Micro nút Carbon
Alexander Graham Bell được xem là người phát minh ra điện thoại, khi ông đã đăng ký bằng sáng chế cho thiết bị này vào năm 1876. Tuy nhiên, Edison với sở trường chế tạo dựa trên các sáng kiến của người khác đã cải tiến thiết bị điện thoại của Bell và giúp nó trở thành một công cụ liên lạc quan trọng hơn. Ông đã phát triển một loại điện thoại carbon mới, cải tiến hệ thống truyền tải âm thanh và giúp nó trở thành một công cụ quan trọng trong việc liên lạc từ xa.
Trước đó, máy điện thoại của Alexander Graham Bell bị giới hạn bởi khoảng cách giữa các điện thoại. Edison đã đưa ra ý tưởng sử dụng pin để cung cấp dòng điện trên đường dây điện thoại và sử dụng carbon để thay đổi điện trở, từ đó kiểm soát sức mạnh của dòng điện. Ông đã thiết kế một máy phát sử dụng một mảnh chao đèn nhỏ (một loại carbon đen được làm từ bồ hóng) được đặt phía sau màng chắn. Khi ai đó nói vào điện thoại, sóng âm thanh di chuyển tới màng loa và tạo áp lực lên cột đèn thay đổi. Edison sau đó đã thay thế chao đèn bằng các hạt làm từ than đá và thiết kế này đã được sử dụng cho đến những năm 1980.
![Mặt cắt ngang của máy Micro nút Carbon](https://toplist.vn/images/800px/micro-nut-carbon-1229478.jpg)
![Thomas Edison](https://toplist.vn/images/800px/micro-nut-carbon-1229477.jpg)