Chopard 210 karat- Giá: 26.000.000$

Đây là chiếc đồng hồ Thụy Sĩ đắt nhất trong danh sách. Chiếc đồng hồ sử dụng nhiều kim cương hơn so với bất kỳ chiếc đồng hồ nào khác. Đồng hồ sử dụng đến 201 carat kim cương màu. Bên cạnh đó, với dây đeo được làm từ vàng và nạm kim cương khiến chiếc đồng hồ này như được bao quanh bởi những bông hoa rực rỡ. Đồng hồ Chopard 201 Carat được định giá 26 triệu USD, và đúng như tên gọi của nó với 201 carat. Tuy nhiên, lịch sử đằng sau giá của nó không liên quan đến lịch sử của những người quan trọng đã mua hoặc sở hữu nó, vì nó chưa bao giờ thuộc về bất kỳ vị vua hay nhân vật lịch sử nào. Giá của nó là 26 triệu USD, là do nó có số lượng carat khổng lồ. Chiếc đồng hồ hoàn toàn thủ công rất xứng đáng với giá tiền của nó.


Thương hiệu Chopard được thành lập bởi Louis-Chopard vào năm 1869 tại Geneva, Thụy Sĩ. Mục đích của nó là chế tạo đồng hồ, đồ trang sức và các phụ kiện xa xỉ khác, mặc dù lúc đầu mục đích duy nhất của họ là chế tạo đồng hồ và máy đo thời gian bỏ túi. Một điều đặc trưng của thương hiệu này, hơn nữa là tính độc quyền của nó, là nhiều chiếc đồng hồ của họ được làm thủ công và họ không sử dụng các sản phẩm từ các nhà cung cấp khác. Nhờ sự khác biệt độc quyền và chất lượng giữa các đồng hồ khác, thương hiệu Chopard có tem nhận dạng “Genève”, đảm bảo rằng tất cả đồng hồ đều được sản xuất tại Genève.

Chopard 201 Carat
được tạo thành từ 3 viên kim cương tạo thành hình trái tim Ở trung tâm của phần cứng bằng vàng trắng và vàng lấp lánh là một viên kim cương hồng hình trái tim hoàn mỹ bên trong nặng 15,37 carat, một viên kim cương xanh hình trái tim 12,79 carat và một viên kim cương màu D hình trái tim hoàn mỹ nặng 11,36 carat. Mỗi viên đá đó được đặt trong một chiếc vòng tay cũng chứa các cụm 260 viên kim cương hoàn mỹ màu D hình quả lê và 91 viên kim cương hoàn mỹ hình tròn màu D nặng 10,29 carat, được sắp xếp thành hình bông hoa có màu vàng 8,81 carat. kim cương ở trung tâm. Ngoài ra, 26 viên kim cương màu vàng hình quả lê nặng 17,07 carat được rải khắp vòng tay.

Chopard 210 karat
Chopard 210 karat
Chopard 210 karat
Chopard 210 karat

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy