Giữ gìn sự tôn nghiêm

Đầu năm mọi người đi du lịch song cũng rất hay chọn những địa điểm có đền, chùa. Khi đi chùa là truyền thống lâu đời của dân tộc ta, cũng chính vì thế mà lượng người du lịch đổ về các ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng cực kì đông. Nếu bạn đang có ý định đi du lịch để cầu may đầu năm hãy dành một chút thời gian tìm hiểu về các quy định, đảm bảo sự tôn nghiêm, hoặc tham khảo lời chia sẻ của anh chàng Đặng Hoàng Phúc: “Chùa chiền là chốn linh thiêng, điều cơ bản nhất là mọi người phải ăn mặc lịch sự, kín đáo và tuyệt đối là con gái thì không được mặc váy.


Người Việt Nam khi đi chùa thường thắp quá nhiều hương và rải tiền lẻ, vàng mã nhiều vô kể. Nhưng bạn có thể tùy long thành của mình và thành tâm và có chừng mực, không phải cứ đi thật nhiều thì may mắn sẽ tăng, cái đấy hoàn toàn không đúng. Mọi người nên có ý thức để bảo vệ cảnh quan cũng như không khí chùa, có nhiều năm mình đi chùa mà ngợp trong khói hương, đâu đâu cũng thấy vàng mã, khói bay mù mịt, còn đâu là cảm giác an lành đầu năm nữa”.

Giữ gìn sự tôn nghiêm khi đến tham quan đền, chùa
Giữ gìn sự tôn nghiêm khi đến tham quan đền, chùa
Giữ gìn sự tôn nghiêm khi đến tham quan đền, chùa
Giữ gìn sự tôn nghiêm khi đến tham quan đền, chùa

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy