Top 10 Trường đại học có điểm chuẩn tăng cao nhất năm 2017

Vũ Đình Thái 20876 1 Báo lỗi

Từ chiều ngày 30/7, các trường đại học trên cả nước đã bắt đầu công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm nay. Điều dễ dàng nhận thấy là mức điểm chuẩn năm nay đều ... xem thêm...

  1. Luôn dẫn đầu trong số những trường đại học có điểm chuẩn đầu vào và điều kiện phụ khắt khe nhất cả nước, năm nay, Học viện an ninh đã phát huy truyền thống vốn có của mình với mức điểm chuẩn tăng vọt khi ngành ngôn ngữ anh ( D01) lên tới 30.5 mức điểm chuẩn cao nhất trong nhóm các trường đại học tính đến thời điểm hiện tại. Điểm chuẩn của khối ngành trình sát nữ cũng khá cao, 29.75 điểm khiến các thí sinh phải có điểm ưu tiên mới có thể đậu được. Trong khi đó, điểm các ngành còn lại cũng dao động từ 19.75 - 29.5.
    Học viện An ninh nhân dân luôn là trường có mức điểm chuẩn cao nhất
    Học viện An ninh nhân dân luôn là trường có mức điểm chuẩn cao nhất
    Cổng trường Học viện An ninh nhân dân
    Cổng trường Học viện An ninh nhân dân

  2. Cũng nằm trong nhóm trường an ninh, quân đội, điểm chuẩn của trường đại học Phòng cháy chữa cháy bỗng nhiên là chủ đề đáng được quan tâm nhất khi trường này có số lượng hồ sơ đăng ký xét tuyển tăng gấp nhiều lần năm trước bởi lẽ đây là một trong số ít các trường thuộc nhóm trên xét tuyển khối A. Đáp ứng được kì vọng đó, năm nay, đại học Phòng cháy chữa cháy có điểm chuẩn từ 27 - 30.25, trong đó cao nhất là 30.25 đối với nữ khu vực miền Bắc. Điều đáng nói là điểm dành cho các đối tượng này trong học 2015 - 2016 là 27.5, tức là tăng 2.75.
    Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy có mức điểm chuẩn tăng mạnh
    Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy có mức điểm chuẩn tăng mạnh
    Cổng trường Đại học Phòng cháy chữa cháy
    Cổng trường Đại học Phòng cháy chữa cháy
  3. Thuộc top đầu nhóm các trường y dược, điểm chuẩn của trường đại học Y Hà Nội vẫn giữ ở mức khá cao, từ 23.75 - 29.25. Trong khi đó, y đa khoa vẫn là ngành có mức điểm chuẩn cao nhất là 29.25, tăng từ 2 đến 3 điểm so với năm học trước. Điểm chuẩn của ngành răng - hàm - mặt là 28.75. Nếu như năm ngoái, trường chỉ xét thêm 1 tiêu chí phụ thì năm nay con số ấy là 4. Đây là điều hết sức khó khăn cho các thí sinh khi tham gia xét tuyển.
    Đại Học Y Hà Nội luôn dẫn đầu trong tốt nhóm ngành y dược
    Đại Học Y Hà Nội luôn dẫn đầu trong tốt nhóm ngành y dược
    Cổng trường Đại học Y Hà Nội
    Cổng trường Đại học Y Hà Nội
  4. Khi thua kém trường bạn, khoa y, đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cũng có điểm chuẩn tăng vọt. Theo đó, y đa khoa vẫn là ngành có mức điểm chuẩn cao nhất là 28.25. So với các năm trước, điểm chuẩn các ngành của trường tăng từ 1.5 - 2.75, cụ thể mức trúng tuyển của từng ngành như sau: y đa khoa 28.25, y đa khoa chất lượng cao 26.5, dược 26.5. Dự báo đây sẽ là một trong những ngôi trường có điểm chuẩn cao nhất Thành phố Hồ Chí Minh.
    Khoa Y Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh cũng có điểm chuẩn cao
    Khoa Y Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh cũng có điểm chuẩn cao
    Trường Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
    Trường Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
  5. Sáng ngày 31/7, đại học Kinh tế Quốc dân đã chính thức công bố điểm chuẩn vào trường năm 2017. Điểm trúng tuyển năm nay tăng mạnh ở tất cả 25 mã ngành và là mức tăng cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây. Điểm trúng tuyển cao nhất là 27 thuộc nhóm ngành kinh tế quốc dân và kế toán. Thấp nhất là 23.25 điểm. Đặc biệt ngành ngôn ngữ anh tăng 5.75 điểm, từ 38.76 lên 34.33 ( tiếng Anh hệ số 2) khiến cho thí sinh không khỏi bất ngờ.
    Trường Đại học Kinh tế quốc dân là một trong những trường công bố điểm chuẩn muộn Nhất
    Trường Đại học Kinh tế quốc dân là một trong những trường công bố điểm chuẩn muộn Nhất
    Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
    Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
  6. Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh có điểm chuẩn cao nhất thuộc ngành khoa học máy tính và kỹ thuật máy tính với mức điểm 28, tăng từ 2,5 điểm so với năm 2016. Bên cạnh đó, một số ngành có điểm tăng cao như ngành Địa chỉ, ngành dầu khí tăng 3,5, ngành máy tính chất lượng cao tăng 3 điểm, ngành khoa học máy tính chất lượng cao cũng tăng 2,75 điểm. Đây là mức điểm tăng cao nhất từ trước đến nay của ngôi trường được thành lập năm 1957 này.
    Trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh có điểm chuẩn tăng khá cao
    Trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh có điểm chuẩn tăng khá cao
    Cổng trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh
    Cổng trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh
  7. So với mặt bằng nhiều năm trước nhiều ngành đào tạo của trường Đại học Nguyễn Tất Thành có điểm chuẩn tăng đột biến. Theo đó ngành quản trị khách sạn và quản trị dịch vụ ăn uống có điểm chuẩn cao nhất là 21 điểm, cao hơn năm ngoái tới 6 điểm.Các ngành còn lại cũng có mức điểm Tăng từ 3 đến 4 điểm như ngành y dự phòng, ngành Việt Nam học, ngành kỹ thuật ô tô,... Điều đáng nói, đây là một trường thuộc top dưới có điểm chuẩn tăng vọt nhất từ trước tới bây giờ.
    Trường Đại học Nguyễn Tất Thành có số điểm chuẩn tăng vọt
    Trường Đại học Nguyễn Tất Thành có số điểm chuẩn tăng vọt
    Múa dân vũ trường Nguyễn Tất Thành
    Múa dân vũ trường Nguyễn Tất Thành
  8. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cũng có điểm chuẩn tăng mạnh khi điểm chuẩn cao nhất là 28.5, tiếp đó là ngành quản trị dịch vụ và lữ hành 27.75, ngành báo chí và quan hệ công chúng lấy 26.5, ngành thấp nhất là tôn giáo học với mức 20,25 điểm. Đây được ghi nhận là những điểm số khá cao trong các kỳ thi tuyển sinh vào trường ở các năm gần đây.
    Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cũng có điểm chuẩn cao
    Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cũng có điểm chuẩn cao
    Tòa nhà trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
    Tòa nhà trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  9. Cũng thuộc nhóm các trường top đầu, năm nay đại học Ngoại Thương Hà Nội cũng ghi nhận mức trúng tuyển kỷ lục với ngành cao nhất là 28.25, tăng gần 2 điểm so với mức cao nhất của năm 2015 và 2016. Các ngành khác cũng có điểm trúng tuyển tăng mạnh từ 2 - 3 điểm. Với truyền thống nổi tiếng từ lâu đời, đại học Ngoại Thương Hà Nội hứa hẹn sẽ là địa điểm học tập phù hợp khi trúng tuyển.
    Trường Đại học Ngoại Thương cơ sở Hà Nội
    Trường Đại học Ngoại Thương cơ sở Hà Nội
    Điểm chuẩn trường Đại học Ngoại thương tăng mạnh
    Điểm chuẩn trường Đại học Ngoại thương tăng mạnh
  10. Học viện tài chính cũng có mức điểm chuẩn khá cao so với năm ngoái Khi ngành Ngôn ngữ Anh lên tới 31,92 điểm mới có thể trúng tuyển vào trường được. Bên cạnh đó điểm vào trường dao động từ 22.25 đến 31,92 mới có thể trúng tuyển vào trường. Trong khi đó, điểm vào trường dao động từ 22.25 - 31.92 là điều kiện thuận lợi cho các thí sinh có thể chọn được ngành học mình mong muốn. Tuy nhiên, theo thống kê số điểm này vẫn tăng mạnh so với năm học 2015 - 2016
    Trường đại học Học viện Tài chính
    Trường đại học Học viện Tài chính
    Điểm chuẩn Trường Đại học Học Viện Tài Chính trải dài
    Điểm chuẩn Trường Đại học Học Viện Tài Chính trải dài



Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy