Rèn luyện thói quen tự học

Những ai đã từng chạy xô với những lớp ôn thi đại học cấp tốc mới hiểu được cảm giác mệt mỏi như thế nào. Bạn chưa kịp học xong lớp ôn thi môn này đã lo nghĩ sang học ở lớp luyện thi khác. Khi học xong ở các lớp luyện thi, bạn đã cảm thấy rất mệt mỏi, về nhà là lăn ra ngủ một giấc đến hôm sau. Sách vở về nhà thậm chí cũng không kịp mở ra để ôn lại bài, rồi dần dần lượng bài tập về nhà chưa giải quyết cứ chất đống lên khiến bạn chán nản và dần dần bạn cảm thấy sợ, áp lực với môn học đó. Chưa kể đến việc một vài lần bị điểm kém làm bạn càng nản và sợ thêm. Việc học thêm chỉ giúp bạn thêm kiến thức trong một thời gian ngắn. Phần lớn bạn phụ thuộc vào thầy giáo dạy thêm mà bạn chẳng chịu tự chủ động động não nên kiến thức sẽ "bay" đi rất nhanh.
Nếu bạn tự học, bạn sẽ chủ động hơn trong việc tiếp cận kiến thức, bạn sẽ có xu hướng tìm tòi những thứ mình cần và những thứ mình thiếu để chủ động tìm kiếm bù đắp cho kiến thức của mình.Tự học giúp bạn có trạng thái "cay cú" khi không thể hiểu bài. Sau đó bạn tự thôi thúc bản thân tìm mọi “thủ đoạn” để hiểu bằng được vấn đề đó như: search mạng, gọi điện hỏi bạn, hỏi thầy… Việc tự học giúp bạn củng cố kiến thức dần dần và chắc chắn, giúp bạn nhớ hơn và hiểu rõ vấn đề hơn. Ngoài ra, bạn sẽ không bị áp lực bởi lượng kiến thức, lượng bài tập của mình và tâm lý cũng sẽ thoải mái hơn mà còn đảm bảo sức khỏe nữa.
Hãy rèn luyện thói quen tự học
Hãy rèn luyện thói quen tự học

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy