Hố đen nuốt chửng Trái Đất

Hố đen là vùng không, thời gian nơi quy luật của lực hấp dẫn: Lực hấp dẫn của hố đen mạnh đến mức không có gì, kể cả ánh sáng, có thể thoát ra ngoài. Chúng có kích thước khác nhau, từ các lỗ đen khối lượng sao, có khối lượng gấp 5 đến 100 lần Mặt trời, cho đến các lỗ đen siêu nặng, có thể đạt tới hơn một tỷ khối lượng Mặt trời. Các nhà thiên văn học hiện nay tin rằng các lỗ đen siêu nặng ẩn trong trung tâm của hầu hết các thiên hà. Vật chất đi qua chân trời của lỗ đen sẽ bị mất vĩnh viễn vì không gì có thể thoát khỏi sự kìm kẹp của những con quái vật vũ trụ này. Giả thuyết đặt ra là một ngày nào đó Trái đất sẽ bị các hố đen nuốt chửng, loài người sẽ diệt vong.


Hiện tại, vũ trụ đang ở trong Kỷ nguyên sao, khi các ngôi sao và thiên hà liên tục được sinh ra. Cuối cùng, các thành phần để tạo ra những vật thể này sẽ được sử dụng hết, và các ngôi sao trên bầu trời đêm sẽ dần dần vụt tắt, để lại các lỗ đen duy nhất của vũ trụ. Nhưng ngay cả những hố đen một ngày nào đó cũng sẽ chết. Thời gian tồn tại chính xác của một hố đen riêng lẻ phụ thuộc rất nhiều vào khối lượng của nó. Hố đen càng lớn thì thời gian bay hơi càng lâu. Khi hố đen bốc hơi, nó từ từ co lại và khi mất đi khối lượng, tốc độ của các hạt thoát ra cũng tăng lên cho đến khi tất cả năng lượng còn lại thoát ra cùng một lúc. Nhưng một khi hố đen nuốt chửng Trái Đất, tất cả những gì còn lại là các hạt cát không ngừng rơi xuống cho đến khi không còn gì nữa.

Hố đen nuốt chửng Trái Đất
Hố đen nuốt chửng Trái Đất
Hố đen nuốt chửng Trái Đất
Hố đen nuốt chửng Trái Đất

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy