Top 10 Biểu cảm hài hước và đáng yêu nhất của động vật

Thủy Tinh 1602 0 Báo lỗi

Như chúng ta đã biết, thế giới động vật vô cùng phong phú và đa dạng. Không những đa dạng về loài mà còn về môi trường sống, phong phú về số lượng và cá thể. ... xem thêm...

  1. Theo thời gian, do quá trình thuần hóa, loài chó ngày càng phát triển hơn với đầy đủ, đa dạng về màu sắc, hình dạng, kích thước, lông và nhiều đặc điểm vật lý khác nhau. So với một số loài động vật có vú khác, chó thường có kích thước lớn hơn. Ước tính rằng, trên thế giới có khoảng hơn 400 loài chó khác nhau. Chúng liên tục phát triển về số lượng, đa dạng hơn về loài nhờ có sự phối giống nhân tạo.


    Chó là loài thú cưng năng động. Chúng ưa thích sự vận động, chạy nhảy, nô đùa và còn thích thú khi được khám phá thế giới xung quanh chúng. Thế nhưng, chúng cũng dành rất nhiều thời gian cho việc ngủ. Thế nên, một chú chó trưởng thành có thể dành trung bình khoảng từ 12 - 14 giờ mỗi ngày chỉ để cho việc ngủ. Trường hợp chó con hoặc những con chó có vấn đề về sức khỏe thì cần thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn nữa. Thế nên, sau khi hoạt động chạy nhảy, nô đùa thì cũng phải có lúc chúng cần thời gian để thư giãn, nghỉ ngơi như thế, đúng không nào?


    Ngủ "nằm" thì bình thường quá rồi, ngủ "ngồi" vậy nó mới "chất".

    5 Anh Em
    5 Anh Em
    Buồn ngủ quá đi!
    Buồn ngủ quá đi!

  2. Khi nhắc đến hải cẩu, chúng ta thường hay cho rằng ngoài thời gian ngâm mình và săn mồi ở dưới nước thì chúng chỉ biết phơi mình trên các bãi biển và... “ngủ liền tù tì”. Thế nhưng, hải cẩu còn được coi là một trong số những loài động vật dễ thương nhất dưới đại dương đấy các bạn ạ.


    Một nhiếp ảnh gia người Anh đã bắt gặp được khoảnh khắc một cô nàng hải cẩu đang nằm phơi nắng siêu đáng yêu "vô đối" trên một bãi cát, tuy "trộm vía" cô nàng còn "trẻ tuổi" nhưng đã mang trên mình phong thái "ngút trời" của một siêu sao quốc tế, khiến cho ai nấy xem xong đều không khỏi trầm trồ bởi sự đỏm dáng, đáng yêu, hóm hỉnh và cách tạo dáng vô cùng điệu nghệ trước ống kính khi nàng ấy vô tình bị chụp lén mà không hề hay biết.


    Cô nàng nhẹ nhàng ngả lưng xuống nền cát trắng, khoe thân hình dài thườn thượt cùng bộ lông trắng ấm áp, tuy "body" có vẻ mủm mĩm tí xíu nhưng cũng không kém phần gợi cảm của mình. Đầu hơi ngẩng lên, ánh mắt hướng ra xa xăm, chếch về 1 phía, một vây chống xuống đất, vây còn lại thả lỏng để thoải mái tạo kiểu. Dáng nằm của nàng ta thật không khác gì hình ảnh của các cô người mẫu, chân dài, hoa hậu,... hay nằm ngắm biển, khoe thân hình thon thả, nuột nà trong các bộ bikini đầy màu sắc.

    Phong thái của
    Phong thái của "Hoa hậu" trên bãi cát
    "Ngơ ngác" trước ống kính
  3. Từ lâu, hươu cao cổ đã được chúng ta biết đến là loài động vật cao nhất thế giới ở trên cạn với chiều cao của chiếc cổ dài gần 6m và sở hữu chiếc lưỡi dài gần 50cm. Đây cũng được coi là một trong những lợi thế giúp cho chúng kiếm ăn. Với chiếc lưỡi có độ dài đặc biệt này, chúng có thể lấy thức ăn một cách dễ dàng bởi vì chỉ cần dùng lưỡi liếm xung quanh những tán lá rồi giật mạnh và cho lá vào miệng loáng cái là xong.


    Ngoài ra, mỗi khi ngứa mũi, chúng lại có một đặc tính "khá dơ bẩn" đó là dùng chính chiếc lưỡi ấy để ngoáy mũi. Bên cạnh đó, màu sắc chiếc lưỡi của chúng cũng vô cùng đặc biệt - màu xanh đen, sở dĩ lưỡi của chúng có màu tối như vậy là nhằm để bảo vệ chiếc lưỡi ấy tránh bị cháy nắng dưới sự tác động trực tiếp của tia cực tím từ ánh sáng Mặt trời.


    Hay nói 1 cách đơn giản hơn, lưỡi của chúng không chỉ có tác dụng tuốt lá trên cành cây cao, nếm thức ăn, mà còn có thể ngoáy tai, ngoáy mũi khi ngứa nữa đấy.

    Ngoáy mũi khi ngứa
    Ngoáy mũi khi ngứa
    Lêu lêu
    Lêu lêu
  4. Hiện nay, trên thế giới có khoảng 18 loài chim cánh cụt khác nhau. Tuy nhiên, có khoảng 13 loài đã bị suy giảm quần thể do ảnh hưởng của thời tiết, khí hậu, môi trường sống và đặc biệt hơn là trong việc bảo tồn loài động vật của con người. Chim cánh cụt sống theo quần thể, có tính xã hội cao, sống tập trung theo bầy đàn. Mỗi quần thể của chim cánh cụt có thể lên tới hàng chục nghìn con. Mặc dù có số lượng đông và khó kiểm soát như vậy, nhưng nhờ có thính giác đặc biệt, mỗi cặp đôi cha mẹ của cánh cụt đều có thể nhận biết và trông chừng những đứa con của mình.


    Tùy thuộc vào mỗi loài cánh cụt khác nhau mà tuổi thọ của chúng sẽ khác nhau, tuổi thọ của loài chim này vào khoảng từ 15 đến 20 năm. Trong đó, chúng dành tới khoảng 75% cuộc đời của mình sống ở môi trường nước biển.


    Chim cánh cụt thuộc bộ chim không có cánh, chúng là loài chim duy nhất không thể bay, tuy nhiên chúng có thể bơi rất giỏi. Chúng có thể bơi khoảng 15 dặm một giờ và có thể lặn dưới nước với kỉ lục khoảng 20 phút.

    Đi học thôi!
    Đi học thôi!
    Thấy tớ
    Thấy tớ "gầy" không?
  5. Gấu trúc được biết đến là một trong những loài vật hoang dã được yêu mến nhất. Thức ăn của gấu trúc hầu như chỉ toàn là cành, lá non của cây tre, cây trúc... Do thức ăn của chúng hầu hết là tre, trúc như thế nên chúng ta có thể thấy điều này cũng góp phần tạo nên hình ảnh hiền lành, dễ thương của chúng mỗi khi chúng ta nhắc đến loài vật này.


    Gấu trúc thường sinh sống trong những khu rừng ẩm ướt và lạnh lẽo trên vùng núi cao ở trung tâm Trung Quốc, chủ yếu ở Tứ Xuyên, nhưng cũng có khi chúng ta thấy chúng xuất hiện một số ở Thiểm Tây và Cam Túc. Mỗi ngày, gấu trúc thường dành khoảng 12 giờ để ăn. Do tre, trúc,... không phải là thức ăn bổ dưỡng nên chúng phải ăn rất nhiều, có thể lên tới gần 40kg tre, trúc một ngày. Vì thế, trong thời gian tới, nếu các khu rừng tre, trúc bị tàn phá, hạn hẹp dần, loài vật này sẽ gặp nguy hại vô cùng to lớn, có thể sẽ phải đối diện với nguy cơ bị tuyệt chủng. Hiện tại, trên thế giới chỉ còn khoảng 1.600 con đang sống trong các khu rừng nêu trên.


    Thông thường, gấu trúc có vòng đời kéo dài khoảng 20 đến 30 năm, tùy thuộc vào việc chúng sống trong môi trường hoang dã hay được con người nuôi dưỡng. Tuy nhiên, gấu trúc được nuôi dưỡng sẽ có khả năng sống lâu hơn vì chúng được con người yêu thương và chăm sóc tốt.

    Mình có nổi khổ riêng đó
    Mình có nổi khổ riêng đó
    Buồn quá!
    Buồn quá!
  6. Loài bọ ngựa trên thế giới có tổng cộng đa dạng khoảng 2.200 loài. Họ hàng của chúng sinh sống rộng khắp trên toàn lãnh thổ châu Á, châu Âu và châu Phi. Ngoài ra, chúng thường có mặt ở những nơi có khí hậu nhiệt đới hoặc ôn đới như Hoa Kỳ, Úc (Australia) và thậm chí là Bắc Mĩ...


    Bọ ngựa sở hữu những màu sắc vô cùng đa dạng. Chúng thường có 3 màu cơ bản: Cỏ úa, xanh lá cây hoặc vàng nâu. Màu sắc cơ thể của chúng thường có nhiệm vụ ngụy trang cho phù hợp với màu sắc của lá, cây. Ngoài ra, màu sắc của chúng cũng thường thay đổi theo màu của nơi ở (nhất là khi rình mồi)... Chúng ta sẽ thường bắt gặp chúng trên các thân cây to, cây bụi hơn là trên cây thân cỏ. Nghệ thuật che giấu, ngụy trang này có ý nghĩa giúp chúng sống sót được lâu hơn và tốt hơn trước kẻ thù nguy hiểm của chúng. Thị lực của loài này cũng thuộc dạng "siêu đỉnh". Với cái đầu cực kì linh hoạt và nhạy bén, chúng có thể mở to mắt, xoay đầu 180 độ và tầm nhìn xa tới khoảng 1,5m.


    À, đừng coi thường đôi chân nhỏ bé, mỏng manh của nhà Bọ ngựa nha. Xem vậy chứ đôi chân của chúng thật sự rất khéo léo, chúng đang "khiêu vũ" trên một cành cây đấy.

    Khiêu vũ trên cành cây
    Khiêu vũ trên cành cây
    Thế võ gì đây?
    Thế võ gì đây?
  7. Trảu châu Âu có thân hình mảnh khảnh với bộ lông vô cùng sặc sỡ và bắt mắt. Ngoài chiếc mỏ màu đen thì phần lưng của chúng có màu nâu, phía dưới cổ là màu vàng sặc sỡ và phần bụng có màu xanh ngọc bích. Chiều dài cơ thể của chúng có thể đạt từ 27 đến 29 cm. Chim trống và chim mái có vẻ ngoài tương tự, khá giống nhau. Nếu không nhìn kĩ thì chúng ta khó có thể nhận biết được đâu là chim trống, đâu là chim mái.


    Chúng thường sống thành đàn và làm tổ tại các bãi cát. Thường vào đầu tháng 5, khu vực để chúng làm tổ tốt nhất có thể kể đến là gần bờ sông. Vào khoảng đầu tháng 6, chúng thường tạo một đường hầm tương đối dài và đẻ vào đó khoảng 5 đến 8 quả trứng có màu trắng, hình cầu. Cả chim trống và chim mái cùng ăn và ngủ chung với nhau, chúng cũng cùng nhau chăm sóc và ấp trứng trong thời gian khoảng ba tuần.

    Của ta!
    Của ta!
    Nhắm cãi lại ta không!
    Nhắm cãi lại ta không!
  8. Đối với con người, dấu vân tay của mỗi người là độc nhất vô nhị, không ai giống ai. Và ngựa vằn cũng tương tự như thế. Mỗi cá thể ngựa vằn đều có những sọc đen riêng biệt của mình, không con nào giống con nào.


    Ngựa vằn sinh sống ở nhiều môi trường đa dạng, phong phú khác nhau như đồng cỏ, thảo nguyên, rừng cây, bụi rậm, núi non và những ngọn đồi ven biển,... Thị lực của ngựa vằn rất tinh anh do mắt của chúng nằm ở hai bên đầu nên chúng có tầm nhìn rộng hơn một số loài khác. Đặc biệt, trong màn đêm tăm tối, loài này vẫn có thể nhìn rất rõ mọi vật xung quanh chúng. Ngoài ra, ngựa vằn có thính giác rất tuyệt vời do tai của chúng tròn và to hơn các giống ngựa thông thường. Hầu như chúng còn có thể xoay tai của mình theo nhiều chiều hướng khác nhau nữa đấy.

    Cười nhe răng ra nào!
    Cười nhe răng ra nào!
    Thật sảng khoái
    Thật sảng khoái
  9. Hiện nay, trên thế giới hiện có khoảng hơn 1 tỉ con cừu đang sinh sống và chúng có khoảng 900 loài khác nhau. Cừu là loài gia súc nhai lại, sinh sống ở nhiều nước trên thế giới như: Trung Quốc, Pháp, Úc, Nam Phi,... Chúng thường được con người nuôi với mục đích lấy thịt, lông, sữa và da,... Điều này cũng đã mang lại hiệu quả kinh tế rất rõ rệt cho nhiều quốc gia nuôi dưỡng, sở hữu chúng.


    Sữa của cừu thường được sử dụng để làm phô mai. Thịt cừu non chứa hàm lượng cholesterol thấp nhất trong số các loại thịt đỏ. Lông của cừu chúng ta thường biết đến đặc biệt là để sử dụng cho quá trình sản xuất áo len. Ngoài ra, ruột của cừu cũng có công dụng vô cùng đáng kể đối với con người, để làm ra một chiếc vợt tennis thì cần sử dụng ruột của khoảng 11 con cừu.

    Cười mỉm chi!
    Cười mỉm chi!
    Cuộc đua của chúng tớ
    Cuộc đua của chúng tớ
  10. Cú mèo là loài chim thuộc bộ Cú, chúng có khoảng hơn 200 loài. Chúng có hai họ cơ bản là cú lợn và cú mèo. Cú lợn thì có khuôn mặt hình trái tim và bộ vuốt mạnh mẽ, chúng chỉ có khoảng 16 loài. Họ cú mèo thì đa dạng hơn, có đến 190 loài. Cú mèo có khuôn mặt tròn, đuôi ngắn cùng với cái đầu to. Màu sắc cơ thể chúng chủ yếu là trắng, đen, nâu hoặc là xám.


    Hầu hết cú mèo thường săn mồi vào ban đêm. Sở dĩ như vậy là vì giúp chúng không bị cạnh tranh với các loài “thợ săn” khác như diều hâu, đại bàng,... Cú mèo là loài ăn tạp. Thế nên, với khả năng bay lượn nhẹ nhàng, đó là một trong những lợi thế giúp chúng có thể tiếp cận những con mồi tốt hơn. Nguồn thức ăn chính của chúng bao gồm các động vật nhỏ như sóc, chuột và thỏ. Ngoài ra, chim, côn trùng và các loài bò sát cũng được chúng bổ sung vào chế độ ăn của mình.


    Tất cả loài cú mèo đều có khả năng quay đầu đến 270 độ. Đôi mắt của chúng không thể di chuyển trong hốc mắt nên mỗi khi quan sát, chúng cần phải quay đầu toàn bộ về hướng đó.

    Hát tệ thế cơ chứ
    Hát tệ thế cơ chứ
    Nghiêm, chào cờ, chào!
    Nghiêm, chào cờ, chào!



Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy