Đại tượng Phật Lạc Sơn – Trung Quốc

  • Vị trí: Tứ Xuyên
  • Quốc gia: Trung Quốc

Đại tượng Phật Lạc Sơn - Trung Quốc là một trong những điểm tham quan nổi tiếng nhất ở Trung Quốc thu hút hàng triệu người trên khắp thế giới. Tượng Phật khổng lồ Lạc Sơn là tượng Phật bằng đá lớn nhất thế giới, cao 71 mét. Tượng được chạm khắc trên sườn một ngọn núi ở phía đông của Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên. Tượng Phật khổng lồ Lạc Sơn là tác phẩm điêu khắc Phật cao nhất thế giới. Tượng Phật có đầu tượng cao 14,7 mét và chiều rộng 10 mét; có 1.021 cái bánh trong cuộn tóc của Đức Phật; còn mũi và lông mày của tượng có kích thước 5,6 mét. Miệng và mắt tượng rộng 3,3 mét; cổ dài 3 mét; vai tượng rộng 24 mét; ngón tay của tượng dài 8,3 mét; và 100 người có thể ngồi trên đôi chân của tượng.


Chỉ riêng địa điểm này đã khiến thành phố Lạc Sơn trở nên nổi tiếng đối với du khách trên khắp thế giới. Những ghi chép về lịch sử cho thấy Đại tượng Phật đã bắt đầu được khắc tạc vào đá từ năm 713 trước công nguyên. Ý tưởng khắc tượng Phật vào đá được đề xuất bởi một nhà sư, với hy vọng tượng Phật sẽ hướng dẫn tàu thuyền vượt qua mọi hiểm nguy trên dòng chảy của các con sông. Do không đủ ngân sách xây dựng thời điểm đó phải mất 90 năm để chạm khắc tượng Phật khổng lồ Lạc Sơn vào thời nhà Đường. Vào thời điểm đó, việc thờ cúng Phật Di Lặc là phổ biến và người dân địa phương tin rằng tạc tượng có thể mang lại cho họ sự tươi sáng và hạnh phúc. Bức tượng Di Lặc này nằm quay mặt ra các dòng sông đang chảy hai tay đặt trên đầu gối, mắt nhìn ra dòng sông một cách bình yên.

Đại tượng Phật Lạc Sơn – Trung Quốc
Đại tượng Phật Lạc Sơn – Trung Quốc
Đại tượng Phật Lạc Sơn – Trung Quốc

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy