Băng tan chảy

Trong các kịch bản khác nhau về ngày tận thế, sự nóng lên toàn cầu là một trong những hiện tượng rất đáng lo ngại. Trong một nghiên cứu gần đây được công bố trên tạp chí khoa học Geology, các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng trong lịch sử, sau các giai đoạn băng tan lớn, thế giới sau đó đã trải qua nhiều năm phun trào núi lửa lớn. Ở một số vùng, như ở Costa Rica, hoạt động núi lửa tăng vọt gấp 5 đến 10 lần. Hãy nhớ rằng, thời kỳ hoạt động núi lửa nghiêm trọng là những sự kiện tuyệt chủng tiềm tàng việc gia tăng các vụ phun trào gấp 10 lần là điều rõ ràng chúng ta không muốn xảy ra.


Khi các sông băng cực nặng tan chảy, chúng giải phóng áp lực lên các lục địa. Đồng thời, tất cả băng tan chảy dẫn đến mực nước biển dâng cao, làm tăng áp lực lên vỏ đại dương. Rõ ràng, đây là một công thức kích hoạt hoạt động núi lửa. Chúng ta đã thấy nhiều suy đoán rằng băng tan do biến đổi khí hậu có thể gây rối loạn kiến tạo địa tầng, gây ra động đất và núi lửa. Điều này nên đứng đầu danh sách các mối quan tâm về khí hậu, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy mối liên hệ trong khoảng thời gian trễ khoảng 2.500 năm giữa các sông băng đang biến mất và núi lửa Ragnarok. Hiện tại, chúng ta hãy chuẩn bị sẵn sàng cho sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm, hạn hán tràn lan, nước biển dâng nuốt chửng bờ biển và những cơn bão dữ dội.

Hiện tượng băng tan chảy
Hiện tượng băng tan chảy
Băng tan chảy
Băng tan chảy

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy