Robot biết yêu (Wall-E)

Rô-bốt biết yêu (tựa gốc tiếng Anh: WALL·E) là một bộ phim hoạt hình đồ họa vi tính, thể loại khoa học viễn tưởng và lãng mạn, do Pixar Animation Studios sản xuất năm 2008. Bộ phim dựa theo ý tưởng của đạo diễn Andrew Stanton về một Trái Đất đang chết dần trong biển rác; nhân loại đã từng sinh sống trên hành tinh xinh đẹp này phải rời bỏ nó. WALL·E là một chú rôbốt được thiết kế chuyên xử lý rác thải trên Trái Đất. Là bộ phim đầu tiên mà không có nhiều lời thoại nhân vật, không có sự xuất hiện của con người nhiều, chỉ toàn robot còn sót lại trên những đổ vỡ của nền công nghiệp hiện đại, Wall-E không chỉ đem đến những khung cảnh tuyệt vời trên chiếc tàu tương lai mà còn thể hiện câuchuyện tình vừa mới chớm nở đáng yêu, ấm áp của robot Wall-E và cô bạn “trứng tròn”. Bộ phim cũng là lời cảnh tỉnh đối với lối sống phụ thuộc quá nhiều vào máy móc sẽ khiến con người trở nên thụ động chân tay và vô cảm.

Sau phim Finding Nemo, Andrew Stanton cho biết Pixar đã thành công trong phần mô phỏng phần không gian dưới đáy biển và do đó ông muốn bộ phim tiếp theo sẽ mô phỏng không gian vũ trụ. Hầu hết nhân vật trong phim không nói được tiếng người, nhưng thay vào đó chúng có cử chỉ và phát ra những âm thanh đặc trưng cho rôbốt nói chung, phần khó khăn đó do Ben Burtt phụ trách. Ngoài ra, đây là bộ phim đầu mà Pixar thực hiện có những phân đoạn dựa trên động tác thật của diễn viên. Walt Disney Pictures chính thức khởi chiếu WALL·E tại Mỹ và Canada ngày 27 tháng 06, 2008. Bộ phim đã mang lại doanh thu 23,100,000$ ngay ngày đầu tiên, và 63,000,000$ trong tuần đầu ra mắt tại 3992 rạp chiếu bóng, đứng đầu bảng xếp hạng phim hay. Chính sự ra mắt hoành tráng này đã đẩy bộ phim lên hàng thứ ba về doanh thu phát hành trong tuần đầu của tháng 07 năm 2008. Theo thông lệ của Pixar trong hầu hết bộ phim mới công chiếu, WALL·E có giới thiệu kèm một đoạn phim ngắn mang tên Presto. Trong bản Blu-ray và DVD phát hành kèm một phim ngắn thứ hai tên BURN-E. Trên trang Rotten Tomatoes, WALL·E được xếp hạng cao với 96% sự đồng thuận từ phía các nhà phê bình.

Vào năm 2008, bộ phim hoạt hình viễn tưởng Wall-E ra đời như một sự bức phá sáng tạo trong việc cảnh báo cho con người về những tác hại của chất thải công nghiệp đến môi trường xung quanh.
Vào năm 2008, bộ phim hoạt hình viễn tưởng Wall-E ra đời như một sự bức phá sáng tạo trong việc cảnh báo cho con người về những tác hại của chất thải công nghiệp đến môi trường xung quanh.
Robot biết yêu (Wall-E)

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy