Top 11 Cầu thủ trẻ xuất sắc trưởng thành từ lò đào tạo trẻ CLB Ligue 1

Nguyễn Huy Vũ 889 0 Báo lỗi

Giải bóng đá vô địch quốc gia Pháp còn được gọi là Ligue 1 Uber Eats vì lý do tài trợ bởi Uber Eats, là giải đấu chuyên nghiệp dành cho các câu lạc bộ bóng đá ... xem thêm...

  1. Adrien Rabiot sinh ngày 3 tháng 4 năm 1995, là cầu thủ người Pháp và hiện đang chơi cho Juventus và đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp ở vị trí tiền vệ. Anh đã dành phần lớn sự nghiệp của mình với Paris Saint-Germain, ra mắt với đội một vào năm 2012 và giành được 18 danh hiệu lớn, bao gồm năm danh hiệu Ligue 1 và cú ăn ba trong quốc nội vào năm 2015 - 2016 và 2017 - 2018. Năm 2019, Rabiot ký hợp đồng với Juventus theo dạng chuyển nhượng tự do. Rabiot đã được ra sân 53 lần cho Pháp ở cấp độ trẻ và ra mắt đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp vào năm 2016.


    Rabiot ra mắt UEFA Champions League vào ngày 6 tháng 11 năm 2012, thi đấu trong thời gian chấn thương anh đã có chiến thắng trên sân nhà trước Dinamo Zagreb ở vòng bảng bằng một chiến thắng 4 - 0. Vào tháng 1 năm sau, anh được cho Toulouse mượn, anh ghi bàn thắng chuyên nghiệp đầu tiên vào ngày 9 tháng 3 năm 2013, đó là bàn thắng duy nhất của trận đấu tại Brest, từ khoảng cách 22.86 mét. Trở về Paris Saint-Germain, Rabiot đã chơi 46 trận và đóng góp sáu bàn thắng giúp đội nhà giành chiến thắng tại giải đấu quốc nội từ năm 2013 đến 2015, nhưng dường như anh sẽ rời khỏi câu lạc bộ, mẹ của anh Véronique trong vai trò người quản lí của anh đã đàm phá với câu lạc bộ nhằm muốn một bản hợp đồng tốt hơn.

    Rabiot đang quyết tâm chứng tỏ tài năng với HLV Unai Emery
    Rabiot đang quyết tâm chứng tỏ tài năng với HLV Unai Emery
    Adrien Rabiot
    Adrien Rabiot

  2. Malang Sarr sinh ngày 23 tháng 1 năm 1999, là cầu thủ bóng đá người Pháp đang thi đấu ở vị trí trung vệ cho câu lạc bộ Porto theo hợp đồng cho mượn từ Chelsea. Sarr trưởng thành từ học viện đào tạo trẻ của Nice và ra sân lần đầu cho đội một vào tháng 8 năm 2016. Anh gia nhập Chelsea theo dạng chuyển nhượng tự do vào tháng 8 năm 2020. Sarr gia nhập học viện đào tạo của đội bóng thành phố OGC Nice vào năm 6 tuổi và có 12 năm ở đây. Ngày 14 tháng 8 năm 2016 trong trận đấu đầu tiên của mình tại Ligue 1 đối đầu Rennes, Sarr ghi bàn bằng quả đánh đầu từ cú sút phạt của Jean-Michaël Seri. Bàn thắng này giúp anh trở thành cầu thủ trẻ thứ hai ghi bàn trong trận đấu đầu tiên tại Ligue1, sau Bartholomew Ogbeche. Ngày 7 tháng 11 năm 2016, anh ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên. Kết thúc mùa giải 2016 - 2017, anh thi đấu 30 trận cho Nice và đội bóng của anh cán đích vị trí thứ ba Ligue1 2016 - 2017.

    Ngày 30 tháng 6 năm 2020, hợp đồng giữa anh và OGC Nice hết hạn và Sarr đã quyết định rời đội bóng này sau khi có 119 lần ra sân và 3 bàn thắng. Ngày 27 tháng 8 năm 2020, đội bóng Anh Chelsea xác nhận đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ Sarr theo dạng chuyển nhượng tự do với bản hợp đồng có thời hạn 5 năm. Ngày 6 tháng 10 năm 2020, Sarr được Chelsea cho đội bóng Bồ Đào Nha là Porto mượn đến hết mùa bóng 2020 - 2021. Malang Sarr từng là thành viên của các đội trẻ U16, U-17, U-18, U-19, U-20 và U-21 Pháp. Anh là đội trưởng đội U-18 Pháp tham dự giải đấu Limoges vào năm 2016. Vào năm 2018, anh xác nhận việc Liên đoàn bóng đá Sénégal đến tiếp cận và mời anh khoác áo đội tuyển Sénégal nhưng anh muốn khoác áo tuyển Pháp trong tương lai.

    Malang Sarr đã ghi bàn ở Ligue mùa này
    Malang Sarr đã ghi bàn ở Ligue mùa này
    Malang Sarr
    Malang Sarr
  3. Corentin Tolisso sinh ngày 3 tháng 8 năm 1994, là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Pháp hiện đang thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm cho câu lạc bộ Đức Bayern Munich và đội tuyển quốc gia Pháp. Tốt nghiệp học viện Lyon, anh ra mắt chuyên nghiệp cho câu lạc bộ vào năm 2013 và chơi 160 trận và ghi 29 bàn. Anh gia nhập Bayern Munich với giá 41,5 triệu euro vào mùa hè năm 2017, một kỷ lục cho việc chuyển sang một câu lạc bộ Đức. Tolisso đại diện cho Pháp ở các cấp độ trẻ khác nhau trước khi ra mắt cao cấp vào năm 2017. Anh là một phần của đội hình của họ đã giành được chức vô địch World Cup 2018.


    Tolisso khởi nghiệp với các câu lạc bộ địa phương gần nơi sinh Tarare và quê hương Amplepuis. Trước khi trở thành một tiền vệ thử thách, khó xử lý, anh ấy từng chơi ở vị trí tiền đạo. Tolisso thậm chí còn ghi một hat-trick trong trận hòa 4 - 4 trước câu lạc bộ tương lai của anh ấy là Olympique Lyonnais ở tuổi 11. Sau đó anh ấy đăng ký vào học viện của Lyon vào năm 2007 ở tuổi 13. Phong độ của Tolisso trong mùa giải trước đã giúp anh có rất nhiều người cầu hôn từ khắp châu Âu và vào tháng 7 năm 2016, anh phải chịu mức giá 37,5 triệu euro từ đội bóng Serie A, Napoli. Tuy nhiên, anh ấy đã từ chối động thái này và tái khẳng định cam kết của mình với Lyon, với lý do tình cảm của anh ấy dành cho câu lạc bộ và niềm tin vào sự tiến bộ của họ là lý do anh ấy ở lại câu lạc bộ.

    Tolisso ăn mừng cùng các đồng đội ở Lyon
    Tolisso ăn mừng cùng các đồng đội ở Lyon
    Corentin Tolisso
    Corentin Tolisso
  4. Adam Mohamed Ounas sinh ngày 11 tháng 11 năm 1996, là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Algeria, anh chơi ở vị trí tiền vệ cánh hoặc tiền vệ tấn công cho Napoli và đội tuyển quốc gia Algeria. Ounas được bốn tuổi khi anh gia nhập câu lạc bộ địa phương Tours FC do cha anh, một cựu thủ môn, Hadji Ounas, khuyến khích. Anh ấy đã chơi cho Tours FC trong mười năm trước khi gia nhập đội trẻ U14 của Châteauroux. Một năm sau, vì những sai lầm ở tuổi vị thành niên, anh rời Châteauroux và chơi cho một câu lạc bộ nhỏ ở địa phương, Football Club Ouest Tourangeau 37, nơi Arnaud Vaillant, tuyển trạch viên của Girondins de Bordeaux và Yannick Stopyra đã phát hiện ra anh.


    Vào tháng 4 năm 2013, Ounas gia nhập Girondins de Bordeaux theo hợp đồng một năm và vào tháng 4 năm 2014, anh ký hợp đồng thực tập sinh hai năm. Ounas có trận ra mắt đội một cho Bordeaux vào ngày 4 tháng 10 năm 2015, được ra sân ở phút 72 và ghi bàn thắng cuối cùng trong trận thua 3 - 2 của câu lạc bộ trước Lorient. Anh ra sân trong trận đấu tiếp theo với Montpellier HSC, trước khi bị thay ra ở phút 59 và được tung vào sân ở phút 77 trong trận thua 0 - 1 của Bordeaux trước FC Sion tại Europa League vào ngày 22 tháng 10. Vào ngày 25 tháng 10, Ounas ghi bàn thắng thứ hai tại Ligue 1 trong 11 phút sau khi vào sân ở phút 67, giúp câu lạc bộ của anh giành chiến thắng 1 - 0 trước Troyes AC. Vào tháng 12, Bordeaux thưởng cho anh ấy một hợp đồng chuyên nghiệp có thời hạn đến tháng 6 năm 2019.

    Adam Ounas nhận được sự quan tâm đặc biệt từ Manchester United
    Adam Ounas nhận được sự quan tâm đặc biệt từ Manchester United
    Adam Ounas
    Adam Ounas
  5. Thomas Benoît Lemar sinh ngày 12 tháng 11 năm 1995, là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Pháp chơi ở vị trí tiền vệ cho câu lạc bộ bóng đá Atlético Madrid của Tây Ban Nha và là thành viên của Đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp. Anh được biết đến với sự linh hoạt có thể chơi được cả hai cánh bó vào trung tâm, khả năng qua người và lừa bóng. Lemar bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp tại câu lạc bộ Stade Malherbe Caen vào năm 2013. Tại đó, anh đã có 32 lần ra sân trước khi chuyển đến câu lạc bộ Monaco với giá 3,4 triệu bảng vào năm 2015. Đến 18 tháng 6 năm 2018, Lemar đã đạt được thỏa thuận sơ bộ để chuyển đến thi đấu cho câu lạc bộ Atlético Madrid của Tây Ban Nha. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Lemar đã từng là thành viên ở các lứa tuổi từ U17 cho tới U21 Pháp và có trận đấu ra mắt đội tuyển quốc gia vào năm 2016 trong trận giao hữu với Bờ Biển Ngà. Năm 2018 là năm thành công với bóng đá Pháp và cá nhân Lemar khi anh cùng với đội tuyển bóng đá nước nhà giành Cúp vàng thế giới tại Nga.


    Lemar được gọi vào đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp trong các trận đấu với Thụy Điển và Bờ Biển Ngà vào tháng 11 năm 2016, sau khi Kingsley Coman phải rút lui vì chấn thương. Anh có trận ra mắt vào ngày 15 tháng 11 khi vào sân ở hiệp hai để thay cho Adrien Rabiot trong 12 phút cuối cùng của trận đấu giao hữu kết thúc với tỉ số 0 - 0. Bàn thắng quốc tế đầu tiên của anh cho đội tuyển pháp là tại Vòng loại World Cup 2018 với Hà Lan, với hai bàn thắng trong chiến thắng 4 - 0. Vào ngày 17 tháng 5 năm 2018, anh được huấn luyện viên Didier Deschamps triệu tập vào đội hình 23 người của đội tuyển Pháp tham dự World Cup 2018 tại Nga. Tuy vậy, anh chỉ được vào sân duy nhất một lần, trong trận Pháp và Đan Mạch cầm hòa 0 - 0 vào ngày 26 tháng 6. Tại giải đấu, Pháp đã giành chức vô địch World Cup lần thứ hai trong lịch sử của họ sau khi đánh bại Croatia 4 - 2 trong trận chung kết.

    Lemar đang thi đấu rất nổi bật trên hàng công của AS Monaco
    Lemar đang thi đấu rất nổi bật trên hàng công của AS Monaco
    Thomas Lemar
    Thomas Lemar
  6. Gnaly Albert Maxwel Cornet sinh ngày 27 tháng 9 năm 1996, là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Ngà chơi ở vị trí hậu vệ trái cho câu lạc bộ Ligue 1 Lyon và đội tuyển quốc gia Bờ Biển Ngà. Cornet là một số mũ thanh niên từ Metz. Anh có trận ra mắt Ligue 2 vào ngày 2 tháng 8 năm 2013 trong trận đấu với Stade Lavallois. Anh vào thay Yeni Ngbakoto ở phút 79 trong chiến thắng 1 - 0 trên sân nhà. Anh có trận ra mắt tại Ligue 1 cho câu lạc bộ trước câu lạc bộ cũ Metz vào ngày 25 tháng 1 năm 2015. Anh vào thay Alexandre Lacazette sau 34 phút do chấn thương, trong chiến thắng chung cuộc 2 - 0 trên sân nhà. Anh ghi bàn thắng đầu tiên cho Lyon vào ngày 23 tháng 10 năm 2015 khi vào sân thay người ở phút 89 trong trận đấu tại Ligue 1 với Toulouse trong chiến thắng 3 - 0 trên sân nhà.


    Vào tháng 1 năm 2020, Cornet được huấn luyện viên Rudi Garcia của Lyon thử nghiệm ở vị trí hậu vệ trái sau chấn thương của Youssouf Koné và Fernando Marçal. Sau những màn trình diễn tốt của mình, anh ấy đã trở thành hậu vệ trái xuất phát của câu lạc bộ trong phần còn lại của mùa giải. Vào ngày 15 tháng 8 năm 2020, Cornet ghi một bàn vào lưới Manchester City trong trận tứ kết UEFA Champions League 2019 - 2020 mà Lyon thắng 3 - 1 và tiến vào bán kết. Cornet sinh ra ở Bờ Biển Ngà và di cư đến Pháp khi còn trẻ. Anh ấy là một tuyển thủ trẻ của Pháp ở mọi cấp độ nhưng đã ra mắt đội tuyển quốc gia Bờ Biển Ngà vào ngày 5 tháng 4 năm 2017. Anh ấy đã có trận ra mắt cấp cao cho Bờ Biển Ngà trong trận thua 5 - 0 trước Hà Lan vào ngày 4 tháng 6 năm 2017.

    Maxwell Cornet ăn mừng bàn thắng vừa ghi được
    Maxwell Cornet ăn mừng bàn thắng vừa ghi được
    Maxwell Cornet
    Maxwell Cornet
  7. Jean-Kévin Augustin sinh ngày 16 tháng 6 năm 1997, là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Pháp hiện đang chơi ở vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ Ligue 1 FC Nantes. Tốt nghiệp học viện của câu lạc bộ Pháp Paris Saint-Germain, Augustin đã có trận ra mắt cấp cao vào năm 2015 và có 31 lần ra sân cho câu lạc bộ, ghi được hai bàn thắng và giành được tám danh hiệu quốc gia. Năm 2017, anh gia nhập RB Leipzig với mức phí 13 triệu euro. Augustin cũng đã đại diện cho Pháp ở các cấp độ trẻ khác nhau và là một phần của đội U19 đã giành chức vô địch U19 châu Âu vào năm 2016. Màn trình diễn của anh ấy trong suốt giải đấu đã mang lại cho anh ấy các giải thưởng Chiếc giày vàng và Cầu thủ của giải đấu.


    Augustin lần đầu tiên được triệu tập cho một trận đấu chuyên nghiệp cho Paris Saint-Germain vào ngày 5 tháng 10 năm 2014, không được sử dụng trong trận hòa 1 - 1 trên sân nhà với Monaco. Anh ra mắt chuyên nghiệp vào ngày 8 tháng 4 năm 2015 trong trận bán kết Coupe de France 2014 - 2015 gặp Saint-Étienne tại Parc des Princes, thay thế Javier Pastore sau 88 phút trong chiến thắng 4 - 1 trên sân nhà. Anh đã chơi trong chiến thắng 2 - 0 của PSG trước Lyon vào ngày 1 tháng 8 tại Trophée des Champions 2015 tại Stade Saputo ở Montreal, thay thế Edinson Cavani sau 63 phút. Sáu ngày sau, anh có trận ra mắt tại Ligue 1, vào thay Lucas Moura ở phút cuối cùng trong chiến thắng 1 - 0 tại Lille. Vào ngày 16 tháng 8, anh được ra sân ngay từ đầu, trong chiến thắng 2 - 0 trước Gazélec Ajaccio tại Parc des Princes. Trong tất cả các đấu trường, Augustin đã có 17 lần ra sân trong cả mùa giải, ghi một bàn trong chiến thắng 4 - 1 trên sân nhà trước Troyes4 phút sau khi vào sân thay Edinson Cavani vào ngày 28 tháng 11.

    Jean-Kévin Augustin trong màu áo PSG
    Jean-Kévin Augustin trong màu áo PSG
    Jean-Kévin Augustin
    Jean-Kévin Augustin
  8. Presnel Kimpembe sinh ngày 13 tháng 8 năm 1995, là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Pháp hiện đang chơi ở vị trí trung vệ cho câu lạc bộ Ligue 1 Paris Saint-Germain và đội tuyển quốc gia Pháp. Anh ấy là một phần của đội tuyển Pháp giành chức vô địch FIFA World Cup 2018. Kimpembe có trận ra mắt chuyên nghiệp cho Paris Saint-Germain vào ngày 17 tháng 10 năm 2014 trong trận đấu với Lens, thay thế Thiago Motta sau 76 phút trong chiến thắng 3–1 trên sân khách. Anh có trận ra mắt UEFA Champions League vào ngày 14 tháng 2 năm 2017, giữ sạch lưới trong chiến thắng 4 - 0 trước Barcelona. Vào ngày 12 tháng 2 năm 2019, Kimpembe ghi bàn thắng đầu tiên cho PSG trước Manchester United trong một trận đấu trên sân khách tại Old Trafford, ghi bàn thắng từ một quả phạt góc của Ángel Di María ở phút thứ 53 ở phút thứ 53. Tuy nhiên, trong trận lượt về ở Paris, ông nhảy để chặn một shot trong thời gian chấn thương đó đã được đưa ra như một hình phạt cho ném sau khi trọng tài tham khảo ý kiến VAR. PSG tiếp tục thua trận với tỷ số 3 - 1 và sau đó bị loại do luật bàn thắng sân khách.


    Kimpembe có lần đầu tiên được gọi vào đội tuyển Pháp cao cấp sau khi Eliaquim Mangala rút lui vì chấn thương cho vòng loại FIFA World Cup 2018 gặp Bulgaria và Hà Lan vào tháng 10 năm 2016. Vào tháng 1 năm 2018, William Gallas, cựu cầu thủ Arsenal và Chelsea nói rằng Kimpembe là tương lai của đội tuyển Pháp. Kimpembe cuối cùng đã có trận ra mắt đội đầu tiên vào ngày 27 tháng 3 năm 2018, một năm rưỡi sau lần đầu tiên được gọi lên tuyển, trong trận giao hữu với Nga. Anh ấy vào sân thay cho Ousmane Dembélé ở phút thứ 72 của chiến thắng 3 - 1 trên sân khách. Vào ngày 17 Tháng 5 năm 2018, ông được gọi lên đến 23 người đàn ông đội Pháp cho giải bóng đá vô địch thế giới 2018 tại Nga. Kimpembe đã cùng Pháp vô địch World Cup 2018, giải đấu mà anh đã chơi tổng cộng 90 phút, trước Đan Mạch ở vòng bảng. Vào ngày 18 tháng 5 năm 2021, anh được gọi vào đội hình 26 người Pháp tham dự Giải vô địch châu Âu 2020. Anh xuất phát trong tất cả bốn trận đấu cho Pháp, chơi ở mọi phút của giải đấu cho đến khi họ thất bại cuối cùng trước Thụy Sĩ ở vòng 16.

    Presnel Kimpembe đang khẳng định tài năng của mình
    Presnel Kimpembe đang khẳng định tài năng của mình
    Presnel Kimpembe
    Presnel Kimpembe
  9. Odsonne Édouard sinh ngày 16 tháng 1 năm 1998, là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Pháp, hiện đang chơi ở vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ Celtic ở Giải Ngoại hạng Scotland. Sau khi tiến bộ qua các cấp độ trẻ của AF Bobigny, Édouard ký hợp đồng với Paris Saint-Germain vào tháng 7 năm 2011 trước khi được cho đội bóng Toulouse của Ligue 1 mượn trong mùa giải 2016 - 2017. Mùa giải tiếp theo, anh được cho Celtic mượn, nơi anh đã giành được cú ăn ba trong nước, trước khi gia nhập họ với mức phí kỷ lục câu lạc bộ. Anh ấy cũng đã đại diện cho Pháp ở các cấp độ trẻ khác nhau và là cầu thủ quan trọng của đất nước tại Giải vô địch UEFA European Under-17 năm 2015, nơi anh ấy giành được cả hai giải thưởng Cầu thủ vàng và Chiếc giày vàng.


    Năm 2018, Édouard ký hợp đồng bốn năm với Celtic với mức phí mà câu lạc bộ cho là cao nhất trong lịch sử của họ. Số tiền đáng lẽ phải vượt quá 6 triệu bảng mà câu lạc bộ trả cho Chris Sutton và John Hartson lần lượt vào năm 2000 và 2001, với các nguồn ước tính là hơn 8 triệu bảng. Tháng sau, anh có tên trong danh sách 100 người rút gọn cho giải thưởng Golden Boy 2018, anh ấy là cầu thủ bóng đá duy nhất chơi ở Scotland được đề cử cho danh hiệu này. Trong trận đấu đầu tiên của mùa giải, Édouard đã ghi bàn mở tỷ số trong chiến thắng 3 - 0 trước Alashkert ở vòng loại đầu tiên củaUEFA Champions League 2018 - 2019. Anh tiếp tục ghi bàn ở vòng sau, ghi hai bàn trong chiến thắng 3 - 1 trước Rosenborg tại Celtic Park và huấn luyện viên Brendan Rodgers mô tả anh là "tiền đạo hàng đầu" sau những màn trình diễn của anh.

    Edouard trong màu áo Toulouse
    Edouard trong màu áo Toulouse
    Odsonne Edouard
    Odsonne Edouard
  10. Almamy Touré sinh ngày 28 tháng 4 năm 1996, là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Pháp gốc Malian, hiện đang chơi ở vị trí hậu vệ phải cho câu lạc bộ Bundesliga Eintracht Frankfurt. Touré là một cầu thủ trẻ đến từ AS Monaco. Anh ra mắt giải đấu vào ngày 20 tháng 2 năm 2015 trong chiến thắng 0 - 1 trước OGC Nice thay Layvin Kurzawa sau 35 phút. Bernardo Silva ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Anh bắt đầu trận đấu đầu tiên của mình vào ngày 25 tháng 2 năm 2015, trong chiến thắng bất ngờ 3 - 1 của Monaco trước Arsenal tại Sân vận động Emirates. Touré ký hợp đồng bốn năm mới với Monaco vào ngày 19 tháng 5 năm 2015. Vào ngày 31 tháng 1 năm 2019, Almamy Touré gia nhập Eintracht Frankfurt theo hợp đồng kéo dài 4 năm rưỡi. Mặc dù Touré không có hộ chiếu Pháp cho đến năm 2018, nhưng anh ấy đã nhận được một hộ chiếu để đại diện cho đội tuyển quốc gia "Espakes" của Pháp thay vì Mali.


    Trong mùa giải đang diễn ra, cầu thủ 25 tuổi này đã ghi được một bàn thắng và chiếm vị trí thứ 10 trong đội hình của mình. Anh chia sẻ thứ hạng này với Sebastian Rode, Ragnar Ache, David Abraham, Stefan Ilsanker, Timothy Chandler, Ajdin Hrustic và Erik Durm. Với một pha kiến tạo, Almamy Touré hiện đang đứng thứ 10 trong đội cùng với Martin Hinteregger và Evan Ndicka. Với 16 cú sút được thực hiện cho đến nay, hậu vệ cao 1,83m là người có số lần ghi bàn nhiều thứ 10 so với bất kỳ cầu thủ Eintracht Frankfurt nào. Với 13 đường chuyền thành bàn, anh ấy hiện đang chiếm vị trí thứ 9 trong bảng thống kê của đội cùng với Steven Zuber. 8 trong số 17 trận trước đó của mùa giải, Almamy Touré có mặt trong đội hình xuất phát. Trong số 17 trận này, anh ấy đã thắng 11 trận với câu lạc bộ của mình. Ngoài ra, anh ấy đã được thay ra trong chín trận đấu.

    Almamy Toure làm khổ hàng phòng ngự Arsenal ở tứ kết cúp C1
    Almamy Toure làm khổ hàng phòng ngự Arsenal ở tứ kết cúp C1
    Almamy Toure
    Almamy Toure
  11. Tiémoué Bakayoko sinh ngày 17 tháng 8 năm 1994, là cầu thủ bóng đá người Pháp thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm cho câu lạc bộ Napoli theo hợp đồng cho mượn từ Chelsea và Đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp. Anh bắt đầu sự nghiệp thi đấu tại Rennes vào mùa bóng 2013 - 2014 và chuyển đến Monaco vào năm 2014 với phí chuyển nhượng 7 triệu £. Tại Monaco, anh giành được danh hiệu vô địch Ligue 1 trong mùa giải 2016 - 2017 và có tên trong đội hình tiêu biểu UEFA Champions League 2016 - 2017. Mùa hè 2017, anh gia nhập Chelsea với phí chuyển nhượng 40 triệu £. Nhưng chỉ sau một mùa giải tại Chelsea, anh lần lượt phải thi đấu cho AC Milan, đội bóng cũ Monaco và Napoli theo hợp đồng cho mượn trong ba mùa giải sau đó. Bakayoko có trận đấu đầu tiên cho đội tuyển Pháp vào tháng 3 năm 2017.


    Bakayoko bắt đầu chơi bóng tại câu lạc bộ Paris 15sème O vào lúc 5 tuổi, sau đó lần lượt là CA Paris Charenton và Montrogue FC 92. Vào năm 14 tuổi, anh bị học viện đào tạo Clairefontaine từ chối. Bakayoko gia nhập Monaco vào tháng 7 năm 2014 với phí chuyển nhượng 7 triệu £ và bản hợp đồng có thời hạn 5 năm. Ngày 10 tháng 8 năm 2014, anh có trận đấu đầu tiên tại Ligue 1 cho Monaco gặp Lorient nhưng bị thay ra chỉ sau 32 phút thi đấu. Anh bị một chấn thương đùi nghiêm trọng vào tháng 1/2015 khiến anh phải thi đấu 4 tháng. Sự có mặt của cựu cầu thủ Claude Makélélé tại Monaco với tư cách giám đốc kỹ thuật đã giúp cứu vãn sự nghiệp của Bakayoko nhờ những lời khuyên và hướng dẫn từ đàn anh. Bakayoko học thêm quyền anh, đồng thời điều chỉnh chế độ ăn uống cũng như chuyển nhà để có thể chuyên tâm tập luyện và anh bắt đầu có được vị trí chính thức từ đầu mùa giải 2016 - 2017.

    Tiemoue Bakayoko thi đấu rất xông xáo
    Tiemoue Bakayoko thi đấu rất xông xáo
    Tiemoue Bakayoko
    Tiemoue Bakayoko




Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy