Top 10 Vận động viên trượt băng nghệ thuật đẹp nhất Thế giới

Nguyễn Huy Vũ 6659 0 Báo lỗi

Trượt băng nghệ thuật là môn thể thao trong đó các cá nhân, đôi hoặc nhóm biểu diễn bằng giày trượt băng trên sân băng. Đây là môn thể thao mùa đông đầu tiên ... xem thêm...

  1. Grace Elizabeth Gold sinh ngày 17 tháng 8 năm 1995 được gọi là Gracie Gold, là một vận động viên trượt băng nghệ thuật người Mỹ. Cô là vận động viên giành huy chương đồng sự kiện Olympic 2014, vô địch NHK Trophy 2014, vô địch Trophée Éric Bompard 2015 và hai lần vô địch quốc gia Hoa Kỳ (2014, 2016). Cô cũng là nhà vô địch Cúp đồng đội thế giới hai lần (2013, 2015). Ở cấp độ cơ sở, cô là huy chương bạc giải trẻ thế giới 2012, vô địch JGP Estonia năm 2011 và vô địch quốc gia trẻ tuổi Hoa Kỳ năm 2012. Gold là người phụ nữ Mỹ đầu tiên và duy nhất giành được danh hiệu NHK Trophy. Cô cũng giữ kỷ lục về số điểm chương trình ngắn cao nhất mà một phụ nữ Mỹ từng ghi được: 76,43, ghi được trong Giải vô địch thế giới 2016.


    Gold bắt đầu trượt băng năm 8 tuổi sau khi tham dự bữa tiệc sinh nhật của một người bạn tại sân trượt địa phương của cô ở Springfield, Missouri. Sau đó, cô bắt đầu đào tạo với Amy Vorhaben và Max Liu trước khi chuyển sang làm việc với Alexia Griffin. Sau đó cô gia nhập Susan Liss và sau đó chuyển sang Toni Hickey ở Springfield, Illinois. Huấn luyện viên tiếp theo của cô là Alex Ouriashev, người đã làm việc với cô tại hai sân trượt ở khu vực Chicago. Gold thi đấu theo cặp với Sean Hickey. Họ đứng thứ tám trong các cặp dành cho trẻ vị thành niên tại Giải vô địch trẻ em Hoa Kỳ năm 2007. Vàng đứng thứ tư ở cấp độ mới vào nghề tại Giải vô địch Hoa Kỳ năm 2010. Mùa giải tiếp theo, cô thi đấu ở cấp độ cơ sở nhưng chỉ đứng thứ sáu tại Midwestern Sectionals và không đủ điều kiện tham dự giải vô địch quốc gia. Sau sự kiện này, cô bắt đầu chuẩn bị cho mùa giải tiếp theo bằng cách làm việc để tăng hàm lượng kỹ thuật của mình.

    Gracie Gold là nữ vận động viên trượt băng nghệ thuật nổi tiếng của nước Mỹ
    Gracie Gold là nữ vận động viên trượt băng nghệ thuật nổi tiếng của nước Mỹ
    Grace Elizabeth Gold
    Grace Elizabeth Gold

  2. Kim YuNa sinh ngày 5 tháng 9 năm 1990 tại Bucheon, Gyeonggi-do, là một vận động viên trượt băng nghệ thuật người Hàn Quốc. Cô là nhà vô địch đơn nữ tại Olympic Mùa đông năm 2010, hai lần vô địch Thế giới (2009, 2013), Vô địch Bốn Châu lục (2009), ba lần Vô địch Grand Prix Final (2006, 2007, 2009), vô địch thế giới cấp thiếu niên (2006), vô địch Grand Prix Final cấp thiếu niên (2005) và bốn lần vô địch giải Quốc gia Hàn Quốc (2002 - 2005). Kim là vận động viên trượt băng nghệ thuật đầu tiên của Hàn Quốc giành được huy chương tại Grand Prix cấp thiếu niên hoặc trưởng thành, giải Vô địch ISU và Thế vận hội. Cô là một trong những vận động viên và nhân vật truyền thông được đánh giá cao và có sức ảnh hưởng lớn nhất tại Hàn Quốc. Tới thời điểm tháng 3 năm 2010, Kim được Liên đoàn Trượt băng Quốc tế (ISU) xếp hạng 1 thế giới. Cô cũng giữ kỷ lục nữ ở bài thi ngắn, bài thi tự do và điểm tổng theo Hệ thống Xếp hạng ISU và đồng thời là vận động viên trượt băng nghệ thuật nữ đầu tiên vượt qua 200 điểm.

    Năm 2009 và 2010 cô được tạp chí Forbes bình chọn là Người nổi tiếng ảnh hưởng nhất Hàn Quốc. Năm 2011 và 2012 cô lọt top 5 và năm 2013 cô lọt top 10. Kim Yuna được xem là vận động viên trượt băng xuất sắc nhất Hàn Quốc mọi thời đại và một trong những nữ vận động viên trượt băng hàng đầu trong lịch sử thế giới. Kim bắt đầu trượt băng từ năm lên 7. Huấn luyện viên của cô ở thời điểm đó, Ryu Jong-Hyeon, rất ấn tượng với tài năng của Kim, đề nghị mẹ cô nên để cô tiếp tục tập luyện, dự đoán rằng Kim sẽ trở thành một vận động viên trượt băng nghệ thuật tầm cỡ quốc tế trong tương lai. Năm 2002, cô lần đầu tiên tham gia tranh tài trên đấu trường quốc tế tại Triglav Trophy, nơi cô giành huy chương vàng giải dành cho những người mới bắt đầu. Một năm sau, ở tuổi 12, cô giành chức vô địch tại Giải Vô địch Quốc gia Hàn Quốc cấp trưởng thành, trở thành vận động viên trẻ tuổi nhất đạt danh hiệu này. Cô giành chiến thắng trong lần thứ hai tham gia thi tài quốc tế tại Golden Bear of Zagreb, một giải cũng cho những người mới khởi đầu. Cô tiếp tục là vận động viên vô địch Hàn Quốc năm 2004.

    Kim Yuna là VĐV trượt băng xuất sắc nhất Hàn Quốc mọi thời đại
    Kim Yuna là VĐV trượt băng xuất sắc nhất Hàn Quốc mọi thời đại
    Kim Yuna
    Kim Yuna
  3. Li Zijun sinh ngày 14 tháng 12 năm 1996 là một cựu vận động viên trượt băng nghệ thuật thi đấu người Trung Quốc. Cô là huy chương đồng Thế vận hội trẻ mùa đông 2012 và huy chương đồng Bốn châu lục năm 2014. Li cũng là người giành huy chương bạc Đại hội thể thao mùa đông châu Á 2017, huy chương đồng Chung kết JGP 2010 và là nhà vô địch quốc gia Trung Quốc bốn lần (2011 - 2014). Li Zijun ra mắt lần đầu trên ISU Junior Grand Prix trong mùa giải 2010 - 2011. Cô đã giành được huy chương đồng tại Áo và xếp thứ 4 tại Cộng hòa Séc để lọt vào Chung kết. Tại Chung kết Junior Grand Prix, cô ấy đã hòa với Risa Shoji cho vị trí thứ ba. Cô đã giành được huy chương đồng ở nội dung tie-breaker. Li tiếp tục giành được danh hiệu quốc gia cao cấp đầu tiên của mình. Cô đứng thứ 9 tại Giải vô địch trẻ thế giới 2011.


    Sau mùa giải 2013 - 2014, hợp đồng của huấn luyện viên trưởng Li Mingzhu của Li Zijun về việc huấn luyện đội tuyển trượt băng nghệ thuật trẻ Trung Quốc cho Thế vận hội 2014 đã kết thúc và cô chuyển về Mỹ, trong khi Li vẫn ở lại Trung Quốc. Vào tháng 10, Gao Haijun trở thành huấn luyện viên mới của Li. Li Zijun về thứ 6 tại Cúp Trung Quốc 2014, sau khi xếp thứ 5 ở chương trình ngắn và thứ 6 ở môn trượt băng tự do. Tại NHK Trophy 2014, cô đứng thứ năm chung cuộc, hạng tám tự do và hạng bảy chung cuộc. Cô tiếp tục giành danh hiệu quốc gia thứ tư tại Giải vô địch Trung Quốc, với hơn 25 điểm đầu tiên. Tại Four Continent 2015, Li về thứ 5 sau khi xếp thứ 5 ở chương trình ngắn và thứ 4 ở môn trượt băng tự do, kém vị trí thứ ba 1,52 điểm. Tại giải vô địch thế giới 2015 ở Thượng Hải, nơi cô đứng thứ 6 trong chương trình ngắn và thứ 11 trong ván trượt tự do để về thứ 9 chung cuộc. Tại Cúp Đồng đội Thế giới 2015, cô đứng thứ 7 ở nội dung cá nhân và Đội Trung Quốc đứng thứ 5 chung cuộc.

    Li Zijun là đối thủ đáng gờm trong các giải đấu
    Li Zijun là đối thủ đáng gờm trong các giải đấu
    Li Zijun
    Li Zijun
  4. Anna Alexeyevna Pogorilaya sinh ngày 10 tháng 4 năm 1998 là một vận động viên trượt băng nghệ thuật người Nga. Cô là huy chương đồng Thế giới năm 2016, ba lần giành huy chương châu Âu (bạc năm 2017, đồng năm 2015 và 2016) và huy chương đồng quốc gia Nga năm 2016. Cô đã giành huy chương vàng tại ba giải Grand Prix - Cúp Trung Quốc 2013, Cúp Rostelecom 2016 và Cúp NHK 2016. Trước đó trong sự nghiệp của mình, cô đã giành huy chương đồng tại Giải vô địch trẻ thế giới 2013 và tại Chung kết Grand Prix Thiếu niên 2012. Pogorilaya bắt đầu trượt băng năm bốn tuổi. Anna Tsareva trở thành huấn luyện viên của cô ấy vào khoảng năm 2004. Pogorilaya đã bỏ lỡ mùa giải 2009 - 2010 do Osgood - Schlatter ảnh hưởng đến cả hai chân của cô ấy, cũng như một chấn động. Cô đứng thứ 15 tại Giải vô địch trẻ em Nga năm 2011 và hạng 13 vào năm 2012.


    Trong mùa giải 2012 - 2013, Pogorilaya có trận ra mắt ISU Junior Grand Prix. Sau khi giành HCĐ tại Croatia, sự kiện đầu tiên của cô, sau đó cô đã giành HC vàng tại sự kiện JGP ở Đức. Cô lọt vào vòng chung kết JGP tại Sochi, nơi cô giành được huy chương đồng. Tại Giải vô địch Nga, Pogorilaya đứng thứ năm trong trận ra mắt cấp cao và thứ sáu ở cấp độ cơ sở. Cô đã giành huy chương đồng tại Giải vô địch trẻ thế giới 2013 ở Milan, cùng với các đồng đội Elena Radionova và Yulia Lipnitskaya lần lượt giành huy chương vàng và bạc. Ra mắt Grand Prix cao cấp, Pogorilaya đứng thứ ba trong chương trình ngắn và hạng nhất trượt băng tự do tại Cúp Trung Quốc 2013. Cô vượt qua đồng đội Adelina Sotnikova và Carolina Kostner người Ý để giành huy chương vàng. Sau khi giành huy chương đồng tại Trophee Eric Bompard 2013, xếp sau Sotnikova, cô đã đủ điều kiện tham dự Chung kết Grand Prix cao cấp đầu tiên của mình. Vào đầu tháng 12 năm 2013, Pogorilaya cho biết cô đang được tập luyện trên băng nhiều hơn và gấp đôi so với trước đây. Tại Fukuoka, Nhật Bản, cô đứng thứ sáu trong chương trình ngắn hạn, thứ năm trong ván trượt tự do và thứ sáu chung cuộc.

    Anna Alexeyevna Pogorilaya sinh năm 1998 tại Nga
    Anna Alexeyevna Pogorilaya sinh năm 1998 tại Nga
    Anna Alexeyevna Pogorilaya
    Anna Alexeyevna Pogorilaya
  5. Ashley Elisabeth Wagner sinh ngày 16 tháng 5 năm 1991 là một cựu vận động viên trượt băng nghệ thuật người Mỹ. Cô giành huy chương bạc Thế giới năm 2016, huy chương đồng Olympic 2014 trong nội dung đồng đội, vô địch Bốn châu lục 2012, huy chương Chung kết Grand Prix ba lần, người chiến thắng năm giải Grand Prix (2012 và 2016 Skate America, 2012 và 2013 Trophée Éric Bompard, 2015 Skate Canada) và là nhà vô địch quốc gia Hoa Kỳ ba lần (2012, 2013 và 2015). Wagner bắt đầu trượt băng năm tuổi ở Eagle River, Alaska . Cô ấy nói rằng mẹ cô ấy nói với cô ấy rằng cô ấy có thể chọn giữa múa ba lê hoặc trượt băng nghệ thuật, nhưng cô ấy "sẽ không làm bất cứ điều gì trong đôi giày màu hồng." Theo lời kể của mẹ cô, Wagner bắt đầu thể hiện sự hứa hẹn từ rất sớm và đã giành được huy chương vàng trong cuộc thi đầu tiên của cô. Năm 1998, Wagner xem Tara Lipinski giành huy chương vàng tại Thế vận hội mùa đông 1998 ở Nagano, Nhật Bản trên truyền hình. Từ thời điểm đó, cô ấy quyết định rằng cô ấy cũng muốn thi đấu ở Thế vận hội.

    Wagner
    sau đó được đào tạo ở Thành phố Kansas và Tacoma, Washington cho đến khi gia đình cô chuyển đến Portland, Oregon, nơi cô được dạy bởi huấn luyện viên cũ của Tonya Harding, Dody Teachman. Vào tháng 1 năm 2002, Wagner bắt đầu huấn luyện với Shirley Hughes ở Alexandria, Virginia. Jill Shipstad-Thomas đã biên đạo các chương trình cạnh tranh của cô. Trong mùa giải 2002 2003, Wagner đủ điều kiện tham dự Giải vô địch Trượt băng nghệ thuật Thiếu niên Hoa Kỳ, đây là giải vô địch quốc gia của Hoa Kỳ dành cho các vận động viên trượt băng nghệ thuật ở cấp độ vị thành niên và trung cấp. Wagner xếp thứ 17 ở cấp độ Trung cấp. Mùa giải tiếp theo, cô ấy đã kiểm tra lên cấp độ mới. Cô đã giành được huy chương bạc tại cuộc thi khu vực của mình, bước đầu tiên để đủ điều kiện tham dự giải vô địch quốc gia, nhưng xếp thứ 10 tại cuộc thi cấp khu vực của mình và không đủ điều kiện tham gia Giải vô địch quốc gia năm 2004. Wagner đã đủ điều kiện để giành chức Vô địch Hoa Kỳ đầu tiên của cô ấy trong mùa giải 2004 - 2005 sau khi về nhất ở cả Khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương và Khu vực Bờ biển Thái Bình Dương. Thi đấu ở cấp độ mới, cô ấy xếp thứ bảy tại Nationals.

    Ashley Elisabeth Wagner
    Ashley Elisabeth Wagner
    Ashley Elisabeth Wagner
    Ashley Elisabeth Wagner
  6. Kiira Linda Katriina Korpi sinh 26 tháng 9 năm 1988 là một vận động viên trượt băng nghệ thuật người Phần Lan. Cô đã ba lần giành huy chương tại Giải trượt băng nghệ thuật vô địch châu Âu (đồng tại Giải trượt băng nghệ thuật vô địch châu Âu 2007 và Giải trượt băng nghệ thuật vô địch châu Âu 2011, bạc tại Giải trượt băng nghệ thuật vô địch châu Âu 2012), nhà vô địch giải Trophée Eric Bompard năm 2010 và vô địch Rostelecom Cup năm 2012, hai lần giành huy chương tại Cúp trượt băng vô địch Trung Quốc và năm lần vô địch Giải trượt băng nghệ thuật vô địch Phần Lan (2009, 2011 - 2013, 2015).


    Korpi được sinh ra tại Tampere, Phần Lan. Bố cô, Rauno Korpi, là huấn luyện viên đội tuyển hockey giành huy chương đồng tại Thế vận hội mùa đông 1998. Ở Phần Lan, biệt danh của cô là Jääprinsessa (Công chúa băng) vì nét giống với Grace Kelly, cựu Công chúa Monaco. Trong bài viết cho GoldenSkate.com năm 2008, Barry Mittan miêu tả cô là "một người được công nhận là vận động viên trượt băng đẹo nhất". Ngoài tiếng mẹ đẻ Phần Lan, Korpi cũng nói các tiếng Thuỵ Điển, Anh và Đức. Cô cũng tập pilates và Ashtanga yoga khi cô có thời gian.

    Kiira Korpi  có nét giống Grace Kelly, cựu Công chúa Monaco
    Kiira Korpi có nét giống Grace Kelly, cựu Công chúa Monaco
    Kiira Korpi
    Kiira Korpi
  7. Yulia Lipnitskaya là nữ VĐV trượt băng nghệ thuật người Nga, sinh năm 1998. Yulia đã từng vô địch châu Âu năm 2014, vô địch giải trẻ thế giới năm 2012 và giành huy chương vàng tại Thế vận hội mùa Đông Sochi 2014 ở cuộc thi trượt băng nghệ thuật đồng đội. Yulia để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả tài năng của mình và gương mặt tươi tắn, xinh đẹp của cô gái mới 18 tuổi. Tại Thế vận hội mùa Đông 2014 tổ chức ở sân nhà Sochi, Lipnitskaya đã xuất sắc giành tấm huy chương vàng ở nội dung trượt băng nghệ thuật đồng đội. Chiến thắng của Lipnitskaya và đồng đội đã giúp cô trở thành nữ vận động viên nhỏ tuổi nhất (15 tuổi) giành huy chương vàng trong lịch sử bộ môn trượt băng nghệ thuật tại Thế vận hội mùa Đông.


    Cô bắt đầu đào tạo như một vận động viên nước đá khi cô chỉ mới bốn tuổi. Cô đã đi vào để cạnh tranh trong giải vô địch Junior Nga trong năm 2010 và 2011. Cô đã trải qua mười năm đầu tiên của cuộc đời mình ở thành phố Yekaterinburg, Nga. Cô được nuôi dưỡng bởi mẹ cô, Daniela Lipnitskaya. Việc "thiên thần trượt băng" giải nghệ sớm là một tin đáng buồn với làng trượt băng của Nga. Được biết trước đó, Evgeni Plushenko - HLV của nhà vô địch Olympic Adelina Sotnikova cũng xác nhận VĐV 21 tuổi này sẽ không thể bảo vệ danh hiệu vô địch tại Thế vận hội 2018 diễn ra ở Hàn Quốc vì chấn thương. Trao đổi với hãng tin R-Sport, ông Plushenko khẳng định sự vắng mặt của Sotnikova đơn thuần chỉ là vì chấn thương, không phải nghỉ hưu như lời đồn.

    Yulia Lipnitskaya
    Yulia Lipnitskaya
    Yulia Lipnitskaya
    Yulia Lipnitskaya
  8. Evgenia Armanovna Medvedeva sinh ngày 19 tháng 11 năm 1999 là một vận động viên trượt băng nghệ thuật người Nga . Cô từng hai lần đoạt huy chương bạc Olympic (đơn nữ 2018, nội dung đồng đội 2018), hai lần vô địch thế giới (2016, 2017), hai lần vô địch châu Âu (2016, 2017), hai lần giành Grand Prix Nhà vô địch chung cuộc (2015, 2016) nhà vô địch quốc gia Nga hai lần (2016, 2017), huy chương bạc tại Giải vô địch trượt băng nghệ thuật châu Âu 2018 và huy chương đồng tại Giải vô địch thế giới 2019. Trước đó trong sự nghiệp của mình, cô đã giành chức vô địch Thế giới trẻ em năm 2015, Chung kết Grand Prix Trẻ em năm 2014 và Giải vô địch trẻ em Nga năm 2015. Medvedeva là vận động viên trượt băng đơn nữ đầu tiên giành chức vô địch Thế giới cao cấp vào năm sau khi vô địch Thế giới trẻ và vận động viên trượt băng đơn nữ vô địch hai Thế giới cao cấp liên tiếp trong năm sau khi vô địch Thế giới trẻ.


    Tại Giải vô địch thế giới 2017, cô trở thành vận động viên trượt băng nữ đầu tiên giành danh hiệu thế giới liên tiếp sau 16 năm kể từ khi Michelle Kwan làm được như vậy vào năm 2000 và 2001 và là người phụ nữ Nga đầu tiên bảo vệ thành công danh hiệu thế giới của mình. Cô trở thành một trong bốn phụ nữ duy nhất đạt được Grand Slam (chiến thắng tất cả các cuộc thi chính trong cùng một mùa giải) và là vận động viên trượt băng đầu tiên (bao gồm tất cả các bộ môn) hoàn thành hai Grand Slam liên tiếp (2015 - 2016; 2016 - 2017). Medvedeva hiện là vận động viên trượt băng đơn nữ xếp hạng cao thứ 13 trên thế giới do Liên đoàn Trượt băng Quốc tế xếp hạng sau mùa giải trượt băng nghệ thuật 2019 - 2020. Medvedeva được huấn luyện dưới sự điều hành của Brian Orser người Canada và được huấn luyện qua video ba lần một tuần do ở nước ngoài. Điều này dẫn cô ấy trở lại với huấn luyện viên cũ của mình Eteri Tutberidze. Trước đây cô đã cố vấn cho những vận động viên trượt băng nhỏ tuổi tại Câu lạc bộ Cricket Toronto và có kế hoạch huấn luyện những vận động viên trượt băng trẻ tuổi sau khi giải nghệ.

    Evgenia Armanovna Medvedeva
    Evgenia Armanovna Medvedeva
    Evgenia Armanovna Medvedeva
    Evgenia Armanovna Medvedeva
  9. Tanith Jessica Louise Belbin White sinh ngày 11 tháng 7 năm 1984 là một vũ công trên băng người Mỹ gốc Canada và là người dẫn chương trình Olympic cho đài NBC Sports. Mặc dù sinh ra ở Canada, cô mang hai quốc tịch và đã thi đấu cho Hoa Kỳ kể từ khi cô bắt đầu trượt băng với Benjamin Agosto vào năm 1998. Với Agosto, Belbin là người giành huy chương bạc Olympic 2006, bốn lần giành huy chương Thế giới, ba lần vô địch Bốn châu lục (2004 - 2006) và năm lần vô địch Hoa Kỳ (2004 - 2008). Tanith Belbin sinh ra ở Kingston, Ontario và lớn lên ở Kirkland, Quebec. Năm 1998, cô chuyển đến khu vực Detroit của Hoa Kỳ và nhận được thị thực lao động nhập cư vào năm 2000. Do các quy định về nhập cư vào thời điểm đó, cô đã không nhận được thẻ xanh cho đến tháng 7 năm 2002 và sẽ không được cấp cho Hoa Kỳ. quyền công dân cho đến năm 2007. Một sửa đổi đã được thông qua cho phép Belbin tuyên thệ nhậm chức công dân Mỹ vào ngày 31 tháng 12 năm 2005. Bản sửa đổi do Thượng nghị sĩ Carl Levin là tác giả.người đã tuyên bố, "Bản sửa đổi này khắc phục sự bất thường trong luật gây bất lợi bất công cho một số người đã bắt đầu quá trình nhập tịch trước năm 2002.


    Tanith Belbin bắt đầu quá trình nhập tịch vào năm 2000, nhưng do những thay đổi trong luật vào năm 2002, quá trình này đã mất nhiều thời gian hơn đáng kể nếu cô ấy nộp thủ tục giấy tờ của mình 2 năm sau đó. Tanith Belbin bắt đầu trượt băng khi cô gần ba tuổi và bắt đầu khiêu vũ trên băng lúc tám hoặc chín tuổi. Cô đã thi đấu với tư cách là vận động viên trượt băng đôi và vũ công trên băng ở Canada trước khi quyết định tập trung hoàn toàn vào khiêu vũ trên băng. Cô được Paul Wirtz giới thiệu môn khiêu vũ trên băng và thi đấu với đối tác Liam Dougherty . Đối tác cặp của cô là Ben Barruco, người mà cô xếp thứ 2 ở cấp độ mới vào nghề tại Giải vô địch Canada 1997. Cô đã không cạnh tranh với bất kỳ đối tác quốc tế. Belbin đã làm bình luận viên cho các cuộc thi khiêu vũ trên băng trên Universal Sports Network, chương trình ABC Skating with the Stars và cho icenetwork.com. Cô cũng đã làm bình luận viên cho bốn mùa Curling Night ở Mỹ, một chương trình NBCSN phát sóng một cuộc thi uốn dẻo dành riêng cho truyền hình. Vào tháng 10 năm 2011 Belbin thi đấu với tư cách chuyên nghiệp trong mùa 3 của Battle of the Blades kết hợp với Boyd Devereaux, cặp xếp thứ 3 trong cuộc thi. Belbin cũng làm biên đạo múa.

    Tanith Belbin
    Tanith Belbin
    Tanith Belbin
    Tanith Belbin
  10. Tessa Jane McCormick Virtue CM sinh ngày 17 tháng 5 năm 1989 là một vũ công trên băng đã nghỉ hưu người Canada. Với bạn nhảy trên băng Scott Moir, cô là nhà vô địch Olympic 2010 và 2011, huy chương bạc Olympic 2014, ba lần vô địch Thế giới (2010, 2012, 2017), ba lần vô địch Bốn châu lục (2008, 2012, 2017), nhà vô địch Grand Prix Final 2016 - 2017, nhà vô địch Quốc gia Canada tám lần, nhà vô địch World Junior 2006 và huy chương vàng Junior Grand Prix 2006. Virtue và Moir cũng là vận động viên đoạt huy chương vàng Olympic 2018 nội dung đồng đội và huy chương bạc Olympic 2014 nội dung đồng đội. Họ là đội nhảy băng Canada được trang trí đẹp nhất mọi thời đại và là những vận động viên trượt băng nghệ thuật Olympic được trang trí đẹp nhất mọi thời đại. Họ cũng là những vận động viên vũ công trên băng duy nhất trong lịch sử đạt được Siêu Grand Slam trong sự nghiệp bằng cách chiến thắng cả ba giải đấu lớn dành cho người cao tuổi, hai giải đấu lớn dành cho lứa tuổi thiếu niên và Thế vận hội trong suốt sự nghiệp của họ.

    Virtue
    và Moir kết đôi vào năm 1997, khi mới 7 và 9 tuổi. Họ là nhà vô địch cấp cơ sở năm 2004 của Canada và trở thành đội nhảy băng hàng đầu của Canada vào năm 2007. Họ là người giành huy chương bạc Thế giới năm 2008 và huy chương đồng Thế giới năm 2009 và trở thành đội nhảy băng đầu tiên nhận được điểm 10,0 cho điểm thành phần của chương trình theo ISU mới Hệ thống đánh giá. Năm 2010, họ trở thành những vũ công trên băng đầu tiên đến từ Bắc Mỹ giành huy chương vàng Olympic, chấm dứt chuỗi 34 năm thi đấu của người châu Âu. Họ là đội nhảy băng trẻ nhất từng giành được danh hiệu Olympic. Họ là những vũ công trên băng đầu tiên giành huy chương vàng trong trận ra mắt Olympic và là đội khiêu vũ trên băng đầu tiên giành huy chương vàng Olympic trên sân nhà. Virtue và Moir tiếp tục là một trong những đội nhảy băng hàng đầu thế giới sau chiến thắng đầu tiên tại Olympic năm 2010. Họ là nhà vô địch Thế giới năm 2010 và 2012, huy chương bạc Thế giới năm 2011 và 2013, đồng thời giành huy chương bạc sự kiện đồng đội và khiêu vũ trên băng Olympic 2014 . Sau khi tạm nghỉ hai mùa giải thể thao, họ trở lại thi đấu vào mùa thu năm 2016 và trở thành nhà ĐKVĐ Thế giới 2017. Tính đến năm 2018, họ đã 5 lần giành huy chương Olympic. Virtue và Moir là người nắm giữ số điểm kỷ lục thế giới cho điệu nhảy nguyên bản hiện đã không còn tồn tại.

    Tessa Virtue Jane McCormick là VĐV nữ của Canada
    Tessa Virtue Jane McCormick là VĐV nữ của Canada
    Tessa Virtue Jane McCormick
    Tessa Virtue Jane McCormick




Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy