Bảo tàng diệt chủng Tuol Sleng

Nhắc đến đất nước Campuchia, chúng ta không thể nào không nghĩ đến nạn diệt chủng do Khmer Đỏ gây ra. Những tháng năm ấy có lẽ in sâu trong mỗi người dân Campuchia. Bảo tàng Diệt chủng Tuol Sleng, nơi được sử dụng làm địa điểm tra tấn của Khmer Đỏ. Nơi đây là lời nhắc nhở đanh thép về tội ác kinh hoàng mà loài người có thể phạm phải. Đến thăm địa danh này có thể để lại trong lòng du khách nỗi buồn thương da diết. Và lòng tưởng nhớ tới những sinh mệnh đã ra đi dưới chế độ Khmer Đỏ man rợ. Toul Sleng trong tiếng Khmer có nghĩa là một ngọn đồi độc dược - cái tên như phản chiếu chính câu chuyện lịch sử của nó vậy. Bảo tàng Diệt chủng là nơi được sử dụng làm địa điểm tra tấn của Khmer Đỏ. Bảo tàng có diện tích 600x400m và đã từng giam hơn 17000 người. Điều khiến chúng ta rùng mình đó là chỉ có 14 người còn sống sót. Bảo tàng Diệt chủng Tuol Sleng bao gồm 4 dãy nhà chính và một số ngôi nhà xung quanh, vốn là trụ sở, phòng tra hỏi và tra tấn tù nhân của chính quyền Khmer Đỏ. Năm 1962, bảo tàng vốn là trường trung học Ponhea Yat. Và tháng 05/1976, trường đã được chính quyền Khmer Đỏ cải hoán thành nhà tù với tên gọi Nhà tù an ninh S21.

Những dãy buồng giam dài được xây dựng kín bằng gỗ, gạch san sát nhau chìm trong bóng tối của tội ác. Họ bị đối xử vô cùng tàn bạo. Bị xích chân bằng sợi xích to chôn chặt vào tường hoặc bị xích một hoặc cả hai chân vào những thanh cùm ngắn hoặc dài. Thoạt nhìn sơ qua bảo tàng, chúng ta chỉ nghĩ đây là một khối nhà màu xám xịt bình thường nhưng khi vừa bước qua cánh cổng sắt, cảm giác ghê rợn liền ùa ập đến. Ai đã từng đến Bảo tàng Diệt chủng Tuol Sleng có lẽ không biết những bức tường quấn đầy dây thép gai. Những bức tường dài màu xám quấn đầy những sợi thép gai đã hoen gỉ, xỉn màu, trông như một ngôi trường hơn là bảo tàng. Bảo tàng Diệt chủng Tuol Sleng còn gây sợ hãi bởi những căn phòng chứa đầy những dụng cụ tra tấn vô cùng tăm tối, ngột ngạt. Trong phòng không có gì ngoài những chiếc giường sắt đã rất cũ, chiếu rách, kềm, búa, hộp đạn tiểu liên… Một không gian trống trải, đầy tăm tối, ma mị. Phòng chứa những bức tranh vẽ cảnh tra tấn ở bảo tàng diệt chủng Campuchia cũng là một nỗi ám ảnh của khách tham quan. Ở tầng hai, qua những dãy cầu thang u ám hơn là căn phòng chứa những bức tranh vẽ lại cảnh tượng tra tấn man rợ bởi quân Khmer Đỏ.


Địa chỉ: St 113, Phnom Penh 12304, Campuchia.

Bảo tàng diệt chủng Tuol Sleng
Bảo tàng diệt chủng Tuol Sleng
Bảo tàng diệt chủng Tuol Sleng
Bảo tàng diệt chủng Tuol Sleng

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy