Đi thi sát giờ, đi muộn

Chỉ còn ít ngày nữa, học sinh sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2023. Các thí sinh sẽ hoàn thành ba bài thi bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và một bài tự chọn là Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội. Kết quả được dùng để xét công nhận tốt nghiệp THPT và là cơ sở để xét tuyển đại học. Thí sinh phải có mặt đúng thời gian quy định, chấp hành hiệu lệnh của ban coi thi, đến muộn quá 15 phút sau hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự buổi thi.


Việc nước đến chân mới nhảy nhiều khi là một thói quen rất khó sửa và sẽ thật nguy hiểm nếu điều này xảy ra vào ngày đi thi. Bạn nên có mặt tại phòng thi trước giờ bắt đầu ít nhất là 15 phút và tuyệt đối không được đi sát giờ để tránh kẹt xe hoặc các sự cố phát sinh. Lời khuyên cho bạn là đừng quên đặt đồng hồ báo thức và nhờ người thân đánh thức để tránh trường hợp ngủ quên. Nếu bạn được phụ huynh đưa đi thi thì hãy nhớ thông báo chính xác thời gian cho người thân nhé! Bởi đi muộn là một trong những nguyên nhân chính khiến bạn bị lỡ các kỳ thi do giám thị sẽ không cho bạn vào phòng thi và thay vào đó bạn sẽ nhận được một tấm vé mang tên "chúc bạn may mắn lần sau".

Đã đi muộn mà gặp phải tác đường thi... thôi rồi lượm ơi
Đã đi muộn mà gặp phải tác đường thi... thôi rồi lượm ơi
Không nên đi thi sát giờ, đi muộn
Không nên đi thi sát giờ, đi muộn

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy