12 Angry Men

12 Angry Men (tạm dịch: 12 người giận dữ) là bộ phim chuyển thể từ vở kịch cùng tên, thuộc thể loại phim tòa án, kể về 12 người trong bồi thẩm đoàn đang xử một vụ án. Bị cáo là một thanh niên 18 tuổi ở một khu ổ chuột, bị kết tội giết chết người cha. Trong khoảng thời gian bồi thẩm đoàn họp để đưa ra phán xét, ban đầu họ chỉ nói chuyện phiếm xã giao, nhưng chính cách nói của họ đã cho thấy một định kiến, đưa ra phán quyết có tội mà không cần bàn bạc. Chỉ duy nhất có một người, thành viên #8, đã đưa ra ý kiến ngược lại.


Phán quyết sẽ chỉ được đưa ra khi mà tất cả các thành viên nhất trí. Sau quá trình tranh luận, họ quyết định bỏ phiếu kín và rồi lại có thêm một lá phiếu "vô tội" nữa được đưa ra. Trong những lần bỏ phiếu tiếp theo, những lá phiếu "vô tội" ngày một nhiều thêm, cho thấy chỉ có công lý thực sự mới có thể chiến thắng được sự định kiến.


Thông tin về bộ phim:


  • Năm công chiếu: 1957
  • Đạo diễn: Sidney Lumet
  • Ngôi sao: Henry Fonda, Lee J. Cobb, Martin Balsam
  • Điểm IMDb: 8,9
Phim 12 Angry Men
Phim 12 Angry Men
Trailer phim 12 Angry Men

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy