Hoa hồng

Hoa hồng là loài hoa tượng trưng cho tình yêu với màu sắc đẹp và hương thơm của nó, hoa hồng được nhiều người ưa chuộng đặc biệt là trong các dịp lễ Tết. Có rất nhiều loại hồng khác nhau với màu sắc vô cùng rực rỡ và hương thơm ngào ngạt. Hoa hồng thường được dùng cành cắm bình thủy tinh và bày trang trí theo như cầu sử dụng. Trong những năm gần đây, người ta còn chơi hồng nguyên gốc, được trồng trong những chậu lớn và trang trí ở thềm nhà, trước hiên, bậc tam cấp hay sân nhà.


Những năm trở lại đây, xu hướng trưng hoa hồng vào ngày Tết đặc biệt được ưa chuộng. Với hình dáng yêu kiều, thanh lịch, sang trọng, những bông hồng cực sai hoa cùng hương thơm nồng nàn, quyến rũ tạo điểm nhấn thu hút người đối diện. Hiện tại, hồng cổ trên địa bàn Hà Tĩnh gồm rất nhiều loại như: hồng đào, hồng bạch, hồng Vân Khôi, hồng cổ Sapa…Bên cạnh đó, những chậu hồng cổ gốc cổ thụ, hoa trì trạt, tầm cao vừa phải được trồng trong những chậu gốm được cách điệu giúp không gian ngày Tết trở nên nổi bật hơn.

Hoa hồng nhung
Hoa hồng nhung
Hoa hồng được ưa chuộng trong dịp Tết
Hoa hồng được ưa chuộng trong dịp Tết

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy