Top 15 Sự thật đáng kinh ngạc về phụ nữ

Nguyễn Thế Anh 391 0 Báo lỗi

Chúng ta đã biết về sức chịu đựng đáng kinh ngạc của cơ thể phụ nữ nhưng vẫn còn nhiều điều thú vị mà không phải ai cũng biết. Phụ nữ - một nửa thế giới xinh ... xem thêm...

  1. Theo nhiều tài liệu nghiên cứu ngôn ngữ, từ women (phụ nữ trong tiếng Anh) có nguồn gốc từ một tổ hợp từ "wyfman". Đây là một từ tiếng Anh cổ, được phân tích đơn giản là "wife of man" nghĩa là vợ của cánh mày râu.

    Từ
    Từ "Women" là một từ tiếng Anh cổ
    "wfyman" nghĩa là "wife of man"

  2. Dấu hiệu biểu trưng cho giới tính nữ là hình tròn và một dấu thập. Hình tượng này được cách điệu từ chiếc gương của nữ thần sắc đẹp và tình yêu Arphodite, đây cũng là vị thần bảo hộ cho Sao Kim - hành tinh sáng nhất trong Hệ Mặt Trời. Đối lập với giới tính nữ, giới tính nam có dấu hiệu hình tròn và một mũi tên, được xem là hình ảnh cách điệu từ khiên và giáo của thần chiến tranh máu lạnh Ares.


    Ngoài ra trong nghiên cứu y học, biểu trưng của phái nữ còn được lý giải như sau: trứng luôn cố định, chờ tinh trùng đến thụ tinh để tạo thành hợp tử. Do đó hình tròn tượng trưng cho trứng và dấu thập tượng trưng cho sự cố định và bất động.

    Biểu tượng cho giới nữ được cách điệu từ hình ảnh chiếc gương
    Biểu tượng cho giới nữ được cách điệu từ hình ảnh chiếc gương
    Arphodite là nữ thần của sắc đẹp, tình yêu và dục vọng
    Arphodite là nữ thần của sắc đẹp, tình yêu và dục vọng
  3. Phụ nữ nói khoảng 20.000 từ trong 24 giờ. Trong khi đó con số này ở đàn ông ít hơn rất nhiều, chỉ dao động từ 10.00 đến 12.000 từ mỗi ngày. Điều này cũng được lý giải cho hiện tượng dùng từ "bà tám" để chỉ những người ba hoa, nói nhiều chứ không phải "ông tám".


    Nguyên nhân của việc phụ nữ nói nhiều hơn đàn ông là do não phát triển về tư duy hình ảnh và màu sắc cùng khả năng làm nhiều việc được cùng một thời điểm. Thế nên, họ - những người phụ nữ thường có nhiều vấn đề để tranh luận và thông thường "nói hoài cũng không hết chuyện". Chủ đề bàn tán nhiều nhất của phụ nữ hàng ngày là về chuyện chồng con, mỹ phẩm, thời trang và những người phụ nữ khác.

    Phụ nữ có thể nói hơn 20.000 từ trong 24 tiếng đồng hồ
    Phụ nữ có thể nói hơn 20.000 từ trong 24 tiếng đồng hồ
    Thời trang là một chủ đề trò chuyện quen thuộc của phụ nữ
    Thời trang là một chủ đề trò chuyện quen thuộc của phụ nữ
  4. Vị bác sĩ nữ đầu tiên trên thế giới xuất hiện từ thời Ai cập Cổ đại khoảng 2700 năm trước Công nguyên. Bà có tên là Merit Ptah, là người có công tìm ra nhiều loại thuốc và nguồn gốc các căn bệnh của cư dân Ai cập Cổ đại.


    Với vai trò mở đường cho sự lấn sân của phái nữ vào ngành y, bà được xem là người phụ nữ đầu tiên có tên trong danh sách các nhà khoa học trên thế giới.

    Chân dung nữ bác sĩ đầu tiên của nhân loại
    Chân dung nữ bác sĩ đầu tiên của nhân loại
    Nữ giới ngày nay tham gia nhiều hơn vào ngành y
    Nữ giới ngày nay tham gia nhiều hơn vào ngành y
  5. Đàn ông sống không thọ bằng phụ nữ, đó là một sự thật "phũ phàng" mà y học đã công nhận vào khoảng cuối thế kỉ XVIII. Đàn ông có nguy cơ chết sớm gấp 3 lần cùng tuổi thọ trung bình ít hơn từ 5 đến 10 tuổi so với phụ nữ. Điều này không chỉ đúng với con người mà còn đúng với các loài linh trưởng khác.


    Đàn ông còn có những thói quen sống thiếu lành mạnh như không bảo vệ cho da khi đi nắng, ăn nhiều thực phẩm có hại, uống rượu bia, hút thuốc lá. Dưới góc nhìn y học, hệ thống miễn dịch và chống lão hóa của đàn ông làm việc không hiệu quả bằng phụ nữ.

    Tuổi thọ trung bình của phụ nữ cao hơn đàn ông
    Tuổi thọ trung bình của phụ nữ cao hơn đàn ông
    Lối sống lành mạnh góp phần làm tăng tuổi thọ cho phụ nữ
    Lối sống lành mạnh góp phần làm tăng tuổi thọ cho phụ nữ
  6. Thủ tướng nữ đầu tiên trên thế giới là bà Sirimavo Bandaranaike. Bà là Thủ tướng của quốc đảo Sri Lanka, đảo quốc ở Nam Á được gọi là Ceylon vào thời điểm đó. Năm 1960, bà đắc cử lần đầu tiên và tiếp tục tái đắc cử sau đó vào năm 1970.


    Chưa dừng lại ở đó, cả gia đình của bà Sirimavo đều tham gia vào chính trường, chồng bà từng giữ chức thủ tướng trong hai giai đoạn từ 1960-1965 và 1970-1977. Con gái của họ là Chandrika Kumaratunga cũng trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Sri LanKa vào năm 1994

    Chân dung bà Sirimavo Bandaranaike
    Chân dung bà Sirimavo Bandaranaike
    Đảo quốc Sri Lanka nhìn từ trên cao
    Đảo quốc Sri Lanka nhìn từ trên cao
  7. Thuở trời và đất chưa phân định rõ ràng, vũ trụ đã sản sinh ra một hạt mầm. Từ hạt mầm đã "nở" thành đất mẹ Gai-a. Theo thần thoại Hy Lạp đây là người phụ nữ đầu tiên trên thế giới, khởi tạo ra sự sống cho muôn loài. Thần đất mẹ Gai-a sinh ra hai con trai là thần bầu trời Uranus và thần biển Kronos cùng nhiều người con quái vật khác gọi chung là Titan. Tất cả đều bị giết bởi thần Zeus và những vị thần, á thần trên đỉnh Olympus.


    Điều này cũng góp thêm một truyền thuyết thú vị cho sự khởi đầu của thế giới loài người bên cạnh truyền thuyết Adam - Eva đã quen thuộc.

    Thần đất mẹ Gaia đã khai sinh ra thế giới loài người
    Thần đất mẹ Gaia đã khai sinh ra thế giới loài người
    Phụ nữ đã tạo ra thế giới theo thần thoại Hy Lạp
    Phụ nữ đã tạo ra thế giới theo thần thoại Hy Lạp
  8. Một trong những quyền thể hiện sự bình đẳng giữa nam giới và phụ nữ là quyền bầu cử. Vào năm 1893 tại quốc gia New Zealand lần đầu tiên phụ nữ được bỏ phiếu, nói lên ý kiến và quan điểm của mình.
    Quyền được bầu cử đã giúp bình đẳng giới trong xã hội
    Quyền được bầu cử đã giúp bình đẳng giới trong xã hội
    Phụ nữ lần đầu được bầu cử vào năm 1893
    Phụ nữ lần đầu được bầu cử vào năm 1893
  9. Phụ nữ sống nơi có đường xích đạo đi ngang hoặc các khu vực lân cận khác thường dễ sinh con gái hơn. Nguyên nhân được lý giải do khí hậu nắng nóng, mưa nhiều cộng thêm chế độ ăn uống các món ăn nhiệt đới đã "can thiệp" vào quá trình và sinh nở của phụ nữ.

    Phụ nữ sống ở vùng xích đạo dễ sinh con gái hơn
    Phụ nữ sống ở vùng xích đạo dễ sinh con gái hơn
    Khí hậu và thực phẩm ở vùng xích đạo ảnh hưởng đến quá trình hình thành hợp tử
    Khí hậu và thực phẩm ở vùng xích đạo ảnh hưởng đến quá trình hình thành hợp tử
  10. Cuốn tiểu thuyết đầu tiên trên thế giới được xuất bản có tên là “The Tale of Genji” (Tạm dịch là Câu chuyện của Genji). Đây là một cuốn tiểu thuyết của nữ tác giả Murasaki Shikibu. Thời điểm cuốn tiểu thuyết ghi dấu sự lấn sân của giới nữ vào lĩnh vực văn chương là khoảng năm 1000 sau Công nguyên.


    Cái tên Murasaki Shikibu chỉ là biệt hiệu của nữ nhà văn này. Còn tên thật và quê hương của bà đến nay vẫn còn là bí mật lớn, chỉ biết bà thuộc dòng dõi Fujiwara Takako và mất tại Tokyo. Sự nghiệp văn chương của bà được xem là khá phong phú vào thời điểm đó. Khi bà qua đời, hậu thế đã đúc tượng để tưởng nhớ.

    Tượng và lăng mộ Murasaki Shikibu hiện nay ở phía Bắc cố đô Kyoto
    Tượng và lăng mộ Murasaki Shikibu hiện nay ở phía Bắc cố đô Kyoto
    Tạo hình của nữ tác giả trên những bức họa
    Tạo hình của nữ tác giả trên những bức họa
  11. Đây cũng là lý do tại sao phụ nữ lại là người "biết lắng nghe" hơn đàn ông. Khả năng có thể nghe bằng cả hai bên não giúp phụ nữ có thể làm nhiều việc cùng một lúc, phân tích về âm nhạc và nghệ thuật linh hoạt hơn.
    Phụ nữ nghe bằng cả hai bên não
    Phụ nữ nghe bằng cả hai bên não
    Phụ nữ có khả năng cân bằng nhiều việc cùng một lúc
    Phụ nữ có khả năng cân bằng nhiều việc cùng một lúc
  12. Trung bình phụ nữ khóc 35 đến 65 lần một năm, trong khi đó đàn ông chỉ khóc từ 6 đến 17 lần trong 365 ngày. Đàn ông ít khóc do bản năng giống loài không muốn thể hiện sự yếu đuối, hèn kém. Thế nhưng điều này lại "lợi bất cập hại". Bởi khóc là một hình thức giải tỏa căng thẳng tốt. Hơn nữa, chất độc trong cơ thể có thể thải ra đường nước mắt.

    Phụ nữ rất mau nước mắt
    Phụ nữ rất mau nước mắt
    Phụ nữ khóc nhiều gấp 6 lần đàn ông
    Phụ nữ khóc nhiều gấp 6 lần đàn ông
  13. Lưỡi của phụ nữ có nhiều nụ vị giác hơn. Điều này cũng lý giải cho hiện tượng phụ nữ nhạy cảm với mùi vị và hương thơm hơn. Trong khi đó, đôi mắt của một người phụ nữ thông thường có thể cảm nhận màu sắc tinh tế hơn. Đặc biệt với mắt một người phụ nữ đột biến, họ có thể nhìn ra hàng triệu màu sắc khác nhau.
    Lưỡi phụ nữ chứa nhiều nụ vị giác hơn đàn ông
    Lưỡi phụ nữ chứa nhiều nụ vị giác hơn đàn ông
    Mắt một phụ nữ đột biến có thể nhìn thấy hàng triệu sắc màu
    Mắt một phụ nữ đột biến có thể nhìn thấy hàng triệu sắc màu
  14. Thiên chức thiêng liêng bất cứ người phụ nữ nào cũng ao ước sở hữu là làm. Thế nhưng có con và có quá nhiều con lại rất khác nhau. Trong nhiều quốc gia đang hạn chế sinh con thứ 2, thứ 3 để ngăn cản hiện tượng bùng nổ dân số thì ở Nga lại có một trường hợp ngoại lệ.


    Bà Vassilyev một cư dân Nga, đã có 16 lần sinh đôi, bảy lần sinh ba cùng bốn lần sinh tư trong thời gian từ 1725 đến 1765. Như vậy chỉ hơn 40 năm, người đàn bà vĩ đại này đã hạ sinh 69 đứa trẻ. Đồng thời, sách Guiness cũng công nhận chồng bà là ông Feodor Vassilyev là người đàn ông có nhiều con nhất trên thế giới. Tính tổng cộng ông có 87 đứa con qua hai đời vợ.

    Chân dung đại gia đình của bà Vassilyev và ông Feodor
    Chân dung đại gia đình của bà Vassilyev và ông Feodor
    Người phụ nữ nhiều con nhất thế giới có 69 đứa con
    Người phụ nữ nhiều con nhất thế giới có 69 đứa con
  15. Thông thường, ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, nghĩa vụ quân sự là bắt buộc ở nam giới và tự nguyện ở nữ giới. Thế nhưng luật nào cũng có ngoại lệ, tại quốc gia Israel phụ nữ cũng phải đăng ký phục vụ quân ngũ khi đủ tuổi như nam giới.
    Ai nói cầm súng là đặc quyền của phái mạnh
    Ai nói cầm súng là đặc quyền của phái mạnh
    Phụ nữ phải tham gia nghĩa vụ quân sự ở Israel
    Phụ nữ phải tham gia nghĩa vụ quân sự ở Israel



Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy