Top 10 Kiểu người bạn nên tránh hẹn hò bằng mọi giá

Thanh Thúy 725 0 Báo lỗi

Trong tình yêu, hạnh phúc được tạo nên từ hàng trăm điều nhỏ nhặt. Một trong số đó là sự chung thủy, ai cũng nhận thấy lòng tin là điều quan trọng nhất khi ... xem thêm...

  1. Tình yêu thường là một cảm xúc thu hút mạnh mẽ và nhu cầu muốn được ràng buộc gắn bó. Nhưng yêu thì hãy nên yêu đúng người, vì nếu yêu sai thì mất cả một thanh xuân.


    Những người quá yêu chính mình hay còn gọi là tự luyến, là kiểu người không bao giờ hài lòng với 1 tình yêu duy nhất. Họ muốn mọi người ngưỡng mộ mình. Qua đó để họ tự khẳng định mình, tìm kiếm chỗ đứng của mình trong tình yêu. Họ luôn luôn tìm kiếm đối tác hoàn hảo và cho rằng mối quan hệ hiện tại không phù hợp để tiếp tục. Nếu mối quan hệ của họ xảy ra mâu thuẫn, họ sẽ không nghĩ rằng mình cũng có 1 phần lỗi trong đó mà đổ lỗi hoàn toàn cho đối phương.

    Nên tránh xa những người quá yêu bản thân và không để ý đến tình cảm đối phương
    Nên tránh xa những người quá yêu bản thân và không để ý đến tình cảm đối phương
    Những người quá yêu bản thân
    Những người quá yêu bản thân

  2. Khi yêu, tất nhiên chúng ta hay mơ mộng và rung cảm. Nhưng không phải cặp đôi nào cũng biết cách xây dựng tình yêu bằng những hành động lãng mạn thật sự. Có những kiểu lãng mạn khiến người ấy phải… thở dài. Những người đó đương nhiên luôn mơ mộng và ảo tưởng về những điều chỉ có thể xảy ra trong chuyện cổ tích.


    Kiểu người lãng mạn thái quá đương nhiên luôn mơ mộng về những điều chỉ có thể xảy ra trong... cổ tích. Thả thính và quyến rũ ai đó, rồi tạo ra mối quan hệ mới là một quá trình rất quan trọng với người yêu thích sự lãng mạn. Họ rất thích được gây ấn tượng và khi không được thoả mãn, họ sẽ rất buồn chán. Để tránh điều này, người lãng mạn sẽ tìm đến những thứ lãng mạn khác giúp mang lại cho họ cảm giác hạnh phúc, hoặc bị lung lay bởi những lời tán tỉnh bởi những lời “ đường mật ” từ người khác. Đôi khi có thể nói, những người lãng mạn là những người không thực sự chung thuỷ.

    Những người quá lãng mạn
    Những người quá lãng mạn
    Những người quá lãng mạn
    Những người quá lãng mạn
  3. Tất cả chúng ta đều thiếu tự tin trong lĩnh vực này hay lĩnh vực khác. Tuy nhiên, nếu một người không biết làm thế nào để sống cuộc sống của mình và liên tục cần sự chấp thuận của người khác thì đó là một dấu hiệu nguy hiểm. Khi những người đó nhìn thấy một chút khác biệt, họ ngay lập tức bắt đầu tìm kiếm một mối quan hệ mới mới đem lại cho họ sự tự tin, tán thưởng, cho họ cảm giác được khẳng định.


    Những người như vậy, rất dễ nhàm chán trong một mối quan hệ cũ và luôn tìm cách để thoát ra đi tìm người mới. Họ sẵn sàng từ bỏ bạn với lý do “ anh không hợp với em” hay “ em không đủ tư cách để yêu anh”

    Người không tự tin
    Người không tự tin
    Người không tự tin
    Người không tự tin
  4. Hãy quan sát kỹ cách người đang "tán tỉnh" bạn đối xử với bạn bè ra sao. Nếu như những người đó chỉ liên lạc với bạn bè mỗi khi có việc cần thì nên cân nhắc lại bởi đây là sự thể hiện của một con người ích kỷ, thiếu trách nhiệm với mọi người xung quanh. Những người ích kỷ luôn cố chấp cho rằng dù mình có làm gì, nói gì thì những người yêu thương, gần gũi họ cũng sẽ không cảm thấy bị tổn thương. Đôi khi là vô tâm với người yêu của mình một cách quá đáng.


    Chỉ là họ yêu bản thân hơn nên xem thường cảm xúc người khác, có những lúc sẽ không quan tâm bạn nghĩ gì hay muốn gì. Khi bạn có điều tấm sự buồn, hay đau ốm thì họ cũng có lý do để nói họ mệt mỏi. Xét cho cùng, những người có tính ích kỷ thường không muốn mang cái bất lợi về cho mình, họ luôn nghĩ họ là cái rốn của vũ trụ. Tâm trạng và con người của họ cần được người khác quan tâm chứ họ không nhất thiết phải để ý người khác. Nếu yêu những người như vậy, bạn sẽ cảm thấy chán nản và mệt mỏi. Vì thế, hãy tìm hiểu kĩ tính cách của nhau để chúng ta có một mối quan hệ đáng trân trọng.

    Những người ích kỷ, chỉ biết đến bản thân
    Những người ích kỷ, chỉ biết đến bản thân
    Những người ích kỷ, chỉ biết đến bản thân
    Những người ích kỷ, chỉ biết đến bản thân
  5. Đây là kiểu người lúc nào cũng tỏ ra yếu đuối. Bất kỳ điều gì nhỏ nhặt cũng có thể làm họ buồn. Những người này luôn tìm kiếm một người có thể an ủi họ. Khi nửa kia không thể làm những gì họ muốn, họ sẽ tìm kiếm một tình yêu mới. Những người luôn tỏ ra mình đau khổ, luôn yếu đuối trong tình yêu sẽ khiến đối phương cảm thấy khó chịu và mệt mỏi. Họ luôn có những hành động đau khổ một cách thái quá, và luôn làm mọi chuyện "bé xé ra to". Họ có thể hờn trách cả thế giới, hay thậm chí là tỏ ra tuyệt vọng chỉ vì một chiếc lá rơi vào mùa thu! Trong mối quan hệ nào cũng vậy, bạn bè hay tình nhân thì cũng phải dành cho nhau sự tôn trọng và sẻ chia.

    Những người yếu đuối, bạc nhược
    Những người yếu đuối, bạc nhược
    Những người yếu đuối, bạc nhược
    Những người yếu đuối, bạc nhược
  6. Anh chàng bạn đang hẹn hò đã bao giờ nói với bạn về bộ đồ nào được phép mặc và ai không nên nói chuyện chưa? Những người thích kiểm soát thường thích ra lệnh và đe dọa bạn. Họ ghen tị, nghi ngờ và ám ảnh đối với tất cả mối quan hệ của bạn và cố gắng theo dõi bạn gái vào mọi thời điểm trong ngày. Nếu bạn cảm thấy như thể đang bị bắt nạt, mất tự do thì cần rời xa ngay lập tức. Vì đây rõ ràng là mối quan hệ độc hại. Bạn thuộc về chính bạn và là người duy nhất quyết định những gì bạn có thể và không thể làm.

    Người thích kiểm soát
    Người thích kiểm soát
    Người thích kiểm soát
    Người thích kiểm soát
  7. Đây là một kiểu người bạn nên tránh xa. Việc hẹn hò với người mà bạn không thể tin tưởng, không trung thực hay thẳng thắn là một thách thức lớn về mặt cảm xúc. Anh ta thường xuyên không chỉ thất hứa mà còn sẵn sàng bịa ra những câu chuyện không có thật để xoa dịu bạn. Chuyện tình cảm sẽ không thể bền vững, lành mạnh và thăng hoa nếu cả hai không thể xây dựng niềm tin. Một khi đã khuyết mất một nền tảng quan trọng thế này, đã đến lúc bạn nên nói lời chia tay.

    Người nói dối như một thói quen
    Người nói dối như một thói quen
    Người nói dối như một thói quen
    Người nói dối như một thói quen
  8. Trong cuộc sống, những người có xu hướng bạo lực thể chất hoặc tinh thần thường có vẻ ngoài lịch sự, nhẹ nhàng, hoặc thậm chí luôn tỏ ra đáng thương. Nhưng sau một thời gian yêu đương, họ bắt đầu thể hiện sự uy quyền và muốn chiếm thế thượng phong trong mối quan hệ, họ dần thể hiện sự uy lực đó ra ngoài và bạn chỉ có một cách duy nhất là bỏ trốn nếu không muốn bản thân trở thành nạn nhân của họ.

    Người bạo lực
    Người bạo lực
    Người bạo lực
    Người bạo lực
  9. Tất cả chúng ta ai cũng đều có một chút bản tính trẻ con bên trong và điều đó sẽ thật tuyệt vời nếu như bạn biết điều khiển chúng đúng cách. Tuy nhiên có một số người lại luôn sống “hồn nhiên” như một đứa trẻ và không để sự trưởng thành phát triển. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn hẹn hò với một người chưa trưởng thành? Đó chính là bạn hoặc sẽ trở thành “bố mẹ” bất đắc dĩ của họ, hoặc bạn cũng sẽ trẻ con giống hệt như họ vậy.

    Người có tính tình trẻ con
    Người có tính tình trẻ con
    Người có tính tình trẻ con
    Người có tính tình trẻ con
  10. Một số người cho rằng việc thể hiện cảm xúc ra ngoài là dấu hiệu của sự yếu đuối, do đó họ thường chọn giải pháp chôn giấu những cảm xúc thật của mình ở sâu bên trong. Cho dù họ yêu bạn thế nào cũng không bao giờ để lộ ra ngoài cho bạn biết. Điều này thường khiến cho nửa kia nghi ngờ về tình yêu của họ, bởi vì đối phương hoàn toàn không cảm nhận được sự yêu thương của họ dành cho mình.

    Người không thể hiện cảm xúc
    Người không thể hiện cảm xúc
    Người không thể hiện cảm xúc
    Người không thể hiện cảm xúc



Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy