Top 10 Lý do yêu càng lâu thì sau khi cưới lại càng dễ chia tay

Thanh Thúy 14 0 Báo lỗi

Hôn nhân nghe có vẻ hoàn hảo, nhưng thực tế khác xa với những điều viễn tưởng mà chúng ta lớn lên khi đọc và xem trên phim. Khi đã kết hôn, không phải ngày nào ... xem thêm...

  1. Lý do lớn nhất dẫn đến sự thất bại của các mối tình lâu năm là do người trong cuộc thiếu sự tin tưởng lẫn nhau. Trong khi niềm tin là yếu tố then chốt, làm nền tảng để duy trì mọi mối quan hệ thì những người yêu nhau lâu lại dễ đánh mất dần sự tin tưởng vào đối tác.


    Có thể lúc mới yêu, họ vẫn dành cho nhau niềm tin trọn vẹn. Nhưng cùng với thời gian, khi mỗi người ngày càng có nhiều mối quan hệ trong xã hội, khi đã hiểu rõ về nhau hơn, họ không còn tin tưởng 100% về nhau nữa. Vậy nên, muốn duy trì tình yêu vững bền, không có cách nào khác là bạn phải hết lòng tin tưởng vào người mình yêu thương.

    Thiếu tin tưởng lẫn nhau là nguyên nhân nhiều cặp đôi rạn nứt
    Thiếu tin tưởng lẫn nhau là nguyên nhân nhiều cặp đôi rạn nứt
    Thiếu tin tưởng lẫn nhau là nguyên nhân nhiều cặp đôi rạn nứt
    Thiếu tin tưởng lẫn nhau là nguyên nhân nhiều cặp đôi rạn nứt

  2. Lý do khách quan của việc yêu lâu dễ đứt đó là sự xuất hiện của người thứ ba. Với các mối quan hệ đường dài, trong quá trình yêu, hai người có cơ hội gặp gỡ nhiều bạn khác giới mới, có nhiều thời gian ở bên họ hơn đối tác nên dễ bị hấp dẫn bởi người thứ ba.


    Trong khi tình yêu lâu năm đang rơi vào cũ mòn, nhàm chán thì người thứ ba mang một màu sắc mới, dễ có sức hút mạnh mẽ với bạn. Càng có tình cảm với người thứ ba, bạn càng thấy chán người yêu hiện tại. Và tình yêu ấy vốn đang thiếu sức sống lại có một nhân tố tác động mạnh từ bên ngoài nên nó sớm tan vỡ cũng là điều dễ hiểu. Hôn nhân là cảu hai người, nhưng khi có người thứ ba chắc hẳn đó là hôn nhân tồi tệ và bất an. Người đang vui vẻ với "cái mới " sẽ quên hết đi những điều tốt đẹp của người vợ hay chồng và có thể chấm dứt cuộc hôn nhân bất cứ lúc nào.

    Người thứ ba xuất hiện
    Người thứ ba xuất hiện
    Người thứ ba xuất hiện
    Người thứ ba xuất hiện
  3. Sai lầm tồi tệ nhất mà tất cả chúng ta mắc phải là nhầm lẫn giữa yêu và sự say mê. Những người trong các mối quan hệ lâu dài thường nhầm lẫn giữa việc yêu và sự thoải mái khi ở cạnh một người. Thông thường sau khi họ kết hôn, họ nhận ra rằng họ không thực sự yêu nhau.


    Yêu một ai đó và thích họ là 2 điều hoàn toàn khác nhau, nhưng đến lúc các cặp vợ chồng nhận ra điều này thì thường là quá muộn. Và kết thúc điều này bằng một tờ giấy ly hôn mà không hề ai mong muốn và nhiều điều lỡ dại trong cuộc sống.

    Nó không thực sự là tình yêu
    Nó không thực sự là tình yêu
    Brooklyn /  BBC films
    Brooklyn / BBC films
  4. Con người thay đổi theo thời gian và nhu cầu của họ cũng như vậy! Trước năm 25 tuổi có thể bạn muốn một cuộc hôn nhân bền vững nhưng sau 30 tuổi tình yêu bỗng trở thành thứ yếu sau tiền bạc và sự nghiệp. Mục tiêu cuộc sống thay đổi sẽ cuốn bạn tập trung cho điều đó. Một trong hai người đổi thay hoặc cả hai cùng theo đuổi mục tiêu riêng cũng trở thành lý do khiến hôn nhân tan vỡ.


    Hôn nhân đẹp nhưng cũng đòi hỏi sự tôn trọng, kiên nhẫn và yêu thương rất cao, đó là lý do tại sao sau khi kết hôn, mọi người bắt đầu cảm thấy gánh nặng trách nhiệm và thích một mình để tập trung vào mục tiêu cá nhân. Quá áp lực với hôn nhân, nhiều người đã chọn ly hôn để giải thoát cho chính mình và người ấy.

    Mileycyrus / instagram
    Mileycyrus / instagram
    Nhu cầu và các mục tiêu thay đổi
    Nhu cầu và các mục tiêu thay đổi
  5. Kết hôn vì bất cứ lý do gì ngoài tình yêu sẽ không thành công. “Yêu lâu rồi, giờ yêu lại người khác sẽ khó khăn”, tâm lý này khiến nhiều cặp đôi đồng ý ký vào giấy kết hôn dù trong lòng không thể trả lời rõ ràng câu hỏi mình có thực sự chờ đợi đám cưới này không. Điều này chỉ lãng phí thời gian của bạn và đối phương của bạn. Cuộc hôn nhân sẽ sớm tan vỡ vì thiếu tình yêu trong mối quan hệ.


    Mọi người đều mong muốn một ngày nào đó ổn định cuộc sống nhưng bạn không nên để áp lực của bạn bè hoặc bất kỳ loại kỳ vọng nào của gia đình để ảnh hưởng đến bạn. Hôn nhân giống như một chiếc xe đạp cần 2 chiếc lốp chuyên dụng như nhau để leo lên chặng đường mang tên cuộc đời. Nếu có tình yêu đã 7 đến 10 năm nhưng bạn vẫn cảm thấy chưa sẵn sàng để kết hôn, thì hãy từ từ và lắng nghe con tim và lý trí của mình muốn gì!

    Kết hôn vì muốn ổn định thì mối quan hệ đó rất dễ tan vỡ
    Kết hôn vì muốn ổn định thì mối quan hệ đó rất dễ tan vỡ
    The Vow / Spyglass Entertaiment
    The Vow / Spyglass Entertaiment
  6. Ở trong một mối quan hệ lâu dài không có nghĩa là bạn biết mọi thứ về đối tác của mình. Khi sống với nhau trong một thời gian dài, bạn sẽ khám phá ra nhiều điều mới mẻ về người mình yêu, đó có thể là những điều thú vị hoặc là tính xấu. Những tính cách thường bị phát hiện nhiều nhất sau hôn nhân phải kể đến sự không chung thủy, nói dối, vấn đề tiền bạc, cảm giác bất an, lo lắng… Những dấu hiệu này thường nhanh chóng dẫn đến cuộc hôn nhân phải ra tòa.

    20th century Fox
    20th century Fox
    Phát hiện ra con người thật của nửa kia
    Phát hiện ra con người thật của nửa kia
  7. Hầu hết chúng ta đều có những kỳ vọng không thực tế khi nói đến mối quan hệ và hôn nhân. Tuy nhiên, đời đôi khi không như là mơ. Thực tế cuộc sống vợ chồng phải đối diện nhiều vấn đề phức tạp về con cái, tiền bạc, san sẻ thời gian cho nhau… tranh cãi mâu thuẫn là điều không tránh khỏi.


    Những cặp vợ chồng vội vàng kết hôn mà không suy nghĩ thấu đáo, tưởng rằng mọi chuyện sẽ ổn thỏa vì quen nhau quá lâu, đã hiểu hết về nhau. Cuối cùng lại ly hôn với nhau chỉ sau vài tháng vì nhiều khả năng họ chưa sẵn sàng về mặt tinh thần cho những trách nhiệm đó.

    Kỳ vọng quá nhiều vào hôn nhân màu hồng
    Kỳ vọng quá nhiều vào hôn nhân màu hồng
    Kỳ vọng quá nhiều vào hôn nhân màu hồng
    Kỳ vọng quá nhiều vào hôn nhân màu hồng
  8. Thường thì yêu lâu các cặp đôi sau khi kết hôn sẽ lười trò chuyện với nhau hơn, không còn quan tâm tới những điều nhỏ nhặt của đối phương nữa nên rất nhiều người đang trong mối quan hệ yêu đương nhưng lại luôn cảm thấy sự cô đơn đong đầy.

    Chính vì thế để duy trì được tình cảm bền lâu trong hôn nhân thì các cặp đôi phải trò chuyện với đối phương hàng ngày để cùng nhau chia sẻ vui buồn trong cuộc sống cũng như không làm cho tình yêu đó bị chết dần chết mòn.

    Cảm giác cô đơn trong chính mối tình của mình
    Cảm giác cô đơn trong chính mối tình của mình
    Cảm giác cô đơn trong chính mối tình của mình
    Cảm giác cô đơn trong chính mối tình của mình
  9. Yêu nhau càng lâu, càng có nhiều vấn đề nảy sinh, nhiều mâu thuẫn trong cuộc sống, lẫn tình cảm. Cái tôi cá nhân ngày càng được bộc lộ rõ, càng nhàm chán…dẫn tới hàng loạt các cuộc cãi vã. Và chắc rằng nếu tình trạng này xảy ra liên tục thì mối quan hệ của các bạn sẽ khó mà duy trì được bởi mỗi lần cãi nhau là tình cảm lại sứt mẻ thêm một chút, dần dần cho đến khi trái tim hoàn toàn bị vỡ vụn thì chia tay là kết cục tất yếu.

    Sự cãi vã thường xuyên
    Sự cãi vã thường xuyên
    Sự cãi vã thường xuyên
    Sự cãi vã thường xuyên
  10. Không có thời gian dành cho người ấy sau khi đã về chung nhà, khiến tình cảm dẫn đổ vỡ, Con người sống mà có đam mê, mục tiêu là điều rất tốt. Tuy nhiên nó sẽ trở thành điều xấu nếu bạn quá tham lam, luôn muốn ôm đồm nhiều việc mà bỏ bê tình yêu của bản thân mình, vô tình điều đó khiến cho đối phương bị tổn thương, đau lòng. Khi bạn không dành thời gian cho việc yêu thương chăm sóc cho đối phương thì họ sẽ tìm đến với những người khác, điều đó cũng không có gì quá lạ lẫm.

    Không có thời gian dành cho đối phương
    Không có thời gian dành cho đối phương
    Không có thời gian dành cho đối phương
    Không có thời gian dành cho đối phương



Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy