Top 16 Địa điểm du lịch hấp dẫn nhất tại Bến Tre

CamGiang Vo 2003 0 Báo lỗi

Về các tỉnh miền Tây chúng ta sẽ ngỡ ngàng trước những vẻ đẹp dài miên man của những cánh đồng xanh mướt, của những dòng sông uốn quanh, với những cây cầu cong ... xem thêm...

  1. Vùng đất miền Tây nói chung và tỉnh Bến Tre nói riêng sở hữu những vườn trái cây trĩu quả, trở thành những điểm du lịch sinh thái thu hút đông đúc du khách từ khắp các nơi trên thế giới tìm đến tham quan, trải nghiệm. Vườn trái cây Cái Mơn – Chợ Lách là một trong những vườn trái cây lớn tại tỉnh Bến Tre, tọa lạc tại xã Vĩnh Thạnh, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, cách thành phố tỉnh Bến Tre khoảng 40km.

    Vườn trái cây Cái Mơn – Chợ Lách được biết đến là một trong những vương quốc trái cây, hoa kiểng, bonsai. Được bao bọc bởi các con sông Hàm Luông và sông Cổ Chiên, nên quanh năm khí hậu ôn hòa, cây lá xum xuê, trĩu quả. Những loại trái cây phổ biến ở vườn trái cây Cái Mơn – Chợ Lách gồm có sầu riêng, dâu, măng cụt, chôm chôm, quýt xoài, bưởi, nhãn… Sở dĩ du khách tỏ ra khá thích thú được đi du lịch ở đây là vì khi đến tham quan các vườn trái cây, du khách sẽ được thưởng thức các loại trái cây thả ga tại chỗ. Nếu có cơ hội, các bạn nên một lần tìm về vườn trái cây Chợ Lách – Cái Mơn để được thỏa thích ngắm nhìn những vườn trái xum xuê, những vườn hoa, cây cảnh tươi thắm. Và để được thưởng thức các loại cây trái mang hương vị đặc trưng của vùng đất miền Tây.

    Vườn trái cây Cái Mơn – Chợ Lách
    Vườn trái cây Cái Mơn – Chợ Lách
    Vườn trái cây Cái Mơn – Chợ Lách
    Vườn trái cây Cái Mơn – Chợ Lách

  2. Chùa Tuyên Linh tọa lạc tại xã Minh Đức, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre. Ngôi chùa này được xây dựng từ những năm 1861, dưới triều đại Tự Đức năm thứ 14. Chùa Tuyên Linh là nơi mà cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần ghé thăm. Trong những năm tháng kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, chùa Tuyên Linh trở thành nơi tá túc, che giấu, bảo vệ cán bộ cách mạng. Ngôi chùa là minh chứng cho một thời kỳ lịch sử gian khó và đầy oai hùng với nhiều hiện vật của quá khứ còn lưu lại. Trong những năm gần đây, chùa Tuyên Linh đã qua nhiều đợt trùng tu, xây mới trở nên khang trang hơn, đáp ứng nhu cầu tham quan của những du khách thập phương.

    Du lịch tại chùa Tuyên Linh
    Du lịch tại chùa Tuyên Linh
    Du lịch tại chùa Tuyên Linh
    Du lịch tại chùa Tuyên Linh
  3. Công viên Đồng Khởi là một trong những điểm thu hút du khách khắp mọi nơi tìm đến tham quan, thưởng lãm. Công viên Đồng Khởi tọa lạc tại đại lộ Đồng Khởi, phường 4, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Tại đây có một công trình ghi dấu ấn thời gian đó là tượng đài Đồng Khởi, tạo nên biểu tượng, và bộ mặt cho không chỉ công viên Đồng Khởi, mà còn là niềm tự hào của cả tỉnh Bến Tre.

    Vị trí của công viên Đồng Khởi nằm ở vị trí trung tâm thành phố nên rất dễ dàng cho việc di chuyển vào những địa điểm khác của trung tâm thành phố. Với những người khách hoặc người dân ở đây, công viên Đồng Khởi được đánh giá là công viên xanh, sạch với những hàng cây rợp mát, an ninh và thoáng mát. Đặc biệt khi du khách dạo quanh công viên Đồng Khởi sẽ nhìn thật nhiều những địa điểm ăn uống hấp dẫn. Như một thiên đường, quy tụ nhiều quán ăn nổi tiếng như quán Trà sữa socola, vườn ẩm thực đường phố, trà sữa pizza Kim Chi – Đồng Khởi… Sau những cuộc dạo chơi mệt mỏi quanh thành phố Bến Tre du khách có thể tìm đến những địa điểm thức ăn tại công viên Đồng Khởi.

    Công viên Đồng Khởi
    Công viên Đồng Khởi
    Công viên Đồng Khởi
    Công viên Đồng Khởi
  4. Sân chim Vàm Hồ là một trong những điểm đến thú vị với những ai muốn tạm quên đi bộn bề của cuộc sống, công việc trải lòng mình cùng với thiên nhiên. Sân chim Vàm Hồ thuộc về cả hai xã Mỹ Hòa và Tân Xuân, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Vàm Hồ được biết đến là nơi cư trú của rất nhiều những loài động vật, chim, cò, vạc… đặc trưng của vùng đất miền Tây. Đồng thời với cảnh quan của vùng ngập mặn, nhiều loài cây hoang dã mọc thành rừng vẫn còn nguyên nét hoang sơ.


    Các loại chim phổ biến tại Vàm Hồ có thể kể ra hàng loạt như: cuốc ngực trắng, trích, cúm núm, chàng nghịch, bìm bịp, thằng chài, chẽo chẹt, bông lau, chèo bẻo đuôi cò, chim vịt…. Nhiều nhất trong số các loài động vật tại đây chính là các loài cò: cò trắng, mỏ đen, mỏ vàng; cò ngang, cò ruồi, vạc, quắm trắng, diệc xám..., đặc biệt có năm còn nhìn thấy cả loài diệc mốc.

    Sân chim Vàm Hồ
    Sân chim Vàm Hồ
    Sân chim Vàm Hồ
    Sân chim Vàm Hồ
  5. Cồn Phụng là một trong những điểm đến thu hút nhiều du khách tìm đến tham quan, trải nghiệm cảm giác du lịch miệt vườn. Cồn Phụng nằm án ngữ tại cửa ngõ đi vào Bến Tre qua cầu Rạch Miễu, thuộc xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Xung quanh cồn Phụng được bao bọc, ôm ấp bởi dòng sông Tiền dồi dào phù sa. Cồn Phụng là một trong: “Tứ linh - Long, Lân, Quy, Phụng”. Cồn Long, Lân thuộc địa phận tỉnh Tiền Giang, cồn Quy, Phụng thuộc về tỉnh Bến Tre.


    Cồn Phụng hay còn gọi là cồn ông Đạo Dừa. Du khách khi đến với cồn Phụng sẽ được đi trải nghiệm cảm giác du lịch bằng xuồng máy dọc theo cồn và có thể ghé thăm các cơ sở sản xuất kẹo dừa, quà lưu niệm từ các sản phẩm của dừa, được ngồi xe ngựa thăm các vườn trái cây, nghỉ chân trong các ngôi nhà lợp bằng mái lá, thưởng thức trà mật ong, nghe đờn ca tài tử Nam bộ. Ngoài ra cồn Phụng còn là nơi lưu giữ rất nhiều di tích của thời quá khứ với những công trình kiến trúc cũ của thời giáo chủ Đạo Dừa – Nguyễn Thành Nam, với một cái sân rộng có 9 con rồng, tháp Hòa Bình được chạm khắc tinh xảo hình ảnh rồng, phượng đẹp mắt, độc đáo.

    Du lịch cồn Phụng
    Du lịch cồn Phụng
    Du lịch cồn Phụng
    Du lịch cồn Phụng
  6. Bên cạnh cồn Phụng thì cồn Quy cũng là một trong những điểm đến thu hút đông đảo du khách tìm đến tham quan. Cồn Quy hay còn gọi là cồn Cát, thuộc địa phận xã Tân Thạch và Quới Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Cách trung tâm thành phố Bến Tre hơn 20km theo đường sông. Cồn Quy trước đây có diện tích khoảng 60 – 70 ha, hằng năm đều được bồi đắp một lượng lớn phù sa, vì thế đến nay tổng diện tích cồn có thể lên đến 170 ha. Cồn Quy từ lâu đã trở thành điểm đến tham quan, du lịch của nhiều du khách từ khắp nơi.

    Đến Cồn Quy, bạn sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng, ngắm nhìn những vườn cây ăn quả sai trái. Thưởng thức các loại trái cây đặc sản miền Tây như: Bưởi, mận, xoài, mít tố nữ… đặc biệt nhất của cồn Quy đó chính là những vườn nhãn thu
    hút, bạt ngàn tầm mắt. Ngoài ra. Du khách sau chuyến đi du lịch, tham quan quanh cồn Quy có thể ghé vào những cửa hàng quà lưu niệm, đặc sản với các sản phẩm từ Dừa.

    Du lịch cồn Quy
    Du lịch cồn Quy
    Du lịch cồn Quy
    Du lịch cồn Quy
  7. Tự nhiên ưu ái ban cho tỉnh Bến Tre những địa điểm du lịch tự nhiên, độc đáo và hấp dẫn, bên cạnh cồn Phụng, cồn Quy, những du khách có thể lựa chọn điểm đến là cồn Ốc để trải nghiệm những dịch vụ du lịch và ngắm nhìn phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp ở đây. Cồn Ốc thuộc xã Hưng Phong, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre, còn gọi cồn Hưng Phong, là
    cồn nổi lớn nhất trên sông Hàm Luông với diện tích trải rộng 647 ha. Cồn Ốc được biết đến với cái danh phong là “Vũng Tàu 2”, với những phong cảnh thiên nhiên, sông nước hữu tình, cồn Ốc còn hấp dẫn du khách bởi những vườn cây ăn trái bạt ngàn, những rặng dừa xanh thẳm ngút tầm mắt, những làng nghề truyền thống và cuộc sống yên bình nơi miệt vườn trù phú này.


    Cồn Ốc nằm trong vùng khí hậu trong lành, tiết trời thuận hòa, đất đai màu mỡ, và thuộc khu vực nước ngọt lợ, vì thế cồn Ốc được biết đến là quê hương của nhiều loài cây ăn trái đặc hữu, thơm ngon. Đặc biệt đặc sản nổi danh của cồn này là bưởi da xanh, có múi sắc hồng, không hột, vị ngọt hòa quyện với vị chua dịu miệng, trái chín vẫn giữ trọn sắc xanh. Dừa núm trồng trên đất cát phù sa ở Cồn Ốc có vị ngọt thanh và nhiều nước.

    Du lịch cồn Ốc
    Du lịch cồn Ốc
    Du lịch cồn Ốc
    Du lịch cồn Ốc
  8. Bãi biển Thừa Đức thuộc địa phận ấp Thừa Trung, xã Thừa Đức, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Đây là một trong những bãi biển tự nhiên đẹp, lớn, trong lành nổi tiếng của tỉnh Bến Tre với tổng diện tích dự án phát triển khoảng 6.7 ha. Hàng năm hơn 12000 lượt du khách tìm đến tham quan, mang về tổng doanh thu tương đương vượt mức 500 triệu đồng.
    Trong tương lai, bãi biển Thừa Đức sẽ được đầu tư phát triển với nhiều hạng mục phục vụ mục đích tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng như: khu trung tâm, khu nhà hàng, khu vui chơi thiếu nhi, khu quà lưu niệm, nhà nghỉ đơn lập, khách sạn, hồ bơi, nhà hàng thủy tạ, đài quan sát, khu tắm biển... với số vốn bỏ ra có thể lên đến 485 tỷ đồng.


    Tại bãi biển này này hằng năm có hai lễ hội lớn đó là lễ hội đình Phú Lễ và lễ hội nghinh Ông.

    - Lễ hội Đình Phú Lễ ở ấp Phú Khương xã Phú Lễ, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre, thờ Thành Hoàng Bổn Cảnh. Hàng năm lễ hội đình Phú Lễ diễn ra 2 lần: lễ Kỳ Yên vào ngày 18, ngày 19 tháng 3 âm lịch để cầu cho mưa thuận, gió hòa và lễ Cầu Bông vào ngày 9, ngày 10 tháng 11 âm lịch cầu cho mùa màng tươi tốt. Lễ hội có rước sắc thần, lễ tế Thành Hoàng, người đã có công khai khẩn giúp dân trồng trọt. Đêm có hát bội và ca nhạc tài tử.

    - Lễ hội nghinh Ông là lễ hội phổ biến của các làng ven biển của Việt Nam, trong đó có Bến Tre. Hàng năm vào các ngày 16/6 âm lịch tại các đình đền hay miếu của các xã thuộc huyện Bình Đại, huyện Ba Tri, mở lễ hội này. Trong ngày hội tất cả tàu thuyền đánh cá đều về tập trung neo đậu để tế lễ, vui chơi và ăn uống.

    Bãi biển Thừa Đức - Bình Đại
    Bãi biển Thừa Đức - Bình Đại
    Bãi biển Thừa Đức - Bình Đại
    Bãi biển Thừa Đức - Bình Đại
  9. Một trong những điểm đến tham quan nổi tiếng của tỉnh bến Tre là khu di tích nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu, tọa lạc tại ấp 3, xã An Đức, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Khu di tích này đã được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa từ ngày 16-3-1993, với tổng diện tích: 13.000m2. Nhắc đến nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu, mỗi chúng ta đều không quên được những đóng góp của ông cho nền văn học Việt Nam với tác phẩm tiêu biểu là “Lục Vân Tiên”. Chính vì thế khu di tích Nguyễn Đình Chiểu được thành lập để thể hiện tấm lòng ghi nhớ công lao của cụ Nguyễn Đình Chiểu với không chỉ nền văn học mà còn là tấm lòng sáng trong, yêu nước cao đẹp.

    Trong khuôn viên khu di tích thì gồm có: Tượng cụ Đồ được làm bằng đồng thau, nặng 1,2 tấn. Mảng phù điêu bên trái tả cảnh cụ Đồ đọc văn tế “Lục tỉnh sĩ dân trận vong” tại chợ Đập (Ba Tri) năm 1883. Mảng phù điêu bên phải miêu tả trận đánh của Phan Ngọc Tòng tại Giồng Gạch ( xã An Hiệp – Ba Tri ). Từ cổng đền đến nhà bia có sân rộng để khách tham quan có thể ngồi nghỉ ngơi, khu vực đền còn trồng nhiều cây kiểng quý, được uốn tỉa công phu. Toàn bộ hình thành một hệ thống hòa nhập với quang cảnh xanh tươi vốn có của vùng quê An Đức. Đền thờ hình tròn với 3 tầng mái tượng trưng cho ba nghề nghiệp của cụ Đồ Chiểu đó là nghề dạy học, bốc thuốc và nhà thơ.

    Khu di tích nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu
    Khu di tích nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu
    Khu di tích nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu
    Khu di tích nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu
  10. Một trong những điểm du lịch gắn với những hiện vật của thời gian, của những năm tháng hào hùng của dân
    tộc. Bảo tàng Bến Tre tọa lạc tại số 146 đường Hùng Vương, phường 3, thành phố Bến Tre, với khuôn viên rộng hơn
    13.000m2. Bảo tàng được xây dựng theo lối kiến trúc Pháp với những cánh cửa hình vòm đặc trưng gồm một tầng trệt và một tầng lầu, diện tích 474 m2. Mái lợp ngói, tường 2 lớp gạch, cùng nhiều cửa sổ cũng hình vòm trên chạm hình thú, hoa
    lá, chim muông,... Bốn hướng đều có cổng ra vào với 3 mặt giáp với 3 con đường lớn: Hùng Vương, Cách Mạng Tháng Tám, Lê Đại Hành.


    Bảo tàng Bến Tre là nơi trưng bày lưu lại những hình ảnh và hiện vật truyền thống cách mạng của nhân dân tỉnh nhà trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược. Ngoài ra tại bảo tàng còn có khu trưng bày ngoài trời rộng 288m2, trưng bày những hiện vật thuộc thể khối có kích thước lớn như xác máy bay, pháo, vỏ bom… Nếu những du khách nào muốn tìm về với những điểm tham quan mang tinh thần tự hào dân tộc và chứng tích thời gian thì bảo tàng Bến Tre là sự lựa chọn tuyệt vời nhất.

    Bảo tàng Bến Tre
    Bảo tàng Bến Tre
    Bảo tàng Bến Tre
    Bảo tàng Bến Tre
  11. Khu lăng mộ cụ Nguyễn Đình Chiểu nằm ở xã An Đức, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Nơi yên nghỉ của người con yêu nước được xây dựng khá hoành tráng để thể hiện lòng tôn kính mà người dân Bến Tre dành cho nhà thơ lớn, người yêu nước và vị thầy thuốc đáng kính của dân tộc ta.


    Tại nơi đây, vào ngày 1 tháng 7 hàng năm sẽ là lễ hội truyền thống nhằm mục đích tưởng nhớ cụ Nguyễn Đình Chiểu. Người dân Bến Tre càng tự hào hơn khi khu lăng mộ đã được đón nhận Bằng xếp hạng Khu di tích Quốc gia đặc biệt vào năm nay. Vào mùa lễ hội, bạn sẽ được tham gia nhiều hoạt động khá vui nhộn như hóa trang Lục Vân Tiên – Kiều Nguyệt Nga, hội thi mâm cơm ngày giỗ, mâm xôi ngày hội, thi đấu cờ tướng, đẩy gậy, kéo co, nhảy bao bố….

    Khu lăng mộ cụ Nguyễn Đình Chiểu
    Khu lăng mộ cụ Nguyễn Đình Chiểu
    Khu lăng mộ cụ Nguyễn Đình Chiểu
    Khu lăng mộ cụ Nguyễn Đình Chiểu
  12. Làng du kích Đồng Khởi thuộc xã Định Thủy, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre, cách trung tâm Bến Tre khoảng 15km. Ngôi làng này còn lưu giữ lại những chiến tích của cuộc nổi dậy đầu tiên của nhân dân ta trong phong trào Đồng Khởi năm 1960. Ở khu di tích, bạn sẽ được chiêm ngưỡng những hiện vật còn lại trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ.


    Tới với làng du kích đồng khởi, một trong những cái nôi đầu tiên của phong trào cách mạng miền Nam. Nơi đây gần với các khách sạn huyện Mỏ Cày rất hợp để bạn dành chọn vài ngày nghỉ ở đây tìm hiểu, tham quan Làng du kích Đồng Khởi. Bạn sẽ có cơ hội hiểu hơn về tinh thần cách mạng kiên cường, bất khuất của con người Bến Tre trong những năm tháng chiến tranh dân tộc.
    Làng du kích Đồng Khởi
    Làng du kích Đồng Khởi
    Làng du kích Đồng Khởi
    Làng du kích Đồng Khởi
  13. Làng hoa cảnh chợ Lách là nơi tập hợp rất nhiều chậu hoa cảnh, cây bonsai đẹp, được tạo dáng tỉ mỉ và chăm sóc kĩ càng. Vào những dịp Tết đến, nơi đây thu hút đông đảo du khách thập phương tập trung về, vừa là để chiễm ngưỡng vẻ đẹp rực rỡ của làng hoa, vừa là để chọn cho nhà mình những chậu hoa xinh tươi, rực rỡ nhất về bày trong nhà vào dịp xuân sang.

    Nơi đây có nhiều nghệ nhân nổi tiếng trong việc tạo hình, uốn cây cảnh. Chứng kiến những chậu cây hoa cảnh đã được tỉa tót và tạo hình cẩn thận, bạn sẽ thấy bất ngờ với tay nghề điêu luyện của những người nghệ dân nơi đây
    Làng hoa cảnh chợ Lách
    Làng hoa cảnh chợ Lách
    Làng hoa cảnh chợ Lách
    Làng hoa cảnh chợ Lách
  14. Chùa Vạn Phước nằm tại ấp Bình Chiến, cách thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre khoảng 2km trên đường ra khu du lịch biển Thừa Đức. Du khách đến đây sẽ được chiêm ngưỡng ngôi chùa có sắc vàng rực rỡ, nổi bật cả một vùng đồng bằng duyên hải Bình Đại. Cách di chuyển đơn giản nhất để đến chùa Vạn Phước Bến Tre: Từ TP. Hồ Chí Minh bạn đi xe khách hoặc xe máy về huyện Bình Đại theo lộ trình: TP Hồ Chí Minh - Bến Tre - Thị Trấn Bình Đại rồi theo đường tỉnh 883 cách trung tâm thị trấn khoảng hơn 6km là về đến chùa Vạn Phước.


    Tổng quan kiến trúc chùa Vạn Phước Bến Tre bao gồm cổng Tam quan với cặp rồng vàng hai bên tả hữu. Ở giữa là tượng phật Di Lặc cao 12, 45m. Bên trong chùa gồm có khu chánh điện, khu vực tượng Bồ tát Quán Thế Âm, khu vực tượng Đức Phật Thích Ca ngồi dưới gốc bồ đề. Phần khu nhà chính gồm có phòng làm việc, phòng khách, bảng công đức, bàn thờ Tổ quốc với bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh,…


    Chùa Vạn Phước Bến Tre có thể được ví như là Tinh xá Kỳ Viên của Đức Phật. Nếu Chùa Phật Quang Vũng Tàu nổi bật với khung cảnh thiên nhiên rộng lớn, hòa với kiến trúc chùa thì Chùa Vạn Phước lại gây ấn tượng với du khách vì độ bề thế và màu sắc nổi bật của các công trình mang tính nhân tạo. Cổng chùa và phần sân bên trong rất rộng và thoáng đãng. Các loại xe có thể dễ dàng chạy vào bên trong để gửi xe mà không bị tình trạng quá tải đến mức chen lấn dù lượng khách đến thăm viếng khá đông.

    Chùa Vạn Phước
    Chùa Vạn Phước
    Chùa Vạn Phước
    Chùa Vạn Phước
  15. Khu du lịch Làng Bè Bến Tre nằm ở địa chỉ 81B/6B An Khánh, Châu Thành, du khách muốn đến đây có thể đi đến gần cầu Rạch Miễu khoảng 100m. Nơi đây là một địa điểm vui chơi, tham quan thú vị khác mà bạn nên thử cân nhắc khi có kế hoạch đi Bến Tre.


    Với khung cảnh sông nước hữu tình miền tây Nam Bộ cùng nghề nuôi cá bè của dân địa phương, bạn sẽ được trải qua giấy phút thư giãn thoải mái, bình dị nhất. Đến đây, bạn có thể tham gia các trò chơi thú vị như đu tàu dừa, đi cầu khỉ, đạp xe thăng bằng qua cầu, đi dây qua sông, tát mương bắt cá,..

    Khu du lịch Làng Bè
    Khu du lịch Làng Bè
  16. Khi nói đến Bến Tre, người ta sẽ kể ra những cái tên như Cồn Quy, Cồn Phụng, chợ Lách…mà ít ai nhắc đến nhà thờ La Mã tọa lạc tại Hưng Nhượng, Giồng Trôm, Bến Tre. Tuy nhiên, đây cũng là một địa điểm rất đáng để bạn bỏ thời gian tham quan khám phá. Ngoài công trình nhà thờ thì điểm thu hút nữa chính là đường vào đây phong cảnh rất đẹp, rất mộc mạc và bình dị. Nhà thờ La Mã cũng gắn với nhiều giai thoại về sự xuất hiện của Đức Mẹ nên nơi đây trở nên thiêng liêng, kì bí có tiếng trong vùng.

    Nhà thờ La Mã
    Nhà thờ La Mã
    Nhà thờ La Mã
    Nhà thờ La Mã



Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy