Cách thức người Ấn Độ đón Tết

Đối với mọi người trên thế giới, Tết là thời điểm rộn ràng và vui vẻ nhất trong các dịp lễ hội trong năm, nhưng theo quan niệm triết lý của người Ấn Độ, Tết Dương Lịch chính là "Ngày Tết đau khổ" hay "Ngày Tết cấm thực". Khi năm mới đến, mỗi người sẽ già đi một tuổi, đời người lại càng thêm ngắn ngủi hơn. Nói chung, người Ấn Độ vẫn có các lễ hội truyền thống để chào đón năm mới nhưng họ lại có quan niệm về ngày Tết mang tính triết học sâu sắc về nhân sinh và vô thường. Chính vì thế, ở một số nơi ở Ấn Độ, người ta dùng nước mắt và nhịn ăn trong một ngày để đón năm mới đến.


Trong thời gian 5 ngày từ 31/12 đến 4/12, mọi người phải giữ tâm trạng thoải mái, hạn chế những cơn giận dữ và tính nóng nảy của mình. Mọi gia đình sẽ trang trí nhà cửa với các hình vẽ đa dạng sắc màu và các bóng đèn nhỏ để tượng trưng cho tấm lòng hiếu khách của gia chủ. Họ sẽ thức dậy vào lúc 4h sáng trong ngày đầu năm và ăn mặc trang phục truyền thống khi đến thăm nhà của người lớn tuổi. Những người trẻ tuổi sẽ nhận được lời chúc phúc về sức khỏe và phước lành từ những cụ già. Ngoài ra, người Ấn Độ có thói quen chuẩn bị sẵn những chiếc túi đựng phấn hồng dùng để điểm lên trán đối phương khi chúc tụng nhau trong dịp đầu năm.

Người ta dùng nước mắt và nhin ăn một ngày để đón năm mới.
Người ta dùng nước mắt và nhin ăn một ngày để đón năm mới.
Người Hindu ném bánh phân bò vào nhau ngày Tết để lấy may

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy