Top 10 Cách làm đẹp kì lạ nhất trên thế giới hiện nay

Huyền Vân 1863 0 Báo lỗi

Làm đẹp vốn là niềm yêu thích của chị em phụ nữ và đôi khi còn trở thành nỗi ám ảnh với nhiều phụ nữ. Có rất nhiều phương pháp làm đẹp khác nhau được nghiên ... xem thêm...

  1. Làm đẹp bằng phân chim là một trong những phương pháp làm đẹp kì lạ của phái nữ. Các kỹ nữ Nhật Bản đã sử dụng phương pháp làm đẹp này vào thế kỉ 17. Họ sử dụng phân chim họa mi tự nhiên để trang điểm, trắng da và trẻ hóa làn da.


    Ngày nay, khi làm đẹp bằng phân chim, người ta thường sử dụng phân chim sơn ca. Trong phân chim có chứa các enzym có tác dụng giúp loại bỏ các vết sẹo sâu, vết nám, làm da trở nên tươi sáng, mềm mại hơn.

    Người ta thường sử dụng phân chim sơn ca để làm đẹp
    Người ta thường sử dụng phân chim sơn ca để làm đẹp
    Làm đẹp bằng phân chim
    Làm đẹp bằng phân chim

  2. Nọc rắn cũng là một phương pháp làm đẹp kì lạ. Vì nọc rắn vốn là một chất độc. Tuy nhiên khi sử dụng nọc rắn để làm đẹp, người ta xử lí loại bỏ độc tố, chỉ sử dụng các tinh chất để chăm sóc, cải thiện làn da.


    Các tinh chất được cho là có thể đẩy lùi các dấu hiệu lão hóa hay tổn thương da, chống nếp nhăn, giúp da mịn màng và khỏe mạnh hơn. Nọc rắn sẽ được sử dụng như một dạng kem, bôi lên da, có thể tạo ra hiệu ứng tương tự như tiêm botox.

    Sử dụng các tinh chất trong nọc rắn để chăm sóc, cải thiện làn da
    Sử dụng các tinh chất trong nọc rắn để chăm sóc, cải thiện làn da
    Làm đẹp bằng nọc rắn
    Làm đẹp bằng nọc rắn
  3. Ngày nay, vẫn chưa có một nghiên cứu hay kết luận chính thức về việc làm đẹp bằng ốc sên. Tuy nhiên, rất nhiều chị em phụ nữ áp dụng cách làm đẹp này vì cho rằng dịch nhầy của ốc sên chứa nhiều vitamin E, vitaminA, protein,...


    Những chất này chống oxy hóa mạnh mẽ, cải thiện chức năng tế bào da, duy trì làn da khỏe mạnh. Nhưng đây cũng là một phương pháp tiềm ẩn nguy hại khi trong dịch nhầy cũng chứa nhiều vi khuẩn gây hại.

    Nhiều người cho rằng dịch nhầy của ốc sên chứa nhiều vitamin E, vitamin A,...
    Nhiều người cho rằng dịch nhầy của ốc sên chứa nhiều vitamin E, vitamin A,...
    Làm đẹp bằng ốc sên
    Làm đẹp bằng ốc sên
  4. Với phương pháp làm đẹp này các chuyên gia cho rằng không nên liều thử vì dễ mắc các bệnh nguy hiểm về máu và có nguy cơ xuất huyết, vỡ mạch máu. Mặc dù vậy vẫn có nhiều người dùng phương pháp này.


    Dùng đỉa hút máu được cho là phương pháp giúp làn da căng mịn, lọc máu, loại bỏ độc tố. Trước khi bắt đỉa cho lên cơ thể để hút máu thì bạn phải tắm với nhựa thông và sau đó là làm sạch lông trên cơ thể.

    Dùng đỉa hút máu được cho là giúp làn da căng mịn, lọc máu, loại bỏ độc tố
    Dùng đỉa hút máu được cho là giúp làn da căng mịn, lọc máu, loại bỏ độc tố
    Làm đẹp bằng đỉa
    Làm đẹp bằng đỉa
  5. Tiêm tế bào phôi thai cừu vào cơ thể hoặc uống thuốc viên nhau thai cừu là phương pháp được nhiều người sử dụng nhằm duy trì sự trẻ trung.


    Khi sử dụng ở Việt Nam, nhau thai cừu được quảng cáo là “thần dược” làm đẹp da, chống lão hóa, tăng cường miễn dịch… Các sản phẩm này được bày bán tràn lan và không có kiểm chứng, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

    Tiêm tế bào phôi thai cừu nhằm duy trì sự trẻ trung
    Tiêm tế bào phôi thai cừu nhằm duy trì sự trẻ trung
    Làm đẹp bằng nhau thai cừu
    Làm đẹp bằng nhau thai cừu
  6. Tinh trùng cũng là một trong những cách làm đẹp được phụ nữ Việt Nam truyền tai nhau. Thực chất đã có các nghiên cứu và có thật việc sử dụng việc làm đẹp trên thế giới. Tuy nhiên ở nước ta cách làm đẹp này mới được thử nghiệm do một số bác sĩ chuyên sâu tiến hành hoặc ở một số phòng khám.


    Phương pháp làm đẹp này vẫn chưa được công bố chính thức nhưng vẫn được các chị em săn đón. Thậm chí trên mạng vẫn có tinh trùng làm đẹp được bán với giá từ 400.000 - 500.000đồng/lọ 10 ml.

    Đắp tinh trùng giúp da mặt trở nên mịn màng, trẻ trung hơn
    Đắp tinh trùng giúp da mặt trở nên mịn màng, trẻ trung hơn
    Làm đẹp bằng tinh trùng
    Làm đẹp bằng tinh trùng
  7. Tại bộ tộc Yanomami (Nam Mỹ), cuộc sống hàng ngày của người dân hầu như không khác mấy so với thời nguyên thủy.
    Để làm đẹp, trên cơ thể của họ được trang trí bằng những hình vẽ kỳ dị màu đen đỏ và cài thêm những chiếc lông trên đầu. Trong những dịp lễ quan trọng, người Yanomami sẽ dùng những chiếc đũa tre hay que tre xiên qua mũi, cằm hoặc má để tăng thêm sự thu hút và hấp dẫn.

    Làm đẹp bằng đũa
    Làm đẹp bằng đũa
    Làm đẹp bằng đũa
    Làm đẹp bằng đũa
  8. Tại Việt Nam, phong tục nhuộm răng đen đã không còn xa lạ đối với mỗi người.Nhuộm răng là tục cổ của dân tộc Việt, có từ thời Hùng Vương cùng với tục ăn trầu đã trở thành nét văn hóa đặc trưng của bộ tộc người Việt để phân biệt với các sắc dân khác.


    Không chỉ người Việt mới có tục nhuộm răng mà các dân tộc khác như Mường, Thái, Si La... cũng có tục này nhưng mỗi nơi, mỗi dân tộc đều có cách nhuộm răng khác nhau về ý nghĩa, thời gian, cách nhuộm và chất liệu sử dụng.Bắt nguồn từ thói quen ăn trầu từ xa xưa, vì ăn trầu răng sẽ đen nên người ta nghĩ ra việc nhuộm răng đen cho hợp thẩm mỹ, để trở thành một màu đen tuyền đẹp bóng, chứ không phải màu đen ố như của màu trầu.Biểu tượng sắc đẹp của thời ấy chính là da trắng, răng đen.

    Nhuộm răng đen
    Nhuộm răng đen
    Tục nhuộm răng
    Tục nhuộm răng
  9. Những người phụ nữ người Surma (Ethopia) có phong tục xẻ môi để lồng đĩa và tạo các vết sẹo theo họa tiết đặc biệt trên da. Phụ nữ và trẻ em thường trang điểm bằng đất sét trắng và hoa tươi. Tục lệ này được thực hiện khi người phụ nữ tới tuổi kết hôn. Họ sẽ dùng đá làm gãy hai răng dưới, sau đó đục một lỗ trên môi dưới và đưa một nút gỗ nhỏ vào.Nút gỗ này được thay dần bằng nút to hơn, tới khi lỗ đủ rộng để lồng một đĩa gốm hoặc gỗ vào.

    Phụ nữ xẻ môi lồng đĩa
    Phụ nữ xẻ môi lồng đĩa
    Phụ nữ xẻ môi lồng đĩa
    Phụ nữ xẻ môi lồng đĩa
  10. Có nhiều người tin rằng bùn có thể trị liệu và thư giãn da, khớp và cơ bắp, nhưng người Hy Lạp và La Mã cổ đại còn cực đoan hơn. Họ tin rằng chất thải của một số động vật có một số đặc tính chống lão hóa và một trong những phương pháp điều trị phổ biến nhất là tắm trong hỗn hợp của bùn và phân cá sấu.

    Tắm bùn bằng phân cá sấu
    Tắm bùn bằng phân cá sấu
    Tắm bùn (ảnh minh hoạ)
    Tắm bùn (ảnh minh hoạ)



Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy