Top 12 Sự thật ít biết về William Shakespeare

Tạ Hương 1175 0 Báo lỗi

William Shakespeare (1564-1616) không chỉ là nhà văn, nhà viết kịch vĩ đại nhất nước Anh mà còn với cả nhân loại. Người ta thường biết đến ông với các tác phẩm ... xem thêm...

  1. Sự nghiệp sân khấu bao gồm diễn xuất, biên kịch và là cổ đông trong công ty của chính mình đã đem lại cho ông một gia tài lớn. Ở tuổi 33, ông đã có thể mua được lâu đài New Place, tư dinh lớn thứ hai vùng Stratford-upon-Avon. Sau đó, ông đã mua lại nhiều bất động sản khác ở London và Stratford.


    Trong di chúc, ông để lại cho cô con gái thứ hai, không phải người được thừa kế nhiều nhất, số tiền là 300 bảng Anh tương đương khoảng 50.000 bảng Anh hiện nay.

    Nhà riêng của Shakespeare
    Nhà riêng của Shakespeare
    Ngôi nhà vẫn còn tồn tại
    Ngôi nhà vẫn còn tồn tại

  2. Chữ ký của Shakespeare có trị giá hơn 5 triệu Đô- la Mỹ, trở thành một trong những chữ ký cá nhân được định giá cao nhất thế giới.


    Hiện nay, người ta xác nhận chỉ có 6 bản chữ ký của shakespeare còn tồn tại. Chữ kí của ông thu hút sự chú ý của nhiều người bởi nó lộn xộn và dường như được viết nên từ những con số.

    Chữ ký của William Shakespeare
    Chữ ký của William Shakespeare
    Chữ ký đắt nhất
    Chữ ký đắt nhất
  3. Có hơn 80 cách phát âm tên của William Shakespeare. Trong một số ít các chữ ký gốc còn sót lại, Shakespeare đã đánh vần tên của mình là "Wilm Shaksp", "William Shakespe", "Ww Shakspe", "William Shakespese", "Willm Shakspere", "William Shakspease.


    Đặc biệt, không có tài liệu nào ghi chép về việc ông từng đánh vần tên của mình là "William Shakespeare" như chúng ta vẫn nhắc đến như thời điểm hiện tại.

    Có hơn 80 cách phát âm tên của William Shakespeare
    Có hơn 80 cách phát âm tên của William Shakespeare
    Chữ ký trên di chúc của William Shakespeare
    Chữ ký trên di chúc của William Shakespeare
  4. Theo các nghiên cứu thì thông qua các tác phẩm của mình, Shakespeare đã phát minh ra 3000 từ mà người Anh sử dụng ngày nay. William Shakespeare đã được Từ điển tiếng Anh Oxford ghi nhận với việc phát minh ra gần 3.000 từ vựng mới cho tiếng Anh.


    Theo ước tính, vốn từ vựng của William Shakespeare dao động từ 17.000 đến 29.000 từ- ít nhất gấp đôi số từ mà một người sử dụng trong giao tiếp bình thường

    Ông phát minh 3000 từ tiếng Anh
    Ông phát minh 3000 từ tiếng Anh
    William Shakespeare
    William Shakespeare
  5. Năm 1582, William Shakespeare kết hôn với một cô gái có tên là Anne Hathaway. Họ có với nhau ba người con, một cô con gái có tên Susanna, cặp song sinh Judth và Hamnet.


    Mặc dù Shakespeare có kiến thức uyên thâm trong nhiều lĩnh vực nhưng hai cô con gái của ông tên là Judith Quiney và Susanna Hall cả hai đều bị mù chữ, mặc dù Susanna có thể kí tên mình một cách nghuệch ngoạc.

    Judith Quiney, con gái thứ hai của Shakespeare
    Judith Quiney, con gái thứ hai của Shakespeare
    Gia đình của William Shakespeare
    Gia đình của William Shakespeare
  6. Về cuối đời, William Shakespeare sống lặng lẽ tại quê nhà Stratford-upon-Avon. Ông mất vào ngày 23 tháng 4 năm 1616, hưởng thọ 52 tuổi sau khi lâm bệnh.


    Người ta cho rằng ông có thể đã mất vào đúng ngày sinh nhật của mình nhưng cho đến hiện tại vẫn không có hồ sơ nào ghi chép chính thức về ngày sinh của ông. Bởi vậy, đây vẫn còn là một thông tin gây tò mò.

    Sinh ra và chết cùng ngày
    Sinh ra và chết cùng ngày
    William Shakespeare
    William Shakespeare
  7. Sinh thời Shakespeare đã lo lắng về việc sau khi ông chết sẽ có ai đó đào mộ của ông lên, dù đó là một tên trộm hay nghĩa trang dọn dẹp để có nhiều chỗ trống hơn.


    Vì vậy, trong thời gian ngã bệnh, ông đã thuê người khắc lên bia mộ của mình dòng chữ ''Vì Chúa hãy ngăn cản, những kẻ định đào bới ở đây. Chúa sẽ phù hộ những người tránh xa ngôi mộ, và nguyền rủa kẻ dám động đến xương cốt của ta".

    Ngôi mộ mang lời nguyền của Shakespeare
    Ngôi mộ mang lời nguyền của Shakespeare
    Lời nguyền bí ẩn
    Lời nguyền bí ẩn
  8. Ngay khi các nhà hát mở cửa trở lại cùng với sự thành lập của khối Liên hiệp Anh, họ cũng bắt đầu làm những trò giễu cợt đối với các vở kịch của Shakespeare.


    Họ chia nhỏ và biến các tác phẩm của ông thành nhạc kịch và kịch câm, thậm chí còn ''sáng tạo'' đến nổi bỏ các chi tiết ''bi'' trong tác phẩm của ông rồi viết lại thành những cái kết có hậu. Sự tôn kính đối với Shakespeare mãi đến thế kỉ 19 mới được thể hiện.

    Romeo và Juliet, tác phẩm nổi tiếng của Shakespeare
    Romeo và Juliet, tác phẩm nổi tiếng của Shakespeare
    Bị ngành sân khấu ghẻ lạnh suốt 200 năm
    Bị ngành sân khấu ghẻ lạnh suốt 200 năm
  9. Năm 18 tuổi, Shakespeare đột ngột kết hôn với một người phụ nữ đang mang thai ở tháng thứ ba và lớn hơn mình 8 tuổi tên là Anne Hathaway- con gái của một trại chủ giàu có. Theo một số tài liệu thì trước đó Anne đã có thai với người khác nên việc kết hôn với Shakespeare chỉ là để hợp pháp hóa cái thai trong bụng cô.


    Nhiều người cho rằng, chính cuộc hôn nhân không có tình yêu với Anne đã khởi đầu cho mọi bất hạnh trong cuộc đời của đại thi hào. Nhưng do các phong tục thời ấy không cho phép ông ''ly hôn'' nên dù không hạnh phúc ông vẫn phải duy trì cuộc hôn nhân đó đến suốt đời vì vậy người ta vẫn thường nói đó là cuộc hôn nhân ''chết'', cuộc hôn nhân giết chết tình yêu.

    Anne Hathaway
    Anne Hathaway
    Cuộc hôn nhân giết chết tình yêu
    Cuộc hôn nhân giết chết tình yêu
  10. Mặc dù William Shakespeare được biết đến là nhà thơ tiêu biểu của nước Anh hay "Thi sĩ của dòng sông Avon" nhưng những người cùng thời với ông lại không hề có suy nghĩ như vậy. Những người cùng thời với ông không hẳn lúc nào cũng cảm thấy các tác phẩm của ông ấn tượng.


    Dù sở hữu những tác phẩm nổi tiếng tầm cỡ thế giới nhưng William Shakespeare cũng từng bị nhà phê bình sân khấu Robert Greene chê bai, cụ thể năm 1592, ông đã nhận xét William Shakespeare là "upstart crow, beautified with our feathers” (có nghĩa là: "một con quạ mới nổi, làm đẹp bằng bộ lông của chúng ta").

    William  Shakespeare từng bị các nhà phê bình chỉ trích
    William Shakespeare từng bị các nhà phê bình chỉ trích
    William Shakespeare cũng từng bị nhà phê bình sân khấu Robert Greene chê bai
    William Shakespeare cũng từng bị nhà phê bình sân khấu Robert Greene chê bai
  11. Những người viết tiểu sử về William Shakespeare chắc chắn sẽ vô cùng tiếc nuối bởi họ hoàn toàn không hề biết khoảng thời gian từ năm 1585 đến năm 1592 ông đi đâu và làm gì.


    Thời điểm diễn ra lễ rửa tội của cặp song sinh của William Shakespeare được ghi chép lại, nhà phê bình sân khấu Robert Greene chê bai ông trong một cuốn sách nhỏ là "một con quạ mới nổi", vẫn không ai biết ông ở đâu. Các nhà sử học đã suy đoán rằng ông đã làm việc với vai trò là một người giáo viên, đi học luật, đi du lịch khắp châu Âu, thậm chí tham gia một đoàn diễn xuất đi qua Stratford. Cũng theo một nguồn tin từ thế kỷ 17 cho rằng ông đã rời khỏi quê hương sau khi săn trộm hươu từ khu đất của một chính trị gia địa phương.

    Không ai biết William Shakespeare đã làm gì từ năm 1585 đến năm 1592
    Không ai biết William Shakespeare đã làm gì từ năm 1585 đến năm 1592
    Các nhà sử học đã suy đoán rằng ông đã làm việc với vai trò là một người giáo viên, đi học luật, đi du lịch khắp châu Âu
    Các nhà sử học đã suy đoán rằng ông đã làm việc với vai trò là một người giáo viên, đi học luật, đi du lịch khắp châu Âu
  12. William Shakespeare được cho là người có sự ảnh hưởng lớn đến ngôn ngữ tiếng Anh nhiều hơn bất kỳ nhà văn nào khác trong lịch sử. Các thuật ngữ mà ông đã sáng tạo ra thường rất phổ biến trong những cuộc trò chuyện hàng ngày.


    Ví dụ điển hình của các thuật ngữ ấy là từ "thời trang" xuất hiện trong tác phẩm Troilus và Cressida, "tôn nghiêm" trong "Measure for Measure", "nhãn cầu" trong "A Midsummer Night’s Dream", "mờ nhạt" trong "As You Like It", "rượt đuổi ngỗng hoang" trong "Romeo and Juliet", "người ngã sà" trong "Macbeth". William Shakespeare cũng được cho là người đã sáng tạo ra những cái tên thông dụng trong thời điểm hiện tại như Olivia, Miranda, Jessica và Cordelia.

    Các vở kịch của Shakespeare chứa hàng trăm thuật ngữ hiện đại
    Các vở kịch của Shakespeare chứa hàng trăm thuật ngữ hiện đại
    Thuật ngữ
    Thuật ngữ "rượt đuổi ngỗng hoang" trong "Romeo and Juliet"



Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy