay tham gia bất kỳ hoạt động nào liên quan đến ngày này quá lộ liễu. Tuy nhiên rất nhiều bạn trẻ Indonesia đã phản đối lệnh cấm vô lý này bằng cách tổ chức kỷ niệm ngày lễ và tổ chức biểu tình.

    Một số tỉnh ở Indonesia cấm ngày Valentine (Nguồn: Sưu tầm)
    Một số tỉnh ở Indonesia cấm ngày Valentine (Nguồn: Sưu tầm)
    Giới trẻ nước này phản đồi lệnh cấm bằng cách tổ chức ngày Valentine và tổ chức biểu tình (Nguồn: Sưu tầm)
    Giới trẻ nước này phản đồi lệnh cấm bằng cách tổ chức ngày Valentine và tổ chức biểu tình (Nguồn: Sưu tầm)
  6. Tuy chính phủ Ấn Độ không có bất cứ một lệnh cấm chính thức nào đối với ngày lễ Valentine nhưng có rất nhiều chính trị gia lo ngại rằng “làn sóng phương Tây” sẽ có tác động rất nhiều đến nền văn hóa Ấn Độ.


    Người đứng đầu đảng cánh hữu Sri Rama Sena của Ấn Độ đã tuyên bố, họ sẽ tổ chức các cuộc biểu tình bên ngoài các quán bar, club hay các trường học có kế hoạch chuẩn bị tổ chức ngày Valentine. Ông cho rằng việc bắt chước văn hóa phương Tây như thế sẽ làm hư giới trẻ Ấn Độ.

    Các chính trị gia Ấn Độ lo ngại
    Các chính trị gia Ấn Độ lo ngại "làn sóng phương Tây" sẽ ảnh hưởng đến văn hóa Ấn Độ (Nguồn: Sưu tầm)
    Văn hóa phương Tây sẽ làm hư giới trẻ Ấn Độ (Nguồn: Sưu tầm)
    Văn hóa phương Tây sẽ làm hư giới trẻ Ấn Độ (Nguồn: Sưu tầm)
  7. Các nhà chức trách nước Uzbekistan ra một lệnh cấm không chính thức đối với các hoạt động lãng mạn liên quan đến kỷ niệm ngày lễ tình yêu 14/2. Các phương tiện truyền thông của nước này cho biết, quốc gia Trung Á này đã tuyên bố hủy bỏ các buổi hòa nhạc cũng như tất cả các hoạt động kỷ niệm lễ tình nhân trên khắp đất nước này.
    Uzbekistan đã ban hành lệnh cấm không chính thức về ngày Valentine (Nguồn: Sưu tầm)
    Uzbekistan đã ban hành lệnh cấm không chính thức về ngày Valentine (Nguồn: Sưu tầm)
    Uzbekistan đã hủy bỏ các buổi hòa nhạc và các hoạt động kỷ niệm lễ tình nhân (Nguồn: Sưu tầm)
    Uzbekistan đã hủy bỏ các buổi hòa nhạc và các hoạt động kỷ niệm lễ tình nhân (Nguồn: Sưu tầm)
  8. Người Arab Saudi muốn kỷ niệm tình yêu vào ngày 14/2 từng phải tìm đến thị trường chợ đen để mua hoa hồng với giá trên trời. Với nhiều người 14/2 là dịp để ca tụng tình yêu nhưng không phải nơi nào cũng chào đón Valentine, thậm chí một số quốc gia còn cấm ăn mừng lễ Tình nhân.


    Năm 2019 Pakistan vẫn thi hành lệnh cấm hưởng ứng ngày Valentine, Associated Press of Pakistan đưa tin ngày 12/2. Tòa án Hồi giáo Tối cao nghiêm cấm tổ chức tất cả hoạt động lễ hội mừng lễ Tình nhân trong các văn phòng chính phủ và không gian công cộng.


    Phán quyết của tòa án lần đầu được công bố vào năm 2017, sau khi Abdul Waheed Khan một công dân Pakistan, kiến nghị cấm ngày 14/2 bởi đây là văn hóa du nhập từ châu Âu, đi ngược giáo lý đạo Hồi. Khan cho rằng "ngày lễ này cổ xúy cho những hành động vô đạo đức, không đứng đắn và lan truyền hình ảnh khỏa thân".


    Tuy nhiên không phải tất cả người Pakistan đều phản đối lễ Tình nhân. Hơn 60% dân số của quốc gia Hồi giáo này dưới 30 tuổi. Ngày càng nhiều người trẻ ủng hộ dịp lễ này với những vật trang trí hình trái tim, hoa và chocolate.


    Salman Mahmod chủ một tiệm hoa trả lời Reuters: "Tôi không thấy có gì nguy hiểm cho người Hồi giáo khi tôi có thể kiếm thêm một chút nhờ bán hoa, còn người khác có cơ hội kỷ niệm điều gì đó".

    Pakistan cấm Valentine
    Pakistan cấm Valentine
    Pakistan cấm Valentine
    Pakistan cấm Valentine
  9. Ả-Rập Xê-Út đã ban hành lệnh cấm đối với tất cả những gì liên quan đến ngày lễ tình nhân, trong đó có cả việc cảnh cáo các chủ cửa hàng nếu bán những món quà và hàng hóa liên quan đến ngày Valentine.


    Nguồn tin đăng tải trên tờ Thời báo Los Angeles cho biết, Cơ quan thực thi tôn giáo quốc gia được hỗ trợ bởi Ủy ban Khuyến khích Đạo đức và Ngăn ngừa đang tiến hành các biện pháp nhằm chống lại mối đe dọa đang ngày một phổ biến, đó là ngày Valentine.


    Theo đó, bất kể vật dụng nào liên quan đến ngày lễ này như hoa, quà tặng, bánh kẹo và thậm chí là vật dụng có màu đỏ đều bị cấm bán.


    Tuy nhiên lệnh cấm cũng đã tạo ra cơ hội kiếm tiền rất lớn cho những chủ cửa hàng liều mình phạm luật. Giá một bông hoa hồng đỏ chỉ từ 1,3 USD đã được tăng lên tới 8 USD trong ngày Valentine, bởi vì có rất ít cửa hàng dám bán loại mặt hàng biểu trưng cho tình yêu này. Dù lãi lớn nhưng các chủ cửa hàng có nguy cơ bị phạt nặng nếu bị các nhà chức trách phát hiện.

    Ả-Rập Xê-Út  cấm ngày Valentine
    Ả-Rập Xê-Út cấm ngày Valentine
    Ả-Rập Xê-Út  cấm ngày Valentine
    Ả-Rập Xê-Út cấm ngày Valentine




Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy