Top 10 địa điểm chợ mua sắm tốt nhất Hà Nội

Phương Phương 946 1 Báo lỗi

Khi đến tham quan thủ đô Hà Nội, một điều chắc chắn rằng bạn sẽ không bao giờ bỏ lỡ những địa điểm mua sắm dưới đây, những khu chợ, siêu thị tốt được người ... xem thêm...

  1. Được thành lập vào năm 1889, chợ Đồng Xuân được đặt trong một tòa nhà bốn tầng theo kiểu Liên Xô ở rìa phía Bắc của khu phố cổ Hà Nội. Nó còn được gọi là thị trường lớn nhất của Hà Nội khi cung cấp một loạt các mặt hàng như sản phẩm tươi, quà tặng, phụ kiện và quần áo, cũng như các thiết bị điện tử và gia dụng.


    Tương tự như hầu hết các thị trường trong khu vực Đông Nam Á, chợ Đồng Xuân có một khu vực nhộn nhịp phần ở tầng trệt, nơi người dân địa phương bán hải sản, thịt, và rau quả trong khi phần trở lại bán một loạt các vật nuôi (mèo, chó, và cá) và hoa tươi từ khắp Việt Nam.


    Nếu bạn đang tìm kiếm để mua quà lưu niệm, hãy đi đến tầng trên, nơi bạn có thể tìm thấy nhiều quầy hàng bán áo sơ mi, đồng phục học sinh, túi xách, thủ công mỹ nghệ, tất cả đều được bán với giá bán buôn. Ngoài ra còn có khu vực ăn uống lớn trong chợ Đồng Xuân, cà phê Việt và các món ăn địa phương kỳ lạ với giá thấp nhất là 15.000 đồng. Món ăn rất truyền thống bao gồm tiết canh (súp máu vịt), ếch chiên, bún chả (ướp thịt nướng ăn kèm với bún) và bánh cuốn (cán bánh). Xung quanh chợ Đồng Xuân được nhiều cửa hàng hơn, nơi bạn có thể mua bản vẽ Đông Hồ truyền thống, gốm sứ Bát Tràng, tranh thêu Bình Đà và tranh cát.


    Địa chỉ: 15 Cầu Đông, Đồng Xuân, Hoàn Kiếm, Hà Nội

    Chợ Đồng Xuân
    Chợ Đồng Xuân
    Chợ Đồng Xuân

  2. Được tổ chức mỗi thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật, chợ đêm cuối tuần Hà Nội thực sự bận rộn và nhộn nhịp vì bị thu hút bởi các quầy hàng bên đường và các nhà cung cấp thực phẩm địa phương. Chợ bắt đầu chạy qua khu phố cổ từ 19:00 trở đi, bắt đầu từ phố Hàng Đào và chạy về phía Bắc đến các cạnh của chợ Đồng Xuân.


    Đường dành cho người đi bộ và tham quan các di tích lịch sử trong khu vực được chiếu sáng bằng đèn trang trí, làm cho nơi đây trở thành một địa điểm phổ biến của các nhiếp ảnh gia. Bạn sẽ dễ dàng tìm thấy những mặt hàng rẻ tiền như T-shirts, thủ công mỹ nghệ, phụ kiện, giày dép, kính mát và quà lưu niệm tại chợ đêm cuối tuần Hà Nội.


    Địa chỉ: Khu phố cổ Hà Nội, Hoàn Kiếm, Hà Nội

    Chợ đêm Hà Nội cuối tuầnChợ đêm Hà Nội cuối tuần
    Chợ đêm Hà Nội cuối tuầnChợ đêm Hà Nội cuối tuần
  3. Chợ Hàng Da nhỏ hơn so với Đồng Xuân và cung cấp nhiều sản phẩm hơn, đây là nơi để đến cho rượu nhập khẩu, hoa, quần áo cũ và vải. Hàng Da là một nơi tuyệt vời để mua sắm quần áo bao gồm quần áo váy, váy và áo khoác và một số mua tốt nhất là phong cách quần áo cũ mà là khá nhiều tất cả trong tình trạng hoàn hảo.


    Từ năm 2006, Hà Nội đã bắt đầu xoá bỏ một số chợ truyền thống trong đó có chợ Hàng Da để xây dựng mô hình kết hợp chợ và trung tâm thương mại. Hiện giờ Trung tâm Thương mại Hàng Da là sự kết hợp hài hòa giữa hiện đại, truyền thống, địa điểm, diện tích, thiết kế và chiến lược để có thể đáp ứng nhu cầu của thị trường. Là một tòa nhà độc lập, nằm trên khu đất kiểu hòn đảo với bốn mặt tiền, ngay giữa khu phố cổ.


    Địa chỉ: Phường Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

    Chợ Hàng Da
    Chợ Hàng Da
    Chợ Hàng Da
    Chợ Hàng Da
  4. Chợ Hôm nổi tiếng với bộ sưu tập lớn nhất vải ở Hà Nội. Điều này đã làm cho nơi đây trở thành một địa điểm mua sắm nổi tiếng cho thợ may địa phương và khách du lịch tìm kiếm để mua nguyên vật liệu cho quần áo tùy chỉnh. Tương tự như hầu hết các thị trường Hà Nội, tầng trệt được làm đầy với các cửa hàng bán thực phẩm địa phương như trái cây, rau, hoa, cá, hải sản, thịt, và đồ dùng gia đình.


    Tầng thứ hai của chợ Hôm là nơi bạn có thể tìm thấy hàng trăm quầy hàng bán bông, vải, len, lụa, vải tuýt, thổ cẩm và vật liệu nylon, tất cả đều được xếp chồng lên nhau trong đống. Giá ở đây cũng có thể thương lượng, nơi bạn có thể nhận được lên đến 50% giảm giá bán lẻ.


    Địa chỉ: 79 Phố Huế, Ngô Thì Nhậm, Hai Bà Trưng, Hà Nội

    Chợ Hôm
    Chợ Hôm
  5. Nói đến chợ nổi tiếng ở Hà Nội bạn không thể nào quên được khu chợ hoa nhất là vào dịp xuân đến những sắc hoa rực rỡ dù trong ánh đèn ban đêm. Chợ hoa Quảng Bá ở quận Tây Hồ cung cấp hoa tươi từ khắp Việt Nam, bao gồm Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh, Đà Lạt, và Nhật Tân.


    Ở đây, dù 2 - 3h sáng thì chúng ta vẫn có thể bắt gặp những cảnh tượng người người ra vào khu chợ, ai cũng bận bịu với công việc của mình. Nếu bạn là người yêu thích hoa hay đơn giản bạn làm nghề hoa sống nhờ hoa thì đây là địa điểm bạn không thể không đến. Nhất là vào mùa đông, hoa tươi tắn khoe sắc, bạn có thể thỏa sức hưởng thụ các sắc màu và chọn mua cho mình những loại hoa chất lượng nhất chỉ với những mức giá buôn. Bạn sẽ vô cùng ngạc nhiên với những gì mình được tận hưởng và cảm nhận được Hà Nội đẹp trong cái nhộn nhịp như thế nào.


    Địa chỉ: 236 Âu Cơ, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội

    Chợ hoa Quảng Bá
    Chợ hoa Quảng Bá
    Chợ hoa Quảng Bá
  6. Chợ Nghĩa Tân là một trong những khu chợ ẩm thực khá nổi tiếng và được ưa thích nhất ở Hà Nội. Đến với nơi đây, bạn được đến với thiên đường ăn vặt giá rẻ ở Hà Nội, mỗi mùa sẽ cho bạn những cảm giác riêng, những thứ đồ ăn đặc trưng. Đến đây vào mùa hè, bạn có thể giải khát cực đã với món tào phớ mát lạnh, chè Sài Gòn phong phú đa dạng, các loại chè, đồ uống tươi mát và các thức quả tươi ngon.


    Ở đây bạn có thể thưởng thức các món ăn chống đói như bún đậu, cháo, giò,... Ở đây còn có món bánh mỳ áp chảo ngon nổi tiếng thu hút sự tò mò cũng như sự hứng thú thưởng thức các món ăn đó thêm nhiều lần nữa. Nếu muốn đến nơi đây bạn phải đi vào khoảng trưa cho đến đêm, thời gian này khu chợ bắt đầu mới hoạt động tấp nập, bạn sẽ có được rất nhiều sự lựa chọn cho các đồ ăn hấp dẫn.


    Địa chỉ: 24 Ngõ 82 Phố Nghĩa Tân, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

    Chợ Nghĩa Tân
    Chợ Nghĩa Tân
  7. Tại Cầu Giấy có một khu chợ sinh viên vô cùng nổi tiếng, ở đây là khu chợ dành cho sinh viên chủ yếu với các mặt hàng quần áo, giày dép và một số mặt hàng khác phù hợp với giới trẻ - đó là chợ Nhà Xanh. Không phải hoa mỹ hay khoe khoang nhưng nhắc đến tên ngôi chợ này thì không ai là không biết.


    Khu vực chợ Nhà Xanh từ khi mở cửa cho đến nay lúc nào cũng đông đúc người đến từ sáng cho tới đêm, phiên chợ ở đây họp cả ngày vì thế dù bạn có phải bận rộn với công việc của mình nhưng bạn vẫn có thể tranh thủ mua sắm hay ngắm nghía mọi thứ. Hàng hóa ở đây rất đa dạng và dễ mua, tuy nhiên khi đến đây mua hàng bạn nên chú ý kiểm tra để tránh mua phải hàng lỗi, hàng kém chất lượng. Đến với khu chợ này bạn sẽ vô cùng ấn tượng vì nó có quá nhiều thứ để lựa chọn, có thể sẽ làm cho bạn cảm thấy muốn ôm cả chợ về nhà của mình mất.


    Địa chỉ: Phan Văn Trường, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

    Chợ Nhà Xanh
    Chợ Nhà Xanh
    Chợ Nhà Xanh
  8. Chợ Phùng Khoang bán rất nhiều mặt hàng, từ quần áo, giày dép, mũ nón, kính thời trang đến đồ gia dụng. Hàng hóa tại chợ phong phú, nhiều chủng loại, phục vụ cho mọi đối tượng. Một đặc điểm khiến nhiều người dân thích đến đây mua sắm chính là vì giá cả ở chợ Phùng Khoang rất rẻ. Đối tượng phục vụ chính của chợ là sinh viên nên giá cả các mặt hàng ở đây nhìn chung là mềm hơn so với các chợ khác. Chỉ với khoảng 50.000-60.000 đồng, khách hàng đã có thể mua được một chiếc áo kiểu cách đẹp.


    Ở đây còn là nơi bán chăn đệm, đồ dùng gia đình giá rẻ dành cho các bạn sinh viên có nhu cầu thuê nhà trọ ở thủ đô. Vào cuối tuần, hàng hóa được những con buôn đem về với số lượng lớn và vô vàn mẫu mã đẹp mắt. Nếu bạn muốn lựa chọn cho mình những mặt hàng độc đáo, mới lạ thì hãy ghé thăm chợ Phùng Khoang vào cuối tuần nhé. Đảm bảo rằng bạn sẽ cháy túi khi đặt chân đến mua sắm tại đây.


    Địa chỉ: Phùng Khoang, P. Văn Quán, Nam Từ Liêm, Hà Nội

    Chợ Phùng Khoang
    Chợ Phùng Khoang
  9. Chợ Mơ vốn là một chợ của các làng thuộc vùng Kẻ Mơ, thuộc kinh thành Thăng Long cũ. Trải qua quá trình phát triển của Thủ đô, chợ thuộc về địa phận phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Chợ được họp theo phiên vào các ngày 2, 7,12,17, 22, 27 âm lịch hàng tháng.


    Do đây là một trong những chợ đầu mối lớn của Hà Nội nên khách mua hàng chủ yếu tại chợ Mơ là những người mua buôn. Quả thực, nơi đây cũng chỉ bày bán thực phẩm, đồ ăn đồ uống, quần áo với số lượng lớn và rất rẻ để mọi người đến mua với số lượng lớn và bán lại. Có thể nói, chợ Mơ không thiếu bất cứ một loại hàng hoá nào.


    Địa chỉ: 459 Bạch Mai, Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội

    Chợ Mơ
    Chợ Mơ
  10. Vốn hình thành từ môi trường năng động chính vì thế chợ Long Biên cũng không là ngoại lệ, đây cũng là một trong những khu chợ nổi tiếng và sầm uất nhất tại Hà Nội. Nhắc đến chợ Long Biên bạn sẽ được liên tưởng đến một khu chợ đêm mà người người tấp nập như giờ cao điểm, vào ban ngày khu chợ này cũng khá tấp nập tuy nhiên thường vào buổi đêm mọi người sẽ đến đây lấy hàng hóa. Đây cũng được coi là khu chợ đầu mối hoạt động về đêm lớn ở Hà Nội cung cấp các hàng hóa như hoa quả, các đồ tươi sống cho khu vực nội thành cũng như các vùng lân cận.


    Tại đây, những người lao động đang âm thầm mang đến những sản vật tươi ngon nhất chuẩn bị cho một ngày mới, cho một ngày tấp nập phân phối hàng hóa, khu chợ vẫn ngày ngày hoạt động và tấp nập như thế để đảm bảo cung cấp cho các mối có được nguồn hàng chất lượng nhất. Khu chợ này tuy không phải là địa điểm bạn có thể đến để thăm ngắm, vui chơi nhưng đây lại là nơi cung cấp nguồn hàng lớn, mang lại hương vị cho cả thủ đô cũng như những vùng khác. Đến với nơi đây, bạn sẽ có được những nguồn hàng rẻ nhất, tươi ngon nhất.


    Địa chỉ: 189 Hồng Hà, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội

    Chợ Long Biên
    Chợ Long Biên
    Chợ Long Biên



Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy